PLX OIL sang trang mới về FA - LN sẽ tăng mạnh với Nghị định KDXD 2025 sắp ban hành.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 08/02/2025.

918 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 165722 lượt đọc và 1277 bài trả lời
  1. dhtvinh

    dhtvinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2016
    Đã được thích:
    2.638
    Ngày 04/2 vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến chứ vẫn chưa final cụ nhé. Cụ có thể search vào trang web của chính phủ để đóng góp ý kiến…
    buinhatnguyen thích bài này.
  2. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.955
    04/2 là lấy ý kiến cái thông tư hướng dẫn thực hiện cái NGHỊ ĐỊNH Cụ ạ.

    ========================

    Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về kinh doanh xăng dầu
    Lan Phương

    Thông tư 04/02/2025 22:07
    Bộ Công Thương ban hành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức...

    Quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh xăng dầu

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định đã được Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (bước cuối cùng trước khi kí ban hành).

    Dự thảo Thông tư đã quy định về kết nối dữ liệu kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kết nối các dữ liệu kinh doanh xăng dầu (dữ liệu cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu, dữ liệu hệ thống phân phối xăng dầu, dữ liệu nhập - xuất - tồn kho xăng dầu) với Bộ Công Thương, tương thích với chương trình điện tử do Bộ Công Thương quy định.

    https://congthuong.vn/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-ve-kinh-doanh-xang-dau-372274.html
    dhtvinh thích bài này.
  3. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    6.694
    Fanliver thích bài này.
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.955
    PLX cũng vừa trúng cặp dừng nghỉ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.955
    Thanh lọc thị trường, loại bỏ đám tư nhân làm ăn láo nháo - một cách tự nhiên thị phần sẽ auto về tay những DN làm ăn đàng hoàng, tử tế như PLX OIL.

    Quy định chặt chẽ, ngặt nghèo, siết lại các điều kiện gia nhập thị trường: sẽ làm khó mấy anh nhỏ lẻ muốn tham gia thị trường, cái này auto có lợi cho anh PLX OIL khi hạ tầng kho bãi, lưu trữ rộng khắp, giấy phép có sẵn....

    Cứ vậy mà mở rộng thị trường thôi.

    Ví dụ: sau khi bắt Thiên Minh Đức (Nghệ An) và Anh Phát Thanh Hoá, theo 1 người trong ngành nói chuyện với mình thì PLX chiếm luôn 80% thị phần bán buôn khu vực Thanh Nghệ Tĩnh, bởi cây xăng nhỏ chỉ còn 2 lựa chọn mua buôn từ PLX hoặc OIL.

    -------

    Kinh doanh xăng dầu: Xưa quy định có 6 trang A4, giờ hàng chục trang ngặt nghèo

    Tâm An • 17/02/2025 06:41

    Nếu như trước đây, một quyết định về kinh doanh xăng dầu chỉ gói gọn trong 6 trang A4 thì nay đã kéo dài nhiều chục trang. Do đó, cần lược bỏ bớt các quy định rườm rà để tạo ra hành lang pháp lý cởi mở, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

    Thanh Hóa: 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng hóa đơn điện tử

    Bỏ tư duy 'quản không được thì cấm’ trong kinh doanh xăng dầu

    Thị trường xăng dầu đang trong quá trình 'thanh lọc' khi nhiều đại gia xăng dầu như Xuyên Việt Oil, Hải Hà, Thiên Minh Đức... bị xử lý hình sự. Điều này cho thấy kinh doanh xăng dầu vẫn tồn tại nhiều bất cập về chính sách cũng như năng lực của các doanh nghiệp. Nếu không có những điều chỉnh phù hợp, ngành này sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh.
    VietNamNer thực hiện tuyến bài ghi nhận các ý kiến đóng góp từ phía chuyên gia, DN, nhà quản lý nhằm khắc phục những lỗ hổng trên thị trường xăng dầu, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, đảm bảo an ninh năng lượng bền vững.

    Loạt đại gia xăng dầu bị xử lý

    Trong thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu như Xuyên Việt Oil, Hải Hà Petro và Thiên Minh Đức đã bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

    Xuyên Việt Oil được xác định đã có hành vi chiếm dụng và sử dụng trái phép Quỹ Bình ổn giá (BOG) cùng tiền thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch công ty này đã lợi dụng việc Xuyên Việt Oil được giao thu hộ, quản lý, sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) không chuyển 219 tỷ đồng tiền quỹ vào tài khoản Xuyên Việt Oil, mà chuyển tới các tài khoản của mình rồi rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân. Đồng thời, Mai Thị Hồng Hạnh không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường được giao thu hộ. Hành vi trên của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

    Bà Hạnh cùng đồng phạm đã hối lộ tổng cộng hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân, trong đó có 6 cựu quan chức thuộc Bộ Công Thương, nhằm được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu khi chưa đủ điều kiện.

    Hải Hà Petro, một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Thái Bình, cũng bị phát hiện sử dụng sai Quỹ BOG và nợ thuế bảo vệ môi trường lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Công ty này đã không kết chuyển số tiền trích lập Quỹ BOG vào tài khoản quỹ theo quy định, mà để lại trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp.


    Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, Hải Hà Petro phải thực hiện trích lập Quỹ BOG tổng số tiền gần 613 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, Trần Tuyết Mai trực tiếp chỉ đạo Kế toán trưởng là Lê Thị Huệ nộp hơn 295 tỷ đồng; còn nợ hơn 317 tỷ đồng.

    Với số tiền này, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo rút 266,3 tỷ đồng khỏi Quỹ BOG, sau đó chuyển tiền cho công ty khác để thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

    Thiên Minh Đức, một doanh nghiệp xăng dầu lớn tại Nghệ An, cũng bị phát hiện nhiều vi phạm.

    Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

    Trước loạt sai phạm của các doanh nghiệp xăng dầu bị phanh phui, Bộ Công Thương đã xây dựng và lấy ý kiến sửa đổi các Nghị định về kinh doanh xăng dầu, hướng đến thị trường minh bạch, lành mạnh hơn.


    Theo Vụ Thị trường trong nước, nguyên tắc xây dựng Nghị định là đảm bảo hài hòa lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu... Dự thảo gắn trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ nội địa; giảm sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp.

    "Xây dựng môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Kế thừa những ưu điểm của cơ chế kinh doanh xăng dầu hiện hành và bổ sung mới các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn kinh doanh xăng dầu. Do vậy, khi Nghị định đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo hành lang cho thị trường xăng dầu vận hành tốt hơn", Vụ thị trường trong nước cho biết.

    Tránh để doanh nghiệp chạy vạy khắp nơi xin giấy phép

    Sau khi nghiên cứu dự thảo thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được Chính phủ và Bộ Công Thương lấy ý kiến, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn thảo kỹ lưỡng, đặc biệt là liên quan đến giá bán xăng dầu và quy trình cấp phép.

    Dự thảo nghị định đã cắt bỏ một số thủ tục hành chính, nhưng vẫn còn nhiều điều kiện ngặt nghèo như quy định về số lượng cửa hàng, yêu cầu kho bãi,... Theo ông Bảo, những quy định này cần linh hoạt, phù hợp với thực tế thị trường.

    "Quy trình cấp phép cần theo cơ chế một cửa, tránh để doanh nghiệp chạy vạy khắp nơi xin giấy phép", ông nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV.VietNamNet.

    https://nguoiquansat.vn/kinh-doanh-...a4-gio-hang-chuc-trang-ngat-ngheo-199038.html
    Last edited: 17/02/2025
    Luoc2020 thích bài này.
  6. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    6.694
    Ý chí nhà cái đánh vượt MA200 PLX, ko cho anh em mua rẻ 41.x nữa rồi
    Fanliver thích bài này.
  7. Kenkaka

    Kenkaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2020
    Đã được thích:
    94
    Theo dõi chút
    Fanliver thích bài này.
  8. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.975
    PLX: "Cỗ máy kiếm tiền" đỉnh nhất trên sàn chứng khoán Việt là một "đại gia" Nhà nước, thu hơn nửa tỷ mỗi phút. Báo lãi tăng hơn 2.000% trong quý IV/2024.

    OIL: Đối tác 7 năm của VinFast báo doanh số 5,2 tỷ USD năm 2024. "Ông trùm" bán lẻ xăng dầu lập kỷ lục doanh thu hơn 131.000 tỷ đồng, “phủ sóng” trạm sạc xe điện tại 369 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.
    Fanliver thích bài này.
  9. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.955
    PLX vùng 43-44 ko có vol kẹp, OIL vượt 13.6 là hết vùng kẹp nhịp trước.
    Trietlydautu thích bài này.
  10. Island

    Island Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2024
    Đã được thích:
    379
    oil và plx đi không nhanh nhưng lên đều và chắc chắn
    Fanliver thích bài này.

Chia sẻ trang này