POW sao mãi không lớn vậy , khi nào mới có sóng ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 19/03/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1513 người đang online, trong đó có 605 thành viên. 21:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 255232 lượt đọc và 1659 bài trả lời
  1. Nguoiditimchanly

    Nguoiditimchanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2022
    Đã được thích:
    1.988
    TT này càng chần chừ càng mất cơ hội.
    SuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    Pow lúc nào cũng có cơ hội mua giá thấp kg phải vội
  3. Hieustock8x

    Hieustock8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2024
    Đã được thích:
    203
    Tức là luôn tăng chứ lo có giảm nên lúc nào vào cũng là giá thấp.
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    Tuần này Pow tăng đẹp hy vọng tuần sau Pow tăng tốc vượt cái vèo 13.x luôn! Hôm nay 26 tr cổ về lãi vậy mà các anh lái cho chốt tốt quá trời! Tây tuần này múc 5.6 triệu cổ sao giống hồi tháng 5 năm trước quá!
    tulac2022 thích bài này.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    Từ ngày mai, giá điện bán lẻ tiếp tục tăng thêm 4,8%
    Anh Vũ - 09/05/2025 15:20 (GMT+7)
    (VNF) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ ngày mai 10/5. Đáng chú ý, kể từ đầu năm 2023, đây đã là lần thứ tư tăng giá điện.
    Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mức giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,8% từ mức 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), lên mức hơn 2.204 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

    Mức giá điện mới áp dụng chính thức từ ngày mai 10/5/2025.

    [​IMG]
    Giá bán lẻ điện bình quân lại tiếp tục tăng thêm 4,8%.
    Như vậy kể từ đầu năm 2023, EVN đã 4 lần tăng giá điện, lần lượt 3% 4,5%, 4,8% và 4,8%.

    Liên quan đến giá bán lẻ điện bình quân, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 07, quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại Luật Điện lực số 61 năm 2024.

    Theo quyết định, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

    Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công thương có trách nhiệm tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.


    Trước đó, tại tọa đàm “Bảo đảm điện cho tăng trưởng – Yêu cầu và giải pháp"nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng giá điện hiện nay có 3 bất cập lớn:

    Thứ nhất là giá điện chưa thực hiện theo cơ chế giá thị trường, trong nhiều năm qua không được tính đúng tính đủ các chi phí đầu vào để sản xuất ra 1 kWh điện; chưa được khắc phục tình trạng mua cao bán thấp diễn ra trong nhiều năm.

    Thứ hai, giá điện phải gánh quá nhiều mục tiêu như hỗ trợ ngành điện phát triển tăng trưởng ổn định, khuyến khích thu hút đầu tư nhưng cũng phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phải kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội…

    “Những mục tiêu này hội tụ trong giá điện có những xung đột, giằng co nhau. Để xử lý mối quan hệ, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu này trong giá điện là rất khó, một số mục tiêu không thực hiện được”, ông Thỏa nói.

    Thứ ba, cơ chế bù chéo trong giá điện như bù chéo giữa các hộ sinh hoạt với nhau, bù chéo giữa giá điện sinh hoạt và giá điện sản xuất, bù chéo giá điện giữa các vùng miền khác nhau. Cơ chế này đã kéo dài quá lâu khiến không thể thực hiện được cơ chế giá thị trường đối với điện.

    Ông Thỏa cho rằng điều này khiến giá điện không được tính đúng, tính đủ sẽ lỗ, giá điện sẽ không phản ánh đúng giá trị của 1 kWh điện đã sản xuất ra.

    “Như vậy, giá điện sẽ trở thành giá bao cấp cho toàn xã hội, dẫn đến việc khó khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nguồn và lưới điện; không tạo được áp lực mạnh để thực hiện chiến lược sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ”, ông Thỏa nêu
    votong77 thích bài này.
  6. Nguoiditimchanly

    Nguoiditimchanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2022
    Đã được thích:
    1.988
    xóa link rồi Susu.
    SuSuCaRot thích bài này.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    09/05/2025 11:55 GMT+7
    Chính phủ ban hành ưu đãi cho điện khí, chuyển ngang giá khí sang giá điện
    [​IMG]
    NGỌC AN



    [​IMG]

    Chính phủ đồng ý nguyên tắc chuyển ngang giá nhiên liệu sang giá điện và sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn cho các dự án nhiệt điện khí.

    [​IMG]

    Dự án nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 - Ảnh: NGỌC AN

    Chính phủ vừa ban hành nghị định số 100 sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực.

    Huy động ở mức đối đa với nhiệt điện khí
    Theo nghị định, Chính phủ đồng ý với cơ chế bảo đảm tiêu thụ nguồn khí thiên nhiên khai thác trong nước; nguyên tắc chuyển ngang giá nhiên liệu sang giá điện và sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn cho các dự án nhiệt điện khí.

    Trong đó với các dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên trong nước, sẽ được vận hành, huy động ở mức tối đa theo khả năng cấp khí, đáp ứng các yêu cầu ràng buộc về nhiên liệu, công suất và sản lượng phát điện khả dụng của dự án nhiệt điện khí, nhu cầu và ràng buộc kỹ thuật của hệ thống điện quốc gia.

    Các dự án này được áp dụng cơ chế trên nếu đi vào vận hành phát điện trước ngày 1-1-2036, và cho đến thời điểm nhà máy nhiệt điện khí không còn sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước cho phát điện.
    Trường hợp khả năng cấp khí thiên nhiên khai thác trong nước không đáp ứng được nhu cầu phát điện của dự án nhà máy nhiệt điện khí, bên bán và mua điện thỏa thuận, thống nhất phương án sử dụng nhiên liệu và giá điện trong hợp đồng mua bán điện theo quy định hiện hành.

    Đối với các dự án nhiệt điện khí sử dụng LNG nhập khẩu, sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn của dự án nhiệt điện khí sử dụng LNG nhập khẩu được bên bán và mua điện thỏa thuận, thống nhất trong hợp đồng mua bán điện với các nguyên tắc cụ thể.

    Cam kết sản lượng không thấp hơn 65%
    Bao gồm sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn không thấp hơn mức 65% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm của dự án nhiệt điện khí. Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn được áp dụng trong thời hạn trả nợ gốc và lãi vay, nhưng không quá 10 năm kể từ ngày đưa dự án vào vận hành phát điện;

    Sau thời gian áp dụng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, sản lượng điện hợp đồng hoặc tỉ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho các năm còn lại được bên bán và bên mua điện thống nhất trong quá trình đàm phán, thỏa thuận hợp đồng mua bán điện.

    Sản lượng điện phát bình quân nhiều năm được xác định theo quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện do bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và quy định trong hợp đồng mua bán điện.


    Cơ chế trên sẽ áp dụng cho các dự án bắt đầu vận hành phát điện bằng LNG nhập khẩu trước ngày 1-1-2031. Bên mua và bên bán điện có trách nhiệm đàm phán, thỏa thuận thống nhất các nội dung cụ thể trong hợp đồng mua bán điện tuân thủ các quy định.

    Chính phủ giao cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện cạnh tranh bảo đảm tuân thủ các quy định về vận hành thị trường điện cạnh tranh các cấp độ và vận hành, điều độ hệ thống điện do bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
    --- Gộp bài viết, 09/05/2025, Bài cũ: 09/05/2025 ---
    https://nguoiquansat.vn/gia-dien-tang-hon-100-dong-kwh-tu-ngay-mai-10-5-216738.html
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    https://nguoiquansat.vn/evn-tang-gi...u-nang-luong-nao-san-sang-bung-no-216828.html


    EVN tăng giá điện mở khóa thị trường nghìn tỷ: Cổ phiếu năng lượng nào sẵn sàng bùng nổ?
    Trường Thanh • 10/05/2025 07:30
    Giá điện không còn đơn thuần là chi phí sản xuất, mà đang trở thành mồi lửa kích hoạt làn sóng định giá lại cổ phiếu năng lượng và cuộc tái thiết thị trường điện.


    Điện khí và LNG: Trụ cột mới trong cơ cấu nguồn


    Bên cạnh năng lượng tái tạo, điện khí – đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – đang nổi lên như nguồn điện nền thay thế vai trò truyền thống của điện than. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỷ trọng điện khí trong cơ cấu phát điện sẽ tăng từ 10,5% hiện nay lên khoảng 16–18% vào năm 2030. Điều này mở ra không gian tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp đã đầu tư sớm vào hạ tầng điện khí.

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW) đang dẫn đầu với tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng công suất 1.500 MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại ngay trong năm nay. Đây là dự án điện LNG quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam có nhà đầu tư niêm yết trực tiếp trên thị trường chứng khoán. NT2 – Công ty Cổ phần Điện Nhơn Trạch 2 – cũng được hưởng lợi nhờ nằm trong hệ sinh thái khí tại Đông Nam Bộ.

    Theo báo cáo của Mirae Asset, giá khí nội địa trung bình năm 2024 dao động quanh mức 9,5 USD/MMBTU, trong khi LNG nhập khẩu từ châu Á chỉ còn 11,7 USD/MMBTU – giảm khoảng 13% so với năm 2023. Chênh lệch chi phí nhiên liệu này đang tạo ra biên lợi nhuận thuận lợi hơn cho các nhà máy điện khí.

    Giá điện tăng – Khởi đầu cho một thị trường điện mới

    Việc EVN tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ ngày 9/5/2025 là động thái chính sách quan trọng đánh dấu khởi đầu cho tiến trình tách bạch giữa giá thương mại và giá chính sách. Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá – “Ba điểm nghẽn lớn nhất trong cơ chế giá điện hiện nay là chưa phản ánh đúng chi phí, mang tính đa mục tiêu xã hội và duy trì cơ chế bù chéo kéo dài".


    Không chỉ giúp EVN giảm bớt gánh nặng tài chính và lỗ lũy kế kéo dài từ năm 2021–2024, việc điều chỉnh giá còn củng cố kỳ vọng về một thị trường điện minh bạch, cạnh tranh và thu hút đầu tư hơn. Với hệ thống chính sách mới, trong đó Nghị định 57/2025/NĐ-CP cho phép các nhà máy NLTT thực hiện giao dịch điện trực tiếp thông qua DPPA và đơn giản hóa quy trình cấp phép – ngành điện đang bước vào một chu kỳ cải cách sâu rộng.

    Đối với thị trường chứng khoán, đây là tín hiệu tích cực định hình lại cách tiếp cận đầu tư vào nhóm cổ phiếu năng lượng. REE, HDG, GEG, PC1 và POW là năm cái tên được đánh giá cao nhờ sở hữu tài sản vận hành sẵn có, định hướng trùng khớp với quy hoạch và khả năng hấp thụ vốn đầu tư lớn. Không chỉ nhờ giá điện tăng, mà quan trọng hơn, một hệ sinh thái đầu tư đang hình thành xung quanh chuyển dịch xanh, cải cách thị trường điện và cấu trúc giá minh bạch – đủ để nhóm cổ phiếu này trở thành động lực mới của thị trường trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
  9. HuyenNhim

    HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Đã được thích:
    1.473
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.693
    Cửa sáng” cho PV Power (POW)
    Lê Mỹ • 10/05/2025 11:02
    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa ghi nhận 1 quý kinh doanh đầu năm 2025 khá rực rỡ.

    Về dài hạn, triển vọng của POW vẫn được đánh giá cao khi doanh nghiệp này đang chứng minh năng lực về cung ứng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    [​IMG]
    POW tăng nợ vay để tài trợ cho dự án LNG lớn nhất.
    “Bệ phóng” tăng trưởng
    POW kết thúc năm 2024 với “những con số chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận đầy khích lệ”, theo nhận định của lãnh đạo doanh nghiệp này. Tổng sản lượng điện toàn công ty này là 16,075 tỷ kWh, bằng 96% kế hoạch năm 2024; doanh thu của POW đạt 32.112 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch 2024), lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty 1.330 đạt 123% kế hoạch được giao.

    POW có 5 công ty con, 8 đơn vị liên kết; đang vận hành 1 nhà máy điện than Vũng Áng 1, 4 nhà máy điện khí là Nhơn Trạch 1 & 2, Cà Mau 1 & 2, và 2 nhà máy thủy điện Hủa Na, Đakđrinh. Do đó, việc hạch toán doanh thu và các đơn vị con/ nhà máy đến ghi nhận cổ tức có tác động lớn đến doanh thu và lợi nhuận của toàn tổng công ty.

    Trong năm 2024, POW đã có những bước tiến đáng kể trong thúc đẩy Dự án nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam - Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào hoàn thành các công đoạn cuối. Tại cuối 2024, ông Trương Việt Phương, Phó Tổng giám đốc POW cho biết theo kế hoạch dự kiến, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành thương mại vào tháng 6/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ vận hành thương mại vào tháng 9/2025.

    Bước sang quý I/2025, POW ghi nhận sản lượng thương phẩm đạt 4,3 tỷ kWh, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu đạt 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông tối thiểu cốt lõi đạt 599 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ POW thông qua, doanh nghiệp này hướng đến chỉ tiêu sản lượng điện 18,86 tỷ kWh, tăng 17% so với thực hiện năm 2024; tổng doanh thu mục tiêu 38.185 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện của công ty mẹ là 14.648 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 30.790 tỷ đồng và 739 tỷ đồng. Như vậy, POW đang đặt mức lợi nhuận thấp kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết, cho thấy sự thận trọng đáng kể.
    Dù vậy, triển vọng chung của POW về dài hạn vẫn được đánh giá cao khi “anh cả” ngành điện đang chứng minh năng lực về cung ứng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Năng lực đi cùng lợi ích cho cổ đông tối thiếu, được dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông tối thiểu đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 19%, nhờ khoản thu tiềm năng 381 tỷ đồng từ chi phí vận hành & bảo dưỡng (O&M) của dự án Cà Mau, theo Vietcap.

    Với kế hoạch có lãi từ Nhơn Trạch 3&4 từ 2027, cùng triển vọng mảng trạm sạc khi bắt tay với Vinfast, POW vẫn có triển vọng thắp sáng chính mình và giá trị cho cổ đông trong dài hạn.
    Nguoiditimchanly thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này