POW: Cuộc chiến một mất một còn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThangLong98, 22/06/2022.

2226 người đang online, trong đó có 890 thành viên. 13:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 43890 lượt đọc và 214 bài trả lời
  1. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    PV Power bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra “đầu tư không hiệu quả”, các công ty liên kết vẫn bết bát
    12:09 | 22/06/2022
    (Xây dựng) - Sau khi PV Power bị Kiểm toán Nhà nước đưa vào danh sách các đơn vị “đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp”, Tổng Công ty vẫn phải trích lập dự phòng cho những khoản đầu tư này.

    [​IMG]
    PV Power bị Kiểm toán Nhà nước đưa vào danh sách các đơn vị “đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp”.
    “Đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp”

    Kiểm toán Nhà nước đã công bố Báo cáo tổng hợp Kết quả kiểm toán năm 2020. Đáng chú ý, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) bị Kiểm toán Nhà nước đánh giá là “đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp”.

    Điều này được thể hiện qua việc cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 đạt 0,2% tổng vốn đầu tư. Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng hoạt động liên kết, đầu tư dài hạn khác tại Công ty mẹ - PV Power bị thua lỗ, mất vốn.

    Cụ thể, 3 khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí - PXC, Công ty CP Thủy điện Sơn Trà Sông Đà, Công ty Cổ phần Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương khiến PV Power mất vốn, phải trích lập dự phòng 20,24 tỷ đồng.

    Tới đầu năm 2021, 3 Công ty này khiến PV Power lần lượt phải trích lập 18,2 tỷ đồng, 1,22 tỷ đồng và 550 triệu đồng. Tuy nhiên, tới cuối năm, khoản dự phòng cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Trà Sông Đà, Công ty Cổ phần Năng lượng châu Á - Thái Bình Dương không còn nữa.

    Chỉ duy nhất PXC vẫn “đóng băng” 18,2 tỷ đồng của PV Power. Tới ngày 31/3/2022, PV Power vẫn “mắc kẹt” 18,2 tỷ đồng tại PXC.

    Hiện tại, cổ phiếu PXC đang giao dịch trên UpCOM nhưng trong diện bị hạn chế giao dịch. Đóng cửa phiên 16/6, PXC dừng ở mức 500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 95% so với mệnh giá. Điều đó có nghĩa khi mua vào PXC ở mệnh giá, nhà đầu tư đã thua lỗ tới 95%. Ngoài 3 cái tên bị Kiểm toán Nhà nước “điểm danh”, nhiều khoản đầu tư khác của PV Power cũng không hiệu quả.

    Tại ngày 31/3/2022, PV Power còn phải trích lập 5,9 tỷ đồng cho khoản đầu tư trị giá 29,3 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3, 11,1 tỷ đồng vào khoản đầu tư trị giá 11,1 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đâu tư Bê tông Công nghệ cao và 260 triệu đồng cho khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Cơ điện dầu khí.

    Lãnh đạo vẫn nhận lương khủng

    Một trong những điểm đáng chú ý tại PV Power chính là trong vài năm gần đây, doanh thu, lợi nhuận công ty lao dốc, tổng tài sản giảm mạnh. Thế nhưng, dàn lãnh đạo của Tổng Công ty vẫn liên tục được nhận thù lao tỷ đồng mỗi năm.

    Chưa dừng lại ở đó, sang năm 2022, Tổng Công ty lên kế hoạch “đi xuống” nhưng vẫn duy trì chế độ khủng cho lãnh đạo cấp cao.

    Cụ thể, theo kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách, trong năm 2022, PV Power sẽ chi 11,86 tỷ đồng cho 11,75 sếp (số bình quân). Như vậy, trung bình mỗi người sẽ nhận được hơn 1 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, quỹ thù lao 11,86 tỷ đồng này giảm so với con số tổng đã chi 12,65 tỷ đồng trong năm 2021. Nghĩa là thù lao của dàn lãnh đạo này giảm 790 triệu đồng, tương đương 6,2%.

    Thế nhưng, theo số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, số tiền thực chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát “chỉ” là 11,7 tỷ đồng, vẫn thấp hơn con số kế hoạch năm 2022 một chút. Nghĩa là dàn lãnh đạo này vẫn được tăng lương bất chấp kế hoạch lợi nhuận, doanh thu lao dốc.

    Năm 2021, PV Power gây chú ý khi 16 sếp được trả thù lao trên 1 tỷ đồng.

    Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power được trả 1,289 tỷ đồng cho năm làm việc 2021 (tương đương 107,4 triệu đồng/tháng), tăng rất nhẹ so với 1,234 tỷ đồng của năm 2020.

    Tổng Giám đốc Lê Như Linh nhận 1,29 tỷ đồng (107,5 triệu đồng/tháng), tăng nhẹ so với 1,21 tỷ đồng của năm 2020.

    Trong HĐQT, ngoài ông Kỳ, 4 lãnh đạo khác cũng nhận lương bạc tỷ. Đó là ông Phạm Xuân Trường (1,1 tỷ đồng), bà Vũ Thị Tố Nga (1,01 tỷ đồng), bà Nguyễn Hoàng Yến (1,02 tỷ đồng) và ông Nguyễn Hữu Quý (1,03 tỷ đồng).

    Trong Ban Giám đốc, có tới 6 Phó Tổng Giám đốc nhận lương bạc tỷ. Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (1,09 tỷ đồng), ông Nguyễn Duy Giang (1,09 tỷ đồng), ông Nguyễn Mạnh Tưởng (1,12 tỷ đồng), ông Phan Đại Thành (1,07 tỷ đồng), ông Nguyễn Minh Đạo (1,08 tỷ đồng) và Chu Quang Toản (1,02 tỷ đồng).

    Trong Ban Kiểm soát, ông Vũ Quốc Hải nhận 1,12 tỷ đồng, bà Vũ Thị Ngọc Dung nhận 1,02 tỷ đồng.

    Tuấn Anh
    --- Gộp bài viết, 22/06/2022, Bài cũ: 22/06/2022 ---
    Tin ra trưa nay, chiều nghĩa lộ nên em nó nằm sàn.
    Đọc 2 lần thì thấy rằng toàn chửi Ban lãnh đạo thôi, đúng tinh thần của Đ
    Chính ra lại hay ý, vì nhờ có kiểm toán như thế này bộ mặt của ban lãnh đạo mới được tỏ
    TỐT: KHÔNG VI PHẠM mà CHỈ LÀ KHÔNG HIỆU QUẢ
  2. Chungkhoanbongtay

    Chungkhoanbongtay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2022
    Đã được thích:
    2.215
    Những ai trade Pow thì cần biết độ tàn nhẫn của đội lái này. Đạp sâu và tích lũy gom lại mới đánh ngược lên
    BI-TRI-DUNG thích bài này.
  3. letrang1811hn

    letrang1811hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2021
    Đã được thích:
    94
    nó mà hiệu quả thì giờ nó đã giá đầu 3x rồi ah :D
    HPG2020ThangLong98 thích bài này.
  4. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    Vậy em mới nói là TỐT mà. LÃnh đạo bị báo cho lên, nhận tỷ bạc 1 năm, đầu tư không hiệu quả thì tất nhiên phải GỒNG rồi
    Chí ít là bảo vệ danh dự, sau nữa là giữ ghế thì phải THAY ĐỔI bởi nếu không thì bay chức liền
    Last edited: 22/06/2022
  5. Nazan

    Nazan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    620
    Lái nó dựa tin để đạp, chứ trích lập 20 tỷ thì như cái mắt muỗi (và chỉ giảm lãi trên giấy tờ, chứ cũng chẳng mất xu mẹ gì, vì việc xảy ra thì xảy ra rồi, mất thì đã mất rồi), còn có tin xấu gì nữa thì không biết. Mà 99,99% chẳng có tin mẹ gì nữa đâu. Lái nó thích đẩy là đẩy, đạp là đạp. Nếu thanh kiểm tra 100 ông thì chắc chắn 101 ông sẽ sai, không nhiều thì ít.
    EVN có cắt thì cắt hợp đồng của thằng khác (chủ yếu điện mặt trời), chứ cắt đếch gì POW.
    Cần phải hiểu nguyên lý Vịt Ngan khôn lỏi nhiều quá, nên chứng cháo mãi chẳng lớn, cứ lẹt đẹt mãi.
    rose9, minhchi2605ThangLong98 thích bài này.
  6. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    Cụ chuẩn
    12.7 ngưỡng MA100, quan sát ... cá nhân em cho là nhúng chút rồi bật lên thôi
    Nhìn vòng quay các ngành, coi vẻ như 1 kịch bản đã được sắp đặt
    Nazan thích bài này.
  7. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.213
    Theo mình chẳng qua tay lớn nhân cơ hội thị trường lủng củng gom thêm . Đồng thời tạo thanh khoản để hướng chú ý của nhỏ lẻ( chắc tay to không làm được gì khi không có nhỏ lẻ) nhìn pvs, Bsr tăng thì đồng thời tạo thanh khoản
    ThangLong98 thích bài này.
  8. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.686
    Hôm thứ 2 em còn đang gần bờ. Mà giờ lại xa tít mù khơi
    minhchi2605ThangLong98 thích bài này.
  9. vinazoo

    vinazoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.065
    Mai leader trở lại rồi nè, lãi khủng+cổ tức khủng đầu tháng 7.
    GAS: PV GAS ước 6 tháng lãi sau thuế 6.919 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ
    Vietnam Daily | 34 phút

    6 tháng 2022, PV GAS ước lợi nhuận sau thuế đạt 6.919 tỷ đồng, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ năm 2021.

    Ngày 21/6/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi do giá dầu, giá CP của LPG tăng, thị trường cũng gặp nhiều thách thức. Đó là tác động địa chính trị từ xung đột Nga - Ukraine, cùng với chính sách phòng chống dịch Covid -19 nghiêm ngặt của Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng đến cung - cầu năng lượng và làm giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. Huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch PVN giao. Các công tác liên quan đến phát triển các dự án mới, phê duyệt cước phí gặp nhiều khó khăn...
    Dù vậy, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260,9 nghìn tấn), tương đương cùng kỳ và chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, tăng mạnh 85%. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.
    Các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 54.560,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.676,7 tỷ đồng, tăng 56%. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ năm 2021.
    Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ là 1.381 tỷ đồng; toàn PV GAS giải ngân 1.427 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Cùng với đó, các mặt hoạt động khác cũng triển khai đồng bộ, tích cực như: Tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với dự thảo Quy hoạch điện VIII; phê duyệt Chiến lược bán lẻ LPG giai đoạn 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh doanh đến 2025 và định hướng đến 2035 lĩnh vực KTA và CNG; Làm việc với các nhà cung cấp, hộ tiêu thụ hoàn thiện các hợp đồng mua bán khí/LNG; triển khai công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo kế hoạch được duyệt và phù hợp tình hình mới; Tiếp tục hoàn thiện các Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật về LNG, chuẩn bị các điều kiện vận hành, kinh doanh chuỗi LNG;…
    Trong 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, PV GAS cho biết chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên từ thượng nguồn đến hạ nguồn trong vận hành, điều độ, đấu nối, BDSC nhằm tiêu thụ khí tối đa, rút ngắn thời gian dừng cấp/nhận khí của mỗi bên; Tiếp tục làm việc thường xuyên với Bộ ngành/EVN để tăng cường huy động khí cho sản xuất điện; tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng ngoài điện để gia tăng sản lượng khí; Tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vốn cho các dự án quan trọng;…

    Minh An
  10. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.686
    Mie. Nó mà hiệu quả thì nói làm đếch gì. :( :(

Chia sẻ trang này