POW - Cổ phiếu rẻ nhất VN30???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 07/08/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
385 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 234675 lượt đọc và 1849 bài trả lời
  1. steve_rogers

    steve_rogers Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    36.982
    Mông đúng là siêu to, đợt này HPG nó còn thanh khoản 50tr cổ, chả nhẽ POW thua à. =)). Quẩy lên. @SuSuCaRot chị vào nhớ bảo đội đẩy thuyền nhá. Thanh khoản hơi yếu à nha
    buinhatnguyenFanliver thích bài này.
  2. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    6.695
    Biết đâu bất ngờ :)) :))
  3. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.809
    Pau siêu mộng năng; đã có doanh thu tháng 7 rồi kìa các cụ8->
    Fanliver thích bài này.
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.965
    Tổng doanh thu của POW giảm trong tháng 7, đạt 2.210 tỷ đồng

    Ánh Dương - 11:54 09/08/2022
    (VNF) - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7, trong đó tổng doanh thu ước đạt 2.210 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
    [​IMG]
    Tổng doanh thu của POW giảm trong tháng 7, đạt 2.210 tỷ đồng
    Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của POW ước đạt 16.672 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng giai đoạn 2021, thực hiện gần 70% kế hoạch đề ra cả năm.

    POW cho biết trong cơ cấu doanh thu tháng 7, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đóng góp lớn nhất với 842 tỷ đồng, tương đương 38% tổng doanh thu. Theo sau là nhà máy điện Cà Mau 1&2 với 600 tỷ đồng, nhà máy điện Vũng Áng 1 với 534 tỷ đồng.

    Ban lãnh đạo chia sẻ rằng tháng 7 là thời điểm đầu mùa lũ của các hồ thủy điện miền Bắc. Giá thị trường trung bình nửa đầu tháng 7 khoảng 1.192 đồng/kWh, cao hơn so với mức bình quân hai năm gần đây là 2021 (1.017 đồng/kWh), 2020 (907 đồng/kWh) và xấp xỉ của năm 2019 (1.221 đồng/kWh).

    Về tình hình hoạt động, POW cho biết nhà máy điện Cà Mau 1 đã đại tu từ ngày 19/6, dự kiến đến ngày 3/9 sẽ hoàn thành. Trước khả năng cấp khí hạn chế của PV Gas, nhà máy điện Cà Mau 1&2 chỉ có thể vận hành một hoặc hai tổ máy của nhà máy điện Cà Mau 2 chạy theo sát sản lượng điện hợp đồng (Qc).

    Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chào giá vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Tuy nhiên giá thị trường trung bình trong tháng 7 thấp hơn chi phí biến đổi, nên nhà máy chỉ vận hành khi được A0 huy động do thiếu nguồn điện cục bộ khu vực.

    Còn nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành theo Qc được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Do giá thị trường nhiều thời điểm thấp hơn chi phí biến đổi dẫn tới nhà máy phát sản lượng thấp hơn Qc được giao.

    Bên cạnh đó, nhà máy điện Vũng Áng 1 chào giá để vận hành theo sát Qc được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Doanh thu tháng vượt kế hoạch do Vũng Áng 1 phát điện vượt kế hoạch sản lượng được giao, đồng thời do giá than tăng cao so với kế hoạch làm tăng giá hợp đồng và giá thị trường cao hơn so với giá dự kiến kế hoạch.

    POW đặt kế hoạch tháng 8 khả quan với tổng sản lượng điện 966 kWh, doanh thu mục tiêu hơn 1.610 tỷ đồng.

    Cách đây không lâu, POW đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II, với doanh thu thuần đạt 7.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 582 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tổng hợp 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 14.524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.386 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 3% so với cùng giai đoạn 2021. Tuy nhiên với kế hoạch lợi nhuận thận trọng, POW vẫn vượt 87% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau hai quý.

    Nguồn VNF: https://vietnamfinance.vn/tong-doan...hang-7-dat-2210-ty-dong-20180504224272214.htm
    BrokerHanoibuinhatnguyen thích bài này.
    BrokerHanoi đã loan bài này
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.965
    Doanh thu PV Power đi lùi tháng 7, khó khăn bủa vây khi loạt nhà máy phải trùng tu và đại tu
    10:16 | 09/08/2022


    Doanh thu tháng 7 và luỹ kế 7 tháng đầu năm của PV Power đều giảm một con số so với cùng kỳ năm ngoái.
    Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) cho biết tháng 7, doanh nghiệp ước đạt 2.210 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm khoảng 4% so với ước tính cùng kỳ năm ngoái.

    Luỹ kế 7 tháng, tổng doanh thu của PV Power ước đạt 16.672 tỷ đồng, giảm 5,7% so với 7 tháng đầu năm 2021 và thực hiện khoảng 69% mục tiêu doanh thu cả năm.

    [​IMG]
    Nguồn: Báo cáo của PV Power.

    Trong cơ cấu doanh thu tháng 7, nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 2 đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu với 842 tỷ, chiếm 38%. NMĐ Cà Mau 1&2 đóng góp lớn thứ hai vào doanh thu với 600 tỷ, tiếp đó là NMĐ Vũng Áng 1 với 534 tỷ doanh thu.

    Tổng công ty cho biết tháng 7 là thời điểm đầu mùa lũ các hồ thủy điện miền Bắc. Giá thị trường trung bình nửa đầu tháng 7 khoảng 1.192 đồng/kWh, cao hơn so với năm 2021 (1.017 đồng/kWh), 2020 (907 đồng/kWh) và xấp xỉ năm 2019 (1.221 đồng/kWh).

    Về tình hình hoạt động của các nhà máy điện trong tháng, báo cáo cho biết NMĐ Cà Mau 1 đại tu từ ngày 19/6 (dự kiến đến 3/9 hoàn thành). Do khả năng cấp khí của PV GAS hạn chế nên NMĐ Cà Mau 1&2 chỉ có thể vận hành một hoặc hai tổ máy của NMĐ Cà Mau 2 chạy theo sát sản lượng điện Hợp đồng (Qc).

    Với NMĐ Nhơn Trạch 1, nhà máy chào giá vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Tuy nhiên giá thị trường trung bình trong tháng 7 thấp hơn chi phí biến đổi, nên nhà máy chỉ vận hành khi được A0 huy động do thiếu nguồn điện cục bộ khu vực.

    NMĐ Vũng Áng 1 chào giá để vận hành theo sát Qc được giao, và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Doanh thu tháng vượt kế hoạch do VA1 phát điện vượt kế hoạch sản lượng được giao, đồng thời do giá than tăng cao so với kế hoạch làm tăng giá hợp đồng và giá thị trường cao hơn so với giá dự kiến kế hoạch.

    Còn NMĐ Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành theo Qc được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Do giá thị trường nhiều thời điểm thấp hơn chi phí biến đổi dẫn tới nhà máy phát sản lượng thấp hơn Qc được giao.

    Với hai nhà máy thuỷ điện Hủa Na và Đăkđrinh, do mực nước hồ của hai nhà máy đang cao và giá thị trường cao hơn giá hợp đồng, nhà máy chào giá để vận hành đạt hiệu quả tối đa. Doanh thu và lợi nhuận vượt xa kế hoạch do nhà máy vận hành vượt sản lượng được giao, và giá thị trường cao hơn kế hoạch.

    [​IMG]
    Nguồn: Báo cáo của PV Power.

    Về kế hoạch tháng 8, PV Power lên mục tiêu tổng sản lượng điện là 966 triệu kWh và doanh thu khoảng 1.612 tỷ đồng.

    Loạt nhà máy phải đại tu, trùng tu nửa cuối năm
    Điểm qua tình hình kinh doanh quý II, theo báo cáo tài chính hợp nhất, PV Power đạt 7.462 tỷ đồng doanh thu thuần, 582 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt hơn 6% và gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 51% xuống còn 417 tỷ.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty ghi nhận 14.524 tỷ đồng doanh thu thuần, 1.386 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm 7% về doanh thu và giảm 3% về lợi nhuận so với nửa đầu năm ngoái.

    Năm 2022, PV Power đề ra mục tiêu tổng công ty hợp nhất 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy sau hai quý, tổng công ty đã vượt 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    [​IMG]
    Ảnh: PV Power.

    Lãnh đạo PV Power cho biết diễn biến nửa đầu năm đã có nhiều biến động không nằm trong dự báo ban đầu của doanh nghiệp. Chẳng hạn như xung đột Nga – Ukraine khiến giá dầu và khí tăng mạnh bởi Nga là một trong các nước cung cấp dầu, than, khí lớn thế giới. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động kinh doanh của các nhà máy nhiệt điện của tổng công ty.

    Điểm thứ hai ban lãnh đạo dự báo sai là thời tiết và thuỷ văn. Chưa năm nào miền Bắc mưa nhiều như hiện nay khiến thủy điện Hòa Bình và Sơn La phải xả 5 cửa. Trưởng ban kinh tế kế hoạch PV Power cho biết ngay từ 20/5 giá mua điện cạnh tranh bắt đầu giảm.

    Trong nửa cuối năm, PV Power sẽ phải đối mặt với khó khăn là nền kinh tế thế giới suy thoái, tình hình thủy văn bất lợi mưa nhiều và một loạt nhà máy đại tu, trùng tu như Cà Mau 1, Đakđrinh và Nhơn Trạch 1.

    Tổng công ty cho biết có hai nhà máy thủy điện có thể hưởng lợi từ mưa nhiều là Đakđrinh và Hủa Na, song tỷ trọng đóng góp trong hệ thống thấp. Công suất lớn nhất trong hệ thống vẫn là Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2. Ngoài ra, khi giá than nhập khẩu tăng thì các nhà máy than và khí của tổng công ty có lợi thế hơn nhờ sử dụng nguồn trong nước và có tồn kho than.

    Nguồn VNB: https://vietnambiz.vn/doanh-thu-pv-...may-phai-trung-tu-va-dai-tu-2022891000935.htm
    BrokerHanoibuinhatnguyen thích bài này.
    BrokerHanoi đã loan bài này
  6. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.965
    Chuyện POW có KQKD thấp là CÓ KẾ HOẠCH từ đầu năm 2022

    Những chuyện này đã được trù liệu, lập KH từ trước nên khi tin xấu ra mà GIÁ KHÔNG GIẢM là vì thế các Cụ ạ.

    ==========================================================
    PV Power (POW): Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 64% xuống còn 743 tỷ đồng trong năm 2022


    [​IMG]

    Ngoài ra, công tác thu xếp vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án của POW cũng dự báo gặp áp lực rất lớn trong bối cảnh phải tự vay - tự trả, không được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ và của Tập đoàn.

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, POW) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022, dự trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng; giảm lần lượt 1,3% và 64% so với năm 2021. Được biết, con số lợi nhuận điều chỉnh giảm so với mức công bố trước đó.

    Về chỉ tiêu công ty mẹ, POW lên kế hoạch doanh thu 16.921 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng; giảm hơn 8% về doanh thu và 43% về lợi nhuận so với con số năm ngoái.

    Nhận định cho năm 2022, POW dự báo sẽ tiếp diễn rất nhiều khó khăn. Bao gồm,

    (i) Dư địa của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải và sản xuất điện trong khi nguồn cung của hệ thống điện quốc gia tăng đáng kể do bổ sung các nhà máy điện (NMĐ) mới đưa vào vận hành và các nguồn năng lượng tái tạo… ảnh hưởng trực tiếp tới các NMĐ hiện có của PV Power.

    (ii) Về nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, các NMĐ của PV Power phải sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao ảnh hưởng lớn tới tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện.

    (iii) Năm nay nhiều NMĐ của PV Power sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa lớn như NMĐ Cà Mau 1&2 thực hiện đại tu, NMĐ Nhơn Trạch 1 thực hiện trùng tu, NMĐ Vũng Áng 1 thực hiện đại tu và khắc phục sự cố của tổ máy số 1, NMĐ Đakđrinh thực hiện đại tu.

    [​IMG]

    Ngoài ra, công tác thu xếp vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án của POW cũng dự báo gặp áp lực rất lớn trong bối cảnh phải tự vay - tự trả, không được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ và của Tập đoàn.

    Hiện, Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tham gia góp vốn thực hiện dự án NMĐ khí LNG Quảng Ninh, góp vốn đầu tư tăng vốn điều lệ tại CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí…

    Năm 2022, POW xây dựng ngân sách đầu tư với nhu cầu cần 4.989 tỷ, bao gồm 3.933 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, 799 tỷ mua sắm trang thiết bị và 257 tỷ đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên. PV Power sẽ sử dụng 2.750 tỷ là vốn chủ sở hữu còn 2.239 tỷ là vốn vay và vốn khác.

    Năm 2021, POW đạt 25.293 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.052 tỷ đồng lãi sau thuế - giảm 23% so với năm 2020 do sự cố xảy ra đối với Tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 (ngày 19/9/2021). Với kết quả trên, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2021 theo đó toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 1.584 tỷ sẽ dùng 1.437 tỷ trích quỹ đầu tư còn lại là trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý.

    Nguồn CafeF: https://s.cafef.vn/pow-478524/pv-po...m-64-xuong-con-743-ty-dong-trong-nam-2022.chn
    Last edited: 09/08/2022
    BrokerHanoibuinhatnguyen thích bài này.
    BrokerHanoi đã loan bài này
  7. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.965
    Nửa đầu năm 2022, POW đạt tổng doanh thu 14.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.159 tỷ đồng.

    So với kế hoạch đề ra, sau 6 tháng POW hoàn thành được 61,3% mục tiêu doanh thu, còn lợi nhuận vượt 56% kế hoạch năm nhưng nếu so với cùng kỳ thì giảm 19%.
    ===================================

    PV Power (POW): Lãi 6 tháng đạt 1.159 tỷ đồng, Nhơn Trạch 3 và 4 đã thu xếp được nguồn vốn

    Tác giả Phan Hằng

    06/07/2022 09:15
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

    (ĐTCK) Nửa đầu năm 2022, POW đạt tổng doanh thu 14.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.159 tỷ đồng.

    Tại buổi gặp gỡ giới phân tích ngày 5/7, ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng ban Kinh tế kế hoạch PV Power (mã chứng khoán POW - HOSE) cho biết, nửa đầu năm sản lượng điện của toàn tổng công ty đạt 7,1 tỷ kWh, hoàn thành 51,4% kế hoạch năm và tương đương 75% cùng kỳ năm trước. Tương ứng, tổng doanh thu 14.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.159 tỷ đồng.

    So với kế hoạch đề ra, POW hoàn thành được 61,3% mục tiêu doanh thu, còn lợi nhuận vượt 56% kế hoạch năm nhưng nếu so với cùng kỳ thì giảm 19%.

    Riêng công ty mẹ, sản lượng 4,3 tỷ kWh, đạt 45% kế hoạch, doanh thu 9.316 tỷ đồng, thực hiện 55% kế hoạch và lãi sau thuế 788 tỷ đồng, tương đương 87,6% kế hoạch năm.


    Trong nửa đầu năm, theo đại diện POW, có những yếu tố chưa dự báo được. Cụ thể là xung đột Nga – Ukraine leo thang khiến giá dầu và khí tăng rất nhiều, bởi Nga là nước cung cấp dầu, khí đốt, than lớn trên thế giới.

    Theo đó, trong nửa đầu năm, POW gặp phải tình huống trong nửa đầu năm chỉ nhận 650 ngàn tấn than, bằng 60% theo cam kết cung cấp từ Tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong suốt thời gian nổ ra xung đột, POW đã đấu thầu và ký kết hợp đồng 450 ngàn tấn.

    Theo đại diện POW, công ty đã dự báo năm 2022 khan hiếm than có thể xảy ra nên từ cuối 2021 đã nhập thêm than và tăng lượng tồn kho than nhiều hơn so với các năm trước, khoảng hơn 200 ngàn tấn than. Lượng than tồn không quá lớn nhưng đủ để đảm bảo cho nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng không phải dừng máy. Nếu nhà máy phải dừng thì sẽ phát sinh chi phí liên quan cực lớn.

    POW cho biết, dự báo giá than năm 2022 tăng cao, từ 10-15%. Theo thống kê của POW, do lượng than nhập khẩu cộng với trong nước đã tăng 12% so với 2021 (dù than trong nước chưa được phê duyệt tăng giá bán). Vì vậy, giá than cao đã được tính vào kế hoạch năm nay của POW.

    Yếu tố thứ 2 dự báo sai là thời tiết và thủy văn. Chưa năm nào miền Bắc mưa nhiều như hiện nay khiến thủy điện Hòa Bình và Sơn La phải xả 5 cửa. Đồng thời, EVN dự kiến trong những tháng đầu mùa nắng miền Bắc sẽ thiếu điện, nhưng đến nay thì không có gì chính xác. Từ 20/5 lượng nước về hồ thủy điện nhiều thì giá mua điện cạnh tranh sẽ bắt đầu giảm.

    Tuy nhiên, do nhà máy Nhơn Trạch 1 và 2 có cấu hình lên xuống máy linh hoạt, nên công ty đã bám sát thị trường và chào giá hiệu quả, góp phần mang lại kết quả đáng kể cho 6 tháng năm 2022.

    Đối với vấn đề dịch bệnh Covid, PV Power đã dự báo chính xác thời điểm dịch thuyên giảm, nền kinh tế mở cửa trở lại và nhu cầu hồi phục. Theo dự báo của Bộ Công Thương, phụ tải dự kiến tăng trưởng 8,2-12,4%, còn POW dự báo trong khoảng 9-10%. Đến nay, con số ước tính tổng sản lượng điện thương mại đạt 134 tỷ kWh, tăng 10-11%. Trong đó, nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn nhất 42%, thủy điện 29%, năng lượng tái tạo 15% và khí 12%.

    Giá điện trong nửa đầu năm tăng mạnh, có nhiều thời điểm lên 2.000 đồng/kWh. Các nhà máy Nhơn Trạch 1 và 2 nằm ở trung tâm phụ tải, kết hợp việc các nhà máy khác trùng tu, đã tranh thủ chạy để đạt hiệu quả cao.

    Nhiều thách thức nửa cuối năm, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ vận hành thương mại từ 2024-2025

    Dự báo nửa cuối năm, ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Không chỉ thách thức khi nền kinh tế thế giới suy thoái, tình hình thủy văn bất lợi mưa nhiều, mà cái khó khăn lớn nhất theo POW là loạt nhà máy đại tu, trùng tu như Cà Mau 1, Đakrinh và Nhơn Trạch 1.

    Hiện, POW có 2 nhà máy thủy điện có thể hưởng lợi từ mưa nhiều là Đakrinh và Hủa Na, song tỷ trọng đóng góp trong hệ thống thấp. Công suất lớn nhất trong hệ thống vẫn là Vũng Áng 1, Cà Mau 1 & 2, Nhơn Trạch 1 & 2. Ngoài ra, khi giá than nhập khẩu tăng thì các nhà máy than và khí của tổng công ty có lợi thế hơn nhờ sử dụng nguồn trong nước và có tồn kho than.

    Riêng với dự án Nhơn Trạch 3 và 4, theo POW dự án có tổng công suất phát trung bình 9 tỷ kWh/năm, vốn đầu tư 1,4 tỷ USD. Cơ cấu nguồn vốn hiện là 25% tự có và 75% vay.

    Công ty thông tin thêm đã ký hợp đồng EPC vào 14/3 và khởi công trong quý 2. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 vận hành thương mại từ quý 4/2024 và Nhơn Trạch 4 từ quý 2/2025.

    Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 sử dụng nguồn nhiên liệu từ LNG nhập khẩu, công nghệ chu trình hỗn hợp tuabin khí, phù hợp với quy hoạch điện VIII đang được lấy ý kiến. Theo quy hoạch điện VIII, từ 2030 giảm nhiệt điện than và tăng tuabin khí hỗn hợp dùng LNG.

    Về vấn đề thu xếp vốn cho dự án, từ 2017 Chính phủ đã ngừng cấp vốn cho các dự án điện nên doanh nghiệp phải tự thu xếp. Tổng công ty đã làm việc với các định chế tài chính nước ngoài và đạt thỏa thuận vay vốn”, ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc POW chia sẻ.

    Về nguồn nhiên liệu, POW đang làm việc với PV GAS để mua LNG cho hợp đồng 15 năm, giá theo thị trường thế giới. Ông Giang cho rằng giá tăng chỉ trong ngắn hạn và sẽ sớm ổn định trở lại.

    Ngoài ra, Công ty còn dự án lớn là LNG Quảng Ninh, công suất phát trung bình 9 tỷ kWh/năm, tổng mức đầu tư 2,04 tỷ USD. Dự án cũng dùng nguồn nhiên liệu LNG nhập khẩu, chu trình hỗn hợp tuabin khí thế hệ H mới nhất. Dự án là liên doanh giữa PV Power - Colavi - Marubeni - Tokyo Gas.

    Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/p...a-4-da-thu-xep-duoc-nguon-von-post301090.html
    Last edited: 09/08/2022
    BrokerHanoigallant10 đã loan bài này
  8. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    6.695
    Tin xấu (theo nhiều người nghĩ) về KQKD THÁNG 7 ra rồi mà nó ko sàn, ko giảm, còn đóng nến xanh dư mua 14.00-14.05 cả triệu cổ.... thì NĐT chắc tự biết phải làm gì.

    Ví dụ gần gũi: PVD lỗ Quý thứ 2 liên tiếp, ra tin xong TÍM hai cây :))
  9. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.965
    Tháng 7 KQKD không tích cực --> ĐÃ thể hiện trong KHKD 2022 từ đầu năm.... mấy chuyện sửa chữa, bảo dưỡng,..... đều nằm trong kế hoạch.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm đã VƯỢT 56% KH Lợi nhuận cả năm 2022, nghĩa là năm nay chỉ có VƯỢT CAO hay VƯỢT THẤP thôi.... cần tỉnh táo khi đọc và phân tích thông tin nhé ACE :x

    Do đó, không chim lợn - không bìm bịp..... Sáng mai, hàng nổ vol 25 triệu cổ về.... theo dõi phiên sáng mai lượng hàng này được hấp thụ ntn.... thì sau đó sẽ rõ con đường tiếp theo của PAO thôi.

    View cá nhân tôi, rủi ro lớn nhất của PAO bây h, nói thực ra là tới từ nhịp chỉnh của VNI (nếu có).... chứ bản thân doanh nghiệp thì giá vùng này, với vị thế VNI hiện tại thì rủi ro cực kì thấp.

    NĐT tự quản trị rủi ro, mua hay bán tự chịu trách nhiệm với bản thân.... ko đổ thừa nhé :x

    Từ ngày tôi lập PIC đã có hai phiên để cho ACE nhảy khỏi tàu (nếu muốn) rồi - nên ko dc nói tôi lập PIC OPPO nhà đầu tư nhé :))
    Last edited: 09/08/2022
    BrokerHanoi, gallant10buinhatnguyen thích bài này.
    BrokerHanoigallant10 đã loan bài này
  10. Trungnv

    Trungnv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Đã được thích:
    180
    Con hàng lởm, ae đừng mơ mộng gì nhiều
    Bỏ đi.
    gallant10Fanliver thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này