POW lãi Q3 603 tỷ tăng trưởng 385% -------- Khủng Long vươn mình thức giấc 2022 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/10/2021.

758 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11936 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    - 9 tháng năm 2021 lãi 1988 tỷ khả năng cao đạt mốc 3000 tỷ năm 2021 @};-
    - Thiên thời: Năng lượng khởi nguồn cho tất cả, Điện sự quan tâm ko chỉ của VN mà toàn nhân loại@};-
    - Địa lợi: Nhiều nhà máy điện mới đi vào hoạt động, nhiều nhà máy sắp hết khấu hao, Xây dựng nhà máy mới 2 tỷ đô cùng đối tác Nhật@};-
    - Nhân Hòa: Giá cp dưới 13 các đội, tổ chức đang gom mạnh, cả tây và ta @};-

    -------))))) Mua cất tủ không phải dòng cp traing ! Thuộc dòng CANSLIM mục tiêu 3x hết năm 2022 :drm@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021, Bài cũ: 30/10/2021 ---
    https://s.cafef.vn/pow-445042/pow-g...nhuan-sau-thue-quy-32021-so-voi-quy-32020.chn


    [​IMG]
    Last edited: 30/10/2021
    alisson36 đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh chính thức khởi động (25/10/2021)
    Ngày 24/10, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi động nhà máy điện khí LNG với tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 47,4 nghìn tỷ đồng.

    Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VII) tại Văn bản số 1409/TTg-CN ngày 17/10/2020; được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 23/6/2021.

    Dự án được đặt tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của miền Bắc có công suất dự kiến là 1.500 MW do Liên danh PV Power – Colavi – Tokyo Gas – Marubeni đầu tư. Khi hoàn thành, dự án bổ sung lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo bù đắp công suất cho hệ thống điện quốc gia trong những năm tới, đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy các ngành công nghiệp, vận tải và dịch vụ và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho địa phương.

    [​IMG]
    Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chấp thuận đầu tư Dự án điện khí LNG Quảng Ninh cho tổ hợp nhà đầu tư PV Power – Colavi – Tokyo Gas – Marubeni.
    Với tổng mức đầu tư 47.480 tỷ đồng (tương đương 1.998 triệu USD), nhà máy sẽ bao gồm 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW, sân phân phối 500 KV với quy mô đảm bảo truyền tải hết công suất 1.500MW của nhà máy điện. Cùng các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện như: Kênh dẫn nước làm mát vào nhà máy, kênh dẫn nước xả trở về biển đảm bảo đủ công suất phát điện đạt 3.000 MW, kênh dẫn nước thải dân sinh đi ngang mặt bằng nhà máy, đường giao thông nội bộ và kết nối với hạ tầng giao thông của địa phương.

    Đồng thời, nhà máy sẽ có bến nhập LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 2,4 triệu tấn LNG/năm, bao gồm: 01 bến cập tàu và các hạng mục phụ trợ phục vụ bến nhập LNG; tuyến ống vận chuyển LNG từ bến nhập LNG về kho chứa đáp ứng quy mô sản lượng thông qua 2,4 triệu tấn LNG/năm; kho chứa LNG công suất 1,2 triệu tấn/năm với 2 bồn chứa loại trên cạn, mỗi bồn chứa có dung tích 100.000 m3. Khu tái hóa khí phục vụ nhà máy điện khí với công suất 1.500 MW. Cùng các thiết bị và hạng mục phụ trợ (hệ thống đường ống, van, thiết bị hóa hơi, bơm vận chuyển, thiết bị nén khí, thiết bị điều chỉnh nhiệt trị, trạm bơm nước biển, ống thông hơi và thiết bị điều khiển…). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động khai thác trong quý III/2027.

    [​IMG]
    Các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư dự án bấm nút khởi động Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh.
    Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT PV Power đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Nhà nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng luôn tạo điều kiện tốt nhất để liên danh 04 nhà đầu tư của dự án: PV Power, Colavi, Tokyo Gas và Marubeni có cơ hội tiếp cận dự án LNG Quảng Ninh. Ông cũng khẳng định quyết tâm của tổ hợp nhà đầu tư, cố gắng bằng mọi giá đưa dự án đi vào phát điện thương mại theo đúng kế hoạch.

    [​IMG]
    Ông Hồ Công Kỳ phát biểu tại buổi lễ.
    Dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đầu tư sản xuất điện sử dụng nguyên liệu là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nên khi được triển khai sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh từ “nâu” sang “xanh”. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho lao động của thành phố Cẩm Phả và các địa phương khác trong Tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung…

    Đại diện Tổ hợp Nhà đầu tư cam kết sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư theo đúng quy định và đáp ứng tiến độ như mong muốn của tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    [​IMG]
    Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án
    Cũng tại lễ khởi động dự án, ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc triển khai đầu tư xây dựng dự án điện khí LNG Quảng Ninh trong bối cảnh tài nguyên than cho nhiệt điện ngày càng khan hiếm, dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng sẽ tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp số thu ngân sách và nguồn cung việc làm ổn định trong giai đoạn tới.

    Với mục tiêu “LNG Quảng Ninh – Hợp tác – Tiên phong”, cuối năm 2020, PV Power, COLAVI, Tokyo Gas và Marubeni đã cùng ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu phát triển dự án điện khí, trong đó có dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

    PV Power – đơn vị thành viên của PVN, hiện là nhà sản xuất điện năng lớn thứ 2 tại Việt Nam, đứng đầu trong lĩnh vực điện khí với 7 nhà máy có tổng công suất 4.208MW, vốn điều lệ hơn 23.000 tỷ đồng, hàng năm đóng góp vào lưới điện quốc gia khoảng 21 tỷ kWh điện. Thực hiện Chiến lược phát triển đã được phê duyệt, PV Power hiện đang tập trung phát triển nguồn điện khí sử dụng LNG. Trước khi tham gia đầu tư vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, PV Power đã và đang quyết liệt triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, cũng là dự án điện sử dụng nhiên liệu LNG đầu tiên của Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2024.
    Last edited: 30/10/2021
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt mốc 100 tỷ kWh điện (29/10/2021)
    Vào lúc 2 giờ sáng ngày 29/10, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã đạt mốc sản lượng 100 tỷ kWh điện, đóng góp nguồn điện quan trọng cho Hệ thống điện Quốc gia và góp phần phát triển kinh tế các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

    [​IMG]

    Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được xây dựng trên diện tích 56 ha tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thuộc cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau. Nhà máy điện Cà Mau 1&2 có tổng công suất thiết kế 1.500MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 6,5 đến 8 tỷ kWh; sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu chính là khí thiên nhiên, có hiệu suất cao mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng và đảm bảo thân thiện với môi trường. Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

    Từ năm 2008, sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành thương mại đến nay hai Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã đã sản xuất đạt sản lượng 100 tỷ kWh, đóng góp nguồn điện quan trọng cho Hệ thống điện Quốc gia và góp phần phát triển kinh tế các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy điện Cà Mau 1&2 cũng đóng góp gần 50% tổng sản lượng điện của PV Power, góp phần giúp doanh nghiệp này duy trì vị thế đứng đầu trong lĩnh vực điện khí tại Việt Nam. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã đạt sản lượng gần 3,7 tỷ kWh điện.

    [​IMG]
    Nhà máy điện Cà Mau

    Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, PV Power Cà Mau đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước cho tỉnh Cà Mau trên 4.075 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau trên 15 tỷ đồng, sử dụng lao động tại địa phương trên 38%, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau.

    Trong thời gian tới, PV Power đặt mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1&2, đồng thời đề xuất với UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch điện VIII, xây dựng nhà máy điện Cà Mau 3 với công suất 1.500 MW. Đây là mục tiêu quan trọng của Tổng Công ty và cũng là định hướng chiến lược phát triển điện năng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội bền vững của vùng đất U Minh Hạ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

    Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc PV Power cũng đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể Lãnh đạo, CBCNV PV Power Ca Mau vì thành tích đặc biệt này. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư:

    [​IMG]
    SongThanCK2015 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    TĂNG CƯỜNG CÁC DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ LNG

    Theo Quy hoạch điện VIII, trong giai đoạn 10 năm tới, cùng với việc giảm dần nguồn điện dùng nhiên liệu truyền thống (than), các nguồn phát điện dùng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ được tăng cường.

    Cụ thể, từ tỷ lệ 0% năm 2020 sẽ được tăng lên từ 10-12% tổng quy mô năm 2030, tương ứng xấp xỉ từ 12.550-17.100 MW. Đồng thời, tiếp tục tăng dần đến 43.000MW, chiếm từ 15%-17% tổng quy mô nguồn vào năm 2045.

    Đáng chú ý, theo quy hoạch nguồn cung từ khí LNG chủ yếu là nhập khẩu. Điều này tạo nên nghi vấn có thể sẽ gặp phải những khó khăn tương tự việc phát triển nguồn nhiệt điện than trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó, giá nhiên liệu LNG nhập khẩu là yếu tố bất định, khó kiểm soát cũng có thể dẫn đến các các rủi ro về giá, cơ chế giá, hình thức đầu tư

    [​IMG]
    Về năng lượng tái tạo (NLTT), theo đề án, tỷ trọng nguồn NLTT so với tổng công suất đặt toàn quốc được giữ ổn định khoảng 24-25% trong giai đoạn 2020-2030 và trong giai đoạn sau, đến năm 2045 sẽ được tăng lên là 26,5-28,4%%.

    Ngoài ra, đề án cho biết, phương án phát triển nguồn điện này sẽ bị giảm khối lượng đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển sang thực hiện giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo tính khả thi thực hiện và ưu tiên thực hiện các nguồn điện có đặc tính điều chỉnh công suất linh hoạt (tốc độ nhanh, dải điều chỉnh rộng) như mở rộng các nhà máy thủy điện, hệ thống pin tích trữ (BESS), các nhà máy thủy điện tích năng
    SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    NMNĐ Sông Hậu 1: Gấp rút hoàn thành, đưa Tổ máy số 1 vào vận hành thương mại trong tháng 11/2021
    29/10/2021

    - Theo dự kiến, Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 sẽ vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào tháng 11/2021 và Tổ máy số 2 trong tháng 2/2022.
    Ở thời điểm hiện tại, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (Ban QLDA) cho biết, trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1 hiện đang có gần 1.500 CBCNV Ban QLDA và các nhà thầu cũng như các chuyên gia nước ngoài làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nhất nhằm gấp rút hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

    Hiện nay, công tác đào tạo, bồi huấn cho 355 nhân sự trực tiếp sản xuất tại NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoàn thành. Lực lượng này được chia tách thành 3 bộ phận chuyên môn riêng biệt hoạt động theo mô hình các phân xưởng: Vận hành, Nhiên liệu và Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) với chức năng và nhiệm vụ riêng, được tổ chức theo ca/kíp.

    [​IMG]
    NMNĐ Sông Hậu 1
    Bên cạnh đó, Ban QLDA đã hoàn thành 100% công tác biên soạn và thực hiện các quy trình phục vụ công tác vận hành và BDSC. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã yêu cầu các đơn vị thành viên cử nhân sự có kinh nghiệm hỗ trợ NMNĐ Sông Hậu 1, và trên thực tế đã có 23 nhân sự từ PV Power/PVPS vào làm việc tại NMNĐ Sông Hậu 1.

    Theo Ban QLDA, công tác chuẩn bị vận hành cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng tiếp nhận, vận hành Nhà máy.

    Về công tác phòng chống dịch, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP và UBND tỉnh Hậu Giang có các văn bản hướng dẫn về việc ban hành quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Ban QLDA, Tổng thầu Lilama và các nhà thầu tại công trường dự án đã trình phương án cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang xem xét, gửi UBND tỉnh Hậu Giang xem xét chấp thuận.

    [​IMG]
    Gấp rút hoàn thành thi công những công đoạn cuối trên công trường Nhà máy
    Hiện nay, hầu hết CBCNV trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1 đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Sau đợt phong tỏa, giãn cách phải làm việc 3 tại chỗ, Ban QLDA đã huy động lại nhân sự làm việc theo hướng ưu tiên huy động nhân sự đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Số nhân sự này được đi về hằng ngày, có cam kết thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến". Số nhân sự chưa tiêm đủ vắc-xin tiếp tục thực hiện “3 tại chỗ” và thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Hậu Giang về xét nghiệm cũng như cách ly y tế khi được huy động.

    Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở khu vực công trường dự án và các địa bàn lân cận hiện vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tổ máy và các công việc còn lại của dự án. Do đó, Ban QLDA đã quán triệt cho CBCNV-NLĐ Ban QLDA và các nhà thầu không được chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế, đo thân nhiệt, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử (VNEID, Sổ sức khỏe điện tử, Bluzone và PC-Covid) để quét mã QR-Code.

    Nhìn chung trong thời gian qua, nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 nên tiến độ triển khai dự án bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất có thể. Và cho đến nay, trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1 chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

    [​IMG]
    Kho than của NMNĐ Sông Hậu 1
    Dự kiến, NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ đưa Tổ máy số 1 vào vận hành thương mại trong tháng 11/2021 và Tổ máy số 2 trong tháng 2/2022. Trước tình hình huy động phát điện trong toàn hệ thống là tương đối thấp, trong đó có cả các tổ máy của NMNĐ Sông Hậu 1, Ban QLDA cũng đã có những báo cáo kịp thời đến các cấp thẩm quyền để huy động Nhà máy với sản lượng hợp lý, cao nhất có thể; đồng thời, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, 2022 của NMNĐ Sông Hậu 1 theo hướng tiết kiệm, tiết giảm chi phí thấp nhất.

    Theo đánh giá, việc đưa NMNĐ Sông Hậu 1 hoàn thành, vận hành thương mại đúng tiến độ sẽ góp phần tích cực vào việc đảm bảo anh ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.809
    Bác để yên cho ẻm nó bò lên =))
    SongThanCK2015, ddd3dBigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Giá điện bình quân của Việt Nam đang ở đâu so với thế giới?



    Quốc gia có giá điện bình quân cao nhất thế giới là nước Đức với mức giá 0,372 USD/kWh. Trong thành phần giá điện của Đức, có khoảng 25% là phí đấu nối lưới điện, kể cả bao gồm đo đếm và các dịch vụ kèm theo.

    Tháng 3/2021, trang thông tin điện tử Global Petrol Prices đã công bố định kỳ giá điện bình quân tại 147 quốc gia trên thế giới, bao gồm đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp (https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/). Theo bài viết, giá điện trung bình trên thế giới ở thời điểm tháng 3/2021 là 0,136 USD/kWh đối với khách hàng hộ gia đình và 0,124 USD/kWh đối với khách hàng là doanh nghiệp. Tại nội dung công bố này, giá điện bình quân của Việt Nam hiện đang xếp thứ 101/147 quốc gia (theo thứ tự giảm dần của giá điện) có trong báo cáo.

    Quốc gia có giá điện bình quân cao nhất thế giới là nước Đức với mức giá 0,372 USD/kWh. Trong thành phần giá điện của Đức, có khoảng 25% là phí đấu nối lưới điện, kể cả bao gồm đo đếm và các dịch vụ kèm theo. Tỷ lệ cơ cấu nguồn điện hiện nay của nước Đức như sau: 27% gió, 24% than, 12% hạt nhân, 12% khí tự nhiên, 10% mặt trời, 9,3% sinh khối, 3,7% thủy điện.

    So sánh giá điện hiện tại của Việt Nam với thế giới

    Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện bình quân là 1864,44 đồng/kWh (cũng tương đương mức 0,083 USD/kWh), tức là tương đương khoảng 66% so với mức giá điện trung bình của thế giới và cũng chỉ ở mức trung bình thấp so với giá điện bình quân của thế giới (101/147).

    Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đang là quốc gia có mức giá điện bình quân thấp so với hầu hết các quốc gia trong khu vực. Thậm chí, giá bán lẻ điện của Việt Nam hiện nay chỉ bằng 51% so với Philippines - quốc gia có giá điện cao nhất khu vực (0,172 USD/kW).

    Hiện nay, trong ASEAN, Lào là nước có giá điện thấp nhất khu vực, tuy nhiên quốc gia này có tới 70% điện năng sản xuất từ thủy điện và khoảng 25% từ nhiệt điện than.

    Chi phí sản xuất điện đang tăng lên do cuộc khủng hoảng năng lượng

    Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Trung Quốc,... do chi giá nhiên liệu đầu vào tăng cao làm giá điện cũng tăng mạnh.

    Đối với Việt Nam, từ trong tháng 7/2021 trở lại đây, giá nhiên liệu đầu vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đang cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là giá than. Theo số liệu vận hành hệ thống điện quốc gia, sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số của tất cả các loại hình nguồn phát. Các thông số giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới đã và đang tác động rất lớn đến chi phí mua điện của EVN đối với các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí có giá khí theo giá thị trường. Nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì chi phí mua điện của EVN năm 2021 dự kiến tăng tới 16.600 tỷ đồng.

    Trong thời gian vừa qua, mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 cũng như ảnh hưởng của chi phí nhiên liệu đầu vào tăng cao từ tháng 7 trở lại đây nhưng trên tinh thần tích cực chia sẻ với những khó khăn của các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, EVN đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành để cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt trong các năm 2020 và 2021 với tổng số tiền là hơn 16.950 tỷ đồng.

    Giá điện một số nước trên thế giới
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021, Bài cũ: 30/10/2021 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021 ---
    Phải thúc vào Đ ... It chứ yên ko chịu được :))@};-
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021 ---
    Đầu Năm 2020 HSG giá 4 giờ cũng 5x rồi :drm1@};-
    Last edited: 30/10/2021
    SongThanCK2015 thích bài này.
  8. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.303
    Con này cả năm éo tăng nhỉ, éo hiểu thuộc nhóm cổ gì, nên tránh
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Danh sách lồi mồm với siêu phẩm nặng mông còn sót lại hàng siêu phẩm POW ---- )))))which starting point:drm1@};-


    http://f319.com/threads/loi-mom-voi-nhung-sieu-pham-nang-mong.1504297/
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021, Bài cũ: 30/10/2021 ---
    Thuộc Nhóm cổ mông to mông đẹp :D@};-
    Last edited: 30/10/2021
    SongThanCK2015VGSPVXHLA thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Vì đâu lợi nhuận nửa năm của EVN tăng gấp 7 lên hơn 10.000 tỷ đồng?
    THỨ 2, 25/10/2021, 14:56


    Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, mà cụ thể là lãi tỷ giá. Theo đó, doanh thu tài chính tăng từ gần 1.900 tỷ lên 7.200 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại giảm đáng kể từ 10.100 tỷ xuống 7.900 tỷ đồng. Báo cáo của EVN cho biết trong kỳ tập đoàn có khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 4.100 tỷ đồng (đã bù trừ lỗ tỷ giá) còn cùng kỳ lỗ ròng 1.400 tỷ.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó thì hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn cũng khởi sắc hơn so với cùng kỳ khi doanh thu tăng 11% lên hơn 211.600 tỷ đồng; lãi gộp tăng hơn 2.000 tỷ lên 19.557 tỷ đồng.

    Thực tế lợi nhuận của EVN đã "đột biến" kể từ nửa cuối năm 2020. Cả năm 2020, EVN đạt 15.300 tỷ đồng lợi nhuận, như vậy tổng lợi nhuận của quý 3 và 4 năm 2020 lên đến 13.800 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của EVN đạt lần lượt là 712.100 tỷ và 247.900 tỷ đồng. Tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính đạt gần 370.000 tỷ đồng, trong đó có một lượng đáng kể là vay ngoại tệ để đầu tư các dự án. Với việc VND lên giá so với USD thì việc EVN ghi nhận khoản lãi tỷ giá lớn là điều không bất ngờ.


    [​IMG]
    Không chỉ riêng EVN, một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (CMSC) cũng có kết quả khởi sắc trong nửa đầu năm như công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí (PVN), Petrolimex hay Tập đoàn Cao su (VRG).

    [​IMG]



    --- Gộp bài viết, 30/10/2021, Bài cũ: 30/10/2021 ---
    Nợ giảm 10.000 tỷ trong 4 năm con số khủng nhỉ :-?@};-



    [​IMG]
    SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này