Pow: Chuẩn bị Game tăng vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 07/08/2025.

11383 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 34 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 26):
  2. Trangon,
  3. Xinduocvebo,
  4. kakanana,
  5. cuheoqb1995,
  6. eric5201314,
  7. ngocktxd2003,
  8. laiquangvinh
Chủ đề này đã có 351406 lượt đọc và 1703 bài trả lời
  1. Chuathayquangot

    Chuathayquangot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2021
    Đã được thích:
    41
    Chào bác su hôm qua run quá đã quang dép 14.7 rồi
    SuSuCaRot thích bài này.
  2. dv37

    dv37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2019
    Đã được thích:
    966
    có chung PDR, nhw vậy có ngon hơn ôm P không hả SS. dự tăng 2 lai chuẩn nhé
    SuSuCaRot thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    131.999
    Nay mới lên tàu PDR lại có ăn ngay 7% khoẻ thật chứ Pow nặng nề quá , cả tuần tăng được 7% đổ mồ hôi !
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025, Bài cũ: 08/08/2025 ---
    Sáng bẩu lên tàu PDR 19.8-19.9 , đầu giờ rung rắc coa 19.95-20 mua thoải mái giờ rung đùi rồi ! Pow kệ nó đi vài tháng nữa Pow cũng tăng thêm 10-15% lên 16-17 thôi mà!
  4. longthan0751

    longthan0751 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Đã được thích:
    352
    HY VỌNG NT3 VÀO VẬN HÀNH THÌ LÊN ĐƯỢC 17,18
    SuSuCaRot thích bài này.
  5. HuyenNhim

    HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Đã được thích:
    1.469
    Mình chỉ ước Su đóng pic và không mở thêm cho đến khi 2x :)
    Đại nhơn nhấp nhôm như Su bóng bẩy vào ra :)
    BeerusSuSuCaRot thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    131.999
    PV Power tính tăng vốn lần đầu từ 2018, cổ phiếu áp sát đỉnh 3 năm

    • HOSE: POW) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/08 để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 25/09 tại Hà Nội. Nội dung đáng chú ý nhất là thông qua phương án tăng vốn điều lệ, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

      Từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ngày 01/07/2018, vốn điều lệ PV Power luôn giữ nguyên gần 23,419 tỷ đồng. Đây là lần đầu Công ty đưa nội dung tăng vốn ra thảo luận, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, chi tiết phương án, hình thức và lộ trình chưa được công bố.

      Theo kế hoạch năm 2025, PV Power cần khoảng 6,632 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó 6,365 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, 140 tỷ đồng mua sắm thiết bị và 127 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị thành viên. Khoảng 1,885 tỷ đồng sẽ dùng vốn chủ sở hữu, phần còn lại dự kiến vay. Giá trị giải ngân cả năm ước 9,052 tỷ đồng.

      Nguồn vốn này sẽ phục vụ các dự án trọng điểm như Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, trụ sở Tổng công ty, các dự án điện khí LNG, năng lượng tái tạo và nâng cấp hạ tầng sản xuất.

      Kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu phục hồi

      Quý 2/2025, PV Power đạt gần 9,415 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 575 tỷ đồng, tăng 47%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 12% lên 17,565 tỷ đồng, thực hiện được 46% kế hoạch năm; lãi ròng 1,020 tỷ đồng, tăng 52%, vượt 174% kế hoạch lãi cả năm sau 2 quý.

    • Tổng tài sản đến cuối tháng 6 vượt 86,000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi gần 18,000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Lãi tiền gửi nửa đầu năm đạt khoảng 320 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

      Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu POW tăng giá trong 4/5 phiên gần nhất, giao dịch quanh 15,100 đồng/cp, vốn hóa vượt 1.3 tỷ USD, gấp rưỡi đáy tháng 4 và tiệm cận vùng đỉnh hơn 3 năm qua. Thanh khoản tháng qua đạt gần 16.5 triệu cp/ngày, gấp đôi mức trung bình năm.

      Xử lý nợ xấu, cải thiện dòng tiền

      Cuối quý 2, PV Power ghi nhận dư nợ xấu hơn 865 tỷ đồng, tăng 85% so với đầu năm, chủ yếu từ Công ty Mua bán điện (EPTC/EVN) và Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

      Với EPTC, hai bên đã thống nhất khoản thu hồi chi phí O&M giai đoạn 01/01-30/06/2021 trị giá 381 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong quý 2/2025. PV Power cũng phối hợp EVN giảm công nợ từ hơn 10,000 tỷ đồng (năm 2023) xuống còn 3,700 tỷ đồng cuối 2024, giúp lành mạnh hóa tài chính.
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025, Bài cũ: 08/08/2025 ---
    Khi nào lên 2x Su đóng pic nhé
  7. HuyenNhim

    HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Đã được thích:
    1.469
    Mỏi với Su bóng bẩy roài ka ka
  8. cuteovn

    cuteovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2019
    Đã được thích:
    718
    ước nhỏ nhoi thế bác. đã ước thì phải ước 2x
    còn 2 tuần trước khi chốt danh sách. lên 17-18 để chốt danh sách là đẹp
    dưới 15.5 mua vẫn đẹp nhé các bác. đây mới chỉ là điểm khởi đầu, khéo ae mua giá này ăn đoạn vít còn ngon hơn ae ôm khư khư từ mấy tháng /năm trước
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    131.999
    Qua đầu tuần tét đỉnh cũ 15.9-16 xem có vượt qua kg đã!
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    131.999
    Nắng nóng cực đoan kéo dài, có lo thiếu điện?
    Theo dự báo từ nay đến cuối năm 2025, nguồn điện cung ứng về cơ bản vẫn đảm bảo nhu cầu. Tuy nhiên, nếu xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường nguy cơ sẽ khiến hệ thống điện chịu áp lực rất lớn.

    • Thứ sáu, 8/8/2025 19:45 (GMT+7)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO. Ảnh: Thanh Tuấn.

    Theo ông Ninh, dự báo từ nay đến cuối năm, hệ thống về cơ bản vẫn đảm bảo cung ứng điện. Tuy vậy, để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định trong thời gian tới, đại diện NSMO kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường vai trò giám sát và chỉ đạo đối với các dự án nguồn điện truyền thống đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cũng như các dự án nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc.

    ÁP LỰC HỆ THỐNG NẾU NẮNG NÓNG CỰC ĐOAN
    Ông Phan Tử Giang - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết trong 7 tháng, các nhà máy điện trong hệ thống điện của Petrovietnam đã được huy động sản lượng 18,9 tỷ kWh, đạt 79% kế hoạch Bộ Công Thương giao. "Hiện tại, toàn bộ các nhà máy điện của Petrovietnam đều trong tình trạng khả dụng và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu huy động công suất từ NSMO”, ông Giang khẳng định.

    Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đánh giá ngoại trừ một số thời điểm căng thẳng cục bộ khi hệ thống ghi nhận công suất tiêu thụ điện kỷ lục trên toàn quốc, hệ thống điện đang được vận hành an toàn, ổn định.


    Theo các đại biểu, thách thức lớn nhất là các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường. Ảnh: Thanh Tuấn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo các đại biểu, thách thức lớn nhất là các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường. Ảnh: Thanh Tuấn.

    Riêng miền Bắc, công suất tăng đột biến tới 3.000 MW, tương đương mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. “Xét tổng thể, các nguồn điện đã được huy động tối ưu, đảm bảo hiệu quả kinh tế của hệ thống. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là các đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài bất thường nếu xảy ra sẽ khiến hệ thống chịu áp lực rất lớn”, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

    Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), với tốc độ tăng trưởng phụ tải luôn cao gấp rưỡi đến gấp đôi mức bình quân cả nước, miền Bắc hiện là khu vực có tình hình cung cấp điện khó khăn nhất trong toàn hệ thống.

    “Tại thời điểm cao điểm nắng nóng như ngày 4/8 đã xảy ra sự cố đường dây, khi đó Tổng công ty đã chủ động phối hợp với NSMO và các khách hàng lớn tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ… để thực hiện điều chỉnh phụ tải nhanh, tạm ngừng sản xuất, tiết giảm được 460 MW, giúp tránh cắt điện khẩn cấp toàn miền Bắc, góp phần quan trọng và đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia”, bà Ánh cho hay.

    Ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết để đảm bảo cung ứng điện trong ngắn hạn giai đoạn 2025 - 2027, trước mắt cần tăng cường các nguồn điện bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc; hoàn thiện quy định của pháp luật; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới; đầu tư xây dựng lưới điện, đặc biệt là lưới điện truyền tải; phát triển các hệ thống lưu trữ điện và vận hành hệ thống điện.

    Về trung, dài hạn, Cục trưởng Cục Điện lực cho rằng cần có các giải pháp cho các nguồn điện lớn, đặc biệt là các nguồn điện LNG; hoàn thiện thể chế, thúc đẩy triển khai các dự án cũng như giải pháp về đầu tư xây dựng lưới điện và vận hành hệ thống điện.

Chia sẻ trang này