POW trần mấy phiên để đến được 50% GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA VNI30 ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssi9999, 11/05/2021.

771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 07:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 88434 lượt đọc và 614 bài trả lời
  1. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    DCM POW
    --- Gộp bài viết, 10/06/2021, Bài cũ: 10/06/2021 ---
    Ông cắn dẻ rách nhà người ta làm gì cho rẻ tiền
  2. Richer-wonbin

    Richer-wonbin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2013
    Đã được thích:
    1.525
    mình chưa có chạy... hên là múc POW ít ah... :p:p đề phòng lái lợn POW.... sắp hết quý 2 rồi.... kiểu nào POW cũng phải tăng , để xem lái đè được bao lâu nữa.... =))=))
    ssi9999 thích bài này.
  3. HPG2020

    HPG2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2018
    Đã được thích:
    3.097
    Con này cắm mặt từ gần 4 năm, từ 2018 đến giờ....đúng là hàng siêu lởm:D=)):))
    Hàng cứ như công ty sắp phá sản=))
  4. winston87

    winston87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2018
    Đã được thích:
    241
    Hàng về bán nghĩ chơi .....
  5. ssi9999

    ssi9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    373
    Cổ phiếu POW tiếp tục dẫn đầu ngành điện
    10:59 | 15/06/2021

    |

    Duy trì hoạt động các nhà máy điện ổn định, hiệu quả, an toàn, trong tháng 5/2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) đạt sản lượng điện 1.486,5 triệu kWh, doanh thu ước đạt 2.536,8 tỷ đồng.
    Về tình hình sản xuất tại các nhà máy điện, trong tháng 5/2021, nhu cầu phụ tải trên hệ thống giảm mạnh do nhiều tỉnh thành phố tiến hành cách ly xã hội khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động tối đa công suất. EVN/A0 huy động Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 vận hành chu trình hỗn hợp 2 tổ máy bằng nhiên liệu khí với sản lượng điện trung bình 14 triệu kWh/ngày, tiêu thụ 3 triệu Sm3/ngày.

    NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) chỉ 53,6 triệu kWh. Giá thị trường trong tháng không cao, do vậy NMĐ Nhơn Trạch 1 chỉ được huy động với sản lượng thấp, tương đương Qc được giao. NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc tương đối cao (505,9 triệu kWh), với giá thị trường không cao, nhà máy cân đối chào giá và vận hành bám sát Qc và hiệu quả theo giá thị trường. NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 270,9 triệu kWh, nhà máy cân đối chào giá thị trường bám sát Qc, phần sản lượng ngoài hợp đồng chào theo mức giá đủ bù đắp chi phí biến đổi và đảm bảo hiệu quả tối ưu.

    [​IMG]
    NMĐ Nhơn Trạch 2
    Đối với các nhà máy thủy điện, NMĐ Hủa Na được giao Qc 19,8 triệu kWh. Từ ngày 3/5/2021 đến cuối tháng 5/2021, NMĐ Hủa Na đại tu tổ máy H2, đồng thời từ ngày 3/5 đến 18/5 nhà máy tháo nước đường hầm để kiểm tra. Do không vận hành trong khoảng thời gian này, nhà máy không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao. Trong tháng 5, NMĐ Đắkđrinh được giao Qc 30,4 triệu kWh, nhà máy cân đối chào giá bám sát Qc được giao và đảm bảo hiệu quả, giữ nước cho giai đoạn mùa hè cao điểm sắp tới. NMĐ Vũng Áng 1, NMĐ Đắkđrinh đã hoàn thành vượt mức sản lượng điện kế hoạch trong tháng lần lượt là 105% và 119%.

    Đối với các dự án điện mới, Ban Quản lý dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 tiếp tục xem xét lựa chọn nhà thầu các gói thầu EPC, đồng thời triển khai công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án. Trong tháng 5, PV Power đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tháng 5 với nhiều diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index đã chinh phục thành công mốc điểm 1.300 điểm. Kết thúc tháng 5, chỉ số VN-Index tăng 59,77 điểm (5%) so với cuối tháng 4, đóng cửa tại 1.328,05 điểm. Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực bán ròng với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng trong tháng 5. Kết thúc phiên 31/5, cổ phiếu POW đóng cửa tại 11.750 đồng/CP, giảm 4% so với tháng 4.

    Thanh khoản có sự sụt giảm rõ rệt với khối lượng giao dịch trung bình chỉ đạt hơn 10,65 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 30% so với tháng 4. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt hơn 128,30 tỷ đồng/phiên. POW tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình phiên gấp 12 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là PPC. Với những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Power được tạp Forbes Việt Nam vinh danh Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2021
  6. ssi9999

    ssi9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Đã được thích:
    373
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/6
    Tác giả N.T

    15/06/2021 18:11

    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/6 của các công ty chứng khoán.
    Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DRC

    CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho các chủ đề đầu tư khác nhau.

    Bao gồm: (1) Phục hồi mạnh mẽ xuất khẩu và triển khai vaccine toàn cầu (tận dụng năng lực sản xuất bổ sung từ các nhà máy lốp radial Giai đoạn 3 và nâng cao triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao);

    (2) Giá cả hàng hóa điều chỉnh sau khi tăng nóng trong năm 2021 củng cố biên lợi nhuận các công ty sản xuất;

    (3) Rổ phòng thủ (Suất cổ tức tiền mặt có vẻ bền vững và có tiềm năng tăng trong tương lai gần; Bảng cân đối kế toán và dòng tiền hoạt động tốt).

    Với giá cổ phiếu hiện tại là 27.050 đồng, DRC đang giao dịch ở mức P/E và EV/EBITDA dự phóng một năm forward là 7,9x và 4,9x, chiết khấu 42%/ 23% so với mức lịch sử 5 năm là 13,9x/ 6,4x; cho tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2020 - 2022 là 31,7%/ năm.

    Duy trì OUTPERFORM và chuyển giá mục tiêu sang giữa năm 2022 lên 36.492 đồng/ cổ phiếu, lợi nhuận tiềm năng tỏ ra hấp dẫn 40,5% (bao gồm tỷ suất cổ tức 5,5%).

    >>
    Tải báo cáo

    Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA

    CTCK Bảo Việt (BVSC)

    Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA – UPCoM) giảm 2,2% xuống 6.436 tỷ (tăng 14,2% so với kết quả năm 2020) từ 6.581 tỷ trước đó.

    Chúng tôi lần đầu đưa ra dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2022 của VEA sẽ tăng 10,4% lên 7.104 tỷ đồng.

    Duy trì OUTPERFORM và nâng TP thêm 3,4% lên 54.535 đồng/cp (Upside: 27,2%) do điều chỉnh định giá sang giữa năm 2022.

    Với mức giá hiện tại là 46.800 đồng, VEA đang giao dịch ở mức P/E forward 1 năm là 9,2x, cho triển vọng tốt hơn sau COVID19 thúc đẩy doanh số bán xe máy và ô tô cũng như người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm cao cấp hơn.

    Suất cổ tức hấp dẫn ở mức tối thiểu 9,5%. Việc chuyển sang niêm yết trên cả HNX và HSX vẫn là yếu tố thay đổi cục diện đối với VEA, hỗ trợ cho việc đánh giá lại định giá của VEA và tính thanh khoản.

    >> Tải báo cáo

    Khuyến nghị phù hợp cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 95.200 đồng/CP

    CTCK Dầu khí (PSI)

    Trong quý I/2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.570 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.057 tỷ đồng (giảm 12,5%). Mặc dù giá dầu thô và giá cổ phiếu phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm trước, lần lượt tăng tăng 71,4% và 27,8%, sản lượng tiêu thụ khí khô giảm 15,4% đã ảnh hưởng đến mức tăng của giá nhiên liệu.

    Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm xuống còn 18,6%. Đáng chú ý trong quý 1/2021, GAS ghi nhận lợi nhuận bất thường đạt 48,6 tỷ đồng, cao gấp 11,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Tại ĐHCĐ năm 2021 của GAS tổ chức vào ngày 16/4/2021, ban lãnh đạo đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu đạt 70.169 tỷ đồng (tăng 9,4% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 7.036 tỷ đồng (giảm 11,7%) dựa trên kịch bản giá dầu là 45 USD/thùng. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng GAS cũng thường đặt kế hoạch khá thận trọng.

    Chúng tôi điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh 2021 với doanh thu thuần đạt 77.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 9.423 tỷ đồng, tương ứng P/E forward là 19,3.

    Dự phóng của chúng tôi dựa trên giả định: (1) Giá dầu Brent và giá CP tiếp tục đà hồi phục mạnh, trung bình năm 2021 lần lượt đạt 60 USD/thùng và 540 USD/tấn; (2) Sản lượng khí khô cả năm đạt 9,5 tỷ m3, giảm 3,6% so với dự báo gần nhất của chúng tôi do nhu cầu tiêu thụ khí của các nhà máy điện thiếu ổn định trong bối cảnh EVN ưu tiên huy động thuỷ điện và điện năng lượng tái táo với giá thành hấp dẫn hơn so với điện khí; (3) Mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt mới đi vào hoạt động, chưa đạt được tối đa công suất. Chúng tôi dự báo sản lượng khí bổ sung từ nguồn khí mới này sẽ đạt khoảng 1 tỷ m2 và bằng 47,8% kế hoạch cả năm.

    Chúng tôi duy trì khuyến nghị phù hợp với giá mục tiêu 12 tháng là 95.200 đồng/CP.GAS có vị thế độc quyền phân phối khí tại Việt Nam và sẽ được hưởng lợi chính từ xu hướng chuyển đổi sang LNG của Việt Nam với danh mục các dự án LNG, trong đó kho cảng LNG Thị Vải có công suất 3 triệu tấn/năm dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022.

    >> Tải báo cáo

    Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu BMP nằm tại mức 67

    CTCK BIDV (BSC)

    Cổ phiếu BMP của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đang ở trạng thái tăng giá trở lại sau khi có giai đoạn đi ngang tích lũy trong hơn 2 tháng qua. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây có chiều hướng tăng dần.

    Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 nhưng chưa đi vào vùng quá mua đồng thời đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 nên cổ phiếu tiềm năng sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

    Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của BMP nằm tại khu vực 59.5-60. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 67, cắt lỗ nếu ngưỡng 58.5 bị xuyên thủng.

    Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 15.400 đồng/CP

    CTCK Bản Việt (VCSC)

    Tổng công ty Điện lực Dầu khí (POW) đã công bố bản tin hàng tháng cho biết sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2021 (1,5 tỷ kWh) và sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2021 (7,9 tỷ kWh), giảm lần lượt 27% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ngoài ra, sản lượng điện thương phẩm của POW giảm trong 5 tháng năm 2021 do danh mục điện khí diễn biến kém hiệu quả do sản lượng hợp đồng thấp hơn và giá CGM ngành kém hấp dẫn, được bù đắp một phần nhờ hiệu suất hoạt động ổn định của nhiệt điện than (đi ngang so với cùng kỳ) và tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ từ danh mục thủy điện (tăng trưởng 66%).

    Sản lượng thủy điện giảm trong tháng 5/2021 do nhà máy Hủa Na bước vào thời gian đại tu theo kế hoạch và nhà máy Đakđrinh dự trữ nước cho mùa cao điểm dự kiến sắp tới.

    Nhìn chung, doanh số điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2021 của POW hoàn thành 39% dự báo cả năm của chúng tôi và khá phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

    Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua và giá mục tiêu 15.400 đồng/CP dành cho POW, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 28%, bao gồm lợi suất cổ tức 2%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.
    --- Gộp bài viết, 16/06/2021, Bài cũ: 16/06/2021 ---
    .
  7. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    31.012
    Vào POW đi các bác, nhấp nhổm kìa! Thị trường đỏ mà e vẫn xanh mướt!
    ssi9999 thích bài này.
  8. HPG2020

    HPG2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2018
    Đã được thích:
    3.097
    Về 11.5 thì vào ngay=)):)):D
    ddd3d thích bài này.
  9. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    31.012
    Ko đâu nhé, hihi
  10. Duchung1990

    Duchung1990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2020
    Đã được thích:
    757
    Anh em giờ vừa chán POW nhưng cũng vừa kì vọng :D
    ddd3dNguyencuong2745 thích bài này.

Chia sẻ trang này