Pow: Chuẩn bị Game tăng vốn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Aug 7, 2025.

8392 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này(Thành viên: 2, Khách: 14):
  2. trunghang93,
  3. Vigoss139
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thunganbid

    thunganbid Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2019
    Likes Received:
    682
    liên quan gì Pow SU ơi.
  2. dv37

    dv37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 23, 2019
    Likes Received:
    966
    đóng pic đi cưng
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    Để tuần sau sàn 1 cây mua vào xong rồi đóng pic!
    dv37 likes this.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 72 về cơ chế điều chỉnh giá điện
    07:45 | 17/08/2025

    (PetroTimes) - Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025/NĐ-CP về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ. Động thái này nhằm đảm bảo việc tính toán, điều chỉnh giá điện được minh bạch, kịp thời và sát với biến động chi phí đầu vào.


    Trước đó, ngày 15/8/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3673/VPCP-KTTH, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc Bộ Công Thương chủ trì xây dựng nghị định sửa đổi theo trình tự rút gọn.

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)
    Theo Bộ Công Thương, căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Chính phủ có thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh giá điện, bảo đảm nguyên tắc “tính đúng, tính đủ” chi phí hợp lý, đồng thời duy trì lợi nhuận để bảo toàn vốn cho doanh nghiệp.

    Việc áp dụng Nghị định 72 thời gian qua đã giúp tăng tính minh bạch trong điều hành giá, tạo điều kiện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán và điều chỉnh giá điện linh hoạt hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn những chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ, ảnh hưởng tới cân đối tài chính của doanh nghiệp.

    Vì vậy, EVN kiến nghị cho phép đưa vào cơ chế tính giá các khoản chi phí phát sinh chưa được hạch toán trước đây, cũng như xử lý lỗ lũy kế do biến động giá điện giai đoạn 2022–2023. Theo báo cáo, đến cuối năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng, làm giảm vốn đầu tư Nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu không được phân bổ dần vào giá điện, khoản lỗ này có thể ảnh hưởng tới an toàn tài chính và khả năng phát triển vốn của EVN.


    Dự thảo nghị định lần này tập trung sửa đổi điểm g, khoản 2, Điều 4 của Nghị định 72; còn phạm vi và đối tượng áp dụng vẫn giữ nguyên. Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu mọi khoản chi phí được đưa vào giá điện phải có căn cứ pháp lý, được kiểm toán độc lập, công khai và minh bạch, kể cả những chi phí phát sinh do yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

    Về bố cục, dự thảo gồm 2 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 72; Điều 2 quy định hiệu lực thi hành. Điểm đáng chú ý là việc bổ sung cơ chế cho phép phân bổ các chi phí chưa được bù đắp trước đây, đồng thời tính đến các chênh lệch tỷ giá chưa xử lý và nghĩa vụ thanh toán cho các nhà máy điện theo hợp đồng mua bán điện.

    Theo Bộ Công Thương, mục tiêu của việc sửa đổi nghị định không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho EVN và doanh nghiệp điện lực, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện minh bạch, khả thi, phù hợp với thực tế biến động chi phí trong tương lai.
    vang_emnhaque likes this.
  5. khoinghiep32

    khoinghiep32 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2022
    Likes Received:
    1,493
    Cái này hay, có lợi cho cả ngành điện, kinh doanh điện cũng phải có lãi và lãi tối thiểu 15-20% gấp đôi lãi bank, như vậy mới có thể thu hút đầu tư, Vin cũng nhảy vào ngành điện rồi sắp tới giá điện tăng như giá đất Vinhomes =))
    SuSuCaRot likes this.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    Ai dùng thì phải trả’: Dân thường Mỹ giận dữ khi giá điện tăng 30% và có thể tăng thêm 25% nữa vì ChatGPT
    [​IMG]
    Chưa bao giờ "cơn khát" điện của nước Mỹ lại tăng nhanh như hiện nay, và nguyên nhân không chỉ đến từ mùa hè oi ả hay dân số đông hơn. Đằng sau những thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi thế giới là hàng chục nghìn trung tâm dữ liệu (data center) hoạt động suốt ngày đêm, tiêu thụ điện năng ở mức kỷ lục.

    Và hệ quả đang dần hiện ra trên hóa đơn tiền điện của hàng triệu hộ gia đình.

    Cỗ máy tiêu thụ điện khổng lồ

    Chỉ riêng năm 2023, các trung tâm dữ liệu đã tiêu thụ hơn 4% lượng điện toàn quốc, và theo ước tính của các cơ quan liên bang Mỹ, con số này có thể lên tới 12% vào năm 2026.

    Sự bùng nổ AI – vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán gấp nhiều lần so với các dịch vụ internet thông thường – đang biến những khu nhà chữ nhật khổng lồ, chứa đầy máy chủ, thành "nhà máy điện ngầm" tiêu thụ khối lượng năng lượng khổng lồ.

    [​IMG]
    Các tập đoàn công nghệ như Amazon, Microsoft, Google không chỉ là khách hàng lớn của ngành điện mà còn lập hẳn công ty con để sản xuất và bán điện. Nhưng dù họ tuyên bố sẵn sàng "trả phần mình", thực tế tài chính lại phức tạp hơn rất nhiều.

    Số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy từ 2020 đến nay, giá điện trung bình của Mỹ đã tăng 27%, trong khi tờ New York Times (NYT) ghi nhận con số 30%.

    Một phần nguyên nhân đến từ việc nâng cấp lưới điện cho bão lũ và khí hậu khắc nghiệt, nhưng yếu tố mới nổi – và ngày càng rõ rệt – chính là chi phí để phục vụ data center.

    Một phân tích hồi tháng 6 của Đại học Carnegie Mellon và Đại học Bang North Carolina cho thấy hóa đơn tiền điện đang trên đà tăng trung bình 8% trên toàn quốc vào năm 2030 và có thể lên tới 25% ở những nơi như Virginia do các trung tâm dữ liệu.

    Tại Ohio, từ tháng 6 năm nay, mỗi hộ gia đình phải trả thêm ít nhất 15 USD/tháng chỉ vì chi phí nâng cấp hệ thống điện đáp ứng nhu cầu của các trung tâm dữ liệu.

    "Việc cân nhắc áp đặt thêm phí cho người dân Ohio là một trò hề", Benjamin Yoder, sống tại Blacklick, phía đông Columbus cho hay.

    Ở Texas, tăng nhu cầu điện từ data centers có thể vượt năng lực hiện tại tới 27–40 gigawatt mỗi năm vào năm 2035. Các biện pháp như "cắt điện khẩn cấp" vào thời điểm cao điểm đã được cân nhắc nhằm ổn định hệ thống.

    Theo Tom’s Hardware, từ tháng 5/2024 đến 5/2025, giá điện bình quân tại Mỹ đã tăng 6.5%, riêng tại Connecticut và Maine tăng lần lượt là 18.4% và 36.3% với nguyên nhân có liên quan đến sự bùng nổ trung tâm dữ liệu AI.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    Siêu dự án 1,4 tỷ USD chính thức hòa lưới điện, dự kiến góp 20% sản lượng cho PV Power (POW)
    Long Vũ • 18/08/2025 - 11:04
    Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, PV Power (POW) ước đạt doanh thu bán điện khoảng 20.625 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, Nhơn Trạch 3 đã đi vào hoạt động ổn định và đóng góp 40 triệu kWh, trong khi Nhơn Trạch 4 lần đầu tiên ghi nhận sản lượng, đạt 2,4 triệu kWh.

    https://nguoiquansat.vn/sieu-du-an-...gop-20-san-luong-cho-pv-power-pow-238325.html


    Sang tháng 8, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản lượng hơn 1,2 tỷ kWh và doanh thu khoảng 2.523 tỷ đồng. Trong đó, riêng Nhơn Trạch 3&4 dự kiến đóng góp 239 triệu kWh, chiếm 20% tổng sản lượng toàn công ty – chỉ đứng sau Vũng Áng 1. Tuy nhiên doanh thu vẫn chưa được ghi nhận.

    Nhơn Trạch 3 và 4 là tổ hợp dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, công suất thiết kế 1.624MW, đóng vai trò thiết yếu trong việc cung ứng điện cho khu vực phía Nam.

    PV Power kỳ vọng, khi tổ hợp LNG này vận hành toàn phần, đây sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, đảm bảo nguồn cung điện cho khu vực phía Nam và nâng đáng kể kết quả kinh doanh của tập đoàn.
    Hankos1368 likes this.
  8. HuyenNhim

    HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2016
    Likes Received:
    1,469
    Có ngày vận hành thương mại NT3 chưa Su
    SuSuCaRot likes this.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    Nó đang vận hành đó, Tháng 7 sản suất ra 44 tr kw và dự kiến tháng 8 này cả NT3,4 sản suất 239 tr kw đấy!
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    132,000
    PV Power (POW) tranh thủ cơ hội tăng vốn
    18/08/2025 11:23
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Trước thời điểm vận hành thương mại hai dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 & 4, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) lên kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng mạnh và kết quả kinh doanh khởi sắc.
    [​IMG]Dự kiến, Nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ vận hành thương mại trong nửa cuối năm 2025
    Lợi nhuận nửa đầu năm 2025 tăng cao

    Trước khi niêm yết trên HOSE đầu năm 2019, PV Power thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đầu năm 2018, bán hết hơn 468 triệu cổ phần (20% vốn điều lệ) cho gần 2.000 nhà đầu tư. Sức hút đến từ việc Công ty hoạt động trong ngành điện có tính ổn định cao, rào cản gia nhập lớn, sở hữu nhiều dự án nhiệt điện và thủy điện quy mô trên cả nước.

    Sau khi niêm yết, lợi nhuận PV Power giảm từ mức đỉnh 2.854,9 tỷ đồng năm 2019 xuống đáy 1.211,3 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2025, kết quả đã cải thiện rõ rệt: Quý I, doanh thu đạt 8.150,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 472,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,5% và 18,3% so với cùng kỳ. Quý II, lãi sau thuế đạt 732,8 tỷ đồng, tăng 66%, dù doanh thu đạt 9.415 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PV Power đạt 17.565,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% và 1.205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 83% so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2024. So với kế hoạch năm 2025 là 38.185 tỷ đồng doanh thu và 439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận.

    Trong quý II, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.771 triệu kWh, giảm 3% so với cùng kỳ. Nhóm nhà máy nhiệt điện khí (Cà Mau 1 & 2, Nhơn Trạch 1 & 2) ghi nhận sản lượng giảm 12%. Trong khi đó, sản lượng Nhà máy Nhiệt điện than Vũng Áng 1 tăng 52% và sản lượng nhà máy thủy điện (Hủa Na, Đakđrinh) tăng 4% so với cùng kỳ.

    Giá bán điện bình quân trong quý II tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 1.931 đồng/kWh, chủ yếu nhờ giá điện nhóm nhiệt điện khí tăng 8%, lên 2.130 đồng/kWh. Giá bán tăng trong khi chi phí nhiên liệu ổn định đã giúp lợi nhuận gộp tăng 64%, lên 1.205 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 13%.


    Tính đến 30/6/2025, PV Power có tổng tài sản hơn 86.020 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Về nguồn vốn, dư nợ vay tài chính đạt gần 27.870 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu cho dự án Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 & 4.

    Huy động vốn khi thị trường thuận lợi

    Ngày 25/9 tới, PV Power sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

    Kết quả kinh doanh khởi sắc cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây đã giúp cổ phiếu POW tăng 66,7%, từ 9.930 đồng/cổ phiếu ngày 9/4 lên 16.550 đồng/cổ phiếu ngày 13/8. Định giá P/E của cổ phiếu POW hiện ở mức 41 lần, gấp đôi trung bình ngành (20,4 lần) và vượt xa vùng định giá lịch sử (13 - 17 lần).

    Ngay sau đợt tăng giá, PV Power trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán/phát hành cổ phiếu. Hồ sơ dự kiến nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 26/9 đến 5/11/2025 và hoàn tất phát hành vào 7/2/2026. Dù chi tiết phương án chưa được công bố, nhưng động thái này cho thấy Công ty muốn tận dụng thị trường thuận lợi để huy động vốn.

    Tính đến 30/6/2025, PV Power chỉ có một cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, sở hữu 79,94% vốn điều lệ; 20,06% vốn điều lệ còn lại do các cổ đông nhỏ lẻ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu nhà nước cao đồng nghĩa phương án tăng vốn phụ thuộc lớn vào quyết định của cổ đông này.

    Theo kế hoạch vừa công bố, PV Power sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 25/9 tới để thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

    Ban đầu, PV Power dự kiến vận hành Nhà máy Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 vào cuối năm 2024, nhưng chậm tiến độ. Đầu năm 2025, Công ty thông tin, cả hai dự án Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ vận hành trong năm nay.


    Theo ông Trương Việt Phương, Phó tổng giám đốc PV Power, Nhà máy Nhơn Trạch 3 dự kiến vận hành thương mại tháng 6/2025, còn Nhà máy Nhơn Trạch 4 vận hành vào tháng 9/2025. Tháng 10/2024, PV Power đã ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện, cam kết tối thiểu 35% sản lượng qua hợp đồng (Qc) cho dự án; tỷ lệ Qc dài hạn vẫn chưa xác định.

    Trong báo cáo nửa đầu năm 2025, PV Power cho biết, nhà thầu EPC sẽ dự kiến sẽ thực hiện công tác chạy thử vào tháng 7/2025, đưa Nhà máy Nhơn Trạch 3 vào vận hành thương mại trong quý III/2025 và Nhà máy Nhơn Trạch 4 sẽ vận hành cuối năm 2025.

    Theo thiết kế, hai nhà máy có tổng công suất 1.624 MW, vốn đầu tư 32.486,9 tỷ đồng (30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay). Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, khi vận hành sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia và góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng 0 vào năm 2050 của Chính phủ tại COP26.

    Tuy nhiên, với tỷ lệ nợ vay cao, dự án sẽ chịu áp lực khấu hao và lãi vay ngay khi vận hành. Công ty Chứng khoán SSI dự báo, Nhơn Trạch 3 & 4 có thể lỗ hoặc chỉ đạt lợi nhuận khiêm tốn trong giai đoạn đầu (2025 - 2026) do chi phí tài chính và khấu hao lớn, trong khi tỷ lệ Qc dài hạn chưa được đảm bảo.

    SSI ước tính, năm 2025, doanh thu của PV Power tăng 30% lên 37.318 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 4%, xuống 1.800 tỷ đồng; trong đó, chi phí tài chính tăng 95% lên 1.075 tỷ đồng (so với 551 tỷ đồng năm 2024).

    Để triển khai hai dự án, PV Power đã vay khoảng 200 triệu USD từ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), 821,5 triệu USD từ Citibank và ING, cùng khoảng 4.000 tỷ đồng từ Vietcombank. Tính đến 30/6/2025, tổng nợ vay đạt 27.869,6 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm và bằng 78,4% vốn chủ sở hữu - cao hơn mức trung bình ngành là 71% (tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở của PV Power năm 2021 là 27%, năm 2023 là 37%, năm 2024 là 65%).


    Những năm qua, trong khi vốn điều lệ không đổi, PV Power liên tục tăng vay nợ để đầu tư dự án Nhơn Trạch 3 & 4, khiến tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ngày càng cao. Nếu đợt tăng vốn tới thành công, Công ty không chỉ bổ sung nguồn lực kinh doanh và đầu tư mà còn cải thiện hệ số nợ vay.

    Trong giai đoạn triển khai dự án Nhơn Trạch 3 & 4, chi phí lãi vay được vốn hóa nên chưa ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận. Nhưng khi vận hành, PV Power sẽ phải hạch toán chi phí tài chính và trích lập khấu hao nhà máy, đồng thời chịu rủi ro tỷ giá từ khoản vay ngoại tệ. Nếu tiến độ đúng kế hoạch, chi phí này sẽ tăng mạnh từ năm 2026 khi cả hai dự án vận hành toàn bộ.

Share This Page