POW sao mãi không lớn vậy , khi nào mới có sóng ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Mar 19, 2024.

Thread Status:
Not open for further replies.
1861 người đang online, trong đó có 744 thành viên. 16:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hamy6789

    hamy6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2021
    Likes Received:
    1,518
    Giữ giá để quỹ xả chăng :>
  2. nguyetanh1005

    nguyetanh1005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2019
    Likes Received:
    284
    giữ cho quỹ thoái, nói thế cho sang
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
    PV Power sắp nhận trên trăm tỷ cổ tức từ Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

    1 giờ trước
    • HOSE: NT2) vừa thông qua việc chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2023 với tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/01.

      Với gần 288 triệu cp đang lưu hành, NT2 cần chi hơn 230 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông, ngày thanh toán dự kiến 12/02.

      Trong đó, cổ đông lớn nhất Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HOSE: POW) với tỷ lệ sở hữu 59.37% (gần 171 triệu cp) dự thu xấp xỉ 137 tỷ đồng.
    Ttkh19 likes this.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
    PV Power 2024: Vượt kế hoạch lợi nhuận năm thứ 6 liên tiếp từ khi cổ phần hóa
    08:00 | 09/01/2025

    Theo dõi PetroVietNam trên [​IMG]
    (PetroTimes) - Năm 2024 là một năm nhiều chông gai đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị, cân đối nguồn lực, Tổng công ty đã cán đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính, tăng trưởng dương so với năm 2023, ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp vượt kế hoạch lợi nhuận.
    981 lượt xem
    [​IMG]
    Về đích 16 tỷ kWh điện, 31.979 tỷ đồng doanh thu trong bối cảnh đầy thách thức

    Trong năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia trên thế giới ảnh hưởng lớn đến sự ổn định nguồn cung, giá nhiên liệu đầu vào (dầu, khí, than), giá vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, dẫn đến việc tăng chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power. Các nguồn khí nội địa, than trong nước cho sản xuất điện ngày càng suy giảm.

    Nhận định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm 2024, PV Power đã xây dựng chương trình hành động, tập trung thực hiện các giải pháp gắn với nâng cao quản trị rủi ro, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, bám sát các nội dung chỉ đạo của Petrovietnam về mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch quản trị; nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

    Trong đó, PV Power đã rà soát, cân đối nguồn lực, yếu tố sản xuất kinh doanh điện tại từng nhà máy, tổ chức giao kế hoạch cho các đơn vị ngay trong đầu năm 2024 để đơn vị kịp thời tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo tập trung làm việc với các nhà cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất điện (PV GAS, TKV, Đông Bắc, Vietphat...) chuẩn bị kế hoạch khí/than đáp ứng yêu cầu tối đa cho vận hành sản xuất điện.

    [​IMG]
    Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là một điểm sáng trong hoạt động đầu tư của PV Power
    Nhờ những nỗ lực đó, năm 2024, sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm 2024 ước đạt 16 tỷ kWh. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường điện đối mặt với nhiều thách thức. Sản lượng điện hợp đồng cam kết tiêu thụ (Qc) cả năm 2024 giao cho PV Power ở mức thấp và Qc tháng giao liên tục bị cắt giảm so với Qc cả năm đã công bố, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành, hiệu quả của các nhà máy điện thuộc PV Power.

    Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 31.979 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2024 và tăng 10% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện ước đạt 30.210 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ ước đạt khoảng 327 tỷ đồng; doanh thu khác ước đạt khoảng 1.441 tỷ đồng.

    Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty trong năm 2024 ước đạt 1.462 tỷ đồng, vượt 47% so với kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.314 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch. Năm 2024 là năm thứ 6 liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa, PV Power vượt kế hoạch lợi nhuận, đây là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power trong năm 2024 cũng như những năm qua.

    Năm 2024, các đơn vị thành viên, trực thuộc PV Power đều thực hiện tích cực các giải pháp tăng cường quản trị chi phí, tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong các hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty tiết giảm được 311 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất, mua sắm, đầu tư xây dựng.

    Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trong năm 2024 được tiến hành tại Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Thủy điện Hủa Na, Thuỷ điện Đakđrinh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đa phần hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

    Trong năm 2024, giá trị thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, chuẩn bị đầu tư và mua sắm trang thiết bị, tài sản ước đạt 7.129 tỷ đồng; giá trị giải ngân đầu tư xây dựng ước đạt 9.504 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư của PV Power tập trung vào các dự án trọng điểm đang thực hiện. Tiêu biểu có thể kể đến như dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Đến nay, phần xây lắp của dự án cơ bản đã được hoàn thành, công tác thu xếp vốn cho dự án cũng đã hoàn tất. Quá trình đầu tư dự án đã giúp cho đội ngũ nhân sự trưởng thành hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, là một điểm sáng trong hoạt động đầu tư không chỉ ở Tổng công ty mà còn ở phạm vi toàn Tập đoàn.

    [​IMG]
    Các dự án trạm sạc xe điện cho thấy PV Power đã có sự chuyển đổi mô hình kinh doanh thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng
    Bên cạnh đó, PV Power còn đẩy mạnh nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo mới thông qua các dự án trạm sạc xe điện. Cụ thể, trạm sạc xe điện tại số 6, Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) được khởi công xây dựng vào ngày 14/7/2024 và hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu kỹ thuật vào ngày 8/8/2024, chính thức đưa vào vận hành ngày 31/10/2024; dự án trạm sạc xe điện tại Big C Thăng Long (Hà Nội) cũng đã lập và hoàn thành thẩm tra các báo cáo kỹ thuật liên quan.

    Đáng chú ý, ngày 22/11/2024, PV Power và Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái. Các dự án trạm sạc xe điện cho thấy PV Power đã có sự chuyển đổi mô hình kinh doanh thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng.

    Các công tác lao động - tiền lương; khoa học công nghệ, chuyển đổi số; an sinh xã hội; an toàn - sức khỏe - môi trường,... của doanh nghiệp đều được đẩy mạnh.

    Nhờ những nỗ lực toàn diện trên, trong năm 2024, PV Power được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam; Top 20 Công ty có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành phi tài chính; được công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm thứ 4 liên tiếp. Cổ phiếu POW tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm VN30-INDEX. PV Power cũng được Tổng Giám đốc Petrovietnam tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2019-2024. Tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 của Petrovietnam, PV Power được vinh danh Tập thể tiêu biểu trong công tác đầu tư năm 2024.

    [​IMG]
    Năm 2024, PV Power lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam
    Nắm bắt cơ hội cho mục tiêu tăng trưởng điện 2 con số

    Từ dự báo những nhân tố trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, tuy nhận diện khó khăn của thị trường vẫn chưa thuyên giảm nhưng PV Power vẫn kiên định đặt mục tiêu tăng trưởng về các chỉ tiêu sản lượng, tài chính; vận hành ổn định các nhà máy điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, PV Power đã sớm lên kế hoạch các giải pháp trọng tâm ngay từ cuối năm 2024. Trong đó, ở nhóm giải pháp về sản xuất - thị trường, Tổng công ty tập trung công tác quản lý/giám sát kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, công tác an toàn vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ nhằm nâng cao độ khả dụng và vận hành liên tục của các tổ máy.

    Doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết điện lực, EVN, các nhà cung cấp nhiên liệu (khí, than, dầu...) trong quá trình vận hành, đáp ứng đủ khí, than cho sản xuất; sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng tối đa yêu cầu huy động trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả.

    Công tác bám sát thị trường điện cạnh tranh được đặc biệt chú trọng, dựa trên tình hình khí hậu thủy văn để xây dựng chiến lược chào giá hiệu quả vận hành tối ưu các nhà máy điện; xây dựng biện pháp thi công sửa chữa, bảo dưỡng, tối ưu các nhà máy điện nhằm giảm thiểu thời gian ngừng máy. Thường xuyên chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung - cầu, biến động giá của dầu thô, sản phẩm dầu khí, các biến động của tỷ giá ngoại tệ để chủ động xây dựng phương án, kịch bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

    [​IMG]
    Tổng công ty đặt mục tiêu vận hành ổn định các nhà máy điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong năm 2025
    Giải pháp về tổ chức quản lý, quản trị điều hành được PV Power đẩy mạnh thông qua phân giao rõ nhiệm vụ cùng thời gian hoàn thành đối với các cấp quản lý Tổng công ty đến các đơn vị, phòng/ban, giám sát chặt chẽ tiến độ kết quả thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành trong công tác chỉ đạo điều hành, xử lý, quyết sách các vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, đặc biệt là trong việc ứng phó với các biến động khó lường và trong việc điều hành, quản trị dòng tiền...; xác định các rủi ro, phân tích đánh giá thường xuyên biến động các yếu tố tác động, sẵn sàng các biện pháp ứng phó, linh hoạt; tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển điện năng lượng tái tạo như thủy điện nhỏ (dưới 30 MW), điện mặt trời lòng hồ, điện rác, điện gió trên bờ...

    Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng phương án và triển khai thực hiện cơ cấu, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhân sự theo Nghị quyết số 925 ngày 3/12/2024 của Đảng ủy Petrovietnam.

    Nhóm giải pháp về đào tạo và khoa học công nghệ, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật làm công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các ứng dụng về quản lý, vận hành, giám sát kỹ thuật, quản lý chi phí và hiệu quả sản xuất điện. PV Power khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tích cực tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực.

    Chính phủ xác định 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao. Một trong những động lực để đạt con số đó là tăng trưởng điện cũng phải đạt từ 12-13% để bảo đảm đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đây là vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội mà PV Power đã và đang chuẩn bị ngay từ bây giờ để nắm bắt trong năm tới.
    --- Gộp bài viết, Jan 9, 2025, Bài cũ: Jan 9, 2025 ---
    Pow 6 năm vượt kế hoạch nhưng thị giá 6 năm qua vẫn quanh 11.-12 thooi^:)^
    Ttkh19 likes this.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
  6. sieuga123456

    sieuga123456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2018
    Likes Received:
    636
    Hồi tí thôi>:D<:((
    SuSuCaRot likes this.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/co-hoi-dau-tu-co-phieu-dien-post361218.html


    Cơ hội đầu tư cổ phiếu điện
    10/01/2025 06:33
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Để đáp ứng nhu cầu điện năng của nền kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp điện sẽ được đẩy mạnh trong 2025.
    [​IMG]

    Nhu cầu điện tăng cao

    Năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,5 - 7%, phấn đấu đạt mức tăng 7 - 7,5%. Thủ tướng Phạm Minh C
    ……
    Nhìn về cơ hội đầu tư cổ phiếu điện năm 2025, ABS cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc 3 cổ phiếu: REE, POW và PC1. Trong đó, REE là doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy thủy điện, hưởng lợi từ pha thời tiết La Nina. POW là doanh nghiệp điện khí hàng đầu tại Việt Nam, là chủ đầu tư hai dự án điện khí LNG lớn là Nhơn Trạch 3 và 4 (sẽ đi vào vận hành năm 2025, giúp tăng công suất phát điện) và Nhà máy điện than Vũng Áng 1 tiếp tục hoạt động ổn định. Còn PC1 là doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện trong bối cảnh hạ tầng điện đang được quan tâm đầu tư và có tính cấp thiết, đồng thời là chủ đầu tư của nhiều dự án điện thủy điện, điện gió.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
    Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đốt lửa lần đầu thành công
    16:03 | 11/01/2025

    Theo dõi PetroVietNam trên [​IMG]
    (PetroTimes) - Ngày 11/1/2025, Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 đã chính thức đốt lửa lần đầu, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong quá trình đưa dự án điện LNG đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động thương mại.
    7,854 lượt xem
    Đây được ghi nhận là lần đầu tiên khí LNG nhập khẩu được đưa vào buồng đốt của một nhà máy điện tại Việt Nam. Điều này làm cho sự kiện càng thêm ý nghĩa không chỉ với Dự án Nhơn Trạch 3&4, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW), Petrovietnam mà còn cho cả ngành điện quốc gia.

    Để đạt được dấu mốc này là công sức của hơn 3.000 người lao động đã ngày đêm miệt mài không quản ngại mưa nắng trên công trường. Đến nay, khối lượng công việc của toàn dự án đã đạt trên 95% hợp đồng EPC. Đây cũng là tín hiệu khả quan giúp đưa Nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào hoạt động thương mại trong năm 2025.

    [​IMG]
    Lãnh đạo PV Power, Ban Quản lý dự án điện và các nhà thầu chứng kiến thời điểm đốt lửa lần đầu thành công nhà máy Nhơn Trạch 3
    Chia sẻ niềm vui khi chứng kiến thời khắc lịch sử này, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn đội ngũ người lao động PV Power và các nhà thầu đã không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa dự án đi sát tiến độ, thành công đốt lửa lần đầu.

    Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh cũng yêu cầu các bộ phận liên quan trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ Nhơn Trạch 3 để có những giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, cố gắng hết sức đẩy nhanh tiến độ của Nhơn Trạch 4 và phần còn lại của dự án, sớm đưa các nhà máy đi vào hoạt động thương mại trong thời gian nhanh nhất.

    [​IMG]
    Bảng thông số kĩ thuật thời điểm đốt lửa lần đầu thành công
    Trong năm 2024 vừa qua, Dự án LNG Nhơn Trạch 3&4 đã có nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, công tác thu xếp vốn, ký hợp đồng PPA và ký hợp đồng GSA chạy thử chính là những điểm sáng. PV Power đã hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án trong bối cảnh không có bảo lãnh Chính phủ cũng như của Petrovietnam. Cụ thể, PV Power đã thu xếp xong 4.000 tỷ đồng từ Vietcombank, 200 triệu USD ECA không ràng buộc, 521,5 triệu USD ECA ràng buộc và 300 triệu USD vay ngắn hạn.

    [​IMG]
    Lãnh đạo PV Power và các nhà thầu chúc mừng thành công đốt lửa lần đầu nhà máy điện Nhơn Trạch 3
    Ngày 4/10/2024, hợp đồng PPA của dự án cũng đã được ký kết giữa PV Power và Công ty Mua bán điện (EVN EPTC), đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) uỷ quyền. Hợp đồng PPA ký kết giữa hai đơn vị không chỉ đánh dấu cột mốc và điều kiện quan trọng để Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đi vào hoạt động thương mại mà còn tạo tiền đề, định hướng cho việc đàm phán PPA các dự án điện sử dụng khí LNG khác trong Quy hoạch điện VIII.

    PV Power và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) cũng đang đi những bước cuối cùng của việc đi đến ký kết hợp đồng cung cấp khí (GSA) cho dự án, đảm bảo nguồn khí lâu dài và ổn định để vận hành trong tương lai.

    Bên cạnh đó, PV Power cũng đã phối hợp với các biên liên quan để đẩy nhanh và hoàn thành việc đấu nối đường dây 500KV nhằm giải toả công suất cho dự án khi vận hành thương mại.

    Có thể nói, công tác đầu tư phát triển của PV Power trong thời gian qua gần như dồn phần lớn tài lực và nguồn lực cho dự án Nhơn Trạch 3&4. Và cho đến nay, dự án đang dần đi đến thời điểm đem lại những quả ngọt. Thông qua quá trình đầu tư dự án, đội ngũ PV Power đã trưởng thành hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, tạo nên một điểm sáng trong hoạt động đầu tư của Tổng Công ty.
  9. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    69,455
    lãi vượt 47% kế hoạch
    Nguoiditimchanly and SuSuCaRot like this.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,733
    Chủ nhật, 12/1/2025, 00:07 (GMT+7)

    PV Power lãi 4 tỷ đồng mỗi ngày
    Đơn vị dẫn đầu điện khí cả nước PV Power báo lãi trước thuế khoảng 1.462 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ mỗi ngày trong năm 2024, vượt 47% kế hoạch.

    Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW), Tổng giám đốc Lê Như Linh cho biết kết quả sản xuất điện toàn hệ thống đạt 16 tỷ kWh, trong đó 3 nhà máy điện vượt kế hoạch được giao. Nhờ đó, tổng doanh thu đạt 31.979 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2024 và tăng 10% so với năm 2023.

    Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện ước đạt 30.210 tỷ đồng. Điểm sáng là PV Power đã có doanh thu từ dịch vụ bên ngoài đạt 116 tỷ đồng.

    Lợi nhuận trước thuế POW ghi nhận khoảng 1.462 tỷ đồng, vượt 47% so với kế hoạch năm. Trung bình mỗi ngày, họ lãi 4 tỷ đồng. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa, doanh nghiệp này vượt kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên mức này vẫn còn thấp nếu so với giai đoạn 2019-2022.

    tỷ đồngtỷ đồngKết quả kinh doanh của PV Powersố liệu năm 2024 dựa theo ước tínhDoanh thu (cột trái)Lợi nhuận trước thuế (cột phải)202020222024010k20k30k40k0


    Ông Linh cho biết thêm trong năm 2024, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng ước đạt 9.504 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm đã có các bước tiến lớn, tiêu biểu là nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ngoài ra, công tác chuẩn bị đầu tư, tìm kiếm các cơ hội mới cũng được xúc tiến như dự án LNG Quỳnh Lập, dự án LNG Vũng Áng, mua thành công nhà máy thủy điện Nậm Nơn.

    PV Power đang sở hữu 7 nhà máy điện với công suất 4.209 MW, chiếm 6% thị phần phát điện cả nước, xếp sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty trực thuộc. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu phấn đấu đến năm nay, tổng công suất lắp đặt tối thiểu đạt 5.760 MW, chiếm khoảng 8% công suất lắp đặt toàn hệ thống.

    [​IMG]Xem toàn màn hình

    Một góc dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 nhìn từ trên cao. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vừa đốt lửa lần đầu thành công vào ngày 11/1. Ảnh: POW

    PV Power là một trong những doanh nghiệp năng lượng có cổ phiếu thuộc rổ VN30, bên cạnh PLX và GAS. Mã này đang giao dịch ở 11.650 đồng, tăng nhẹ so với đầu năm trước nhưng đã điều chỉnh khoảng 30% so với vùng giá cao hồi cuối tháng 6/2024.

    Ngoài thế mạnh về điện khí, gần đây PV Power còn nhảy vào lĩnh vực trạm sạc xe điện khi nhu cầu sử dụng động cơ không khói ngày càng tăng. Theo kế hoạch hiện nay, sau 2 năm thí điểm, PV Power tiến hành đánh giá lại hiệu quả của dự án, sau đó sẽ phát triển đồng bộ trên toàn quốc, dự kiến đến năm 2035 có thể phát triển thêm 1.000 trạm sạc. Họ cũng đã ký hợp tác với Vingroup cho các dự án này.




Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page