Phương trình chứng khoán******************************************** ********

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by trunghieuzzzzz, Sep 16, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 29, 2010
    Likes Received:
    1
    Bác Trunghieu có thể nói tóm tắt ngắn gọn những vấn đề chính về kinh tế vĩ mô của VN như ngân sách, cán cân thanh toán ....không ? :)>-.
  2. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0

    Đừng mang nước ngoài ra
    Bản thân các quỹ nước ngoài đã thua lỗ nặng nề nhất trong những năm qua
    Vụ quỹ DC các cổ đông lớn và INDOCHINA đòi thoái vốn đóng quỹ là minh chứng

    Hiện nay có rất nhiều quỹ nước ngoài, không loại trừ BBs nội dùng tài khoản nước ngoài mua tạo tâm lý thu hút sự chú ý và kỳ vọng của nhà đầu tư, làm con bạc còn hy vọng còn ngồi lại chiếu bạc
    Việc mua vào của nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể hiểu đó là cách mua thương hiệu, mua thị trường có sẵn của doanh nghiệp, mua con người, mua chất xám của doanh nghiệp mà bớt mạo hiểm hơn so với thành lập 1 doanh nghiệp mới hoàn toàn mang thương hiệu mới và phải cạnh tranh đầy rủi ro tìm thị trường
    Tóm lại, nước ngoài cũng là con người, cũng có thắng thua, quan trọng là động cơ, động cơ mua thươg hiệu, đầu tư khác hoàn toàn với lướt sóng của nhà đầu tư VN nên đừng mang giao dịch trong ngắn hạn của nước ngoài ra bình luận
    Tháng 9 năm nào quỹ đầu tư nước ngoài không phải chốt NAV, việ kéo giá BVH, MSN, OGC ....là việc đặng chẳng dừng phải làm để khỏi mất ghế quản lý của tây lông, sau khi chốt NAV thì mới rõ cung cầu thực của thị trường khi giao dịch của quỹ ngoại thể hiện rõ nhu cầu mua bán của mình
  3. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Chuyện bất thường là mới đầu giờ giao dịch mà kéo trần hàng loạt như thế thì nên tự hỏi
    Vì sao?
    Thông tư 13 vẫn thực hiện đúng, tiền vẫn hút mạnh về ngân hàng, tăng vốn 3 ngàn tỷ của khối ngân hàng
    Nghĩ xem tin gì tốt mà dám kéo như thể chính sách tiền tệ thay đổi
    Chỉ là kéo xả, càng gần ngày thực hiện tiền càng hút về
    Tiền nên mang đầu tư kinh doanh, mua chứng khoán giờ là mua gánh nặng của doanh nghiệp,doanh nghiệp đang đói vốn vì lãi vay cao, tăng vốn, phát hành vô tội vạ nhưng hiệu quả sử dụng thì...... trời biết
  4. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Khi chính sách tiền tệ nới lỏng, tiền chảy ra lưu thông nhiều, như dòng sông lớn đổ ra nhiều nhánh sông
    Người dân chi tiêu mua sắm tăng, doanh nghiệp bán được nhiều hàng, bất động sản, chứng khoán tăng
    Khi siết chặt tiền tệ thì dòng sông như con suối, mục tiêu ngân hàng nhà nước muốn kiểm tra khi nước rút( tiền rút về) con suối ấy có những bệnh tật gì, những khoản nợ xấu gì???

    ==>Ngân hàng thương mại tăng lãi suất vì cung tiền cho doanh nghiệp vay ít
    Doanh nghiệp phải vay lãi suất cao, buộc lòng phải tăng vốn, tìm vốn trên thị trường chứng khoán
    Vô hình chung nhà đầu tư chứng khoán như con ghẻ, khi doanh nghiệp cần thì không sao, khi không cần nữa thì nhà đầu tư chẳng có tiếng nói gì, việc này đã xảy ra nhiều ở đại hội cổ đông các công ty

    Vậy, tùy thời điểm mà ta bỏ đồng vốn vào, bây giờ doanh nghiệp đang khó khăn, dại dột mà chia sẽ khó khăn để khi vượt khó xong chúng ta chẳng đáng 1 xu trong đại hội cổ đông
    Thà, chờ chính sách chúng ta còn có hy vọng dòng tiền vào còn hơn chờ doanh nghiệp tốt với cổ đông
  5. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    http://vangvietnam.vn/Page/vang-chi...ng_8_cua_my_khong_tang_nhu_ky_vong-index.aspx

    CPI lõi tháng 8 của Mỹ không tăng như kỳ vọng

    CPI tháng 8 của Mỹ cho con số tăng 0.34%, tương đương mức kỳ vọng và tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái mức tăng được ghi nhận là 1.1%, tương đương với kỳ vọng nhưng thấp hơn mức 1.2% của tháng trước.



    Câu hỏi hiện này là.........tiền vẫn bơm nhưng kinh tế MỸ vẫn loay hoay tìm đường thoát khỏi vũng lầy
    Các số liệu cho thấy nền kinh tế ngày càng đi xuống, vậy: tiền đã chảy đi đâu? ==> chảy vào các khoản nợ xấu đang cần bơm tiền

    Chuẩn BASEL mới sẽ chấm dứt thời kỳ sống lây lất của các ngân hàng yếu kém, những ngân hàng này sẽ đổ vỡ hàng loạt khi tổng thống OBAMA rút các gói kích cầu vì quốc hội cảm thấy tính khả thi ngày càng giảm, các số liệu kinh tế ngày càng đi xuống
  6. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Obama chơi ko lại giới ngân hàng đâu

    Siết phố Wall là để mấy ngân hàng lớn khỏi bành trướng

    Nhưng khổ nỗi mấy ngân hàng nhỏ lẻ lại là những tên chết trước đồng thời cũng là đối tượng để mấy anh lớn thâu tóm

    Ngăn bành trướng thì chúng nó lại càng bự thêm

    Có thể nói quyền lực thế giới nằm ở phố Wall cũng chẳng sai, cỡ như Lincoln hay Kennedy chúng nó cũng bắn chết được nói chí cha Obama
  7. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    :-":-":-"
    Chuẩn BASEL là 1 dạng chiến tranh tiền tệ
    những quốc gia nào cung tiền nhiều cứu kinh tế như MỸ sẽ dần thành con nợ lớn của thế giới( TRUNG QUỐC)
    việc thông qua chuẩn BASEL càng chà xát vào vết thương âm ĩ sống nhờ các gói kích thích kinh tế bấy lâu nay của các ngân hàng
    Đối thủ trực tiếp của MỸ giờ là TRUNG QUỐC, chủ nợ của MỸ
    TRUNG QUỐC mong muốn thông qua chuẩn BASEL và đã thành công, vì sao????
    Những ngân hàng yếu kém của MỸ sẽ và phải lộ ra những bê bối, những món nợ xấu khổng lồ không có khả năng thanh toán do bong bóng bất động sản

    TRUNG QUỐC nghiễm nhiên dần trở thành ông chủ tuyệt đối của một thị trường tài chính MỸ lành mạnh hơn là do phố WALL năm giữ hàng trăm năm qua
    Để xem cuốc chiến tranh tiền tệ này như thế nào, nhưng những số liệu báo cáo kinh tế ngày càng làm quốc hội MỸ chán nản và gây sức ép lên OBAMA
    Việc thanh trừng những bê bối ngân hàng yếu kém bắt buộc phải thực hiện
  8. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Ông chủ là Trung quốc nhưng cũng chính vì thế mà mỗi lần Mỹ bơm tiền ra nền kinh tế thì TQ lại xoắn cả lên

    2500 tỷ usd trái phiếu trung quốc giữ, chỉ cần mỹ bơm tiền ra làm giảm giá trị đồng usd vài % thì chẳng khác nào trung quốc phải tải hàng hóa từ nước mình sang mỹ để cứu lấy nền kinh tế mỹ.

    Do đó trong khủng hoảng, trung quốc luôn muốn thay 1 đồng tiền chuyển đổi mới thay cho đồng usd mà có được ét đâu[r23)] tiền trung quốc làm j có khả năng chuyển đổi.

    Mỹ còn mạnh lắm bác.

    Còn các ngân hàng nhỏ lẻ ở mỹ mà có sát nhập thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện, phố Wall chẳng suy suyễn j
  9. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác này hôm nay ra hết hàng thì hỏng thật rồi
  10. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Nói về tình hình MỸ đơn giản khái quát là thế này
    Những chính sách nới lỏng tiền tệ đã làm bong bóng bất động sản, chứng khoán ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng
    Các khoản vay vô tội vạ chỉ vì mục đích lợi nhuận khiến hệ thống ngân hàng MỸ trở nên trầm trọng khi xảy ra khủng hoảng kinh tế 2007-2008
    Mỹ buộc lòng bơm tiền cứu hệ hống ngân hàng, vốn là mạch máu nền kinh tế thông qua phát hành trái phiếu chính phủ

    TRUNG QUỐC nhanh chóng trở thành chủ nợ của MỸ do sở hữu đa phần trái phiếu này
    Các khoản nợ xấu trong hệ thống tài chính ngân hàng dần bị che đậy khi tổng thống OBAMA bơm tiền cứu kinh tế
    Nhưng bơm tiền đồng nghĩa với làm giảm giá đồng USD, nghĩa là nợ TRUNG QUỐC càng tăng
    Trong thế: cứu kinh tế thì phải cứu ngân hàng trước( vì ngân hàng là nguyên nhân gây khủng hoảng vừa qua), nhưng bơm tiền cứu ngân hàng thì thâm hụt thương mại tăng, nợ tăng
    Quốc hội MỸ trong các quý vừa qua kỳ vọng các số liệu kinh tế khả quan nhằm chứng tỏ hy sinh giá trị đồng tiền sẽ giúp kinh tế dần hồi phục, chi tiêu người dân tăng, kích thích kinh tế tăng
    Nhưng số liệu CPI vừa qua cho thấy kỳ vọng của quốc hội MỸ ngày càng giảm, tuần sau sẽ có chính sách tiền tệ mới, khả năng tổng thống OBAMA sẽ không thể bơm tiền cứu kinh tế vì không thuyết phục được trước các số liệu kinh tế yếu kém, ngày càng tồi tệ dù đã bơm tiền liên tục
    Nếu, con bệnh ngân hàng không chữa được, thà cắt bỏ các ngân hàng yếu kém còn hơn cứu mà không có kết quả, chỉ làm tăng nợ quốc giá
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page