PHÙNG KHẮC KẾ - Cần phanh ngay phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu tín phiếu ngân hàng nhà nư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moonandcoin, 21/02/2008.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 631 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. moonandcoin

    moonandcoin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Đã được thích:
    0
    PHÙNG KHẮC KẾ - Cần phanh ngay phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu tín phiếu ngân hàng nhà nước, hạ lãi suất

    - Lãi suất toàn cầu của các ngân hàng trung ương có xu hướng giảm, chênh lệch lãi suất nội tệ và ngoại tệ quá lớn, dẫn đến chuyển đổi lớn ngoại tệ sang nội tệ để mua trái phiếu chính phủ, trái/tín phiếu ngân hàng nhà nước; việc này làm NHNN ngồi ôm đống tiền để cuối năm phải trả lãi cho tây;

    - Tỷ giá USD/VND giảm - VND lên giá do việc chuyển đổi ngoại tệ và sức ép giảm càng gia tăng. Ngân hàng nhà nước sẽ ngồi ôm đống USD ko được hedge, khi thị trường vốn và thị trường chứng khoán sụp đổ sẽ chứng kiến sự mất giá của VND xảy ra khi bán tháo VND mua ÚD chuyển vốn về nước của nhà đầu tư nước ngoài;

    - Lãi suất liên ngân hàng tăng cao làm gia tăng khả năng khủng hoảng thanh khoản của hệ thống ngân hàng, dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế;

    - Lạm phát năm nay la? ti?nh hi?nh chung cu?a ca? thế giới, đối với riêng Việt nam la? co?n do tính thơ?i vụ va? rét kéo da?i;

    - Vi? giá lương thực thực phâ?m quá đắt đo? nhân dân sef chi? ăn cơm va? rau, không thịt, nhơ? vậy ma? giá sef gia?m trong thơ?i gian tới.

    - Nguy hiểm lớn nhất là tháo chạy của Tây giống như năm 1997 tại Thái lan và các nước Đông Nam Á

    Anh ấy đang đi toilét, bị táo phone em nhờ pót hộ...:D
  2. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác Hồ dạy : Đói ăn rau
    Đừng ăn thịt cá mà đau dạ dầy...
  3. moonandcoin

    moonandcoin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ý quan trọng của anh Kế,
    - VND mất giá (tỷ giá USD/VND giảm) làm ảnh hưỏng đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Việt Nam;

    - Việc tiền hậu bất nhất như nói hoãn HABECO của UBCK nay lại IPO cần dừng ngay, anh ấy đánh cá, sẽ kô ai đóng SABECO chứ đừng nói IPO mới;

    - Chủ trương cho tây mua cổ phiếu = ngoại tệ là chủ trương tốt có thể thực hiện như sau: (i) ở ngày mua, quy đổi giá trúng thầu theo tỷ giá bán của VCB; (ii) số ngoại tệ thu được do bán bớt phần vốn nhà nước được bộ tài chính - công ty quản lý vốn nhà nước giữ và gửi tại cục dự trữ liên bang mỹ hay cho vay dưới dạng nguyên tệ USD, cấm chuyển đổi sang VND với ngân hàng, (iii) khi nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu đó trả họ lại tiền bằng USD theo tỷ giá quy đổi tại ngày đó. Nếu làm đúng như vậy sẽ không có chuyện VND phải tăng giá so với USD và công ty quản lý vốn nhà nước chả thiệt gì;

    - Nếu làm được cho mua bằng ngoại tệ và kích được TTCK ấm lên, công cuộc cổ phần hoá và cải cách kinh tế sẽ thành công, bằng không sẽ chứng kiến sự rút bỏ của nhà đầu tư nước ngoài khỏi thị trường Việt Nam................
  4. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    NHNN đang bị lúng lúng điều hành chính sách tiền tệ và không biết giải quyết thế nào đối với ba mục tiêu: 1) tăng trưởng kinh tế, 2) lãi suất 3) lạm phát

    Trung quốc đã hy sinh mục tiêu chốn lạm phát để tăng trưởng đạt tăng trưởng kinh tế ( Họ có thể chấp nhận lạm phát lên đến 7 % trong tháng 1/2008 1)

    Quy luật chỉ có thể chọn 1 trong 3, hay 2 trong 3. Các cụ nhà ta không ai có đi học đàng hoàng nên muốn cả 3

    Hơn nữa, các cụ ở NHNN làm gì có được khái niệm về hoán chuyển tiền tệ " currency carry trade", vốn diển ra rất phổ biến ở thị trường tài chính quốc tế , đặc biệt là giữa Yen , USD và Euro ...Các cụ toàn là đi học bổ túc văn hóa

    Mấy tháng nay, khoai tây mang đô la Mỹ vào Việt Nam múc trái phiếu chính phủ cực lực chúng nó chắc rằng chênh lệch lãi suất USD và VND sẽ gia tăng trong năm 2008, Trong khi nguồn cung USD tiếp tục gia tăng cầu VND liên tục giảm , thế nhưng các cu nhà ta ở NHNN cứ muốn duy trì tỷ giá VND ??? Đầu tư vào trái phiếu chính phủ, Khoay tây có thể lãi trên 10% / năm 1 cách an toàn , vì chúng nó biết được chiêu về tỷ giá của các cụ nhà ta.

    chúng nó bán USD lấy VND rồi tìm cách gửi tiết kiệm ăn lãi (10%/năm, cuối năm đổi ngược lại ra USD lại lãi thêm khoảng 4% nữa, tức là không làm gì mà có thể lãi đến 14%/năm) => Chính vì vậy mà chúng nó gần như không mua vào CK nữa, mặc dù đang rất rẻ, khác hẳn mọi lần giảm giá khác !!!...Dấu hiệu này rất nguy hiểm cho nền kinh tế VN vì đồng vốn không được sử dụng (nhốt vào NHNN) nhưng lại đem lại lợi nhuận 14%/năm....cái này sẽ giết chết nền KT non trẻ của VN sớm....

    Thú thực với anh em tình trạng hiện nay khi ECB (Ngân hàng TW châu âu) và JCB (ngân hàng TW Nhật Bổn) đang thấp thỏm cắt giảm lãi xuất hiện đang ở mức 5%, Mỹ thì như cả làng đã biết rồi: 3% thì quả thực trên thế gian này không nơi nào sinh lời = mang tiền sang Việt Nam đổi rồi mua Trái phiếu CP cuối năm kiếm xèng, mèng ra cũng là 14-20%.

    Quả giật gót hôm qua nhìn trị trường 1100 tỷ giao dịch nhưng trong đó có khoảng 520 tỷ tiền mua Trái Phiếu chính phủ đủ cho biết định hướng của tụi nó là thế nào rồi.

    Hôm nay giao dịch 1700 tỷ thì chỉ có 700 tỷ CP thôi trong khi tiền mua TP là khoảng 1000 Tỷ.

    Động thái này có 2 khả năng:

    1. Các BB cố tình chứng minh cho CP thấy là tao sẽ chọn con đường mua TP để kiếm 15-20% năm do các chính sách ngu đần của chủ nhà đề ra.

    2. Các BB đang tranh giành nhau những đống TP cuối cùng còn sót lại trên TT rồi đứng nhìn.

    Xét về ngắn hạn, việc BB mua TP là hoàn toàn hợp lý , tuy nhiên theo đánh giá khách quan thì các BB có lẽ vẫn còn bám vào TT do họ vẫn không tỏ rõ thái độ đối với CP bởi nếu họ thực sự dừng cuộc chơi thì chắc chắn số lượng CP bán ra hoặc mua vào để tạo BULL sẽ lớn hơn số lượng mà mấy ngày hôm nay BB dải ngân.

    Đa phần dân tháo chạy mấy ngày nay chủ yếu là NĐT cá nhân nhỏ lẻ bởi ở nhiều mã chủ đoạ số lượng hàng bán trung bình < số lượng bên mua.

    Thú thực là chúng ta đang lùng nhùng không kiểm soát được thị trường tiền tệ là sự thật 100%.

    Trước đây NN kiểm soát chặt USD trong giai đoạn dài nhưng lại không đồng bộ, hiệu quả + không dự đoán được luồng tiền USD chảy vào VN khi gia nhập WTO cũng như tốc độ tăng nhanh của các dự án FDI làm cho chúng ta "lụt" USD. Nhìn sang bên Tung Của thì thấy rõ sự khác biệt rất lớn, chính quyền Bắc Kinh dự đoán trước sự "lụt" đó nên họ đã biết đào những kênh thoát nước để tống khứ sự dư thừa ngoại tệ đó như việc IPO các công ty lớn và niêm yết cả lên sàn Mỹ như ALIBABA, BAIDU, CHINA OIL...đã làm giảm đáng kể vấn đề ngoại tệ mang sang không có nơi hấp thu. Những ai đã sang Trung quốc hẳn thấy việc đổi USD sang đồng Nhân Dân Tệ khó khăn như thế nào, chính quyền kiểm soát cực chặt chẽ và chợ đen gần như không có, chỉ có duy nhất ngân hàng China Bank được đổi đồng tiền này. Do đó họ kiểm soát rất tốt lượng tiền đnag lưu thông. Các con số không chính thống cho biết lượng tiền USD "đen" được chuyển lậu vào Viet Nam lớn gấp 2-3 lần con số mang sang chính thức hoặc là để rửa, hoặc là để đầu tư chui vào các dự án BĐS đang mọc lên như nấm mang lại các khoản lợi nhuận kếch xù mà gần như không hề phải chứng minh bất cứ cái gì liên quan đến số tài sản đó. Liệu có mấy ai biết được số tiền nếu thực góp của anh Đặng Thành Tâm và anh chị em nhà họ Đặng này lấy ở đâu ra để đầu tư nào là ITA, KBC, SGT, Navis Bank và gần đây là dự án BDS 2000 tỷ ở Huế anh ấy lấy ở đâu ra ???

    Chính quyền quên mất trước đây đã từng có những kênh thoát ngoại tệ "tuyệt vời" của dân cá độ bóng đá cho những ai như BÙI TIẾN DŨNG, Dũng Canada.... vui chơi giải trí với con số cả trăm triệu USD mỗi tuần từ Việt nam sang CAMBODIA thông qua những mạng cá độ bóng đá SINGBET1, 789y.net.... xét về 1 khía cạnh nào đó cũng có giá trị tích cực đến chính sách tiền tệ bởi cơ chế thị trường như bình thông nhau vậy. Tuy nhiên kể từ khi các đường dây này bị "đập" thì quy mô nó có giảm đi trông thấy - 1 con kênh ngầm bị bít.

    TTCK Việt nam hay toàn nền kinh tế lúc này hoàn toàn chưa có 1 kệnh hay hướng giải quyết nào được đưa ra có tính thuyết phục cao, chúng ta đang trong tình cảnh như cụ già đi khám bệnh, các chuyên gia tư vấn và lánh đạo như những ông lang, bác sĩ được mời tới khám và khi ra về mỗi người phán 1 bệnh khác nhau mà để theo hết các thầy thì phải sử dụng công thức ĐÔNG TÂY Y kết hợp với CÚNG. Mà trong những tình cảnh như vậy thì nạn nhân thường nhanh đi lắm.

    Tương lai sáng lại rực rỡ toàn màu hồng khi Việt Nam ra nhập WTO như nhiều người nghĩ đã tan thành mây khói.

Chia sẻ trang này