Pow: Chuẩn bị Game tăng vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 07/08/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2521 người đang online, trong đó có 1008 thành viên. 13:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 379542 lượt đọc và 1749 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.653
    Ôm đi kiểu gì tới ngày cuối chốt phát hành Pow cũng lên vùng 19-20 thôi mà!
    Knbuehcuteovn thích bài này.
  2. cuteovn

    cuteovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2019
    Đã được thích:
    718
    không bây giờ thì là khi nào :))
  3. Knbueh

    Knbueh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2020
    Đã được thích:
    2.322
    Túc tắc gom và đợi Su nhỉ.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.653
    https://fireant.vn/bai-viet/pow-vi-sao-loi-nhuan-cua-pow-tang-phi-ma/35094946

    POW: Vì sao lợi nhuận của POW tăng phi mã?
    Lợi nhuận của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán POW) tăng phi mã nhờ yếu tố nào?

    [​IMG]

    Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 của PV Power. Ảnh: Huy Hùng/BNEWS/TTXVN

    6 tháng đầu năm 2025, mực dù tổng doanh thu, thu nhập hợp nhất của POW chỉ tăng 2.059 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,94% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lại tăng phí mã. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 của POW tăng lần lượt là 600 tỷ đồng và tăng 576 tỷ đồng, tương ứng tăng 83,33% và 87,55% so với cùng kỳ năm 2024.

    Theo lý giải của Người được uỷ quyền công bố thông tin của POW Nguyễn Đình Thi, việc thay đổi của lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2025 tăng 872 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng 1.924 tỷ đồng trong khi giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng 1.052 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn giá vốn nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024.

    Tuy vậy, kết quả hoạt động tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, doanh thu tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng 209 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng tăng và cổ tức tăng. Chi phí tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng 214 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Tốc độ tăng của chi phí tài chính nhanh hơn doanh thu tài chính nên lợi nhuận từ hoạt động tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ năm 2024.

    Thêm vào đó, lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2025 giảm 74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 do trong 6 tháng đầu năm 2024, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận khoản thu nhập hơn 70 tỷ đồng tương ứng với tăng giá trị hàng tồn kho vật tư dự phòng ISP là giá trị vật tư còn lại chưa sử dụng sau quá trình bảo trì theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty con của Tổng Công ty) và Liên danh Siemens AG/Siemens Ltd. Vietnam cho công tác bảo trì máy móc, thiết bị chính cho Nhà máy Điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành đầu tiên cho mỗi tổ máy trong khi 6 tháng đầu năm 2025 không có khoản tương tự.

    Tổng hợp các yếu tố này, cuối cùng lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm của POW vẫn tăng trên 80% so với cùng kỳ năm 2024.

    Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cổ phiếu POW đi ngang và đóng cửa ở mức 16.450 đồng/cổ phiếu. Tính chung từ đầu năm đến nay, thị giá POW tăng 37,08%, trong đó giá đóng cửa cao nhất là 16.550 đồng/cổ phiếu (13/8) và giá đóng cửa thấp nhất là 9.930 đồng/cổ phiếu (ngày 9/4).

    PV Power là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), được thành lập năm 2007. Năm 2019, cổ phiếu POW giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). POW hiện quản lý vận hành 7 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4.205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện.

    A.N-Link gốc
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.653
    Hiện tại đã bước sang nửa cuối của năm 2025, nhưng mới chỉ nhìn thấy 2 dự án Nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3-4 là có khả năng hoàn thành đúng thời hạn và dự án Nhiệt điện Ô Môn 4 (sử dụng khí Lô B) vừa được khởi công; các dự án điện khí khác còn đang ở các giai đoạn khác nhau, chưa biết lúc nào mới đủ điều kiện thi công.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.653
    https://fireant.vn/bai-viet/10-ma-co-phieu-duoc-ky-vong-but-pha/35100748


    10 mã cổ phiếu được kỳ vọng bứt phá
    18:26 | 02/09/2025


    Bước sang tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận những luồng gió mới từ sự xoay trục chính sách tiền tệ toàn cầu và động lực nội tại mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán MB Securities (MBS) vừa công bố báo cáo chiến lược với danh mục Alpha 10 cổ phiếu kỳ vọng bứt phá.
    [​IMG]
    Danh mục Alpha đón làn sóng mới
    Điểm nhấn lớn nhất đến từ thị trường tài chính toàn cầu là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9 sau một năm giữ ổn định. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra làn sóng dịch chuyển vốn quốc tế mạnh mẽ trở lại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Yếu tố ngoại vi tích cực được củng cố bởi những diễn biến hòa dịu trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, góp phần cải thiện đáng kể tâm lý giới đầu tư.

    Trong nước, hai trụ cột chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả. Thứ nhất, vốn đầu tư công được giải ngân mạnh mẽ. Tính đến hết tháng 7, tổng số vốn đã giải ngân đạt hơn 388 nghìn tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Dòng vốn này không chỉ là bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô mà còn trực tiếp chảy vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, xây dựng và hạ tầng.

    Thứ hai, chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng hỗ trợ thanh khoản. Việc Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lớn như Vietcombank, MBBank, VPBank và HDBank đã mở ra thêm dư địa cho tín dụng. Mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng tư nhân, khiến kênh chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn trong mắt dòng tiền nhàn rỗi.

    Tận dụng bối cảnh thuận lợi, MBS đã xây dựng danh mục Alpha gồm 10 cổ phiếu tiêu biểu: VCB, CTG, DXG, PDR, GAS, HPG, PHR, HDG, POW và ANV. Đây là những cái tên đại diện cho các ngành then chốt, được kỳ vọng có triển vọng tăng trưởng tích cực nhất trong giai đoạn 2025-2026.

    Với nhóm Ngân hàng, VCB, CTG có thể hưởng lợi kép từ dòng vốn đầu tư công và môi trường lãi suất thấp. Vietcombank (VCB) được đánh giá cao nhờ chi phí dự phòng thấp và kế hoạch phát hành riêng lẻ để củng cố vốn. VietinBank (CTG) gây ấn tượng với biên lãi ròng ổn định và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trên 19% trong năm nay.

    Với nhóm Bất động sản, đây là nhóm được kỳ vọng bùng nổ nhờ các dự án trọng điểm. CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng trưởng ấn tượng 477% nhờ hoạt động thoái vốn và dự án thuộc diện thí điểm theo Nghị quyết 171. CTCP Đất Xanh Group (DXG) sở hữu dự án Gem Riverside với giá bán dự kiến 120-130 triệu đồng/m², phản ánh sức hút bền vững của phân khúc cao cấp.

    Tại nhóm Công nghiệp - Năng lượng, GAS hưởng lợi từ hoạt động nhập khẩu LNG và khai thác các mỏ khí mới. Hòa Phát (HPG) dự báo lợi nhuận tăng 42% trong năm 2025 nhờ sản lượng thép HRC tăng mạnh. Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (POW) có triển vov từ các dự án LNG và kế hoạch tăng vốn. Trong khi đó, CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội (HDG) kỳ vọng biên lợi nhuận được cải thiện nhờ dự án Charm Villa giai đoạn 3.

    Trong các nhóm ngành khác, CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) được hưởng lợi từ nguồn thu bất thường tại các khu công nghiệp và khoản tiền đền bù đất. CTCP Thủy sản Nam Việt (ANV) đón cơ hội lớn khi thị trường Brazil mở cửa cho sản phẩm cá tra, basa và cá rô phi, giúp mở rộng đáng kể tập khách hàng xuất khẩu.

    Theo đánh giá của MBS, các cổ phiếu trong danh mục Alpha đều có tiềm năng tăng giá hai con số, trong đó GAS, HPG, PHR và ANV được dự báo có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật nhất.

    Mặc dù triển vọng tích cực, MBS cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý. Thị trường đang thể hiện tâm lý thận trọng rõ rệt khi VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.700 điểm, thể hiện qua dòng tiền tuần cuối tháng 8 giảm khoảng 25% so với ba tuần đầu tháng.

    Trong kịch bản lạc quan nhất, nếu Fed hạ lãi suất và Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi, chỉ số hoàn toàn có thể chinh phục những vùng đỉnh mới. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn nằm ở chỗ kỳ vọng quá lớn có thể dẫn đến biến động mạnh nếu các thông tin thực tế không đạt như mong đợi.

    Hơn bao giờ hết, sự phân hóa giữa các mã và nhóm ngành sẽ diễn ra rõ nét. Không phải mọi cổ phiếu đều tăng trưởng đồng đều. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, được hưởng lợi trực tiếp và rõ rệt nhất từ các chính sách kinh tế vĩ mô và dòng chảy của vốn đầu tư công. Danh mục Alpha từ MBS chính là một gợi ý chiến lược để nhà đầu tư tham khảo và ra quyết định trong giai đoạn đầy triển vọng nhưng cũng nhiều thử thách này.
  7. aoxanh400

    aoxanh400 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2024
    Đã được thích:
    59
    mai được ngắm em pow rồi >:D< tin bơm liên tục =))
    SuSuCaRot thích bài này.
  8. nguyetanh1005

    nguyetanh1005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2019
    Đã được thích:
    284
    thế phải sang năm à bác
    SuSuCaRot thích bài này.
  9. hamy6789

    hamy6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2021
    Đã được thích:
    1.518
    Chắc tháng 3 năm sau bác à
    SuSuCaRotnguyetanh1005 thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.653
    Thứ tư, 3/9/2025 | 06:37 GMT+7
    ‘Game’ tăng vốn: Cơ hội không dành cho tất cả
    Các doanh nghiệp sau công bố phát hành cổ phiếu tăng vốn thường xuất hiện “sóng tăng” mạnh, bởi giá chào bán thường thấp hơn nhiều thị giá, và nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng sau phát hành. Do đó, “game” tăng vốn luôn có sức hút lớn.
    Đỏ mắt chờ cổ phiếu chứng khoán phiêu cùng 'game' tăng vốn

    Thị trường chứng khoán (TTCK) đang “trình diễn” màn tăng trưởng mạnh mẽ khi liên tục lập đỉnh cao mới. Chớp thời cơ, nhiều doanh nghiệp công bố phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn.

    VN-Index bùng nổ, doanh nghiệp đua tăng vốn

    Theo thống kê, các doanh nghiệp sắp tăng vốn hầu hết tập trung ở nhóm bất động sản và chứng khoán.

    Điển hình, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) vừa thông qua kế hoạch chào bán gần 16,2 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 161,97 tỷ đồng để thanh toán chi phí, trả nợ ngân hàng và tài trợ dự án.

    Từ ngày 9/4 đến 21/8 (phiên trước khi có sự điều chỉnh), cổ phiếu NHA đã tăng hơn 50%, từ 17.500 đồng lên 25.200 đồng/cp, trong khi giá chào bán chỉ 10.000 đồng/cp.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng sau phát hành cổ phiếu tăng vốn, nên “game” tăng vốn luôn có sức hút lớn.

    Hay như Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã quay lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau nhiều lần trì hoãn, nhằm huy động 1.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý III/2025 đến quý I/2026. Số tiền này sẽ được sử dụng cho giai đoạn 3 dự án Cap Saint Jacques, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và mua lại trái phiếu.

    Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, trong khi thị giá đã tăng gần gấp đôi, từ 13.400 đồng/cp vào ngày 22/4 lên 24.350 đồng/cp vào ngày 21/8.

    CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cp trong những tháng cuối năm 2025. Số tiền huy động dự kiến 1.739,1 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào dự án DatXanh Homes Parkview.

    Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu DXG đã tăng gấp đôi trong hơn 4 tháng qua, từ 12.300 đồng vào ngày 9/4 lên 21.000 đồng/cp vào ngày 21/8.

    Tương tự, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố kế hoạch chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai dự án Hoàng Huy Green River và toà nhà H2 thuộc dự án Hoàng Huy Commerce. Thị giá cổ phiếu TCH ngày 21/8 là 21.350 đồng/cp, cao hơn 48,7% so với ngày 9/4.

    Tại Tập đoàn Novaland (NVL), ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua phương án phát hành gần 320 triệu cổ phiếu riêng lẻ (qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 22.700 tỷ đồng), nhằm hoán đổi khoản nợ hơn 8.719 tỷ đồng. Động thái này diễn ra gần thời điểm quyền sử dụng đất của các dự án Lakeview và NovaWorld Phan Thiết dự kiến được phê duyệt trong quý III/2025. Kết hợp thêm việc bán hàng, doanh nghiệp kỳ vọng có thể thu xếp nguồn vốn trả nợ và tái khởi động các dự án đang bị đình trệ.

    Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu NVL tăng mạnh, từ 8.100 đồng/cp vào ngày 9/4 lên 16.850 đồng/cp vào ngày 21/8.

    Ở nhóm công ty chứng khoán, SSI vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 31.300 đồng/cp. Số tiền huy động hơn 3.255 tỷ đồng sẽ được chia đều cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

    Cổ phiếu SSI tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới ở mức giá 42.200 đồng/cp (phiên 29/8), cao hơn khoảng 15% so với giá chào bán.

    Chứng khoán TP HCM (HSC, mã: HCM) cũng đang triển khai kế hoạch phát hành gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cp, kỳ vọng huy động khoảng 3.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này dự kiến tăng từ 7.208 tỷ đồng lên hơn 10.800 tỷ đồng. Hiện, cổ phiếu HCM đang giao dịch ở mức 29.100 đồng/cp, cao hơn gần gấp 3 giá chào bán.

    Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ tối đa 3.500 tỷ đồng, giá dự kiến 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ORS tăng trần liên tiếp thời gian gần đây. Mức giá hiện tại là 16.500 đồng/cp cao hơn 1,5 lần giá chào bán.

    Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng rục rịch lên kế hoạch tăng vốn như PVPower (mã POW), Taseco Land (mã TAL), Chứng khoán VIX, hay TCBS dự kiến IPO và niêm yết…

    "Đu game" cẩn thận "gãy game"

    Nhìn chung, các doanh nghiệp sau công bố phát hành cổ phiếu tăng vốn thường xuất hiện “sóng tăng”, bởi giá chào bán thường thấp hơn nhiều thị giá, và nhà đầu tư, nhất là cá nhân kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng sau phát hành. Do đó, “game” tăng vốn luôn có sức hút lớn.

    Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải doanh nghiệp nào sau tăng vốn cũng có kết quả kinh doanh tích cực. Vì vậy, nhà đầu tư cần xem xét kỹ mục đích tăng vốn, "sức khỏe tài chính" và định giá cổ phiếu trước khi tham gia.

    Với nhóm bất động sản, ông Lê Ngọc Hưng, Giám đốc quan hệ khách hàng, Chứng khoán MB, Chi nhánh Hà Nội cho rằng năm 2025, các doanh nghiệp địa ốc sẽ tăng tốc huy động vốn để đón sóng nguồn cung dự báo tăng trưởng mạnh giai đoạn 2025 - 2027, khoảng 20% mỗi năm. Nguyên nhân là vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, lãi suất duy trì ở mức thấp và Chính phủ đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản rút ngắn thời gian triển khai dự án bằng cách quy định cụ thể khung giá đất, đền bù và giải phóng mặt bằng trong Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở.

    Trong khi đó, các công ty chứng khoán tranh thủ VN-Index lập đỉnh để tăng vốn, bổ sung nguồn lực cho hoạt động môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính. SSI còn triển khai chiến lược ứng dụng blockchain trong giao dịch tài sản số.

    Trong báo cáo chiến lược tháng 8/2025, SSI dự báo VN-Index có thể hướng tới vùng 1.750 - 1.800 điểm trong năm 2026, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng, thị trường bất động sản phục hồi và đầu tư công được đẩy mạnh, trong khi môi trường lãi suất thuận lợi, rủi ro thuế quan được xoa dịu và kỳ vọng TTCK đón dòng vốn lớn sau nâng hạng.

    Dù vậy, nhìn vào từng doanh nghiệp có thể thấy, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội có 5,6 tỷ đồng tiền mặt (30/6/2025) trong khi vay nợ 142,6 tỷ đồng, chiếm 25,2% vốn chủ sở hữu, tài sản chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang nên nhu cầu vốn rất lớn.

    Trong khi đó, sau tăng mạnh, cổ phiếu DIG với thị giá 24.350 đồng/cổ phiếu đang có định giá P/E 140 lần, gấp 18 lần trung bình ngành; P/E của DXG ở mức 62,07 lần, gấp 17,8 lần trung bình ngành.

    Ở nhóm chứng khoán, một số công ty tăng vốn do đã đầu tư nhiều vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc cam kết mua lại trái phiếu.

    “Việc công ty tăng vốn có thể cho thấy họ đánh giá trái phiếu có rủi ro khó thu hồi, nhà đầu tư cần soi kỹ danh mục tự doanh của những công ty này”, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam lưu ý.

    Mặt khác, việc các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ồ ạt cũng đặt ra lo ngại về nguy cơ pha loãng và khả năng hấp thụ của thị trường, tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu. Do đó, cổ đông hiện hữu cần theo dõi lịch phát hành của các công ty chứng khoán để hạn chế việc pha loãng quá mức, cũng như có quyết sách phù hợp, nhất là khi Bộ Tài chính gần đây đề xuất cá nhân nhận cổ tức, thưởng bằng chứng khoán sẽ nộp thuế ngay, thay vì đợi tới khi chuyển nhượng.

    “Game” nói chung là gia vị hấp dẫn của thị trường chứng khoán, có thể giúp nhà đầu kiếm lời tốt. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy việc “đu game” cũng tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ. Đã có nhiều “game” vang dội, sức tăng giá ấn tượng sau thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Song ở chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư đặt cược quá lớn vào “game” đã có những thiệt hại khi cổ phiếu quay đầu giảm mạnh trước kế hoạch “đổ bể”, hoặc kết quả kinh doanh giảm sút sau tăng vốn.

    Do đó, để tránh “đu game” để rồi bị “gãy game”, nhà đầu tư cần trang bị cho mình hành trang là kiến thức về chính doanh nghiệp mà mình đang quan tâm, tránh tâm lý FOMO theo dòng tiền mà không có sự hiểu biết về “3 chữ cái”, gây thiệt hại cho tài sản của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này