PLX- Rồng đã thức giấc của 2018- Game sắp chạy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Leo2018, 27/09/2018.

6959 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 17:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27854 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    PKC phấn đấu về đích sớm trên đường đua 2018
    Mai Hoài NamPTP. Kinh doanh Xăng dầu - Petrolimex Kiên Giang
    08:30' SA - Thứ hai, 22/10/2018
    Ngày 18.10.2018, tại Văn phòng Công ty - Số 30 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang/PKC) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

    Dự chỉ đạo hội nghị, có Chủ tịch Hội đổng Thành viên (HĐTV) Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh, các Ủy viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, cùng sự tham gia của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Cửa hàng trưởng CHXD trực thuộc, Trưởng kho Xăng dầu và Đội vận tải thủy - bộ Công ty.

    Đứng trước những khó khăn, thách thức của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước biến động trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã luôn bám sát kế hoạch đề ra, nắm bắt tốt thông tin thị trường, làm tốt công tác dự báo, cùng với đó là sự đoàn kết nhất trí và phấn đấu hết mình của tập thể CBNV nên Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tăng trưởng ổn định. Một số kết quả đạt được đáng lưu ý như sau:

    - Tổng sản lượng bán ra (gồm xăng dầu và hàng hóa khác) đạt tương đương 100% kế hoạch 9 tháng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng trưởng 3% so cùng kỳ.

    + Đối với công tác kinh doanh xăng dầu, tất cả các kênh đều tăng trưởng so cùng kỳ. Đặc biệt là kênh bán lẻ được quan tâm chỉ đạo bằng nhiều giải pháp, kết quả vượt 2% so với kế hoạch 9 tháng, tăng trưởng 22% so cùng kỳ.

    + Đối với công tác kinh doanh dịch vụ, vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng theo kỳ vọng. Trong đó, Dầu mỡ nhờn vượt 9% KH 9 tháng và tăng trưởng 33% so cùng kỳ. Nổi bật là các mặt hàng Sơn Petrolimex mới đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2017, kết quả doanh thu trong 9 tháng đầu năm đã đạt được 241% so kế hoạch đề ra.

    - Tổng doanh thu bán hàng đạt 81% kế hoạch năm và tăng 23% so cùng kỳ.

    - Lợi nhuận trước thuế đạt 84% kế hoạch năm và tăng 42% so cùng kỳ.

    - Thu nhập bình quân đạt 102% so kế hoạch.

    Xem chi tiết tại đây
  2. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    Hàn Quốc lần đầu tiên giảm thuế xăng dầu sau một thập kỷ
    Trần PhươngBáo Tin tức - TTXVN
    08:37' SA - Thứ hai, 22/10/2018
    Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, trong khi giá dầu tại Hàn Quốc đang tiếp tục leo thang theo xu hướng tăng chung của giá dầu quốc tế, chính phủ nước này tuyên bố sẽ lần đầu giảm thuế xăng dầu sau 10 năm.

    Tuần trước, giá xăng bình quân tại thủ đô Seoul là 1.760 won (1,55 USD)/lít, trong khi đó, giá xăng bình quân trên toàn quốc đạt 1.675 won (1,48 USD)/lít, tăng 15 won chỉ trong một tuần. Giá xăng đã tăng liên tiếp 15 tuần, lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây do chịu tác động của giá dầu thế giới vượt mức 80 USD/thùng.

    Một vấn đề luôn được nhắc tới mỗi khi giá dầu tăng cao là thuế xăng dầu. Tùy theo từng loại mặt hàng xăng dầu mà thuế xăng dầu có thể chiếm tỷ trọng tới trên 50% giá thành, là một gánh nặng lớn đối với người tiêu dùng.

    Về điều này, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố từ đầu tháng 11 tới sẽ giảm thuế xăng dầu, hiện đang ở mức 30% giá thành. Nếu thuế xăng dầu giảm 10%, giá xăng và diesel sẽ rẻ hơn, có giá lần lượt là 82 won/lít và 57 won/lít.

    Nếu hạ 20% thì mức giảm sẽ tăng gấp đôi. Biện pháp này của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm gánh nặng cho các tầng lớp dân cư thu nhập thấp và trung bình như những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ, từ đó kích thích tiêu dùng nội địa.

    Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc chính phủ giảm thuế xăng dầu giúp giảm chi phí phân phối của giới tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng sẽ mang lại ưu đãi nhiều hơn cho tầng lớp thu nhập cao, vốn sử dụng nhiều phương tiện di chuyển là xe ô tô.

    Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc giảm thuế xăng dầu trong vòng 10 năm qua, kể từ sau năm 2008, thời điểm chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018, Bài cũ: 22/10/2018 ---
    https://www.marketwatch.com/investing/future/crude oil - electronic
    Múc mạnh thôi anh em, chiều nó kéo anh em lại nhảy lên ko khéo đu đỉnh đấy, canh sáng mà múc mạnh, toàn TTCK Châu Á xanh rực rỡ nhé
  3. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 sẽ vượt 6,7%
    [​IMG]
    Nam Anh

    (NDH) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ước tính cả năm 2018 Việt Nam sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trình bày báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng trưởng GDP cả năm ước vượt chỉ tiêu 6,7% Quốc hội đề ra.

    Trên cơ sở kết quả 9 tháng, ước cả năm 2018, Việt Nam sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm dưới 4%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%.

    Tín dụng 9 tháng tăng 10,41% (cùng kỳ tăng 12,21%), cả năm tăng dưới 17%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Theo Thủ tướng, thời gian qua, Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, chứng khoán.

    Tỷ giá, thị trường ngoại tệ được kiểm soát tốt. Dự trữ ngoại hối Nhà nước đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD.

    Thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi.

    Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước cả năm vượt 3% dự toán, thu nội địa tăng, chiếm gần 82% tổng thu cân đối NSNN. Về chi ngân sách, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 26,8%.

    Mặc dù hàng năm vẫn bảo đảm nguồn tăng lương cơ sở 7%, tỷ trọng chi thường xuyên vẫn giảm còn 63,3%. Bội chi NSNN ước khoảng 3,67% GDP, thấp hơn mục tiêu đề ra (3,7%), dự kiến đến năm 2020 còn 3,4%. Nợ công khoảng 61,4% GDP, giảm mạnh so với mức 63,7% năm 2016.

    Quy mô thị trường chứng khoán đến nay đạt khoảng 113% GDP.Chỉ số VN Index đang ở mức trên dưới 1.000 điểm. Vào cuối tháng 9/2018, Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi.

    [​IMG]

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

    Thu hút vốn FDI kỷ lục 18 tỷ USD

    Về đầu tư, Thủ tướng cho biết tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước cả năm đạt 34% GDP. Tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước giảm, tỷ trọng đầu tư ngoài nhà nước tăng, trong đó đầu tư tư nhân ước đạt 42,4%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 40,8%, cao hơn giai đoạn trước.

    Vốn FDI thực hiện ước cả năm đạt 18 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam cũng đã tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, đề ra các giải pháp mới, thu hút chọn lọc hơn, ưu tiên các lĩnh vực chế biến chế tạo, sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

    Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tăng; chỉ số ICOR giai đoạn 2016 - 2018 ở mức 6,32, thấp hơn con số 6,91 của giai đoạn 2011 - 2015.

    Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Cả năm có khoảng 130 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới.

    Về tái cơ cấu nền kinh tế, người đứng đầu Chính phủ cho biết đã xây dựng khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá và đề ra định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

    Đề án cơ cấu lại đầu tư công, giảm tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách đã được ban hành. Chính phủ rà soát, xử lý những vướng mắc trong đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

    Cùng với đó, thời gian qua, Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện.

    Tỷ lệ nợ xấu giảm còn khoảng 2%.Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối tháng 6 năm 2018 tỷ lệ nợ xấu là 2,09%, giảm so với mức 2,46% vào cuối năm 2016.

    Cơ cấu lại DNNN thực chất hơn, tập trung thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, bán cổ phần lần đầu 20 doanh nghiệp thu về 20,3 nghìn tỷ đồng, thoái vốn thu về 7,9 nghìn tỷ đồng; nâng tổng số lũy kế từ đầu nhiệm kỳ lên trên 170 nghìn tỷ đồng .

    Lãnh đạo Chính phủ cho biết tập trung khắc phục hạn chế, bất cập; xử lý nghiêm các sai phạm, thu hồi tài sản Nhà nước. Cùng với đó, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được đi vào hoạt động.

    Sức ép lạm phát lớn

    Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn.

    "Sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỷ giá, lãi suất, xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế và yêu cầu thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, dịch vụ giáo dục, y tế...", Thủ tướng nhận định.

    Bên cạnh đó, tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế.

    Thủ tướng cũng cho rằng giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ở nhiều bộ ngành, địa phương chậm. Sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế.

    Mới đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 của Việt Nam giảm 3 bậc so với năm 2017. Mặc dù sự tụt hạng có phần do thay đổi cơ bản trong phương pháp đánh giá, nhưng theo Thủ tướng, qua đó cũng thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, kỹ năng… còn thấp. "Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục", Thủ tướng bày tỏ.

    Trên cơ sở kết quả 9 tháng, ước cả năm 2018 chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt

    Thời gian còn lại của năm 2018, Thủ tướng cho rằng không thể chủ quan, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

    Cùng với đó, Việt Nam cần bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, có đối sách phù hợp, kịp thời. Việt Nam cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018, Bài cũ: 22/10/2018 ---
    http://www.petrolimex.com.vn/nd/min...n-dieu-hanh-gia-xang-dau-ngay-22-10-2018.html
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018 ---
    http://www.petrolimex.com.vn/nd/min...10-2018-ve-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau.html
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.052
    Cắt chưa @dat0039 ơi, còn nghỉ dài
  5. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    Giá xăng E5 giảm hơn 200 đồng/lít
    [​IMG]
    Phan Vũ

    (NDH) Sau 3 kỳ điều chỉnh tăng, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá xăng và giữ nguyên giá dầu nhiên liệu trong đợt điều chỉnh ngày 22/10.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo, giá xăng E5 RON92 giảm 224 đồng xuống tối đa 20.682 đồng/lít và giá xăng RON95 giảm 144 đồng xuống không cao hơn 22.203 đồng/lít. Theo đó, Liên Bộ giảm mức chi Quỹ Bình ổn là 1.213 đồng/lít đối với xăng E5 RON92 và 600 đồng/lít đối với xăng RON95.

    Ngoài ra, Liên Bộ quyết định giữ ổn định giá dầu nhiên liệu so với kỳ trước. Cụ thể, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.611 đồng/lít, dầu hỏa tối đa 17.086 đồng/lít, và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.694 đồng/kg.

    Mức giá mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ 15h hôm nay (22/10). Đây là lần đầu tiên giá xăng giảm trong 4 kỳ điều chỉnh gần nhất, mà nguyên nhân chính là do giá xăng dầu thế giới “hạ nhiệt”.

    [​IMG]

    Bình quân trong 15 ngày trước ngày 22/10, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 giảm xuống 87,120 USD/thùng, giá xăng RON95 giảm xuống 89,326 USD/thùng.

    Ngoài ra, giá dầu diesel 0.05S giảm xuống 96,269 USD/thùng, dầu hỏa là 95,670 USD/thùng, dầu mazut 180CST 3.5S là 502,560 USD/tấn.
  6. Moklov

    Moklov Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    649
    Giun đất mãi ko ngóc lên đc...đào xuống tiếp...
  7. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    (*********)Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

    Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện sau những phiên giằng co giảm điểm khá mạnh cho thấy việc tạo đáy có thể đã hoàn thành và sự tăng trưởng đang quay trở lại.

    Tuy nhiên, giá đang nằm dưới đường middle của Bollinger Bands và khối lượng khá thấp nên khả năng rung lắc vẫn còn.

    Đáy cũ các tháng 04/2018, tháng 05/2018 và tháng 07/2018 (tương đương vùng giá 52,000-55,000) là vùng hỗ trợ quan trọng của PLX nếu rủi ro giảm điểm tiếp tục.

    https://*********.vn/2018/10/phan-t...-hien-dong-tien-chua-nhap-cuoc-585-634563.htm
  8. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
  9. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    MÚC
    Đầu tư nước ngoài bùng nổ ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác bởi Chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung

    23-10-2018 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế


    [​IMG]
    Đối đầu kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc khiến các công ty đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sản xuất sang khu vực Đông Nam Á.



    Theo một bản báo cáo từ Maybank Kim Eng Research Pte. công bố hôm 22/10, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, đầu tư sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam đã tăng 18%, trong đó có dự án sản xuất polypropylene trị giá 1,2 tỷ USD của Tập đoàn Hyosung, Hàn Quốc.

    Từ tháng Giêng đến tháng 7, FDI ròng của Thái Lan tăng 53% so với một năm trước đó lên mức 7,6 tỷ USD, với dòng vốn đầu tư vào sản xuất tăng gấp 5 lần. Tại Philippines, FDI ròng đầu tư vào sản xuất tăng 861 triệu USD, cao hơn nhiều so với 144 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

    "Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang khiến nhiều doanh nghiệp chuyển dịch sản xuất sang ASEAN để né tránh việc bị áp thuế. Các lĩnh vực như sản phẩm tiêu dùng, phần cứng công nghiệp, công nghệ, viễn thông, ô tô và hóa chất đang được chuyển dịch sang Đông Nam Á", Chua Hak Bin và Lee Ju Ye, chuyên gia kinh tế của Maybank, nhấn mạnh.

    Xu hướng này đang mang đến cho Đông Nam Á một số lợi ích bất chấp cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, khoảng 1/3 trong số hơn 430 công ty Mỹ tại Trung Quốc đã và đang xem xét việc di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi quốc gia này bởi căng thẳng. Đích đến của họ là Đông Nam Á vì những điều kiện thuận lợi tương đồng mà khu vực này trao cho các nhà đầu tư.

    "Căng thẳng thương mại leo thang là chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình rút khỏi Trung Quốc của các doanh nghiệp nước ngoài.Trong khi đó, Đông Nam Á đáp ứng được tất cả các tiêu chí quan trọng nhất như là một thị trường có mức tăng trưởng lớn cùng với chi phí sản xuất rẻ và các hoạt động tự do thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Ngoài ra, khu vực này cũng không có nhiều những rủi ro địa chính trị", Trinh Nguyen, một chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis Asia Ltd., Hồng Kông, nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, giống như toàn bộ thế giới, Đông Nam Á sẽ không miễn dịch với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trong báo cáo mới được công bố, chiến tranh thương mại được xem là nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm bất ngờ với xuất khẩu Thái Lan trong tháng 9 vừa qua. Nó như tiếng chuông cảnh báo cho những tác động của chiến tranh thương mại có thể xảy đến với khu vực.
  10. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    Tăng thuế môi trường với hàng loạt mặt hàng từ 1/1/2019
    23-10-2018 - 09:46 AM | Thị trường


    Không chỉ xăng được áp mức kịch trần, các mặt hàng khác như than đá, túi nylon đều tăng đáng kể thuế bảo vệ môi trường.



    [​IMG]
    Mẫu ô tô giá siêu rẻ 152 triệu đồng sắp về Việt Nam có gì hay?

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu và các mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được điều chỉnh.

    Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít.

    [​IMG]
    Mức thuế môi trường với xăng áp dụng từ ngày 1/1/2019 là 4.000 đồng/lít.

    Ngoài ra, nghị quyết cũng điều chỉnh mức thuế đối với nhiều mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường như than đá, túi nylon thuộc diện chịu thuế, dung dịch HCFC...

    Thuế bảo vệ môi trường với than antraxit tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn. Với than nâu, than mỡ, than đá khác, mức thuế tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn.

    Đối với dung dịch HCFC, thuế tăng từ 4.000 đồng/kg lên mức 5.000 đồng/kg; đối với túi nylon thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg.

    Tại Báo cáo thẩm tra bổ sung Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường chiều 20/9, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho biết nếu điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường thì một năm thu được khoảng 15.189 tỷ đồng giúp cho đầu tư để xử lý vấn đề môi trường.

    Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết thực tế đã được điều chỉnh lùi sang đầu năm sau. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết bắt đầu từ 1/1/2019 sẽ không tác động làm tăng chỉ số CPI của năm 2018 đã được Quốc hội quyết định và bảo đảm dư địa cho Chính phủ điều chỉnh chỉ số lạm phát 2019.

    [​IMG]
    Một số mặt hàng thuộc diện tăng thuế bảo vệ môi trường

    Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới liên tục hồi phục thời gian qua, việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường (từ 3.000 lên 4.000 đồng/lít) kể từ 1/1/2019 được cho là sẽ tạo áp lực lớn lên lạm phát thời gian tới.


    Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường tăng vào giá xăng có thể làm tỷ lệ lạm phát trong vòng một năm tới tăng 1,6 điểm phần trăm. VEPR cũng nhận định lạm phát năm 2019 sẽ vượt xa mức mục tiêu 4% mà Chính phủ và Quốc hội đặt ra cho những năm gần đây.

    Trái dự đoán, giá xăng bất ngờ giảm hơn 200 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
    Theo Ngọc Linh

    Người đồng hành

Chia sẻ trang này