PIV - Mô hình bán hàng đa cấp - anh em nhào zô nào - thoát khi chưa vỡ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 06/10/2016.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 12:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1335 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Tăng vốn ảo 0 đồng từ 12 tỷ lên 150 tỷ - sau đó đầu tư ảo như này

    [​IMG]

    [​IMG]
    Mua 2.88% công ty Tiến Đại Phát với giá 72 tỷ tức là vốn điều lệ của Tiến đại phát tầm 2.500 tỷ mà google cũng không biết Tiến đại phát là thằng nào :D

    Nhìn cái địa chỉ của Trường Lưu Thủy cũng phát ngán rồi, chắc thuê cái nhà trọ sinh viên đây : Địa chỉ: Số 20 ngách 59/20, ngõ 59 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LƯU THỦY
    Mã số thuế: 0106089590
    --- Gộp bài viết, 06/10/2016, Bài cũ: 06/10/2016 ---
    Múc
    gallant10 thích bài này.
    Bach Thugallant10 đã loan bài này
  2. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    Ghép hai cty lại là: Trường Tiến Lưu Đại Phát Thuỷ (Anh Trường tiến tới chị Thuỷ ấy phát đó)
  3. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    con này ko khác mtm .. Chắc thhằng chủ mênho trường lưu thủy.....
    cty chả kd gì bao nhiêu tìê. Mang đii gópp vốn ảo
    lái cũng hẻo vốnn đánh dập dòm llèo teòo ko phũ như hkb
    hkb nó còn xk sắn thế mà giá cao hơn hkb
    MR_Tom2016 đã loan bài này
  4. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    Tiến Đại Phát và các dự án BOT


    http://doanhnghiepvn.vn/khoi-cong-xay-dung-cau-thai-ha-vuot-song-hong-d10528.html

    Khởi công xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng


    Chiều ngày 17/10 tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

    [​IMG]

    Tới dự lễ khởi công dự án có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

    Dự án công trình cầu Thái Hà có tổng chiều dài tuyến chính 2.846m (trong đó phần cầu dài 2.159,1m; phần đường dẫn dài 687,35m - Phía Hà Nam 316m, phía Thái Bình 370,8m) với tổng mức đầu tư 1.709 tỷ đồng, sử dụng khoảng 24,1ha đất. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực (tuổi thọ 100 năm) bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

    Dự án có điểm đầu kết nối vào tuyến nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tại lý trình Km0+00 (lý trình Dự án) (Km31+212,25 lý trình đường nối hai cao tốc); điểm cuối tuyến vượt sông Hồng, kết nối với tuyến phía Thái Bình tại lý trình Km5+677 thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

    Dự án do chủ đầu tư là Liên danh các công ty gồm Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh. Dự án được hoàn thành năm 2016 sau đó sẽ tiến hành thu phí với thời gian là 19 năm 2 tháng; dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 18/10/2016.


    Chinh Nguyễn



    http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pa...uong-vanh-dai-4-vung-thu-do-ha-noi-29229.aspx

    Hơn 19.000 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

    Trang chủ

    Fanpage Thời Báo Tài Chính

    (TBTCO) - Dự án được chia làm 2 phần trong đó đoạn Quốc lộ 32 đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Gìẽ đầu tư theo hình thức BOT còn đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến Quốc lộ 32 theo hình thức PPP.

    [​IMG]

    Ảnh T.L minh họa.

    Theo đề xuất của Công ty TNHH Tiến Đại Phát gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố Hà Nội, việc xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ Quốc lộ 32 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là triển khai quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm áp lực cho đường Hà Nội - Hài Phòng, đường Vành đai 3 mà trước mắt kết nối tới đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (QL.1A), trong tương lai kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL.5, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn... Đồng thời là động lực để từng bước hình thành đường Vành đai 4 theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

    Trong đó, Đoạn từ Quốc lộ 32 đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có chiều dài khoảng 34,3km theo hình thức BOT có điểm đầu tại nút giao với QL.32 thuộc địa phận huyện Hoài Đức, điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

    Địa điểm xây dựng tại các huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và quận Hà Đông - TP. Hà Nội thết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h mặt cắt ngang 6 làn xe cao tốc, rộng 120 m, đường gom song hành rộng 12m; xây dựng 04 nút giao khác mức liên thông (chưa hoàn chỉnh) với quốc lộ 32; Đại lộ Thăng Long; Quốc lộ 6; đường Cao tốc Pháp Vân - Giẽ và Quốc lộ 1.

    Các trạm thu phí được bố trí tại các điểm ra vào tuyến và các nút giao để thực hiện thu phí kín. Thời gian thực hiện từ 2017 - 2019. Khánh thành, khai thác năm 2020. Tổng mức đầu tư là 9.709,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 4.843,65 tỷ đồng, chi phí GPMB là 2,521,05 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác.

    Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí. Mức thu phí theo Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính, điều chinh tăng từng thời kỳ theo quy định. Thời gian hoàn vốn dự án dưới 24 năm.

    Còn đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến Quốc lộ 32 có chiều dài khoảng 20 km theo hình thức PPP có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Điểm cuối tại nút giao với QL.32 thuộc địa phận huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

    Địa điểm xây dựng tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đan Phượng - TP. Hà Nội có quy mô đầu tư đồng bộ với đoạn từ Quốc lộ 32 đến đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình.

    Đoạn tuyến này có tổng mức đầu tư sơ bộ 9.981,88 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng là 6.265,92 tỷ đồng, Chi phí GPMB là 1.067,40 tỷ đồng, còn là chi phí dư phòng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác.

    Nhà đầu tư dự kiến đề xuất hoàn vốn cho dự án từ thu phí phương tiện tương tự như đối với đoạn từ Quốc lộ 32 đến đường cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ, trong thời gian dưới 25 năm, tương đương với kinh phí đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

    Trí Dũng



    http://viwaseen.com.vn/vi/tin-tong-cong-ty-7/le-ky-hop-dong-hop-tac-dau-tu-du-an-ha-dinh-260

    Lễ ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng tại Hạ Đình
    Ngày 03/9/2014 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) và Công ty TNHH Tiến Đạt Phát đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng tại Hạ Đình. Tham dự lễ ký về phía Tổng công ty VIWASEEN có ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Khả Mạnh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Trần Tiến Dũng - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; về phía Công ty Tiến Đại Phát có ông Ngô Tiến Cương - Tổng Giám đốc.

    [​IMG]

    Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng tại Hạ Đình có quy mô gồm: khối văn phòng và căn hộ (Block A) cao 21 tầng + 02 tầng hầm với diện tích xây dựng 1.180m2 và khối tòa nhà hỗn hợp nhà trẻ, chung cư (Block B) cao 21 tầng + 1 tầng hầm với diện tích xây dựng 3.386m2 với tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến là 704,8 tỷ đồng.

    Theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP sẽ góp vốn bằng quyền thuê đất và quyền thực hiện dự án, các yếu tố lợi thế của dự án và các chi phí Tổng công ty đã thực hiện tới thời điểm ký kết Hợp đồng hợp tác; Công ty Tiến Đại Phát sẽ góp vốn bằng toàn bộ chi phí để thực hiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện dự án là đến năm 2017, trong đó Block B sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2016 và Block A sẽ được thực hiện từ 2015 đến 2017.

    Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên cho rằng việc ký kết Hợp tác đầu tư thể hiện thiện chí hợp tác, tận dụng lợi thế và phát huy thế mạnh của Tổng công ty VIWASEEN và Công ty Tiến Đại Phát và mong muốn triển khai các thủ tục đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đã cam kết.
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Sẽ lao nhanh về 4k
    _Ngonzai_ thích bài này.
  6. _Ngonzai_

    _Ngonzai_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Đã được thích:
    2.374
    Mình té ròi...con này về 1k...mình sẽ múc...bung vol tạo đỉnh òi :-h
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    múc

Chia sẻ trang này