POWer 2025: Năm đầu tiên cùng NT3&4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tocxoanftu, 08/01/2025.

7180 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 19:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86159 lượt đọc và 620 bài trả lời
  1. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.689
    Muộn nhất 5 năm nữa, Việt Nam dự kiến có thêm nhà máy điện khí LNG 60.000 tỷ tại tỉnh có diện tích vùng biển gấp 3 lần đất liền
    Hải Đăng • 01/03/2025 16:00
    Tỉnh này mới đây đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét và chấp thuận đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III vào Danh mục dự án khẩn cấp giai đoạn 2021-2030.


    Từ bây giờ, chưa có sổ đỏ có được đăng ký thường trú không?

    Chỉ 2 tháng nữa, cầu vượt sông thứ 6 nối hai bờ sông Sài Gòn sẽ hợp long

    Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản số 999/UBND-KT2 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về việc cập nhật Dự án Nhà máy điện khí LNG Vũng Áng III vào Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

    Theo đó, thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến (ngày 23/02/2025) với các địa phương về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Công điện số 304/CĐ-VPCP ngày 21/2/2025 của Văn phòng Chính phủ); trên cơ sở các nội dung công việc đã triển khai trong thời gian qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, tính toán, cập nhật vào đề án điều chỉnh quy hoạch điện VIII.

    >> Hôm nay, Việt Nam chính thức có thêm một thành phố mới

    [​IMG]
    Tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét và chấp thuận đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III vào Danh mục dự án khẩn cấp giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Internet
    Theo Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại các Quyết định: số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023; số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024), dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III, tỉnh Hà Tĩnh được quy hoạch là vị trí có tiềm năng, dự phòng cho các dự án Nhà máy nhiệt điện LNG khác chậm tiến độ hoặc không thể triển khai;

    Ngoài ra, vị trí quy hoạch Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III hiện đang có nhiều lợi thế, bao gồm: Cảng nước sâu Sơn Dương với chiều sâu tự nhiên đến 17m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn mà không phải nạo vét luồng lạch, chi phí xây dựng cảng rất thấp, hiệu quả; Quỹ đất cơ bản đã được giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 164ha); Điều kiện đấu nối và giải tỏa công suất thuận lợi (hiện có 4 mạch đường dây 500kV đi qua) và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai dự án theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.


    Sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power- HoSE: POW) đã đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III (đã lập xong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với quy mô 1500MW giai đoạn đến năm 2030 và 3000 MW giai đoạn sau năm 2030) và Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) đề xuất đầu tư Kho LNG tại Vũng Áng (Kho cảng LNG trung tâm (Hub) với công suất 1-3 triệu tấn/năm, có tính đến khả năng nâng công suất phù hợp với nhu cầu của khách hàng).

    Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.500MW giai đoạn đến năm 2030 và nâng lên mức 3.000MW giai đoạn sau năm 2030. Tổng vốn đầu tư dự án là khoảng 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD).

    Trong văn bản này cũng nêu rõ việc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương nghiên cứu, đầu tư xây dựng các dự án tại Văn bản số 1219/UBND-KT1 ngày 7/3/2024 (trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 128-KL/TU ngày 28/2/2024).

    Mặt khác, giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt được thỏa thuận hợp tác về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ kho LNG Vũng Áng cho Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Thỏa thuận này được ghi nhận trong Biên bản làm việc cấp cao ngày 04/10/2024 giữa hai tập đoàn.


    [​IMG]
    Theo tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III là cần thiết và có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai. Ảnh minh họa
    Theo tỉnh Hà Tĩnh, việc hợp tác sẽ tối ưu hóa đầu tư hạ tầng kho chứa, cảng biển, góp phần giảm cước phí vận chuyển, giá khí LNG tái hóa và chi phí sản xuất điện, đồng thời phù hợp với Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015, định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, cùng với các định hướng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.


    Ngoài ra, thỏa thuận này cũng tuân thủ quy định tại Khoản 8, Điều 5 của Luật Điện lực, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển các dự án điện gắn với hạ tầng kho cảng nhập khí LNG và đường ống khí chung nhằm giảm giá thành sản xuất điện.

    Liên quan đến Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 8036/UBND-KT3 ngày 27/12/2024 kèm hồ sơ liên quan, báo cáo và đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét phê duyệt. Ngày 02/01/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 20/VPCP-CN gửi Bộ Công Thương đề nghị nghiên cứu, giải quyết.

    Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, xét trên tổng thể và tính toàn diện, việc đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III là cần thiết và có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai.

    Với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định và an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với định hướng triển khai thực tế của Quy hoạch điện VIII, UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận đưa dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III vào danh mục dự án khẩn cấp giai đoạn 2021 - 2030 hoặc dự án nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2030.

    Điều này được xác định nhằm bổ sung kịp thời nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thay thế cho các dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII hiện nay.
  2. RickyZ

    RickyZ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2021
    Đã được thích:
    902
    hahaha, sóng thần thì sẽ có nhưng... không biết từ bao giờ :D, 4 năm rồi đó bác
    Tocxoanftu thích bài này.
  3. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    5.985
    https://petrovietnam.petrotimes.vn/...en-nhon-trach-3-va-4-cua-pv-power-724734.html


    PVGAS và PVPOWER đã ký kết hợp đồng cung cấp khí LNG phục vụ cho nhà máy điện NT3-4. Hợp đồng cam kết huy động điện cũng đã xong, Tiến độ tổng thể dự án đã đạt 96% và dự kiến tổ máy NT3 sẽ phát điện vào 6/2025 - đúng giai đoạn nắng nóng của 2025.

    Hy vọng với việc tăng trưởng tiêu thụ điện ngày càng cao thì năm 2025 sẽ là năm bản lề chuẩn bị và đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của POW sau nhiều năm.

    Tiếp theo đó sẽ là các dự án điện LNG lớn khác cùng PVGAS, việc tăng vốn cho doanh nghiệp cũng sẽ phải sớm thực hiện thôi.

    Chờ thêm.
    Bonnie0813 thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  4. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.689
    Đủ lâu hoa sẽ nở thôi bác :drm1
    damson2021 thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  5. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    5.985
    Lái POW bẩn bựa nhưng doanh nghiệp thì đang vô chu kỳ phát triển. Chờ thêm cái game tăng vốn nữa. PVN đã thông qua chủ trương từ khá lâu.

    Với một loạt dự án "khủng" kể trên, nhu cầu tăng vốn của PV Power đang là khá cấp thiết. PVN hiện cũng đã có chủ trương cho phép POW tăng vốn điều lệ từ 23.500 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng.
    damson2021 đã loan bài này
  6. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    5.985
    Last edited: 03/03/2025
    damson2021 đã loan bài này
  7. dv37

    dv37 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2019
    Đã được thích:
    968
    mua 12 bán 12.4 bục cả mặt, mỗi nhịp ăn được nửa giá là may. vào VIX GEX nó khác ngay
  8. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    5.985
    Cụ thể, sau khi UBND tỉnh đồng ý cho PV Gas, PV Power nghiên cứu đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia, Petrovietnam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN thỏa thuận hợp tác cấp LNG từ kho LNG Vũng Áng cho nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Phương án này là nhằm tối ưu đầu tư hạ tầng kho chứa, cảng biển giúp giảm cước phí, giá khí LNG tái hóa và giảm giá thành phát điện.


    TOÀN LÀ NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - TRỤ CỘT CỦA NGHÀNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM.
    Tocxoanftu thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  9. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.689
    Vốn phải mạnh thì mới làm thêm đc những dự án lớn
    damson2021 thích bài này.
  10. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    5.985
    Tăng vốn ní. Sau lưng là chính phủ, tập đoàn CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG ( PVN) thì sợ gì thiếu tiền :D
    Tocxoanftu thích bài này.

Chia sẻ trang này