Pow: Chuẩn bị Game tăng vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 07/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1626 người đang online, trong đó có 650 thành viên. 20:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 379288 lượt đọc và 1749 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long: Không để ách tắc tiến độ các dự án điện vùng Đông Nam Bộ
    Hoàng Lộc 12:58, 22/08/2025


    (ĐN) - Sáng 22-8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
    Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường cho biết: Trên địa bàn tỉnh đang triển khai 2 dự án nguồn điện (Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, 4) cùng 12 dự án lưới điện truyền tải theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong đó, có các dự án lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị phát điện thương mại.

    Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm việc, kiểm tra thực tế và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vướng mắc.

    [​IMG]
    Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường báo cáo về các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc
    Cụ thể, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng có diện tích gần 95ha, hiện giải phóng mặt bằng khoảng 73% và bố trí tái định cư cho 22/23 hộ dân; phần còn lại tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng, khối lượng thi công đạt 99,9% và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.


    Trong số 12 dự án truyền tải, có 5 đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Hiện 2 dự án đã bàn giao 100% mặt bằng, còn 3 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các trụ. Do có sự chuyển tiếp nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã, bộ máy ban đầu chưa đáp ứng kịp, nên việc phê duyệt phương án bồi thường còn chậm. UBND tỉnh cam kết tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng trong tháng 9 và 10, để các dự án đồng bộ với tiến độ phát điện thương mại của nhà máy.


    UBND tỉnh Đồng Nai có 2 kiến nghị, đề xuất. Thứ nhất, Bộ Công Thương xem xét cơ chế cho phép ngành điện được thỏa thuận trước vị trí trạm biến áp, hướng tuyến và vị trí trụ các công trình điện trong kế hoạch đầu tư 5 năm, để cập nhật kịp thời vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của địa phương. Do trạm biến áp 220kV và lộ ra đấu nối chưa đồng bộ, tỉnh kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phép thuê tư vấn thực hiện hồ sơ thỏa thuận vị trí trạm 220kV và lộ ra 110kV cùng thời điểm, làm cơ sở để cập nhật vào các quy hoạch liên quan, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai.

    Về trách nhiệm của địa phương, UBND tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; cấp chủ trương đầu tư cho các công trình điện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

    [​IMG]
    Đại diện tỉnh Tây Ninh nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Cả 3 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh đều phát triển mạnh về đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ nên nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai rất lớn. Trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các địa phương này có nhiều dự án nguồn, lưới điện, đồng thời được phân bổ chỉ tiêu lớn về năng lượng tái tạo.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, việc triển khai hiệu quả các dự án theo quy hoạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cả vùng, đồng thời góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, các địa phương chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư để tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các địa phương quan tâm bố trí nhân sự có năng lực, chuyên môn để tham mưu, xử lý các vướng mắc, không để ách tắc làm chậm tiến độ các dự án điện.

    [​IMG]
    Ông Lê Bá Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
    Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các thành viên đoàn công tác đi thực tế tại Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 trên địa bàn Đồng Nai. Đây là dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, là nhà máy điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đầu tiên tại Việt Nam, do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư, với tổng công suất 1,6 ngàn MW và tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Dự án hoạt động sẽ cung cấp khoảng 9-12 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải ròng về 0 của Việt Nam vào năm 2050.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp can thiệp, tỷ giá USD lập tức hạ nhiệt
    THỨ 7 , 23/08/2025, 09:12

    Phiên 22/8: Ngân hàng Nhà nước bơm mới hơn 53.000 tỷ trên kênh OMO, tỷ giá USD tăng chạm trần quy địnhNgày 21/8: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá, giá USD ngân hàng đồng loạt vượt 26.500 đồng, niêm yết sát trần quy địnhNgày 20/8: Tỷ giá ngân hàng lần đầu vượt 26.500 đồng, USD tự do lập đỉnh mới
    Động thái mới của NHNN nhằm thiết lập một ngưỡng chặn cứng cho tỷ giá liên ngân hàng, đồng thời xóa bỏ kỳ vọng của thị trường về việc NHNN sẽ tiếp tục nới trần tỷ giá.


    [​IMG]
    Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát đi thông báo kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày. Thời điểm áp dụng vào ngày 25-26/8.

    Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 đồng/USD.


    Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng.

    Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

    Theo giới phân tích, việc cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) của NHNN nhằm thiết lập một ngưỡng chặn cứng cho tỷ giá liên ngân hàng quanh mức 26.550 đồng, đồng thời xóa bỏ kỳ vọng của thị trường về việc NHNN sẽ tiếp tục nới trần tỷ giá, qua đó giúp cho tỷ giá trong ngắn hạn được "làm mát" lại. Động thái của NHNN cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giảm lãi suất.

    Trước đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã liên tục tăng chạm trần trong tuần qua và đồng loạt vượt mốc 26.500 đồng ở chiều bán ra. Tính từ đầu năm, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 3,8%.

    Phản ứng sau thông tin trên, tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm mạnh. Giá USD trên thị trường ngân hàng và dân cư cũng đã quay đầu giảm về còn 26.520 VND/USD vào cuối phiên 22/8, sau khi tăng chạm trần vào buổi sáng.

    Hồi đầu tháng 1/2025, trong bối cảnh tỷ giá chịu nhiều áp lực tăng, NHNN cũng đã cung cấp các hợp đồng bán USD kỳ hạn (có kèm quyền chọn hủy) tại mức tỷ giá 25.450 VND. Ngay sau đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1 trước khi duy trì xu hướng tăng liên tục từ đầu tháng 2 đến nay.

    [​IMG]
    Như vậy, từ đầu năm đến nay, NHNN mới chỉ áp dụng công cụ bán kỳ hạn ngoại tệ thay vì bán giao ngay như năm 2024.

    Trước đó, NHNN đã áp dụng dụng hình thức bán USD giao ngay cho các ngân hàng tại mức giá 25.450 VND để hạ nhiệt tỷ giá trong năm 2024. Và theo các nguồn tin trên trường liên ngân hàng, tổng lượng ngoại tệ mà NHNN đã đưa ra để can thiệp thị trường trong năm 2024 lên tới hơn 9 tỷ USD. Điều này khiến dữ trữ ngoại hối không còn thực sự dồi dào, hiện cận kề dưới mức 3 tháng nhập khẩu theo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF. Ngoài ra, việc bán USD giao ngay cũng khiến cung tiền VND bị co hẹp, ảnh hưởng tới thanh khoản hệ thống ngân hàng.

    Động thái mới nhất của NHNN được đưa ra trong bối cảnh Fed phát đi tín hiệu về việc giảm lãi suất trong tháng 9/2025.

    Phát biểu trước các nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách quốc tế tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng thị trường lao động Mỹ đang trong trạng thái "cân bằng kỳ lạ" - một sự cân bằng không đến từ sức khỏe kinh tế ổn định, mà do cả cung và cầu lao động đều đang suy yếu rõ rệt.

    "Điều này cho thấy rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng và nếu điều đó trở thành hiện thực, nó có thể diễn ra rất nhanh," ông Powell nhấn mạnh. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các thuế quan mới có thể tạo ra áp lực tăng giá kéo dài, dẫn tới động lực lạm phát khó kiểm soát hơn.

    Ông Powell nói rằng các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vẫn ổn định, cho phép Fed "thận trọng tiến hành" thay đổi chính sách, nhưng nhấn mạnh rằng lãi suất hiện đang nằm trong vùng "hạn chế", tức là đã đủ cao để tác động đến tăng trưởng. Do đó, việc điều chỉnh chính sách, nếu có, sẽ cần phải cân nhắc cẩn thận, với trọng tâm là các dữ liệu sắp tới về việc làm và giá cả.

    Những nhận định của ông Powell được giới phân tích xem là "bật đèn xanh" cho khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9. Hiện các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh đang định giá xác suất thực hiện động thái này ở mức gần 90%, tăng mạnh so với mức 75% cách đây vài ngày. Dữ liệu việc làm tháng 8, dự kiến công bố vào ngày 5/9, cùng các báo cáo CPI và PPI vào 1 tuần sau đó, sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định của Fed.
    --- Gộp bài viết, 23/08/2025, Bài cũ: 23/08/2025 ---
    https://fireant.vn/bai-viet/ty-gia-usd-hom-nay-23-8-dong-usd-giam-manh/34899491
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    Gánh khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN, giá điện có tăng?

    "Sẽ không tăng đột biến"

    Trước sự lo lắng của người dân, ông Hồ Sỹ Quang - Phó Trưởng phòng Quản lý giá điện, Cục Điện lực - Bộ Công Thương, cho rằng, mức tăng của giá điện sẽ ở mức vừa phải, nằm trong thẩm quyền điều chỉnh giá điện của EVN, không có tình trạng tăng đột biến.

    Điều này nhằm bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là điều hành giá điện theo hướng tránh “giật cục”, bảo đảm lợi ích hài hòa và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nằm trong ngưỡng lạm phát đã được Quốc hội thông qua.

    Ông Quang cũng lý giải: Khoản lỗ hơn 44.000 tỷ đồng của EVN đã được công khai trong các năm 2023 - 2024, thông qua báo cáo kiểm toán và công bố kết quả sản xuất kinh doanh. Thực tế, giai đoạn này chịu tác động nặng nề từ các yếu tố địa chính trị: xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng đột biến, giá dầu và than nhập khẩu tăng rất cao, có thời điểm giá than nhập khẩu tăng lên tới 350 - 400 USD/tấn.

    Trong khi đó, để ổn định kinh tế khi đang ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá bán lẻ điện năm 2022 cần phải giữ nguyên. Điều đó có thể thấy, một bên chi phí đầu vào tăng mạnh, còn đầu ra không điều chỉnh kịp thời, dẫn đến khó khăn cho EVN. Tình trạng này không chỉ diễn ra trong năm 2022 mà còn kéo dài sang cả năm 2023.

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, giá điện được điều chỉnh ở mức "vừa phải", không tăng sốc, giật cục để nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá than, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, việc không kịp thời điều chỉnh giá điện khiến khoản lỗ của EVN ngày càng phình to. Đây là thực tế rõ ràng, nhưng chưa được xử lý đúng thời điểm.

    Vì thế ông Quang cho rằng, nếu không xử lý khoản lỗ này, vốn của tập đoàn, tức vốn Nhà nước, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Khi không có lợi nhuận, EVN không thể tích lũy để tái đầu tư cho các dự án điện. từ đó ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

    "Khoản lỗ của EVN cần được xử lý thông qua cơ chế tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất điện hợp lý, nhưng chưa được hạch toán và thu hồi đúng thời điểm. Đáng lẽ, việc thu hồi này phải được thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024, song EVN vẫn chưa triển khai được", ông Quang nói.

    Ông Quang thừa nhận việc đưa các khoản chi phí này vào giá điện sẽ ít nhiều tạo ra tác động nhất định. Tuy nhiên, theo quy định, việc đưa vào thế nào, phân bổ ra sao, lựa chọn thời điểm nào đều phải được EVN tính toán kỹ lưỡng và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Cục Thống kê - Bộ Tài chính, để đánh giá tác động toàn diện.

    Có thể toàn bộ khoản lỗ hơn 44.000 tỷ đồng sẽ không được đưa hết vào giá điện ngay lập tức. EVN cùng cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có phương án phân bổ hợp lý, nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực tới nền kinh tế cũng như đời sống người dân.

    [​IMG]

    Đến hết năm 2024 số lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: EVN).
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    Nhà máy điện 1,4 tỷ USD sẽ vận hành trong 2 - 3 tháng nữa
    Hải Băng • 23/08/2025 - 00:34
    Chiều 22/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Đây là dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia.


    Chiều 22/8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đã đến kiểm tra dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3và 4 tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

    [​IMG]
    Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 (Ảnh: Báo Đồng Nai)
    Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - HoSE: POW) - chủ đầu tư, dự án có công suất hơn 1.600 MW, tổng vốn đầu tư trên 1,4 tỷ USD. Được phê duyệt chủ trương từ năm 2019 và khởi công xây dựng từ năm 2022, đến hết tháng 7/2025, tiến độ tổng thể đạt hơn 98%. Các hạng mục thiết kế chi tiết hoàn thành 99%; chế tạo, lắp đặt thiết bị gần như hoàn tất; thi công xây lắp đạt 99,9% và chạy thử nghiệm khoảng 76%


    Ngày 18/8, Nhà máy Nhơn Trạch 3 đã phát điện lên lưới, sản lượng khoảng 195 triệu kWh và dự kiến phát điện thương mại cuối tháng 10/2025. Nhà máy Nhơn Trạch 4 sẽ phát điện thương mại đầu tháng 12/2025. Về hạ tầng đấu nối, đường dây 500kV đã nhận điện từ cuối năm 2024; các tuyến 220kV dự kiến hoàn thành từ quý IV/2025 - I/2026.

    Tuy vậy, dự án còn vướng mắc về sản lượng điện phát hàng năm (Qc) trong hợp đồng mua bán điện, gây khó khăn cho việc thống nhất khối lượng khí LNG tiêu thụ. Ngoài ra, các tuyến đường dây giải tỏa công suất chưa hoàn tất, nên tạm thời phải đấu nối qua hệ thống của Nhơn Trạch 1 và 2. PV Power kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thủ tục cấp phép hoạt động điện lực, đàm phán Qc với EVN và đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường dây để bảo đảm phát huy hiệu quả dự án.

    [​IMG]
    Dự án đã hoàn thành 98% khối lượng
    Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Nhơn Trạch 3 và 4 là các nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển dịch năng lượng từ than sang nhiên liệu sạch hơn. Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, EVN sớm triển khai các dự án giải tỏa công suất, trong khi PV Power cần bảo đảm tiến độ phát điện thương mại theo kế hoạch.
  5. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.685
    Đù. Từ tháng 8 chuyển sang tận tháng 10. Thử nghiệm kỹ ghê
    SuSuCaRot thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.637
    NT3 đâu còn thử nghiệm nữa , nó đã phát mấy trem triệu kw rồi mà đi nhờ dây điện của mấy đứa em NT1,2 thôi chờ xong hạ tầng kết nối nó trả lại kkk
    --- Gộp bài viết, 23/08/2025, Bài cũ: 23/08/2025 ---
    nên tạm thời phải đấu nối qua hệ thống của Nhơn Trạch 1 và 2
  7. tulac2022

    tulac2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2022
    Đã được thích:
    1.196
    Toàn tin tốt như này t2 ko trần hơi phí
  8. khoinghiep32

    khoinghiep32 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2022
    Đã được thích:
    1.508
    NT3 trong bc tháng 7 của Pow ghi là 30/9 sẽ phát điện thương mại, NT4 là 30/11. NT3 đang xử lý kiểm tra kỹ thuật rung lắc tổ máy. Trên bckd tháng 7 ghi rõ ae nghiên cứu nhé.
    codienlanh thích bài này.
  9. cuteovn

    cuteovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2019
    Đã được thích:
    718
    chưa có dự thảo chia như thế nào nhỉ?
    trên mạng chỉ là đồn thổi :))
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    30.903
    Nó về 9 thì sao Su!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này