POWer: 3 năm chờ đợi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tocxoanftu, 27/05/2024.

4494 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 148816 lượt đọc và 662 bài trả lời
  1. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    Bán ròng nhóm vốn hóa lớn, vì sao khối ngoại mua cổ phiếu POW?

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (21)
    [​IMG]
    Lê Nguyễn Anh Thư
    Tổng hợp từ Diễn đàn doanh nghiệp | 49 phút
    Theo dõi
    Cổ phiếu POW -Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tiếp tục được khối ngoại mua mạnh, trong bối cảnh bán hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường và tập trung "xả hàng" nhóm vốn hóa lớn.

    [​IMG]

    Phiên giao dịch ngày 30/5 cổ phiếu POW đóng cửa 12.800 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch 21,5 triệu đơn vị. Đây là vùng giá cổ phiếu cao nhất của POW trong vòng 01 năm qua. Điều đặc biệt trong 03 phiên giao dịch gần đây, khối ngoại tiếp tục mua ròng cổ phiếu POW. Cụ thể, phiên 27/5 khối ngoại mua vào 2,2 triệu cổ phiếu với tổng giá dịch 26,7 tỷ đồng; Phiên giao dịch ngày 28/5 khối ngoại mua vào 2,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch 27,7 tỷ đồng; Phiên giao dịch ngày 29/5 khối ngoại mua 3,7 triệu cổ phiếu với tổng gía trị giao dịch 46,4 tỷ đồng. Vì sao khối ngoại lại tiếp tục mua vào cổ phiếu POW như vậy?

    POW vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 4/2024 với tổng doanh thu ước đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 138% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ước đạt 9.401 tỷ đồng. Trong đó Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đóng góp nhiều nhất với 1.210 tỷ đồng doanh thu, Nhà máy điện Vũng Áng 1 đóng góp 1.172 tỷ đồng doanh thu và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đóng góp 794 tỷ đồng doanh thu.

    Theo Ban Lãnh đạo POW, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP.HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh. Với tốc độ bán điện ngày nắng nóng dự báo doanh thu bán điện của POW sẽ đạt đỉnh trong mùa hè nắng nóng 2024.

    [​IMG]

    Báo cáo của Công ty Chứng khoán SSI nhận định, trong năm 2024, POW đặt mục tiêu dự án nhà máy điện nhiên liệu LNG Nhơn Trạch 3&4 sẽ đáp ứng tiến độ vận hành thương mại theo đúng kế hoạch (ngày 15/11/2024 đối với nhà máy Nhơn Trạch 3 và ngày 15/5/2025 đối với nhà máy Nhơn Trạch 4). Liên quan đến Nhà máy LNG hiện EVNNPT hiện đang đầu tư 3 đường dây truyền tải phục vụ mục đích giải tỏa công suất cho dự án điện nhiên liệu LNG, trong đó có đường dây Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái (220 kV, chủ trương đầu tư được phê duyệt ngày 5/4/2024), Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành 220 kV và Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè 500 kV.

    Hiện POW cũng đang xúc tiến đầu tư nhà máy điện nhiên liệu LNG Quảng Ninh. Dự án này là liên danh giữa POW (30% cổ phần), Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (Colavi), Tokyo Gas và Marubeni Corporation. Tính đến tháng 5/2024, quy hoạch 1/500 của dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh các dự án trên, POW sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào các dự án điện tiềm năng trong tương lai, thông qua đầu tư trực tiếp và M&A hoặc thông qua các công ty con, điều này cho thấy câu chuyện dài hạn của POW.

    Như đã đề cập ở trên, POW đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 lần lượt là 31,7 nghìn tỷ đồng (+9% ) và 824 tỷ đồng (-36% svck), với giả định sản lượng phục hồi 16,7 tỷ kWh (+16% svck). POW cũng đang lên chi tiết cho kế hoạch tăng vốn cho các dự án đang triển khai. Tuy nhiên, SSI lưu ý nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu POW, đó là nhu cầu điện yếu hơn dự kiến có thể khiến giá thị trường điện (FMP) giảm. Biến động không lường trước của giá khí, LNG và than. Thời tiết kém thuận lợi hơn dự kiến ảnh hưởng tới công suất hoạt động của các nhà máy thủy điện. Dự án Nhơn Trạch 3&4 vận hành thương mại chậm hơn dự kiến.

    Với ước tính lợi nhuận ròng chỉ tăng 11% trong 2024 song tặng mạnh 62% trong 2025 nhờ sản lượng bổ sung từ Nhà máy Nhơn Trạch 3&4, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu POW với giá mục tiêu 15.500 đồng/cp và cắt lỗ khi cổ phiếu này thủng vùng giá nền 12.000 đồng/cp.
    thevanndbudachi0111 thích bài này.
  2. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    POW: Thuỷ điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho Cổ đông

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (8)
    [​IMG]
    Nguyễn Chí Việt
    Tổng hợp từ PetroTimes | Khoảng 1 tiếng
    Theo dõi
    Ngày 30/5, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh (PV Power DHC) đã tổ chức thành công Đại đội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tại đại hội, ngoài việc biểu quyết các kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 5% số vốn điều lệ.

    Tham dự đại hội, về phía Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên HĐQT; ông Lê Quang Hào – Phó Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch, Uỷ viên HĐQT PV Power DHC. Về phía PV Power DHC, có ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Xuân Bình – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc; ông Lê Năng – Phó Giám đốc; cùng đại diện các Phòng chức năng của Thuỷ điện.

    Tham dự đại hội có đại diện các cổ đông Tổng Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Licogi – CTCP, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

    [​IMG]

    Năm 2023, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất điện vào ngày 28/11/2023, sớm hơn 33 ngày so với kế hoạch. Theo đó, sản lượng điện thương mại đến hết năm 2023, Thuỷ điện Đakđrinh đã đạt 627,2 triệu kWh (vượt 19% so với kế hoạch là 527 triệu kWh), đem lại doanh thu hơn 726,5 tỷ đồng (vượt 16% kế hoạch) và đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 155,3 tỷ đồng/kế hoạch là 135,2 tỷ đồng (vượt 15% kế hoạch).

    Năm 2024, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với sản lượng điện thương mại đạt 527 triệu kWh. Theo đó, doanh thu ước đạt 591,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 104,5 tỷ đồng và ước tính nộp ngân sách Nhà nước 138,1 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Thuỷ điện Đakđrinh báo cáo tại đại hội.

    Định hướng kế hoạch năm 2024, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính như hoàn thành công tác quyết toán; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ (Trung tu) Nhà máy Thuỷ điện Đakđrinh nhằm đảm bảo tình trạng hoạt động ổn định trong việc sản xuất điện. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các công tác duy tu cơ sở hạ tầng, đường xá, nhà máy… Thuỷ điện cũng phấn đấu vận hành hiệu quả hoạt động sản xuất điện để hoàn thành kế hoạch được giao, đây là một trong những nhiệm vụ chính được Công ty chú trọng trong năm 2024. Đặc biệt, Công ty sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm công tác đền bù, tái định cư của người dân liên quan đến dự án Thuỷ điện Đakđrinh.

    Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải khu nhà máy để đáp ứng điều kiện xin giấy phép môi trường theo Luật môi trường và quy định mới hiện hành. Ngoài ra, Thuỷ điện cũng sẽ thực hiện xây dựng lại chiến lược phát triển của đơn vị, cùng với đó là tổ chức kiện toàn để tối ưu, tinh gọn cơ cấu tổ chức của đơn vị.

    [​IMG]

    Ông Đỗ Xuân Bình – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Thuỷ điện Đakđrinh báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

    Tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh năm 2024, Ban chủ trì đại hội đã đưa ra biểu quyết về việc chi trả cổ tức lần đầu tiên cho các cổ đông. Theo đó, các cổ đông đã biểu quyết thông qua với mức chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% của vốn điều lệ (vốn điều lệ của CTCP Thuỷ điện Đakđrinh là 1.160 tỷ đồng) với tổng giá trị chi trả cổ tức cho các cổ đông là khoảng 58 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Năm 2024, Thuỷ điện Đakđrinh đề ra kế hoạch sản xuất đạt 527 triệu kWh sản lượng điện thương mại và doanh thu ước đạt 591,5 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế được giao khoảng 110 tỷ đồng.
    Ngoài ra, các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh cũng biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Bên cạnh đó, cổ đông Thuỷ điện Đakđrinh cũng thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT và BKS…
  3. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/06/2024, Bài cũ: 03/06/2024 ---
    POW lại tiếp tục hành trình chinh phục mốc cao mới

    :drm1
    --- Gộp bài viết, 03/06/2024 ---
    [​IMG]
    thevannd thích bài này.
  4. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    Hàng ngon mà các bác cứ lang thang ở đâu thế :drm1
    --- Gộp bài viết, 03/06/2024, Bài cũ: 03/06/2024 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/06/2024 ---
    [​IMG]

    Tây nghỉ được 1 phiên lại đói hàng >>> húp POW :drm1
    thevannd thích bài này.
    Tocxoanftu đã loan bài này
  5. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    POW: Nắng nóng đánh thức gã khổng lồ POW

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (13)
    [​IMG]
    Nguyễn Văn Thuận
    31/5 lúc 20:00
    Theo dõi
    [​IMG]

    Sau một thời gian có phần "im hơi, lặng tiếng", cổ phiếu POW của PV Power bất ngờ gây chú ý thời gian gần đây...

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/5, cổ phiếu POW tiếp tục có thêm một phiên tăng tốt gần 2%, đưa thị giá lên mức 12.800 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch 21,5 triệu đơn vị. Đây là phiên tăng điểm thứ 7 trong 9 phiên giao dịch gần nhất của POW. Sau hơn một tháng kể từ khi rơi xuống đáy trung hạn, POW đã tăng hơn 22%, bật ngược trở lại mức cao nhất trong vòng 8 tháng.

    Cổ phiếu tăng mạnh cũng giúp POW lấy lại được 5.500 tỷ vốn hóa sau hơn một tháng, đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, giữ vị trí số 1 ngành điện trên sàn chứng khoán. Hiện, POW cũng là cổ phiếu duy nhất của ngành điện nằm trong nhóm VN30, thường xuyên giao dịch sôi động và nằm trong top đầu thị trường về thanh khoản.

    [​IMG]

    Liên tiếp các phiên tăng điểm với thanh khoản đột biến của POW

    Hiện nay, PV Power là một trong những đơn vị sản xuất điện lớn nhất của Việt Nam, nắm giữ 11% công suất phát điện cả nước. Tổng công ty hiện quản lý vận hành 7 nhà máy điện với tổng công suất 4.205MW, gồm điện khí, than và thủy điện. "Gã khổng lồ" ngành điện bất ngờ "thức giấc" khi nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền đẩy tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục.

    Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, công suất đỉnh của toàn hệ thống dù chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4 (đỉnh lịch sử) nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28/5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ hWh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.

    Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra ngày 23/5 vừa qua, sản lượng điện 5 tháng đầu năm của PV Power ước đạt 6.940 triệu kWWh, doanh thu tương ứng 13.052 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước gần 670 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng công ty đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu (31.736 tỷ đồng) và 67% mục tiêu lợi nhuận (995 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2024.

    Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vào ngày 23/5, ban lãnh đạo thông báo thông tin quan trọng là khoản bồi thường bảo hiểm 1.000 tỷ đồng cho nhà máy Vũng Áng 1 và trì hoãn ngày vận hành thương mại nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 nhưng cũng ghi nhận những diễn biến tích cực trong tiến độ phê duyệt hợp đồng mua bán điện (PPA) và tranh chấp về giá thuê đất.

    Theo đó, POW cho biết các công ty bảo hiểm đã đồng ý bồi thường 1.000 tỷ đồng cho nhà máy điện Vũng Áng, vượt mức dự báo 300 tỷ đồng của VCI. Trong đó, trên 600 tỷ đồng là bồi thường chi phí sửa chữa và trên 300 tỷ đồng là bồi thường gián đoạn kinh doanh.

    [​IMG]

    Một thông tin tích cực khác của doanh nghiệp là ngày 22/5, POW và công ty mua bán điện (EPTC) đã hoàn tất hợp đồng PPA và trình EVN/Bộ Công Thương phê duyệt, POW dự kiến sẽ nhận được phê duyệt trong nửa cuối năm 2024. Thành phần cố định chưa được công bố nhưng ban lãnh đạo cho biết thành phần cố định sẽ đảm bảo tỷ suất hoàn vốn (IRR) ít nhất 10% và thời gian hoàn vốn là 14 năm. POW dự kiến tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng (Qc) cho Nhơn Trạch 3 & 4 ở mức 65%-75%.

    Ban lãnh đạo ước tính giá thị trường điện toàn phần (FMP) ở mức khoảng 1.800-1.900 đồng/kWh, có khả năng cạnh tranh ở thị trường phát điện phía Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ do sản lượng điện thương phẩm ra từ các nhà máy điện khí khác có thể thấp hơn (do nguồn cung khí trong nước giảm). Dựa trên những ước tính này, POW dự kiến Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ ghi nhận mức lỗ thấp trong 2 năm đầu vận hành.

    Thời gian vận hành Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ trễ hơn so với kế hoạch ban lãnh đạo đề ra nhưng phù hợp với dự báo của nhóm phân tích. Đến cuối tháng 2, dự án Nhơn Trạch 3 & 4 chậm tiến độ so với kế hoạch công ty đề ra, trong đó tiến độ tổng thể gói thầu EPC đạt 83% so với kế hoạch 89%, tiến độ mua sắm hoàn thành 98% so với chỉ tiêu 100%. Ban lãnh đạo POW dự kiến thời gian chạy vận hành nghiệm thu tại Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sẽ bị trì hoãn khoảng 6 tháng đến tháng 10/2024 và tháng 4/2025.

    POW cũng công bố những diễn biến tích cực trong quá trình đàm phán giá thuê đất với Tổng Công ty Tín Nghĩa. POW tự tin chốt giá thuê đất 37,2ha tại KCN Ông Kèo ở mức 50 USD/m2 đến 66 USD/m2 trong 29 năm (trong đó có 4 năm xây dựng và 25 năm hoạt động) so với yêu cầu của Tín Nghĩa là 100 USD/m2, phù hợp với kỳ vọng của VCI là khoảng 50 USD/m2. Ngoài ra, chi phí dịch vụ dự kiến giảm đáng kể từ 35%-50% so với mức trước đó là 3,5 USD/m2/năm cho 11,6ha, giúp giảm chi phí từ 13 triệu USD đến 19 triệu USD cho POW.

    Trong 3 phiên giao dịch gần đây, khối ngoại liên tục mua ròng cổ phiếu POW. Cụ thể, phiên 27/5 khối ngoại mua vào 2,2 triệu cổ phiếu với tổng giá dịch 26,7 tỷ đồng; Phiên giao dịch ngày 28/5 khối ngoại mua vào 2,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch 27,7 tỷ đồng; Phiên giao dịch ngày 29/5 khối ngoại mua 3,7 triệu cổ phiếu với tổng gía trị giao dịch 46,4 tỷ đồng.
    thevannd thích bài này.
  6. thevannd

    thevannd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.081
    Cũng được ấy chứ nhỉ.
  7. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    Mùa nào cổ đấy thôi bác
  8. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    POW: Khả quan với giá mục tiêu 14,800 đồng/cp

    CTCK VNDIRECT (VND) duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với giá mục tiêu 14,800 đồng/cp.

    Về nhiệt điện than, tiêu thụ điện cả nước đang tăng vượt kỳ vọng, với mức tăng 12% trong quý 1/2024, lên 69.3 tỷ kWh, báo hiệu nhu cầu tăng trưởng mạnh trong cả năm. EVN phải vận hành gần tối đa công suất các nhà máy điện than, trong đó có Vũng Áng 1.

    VNDIRECT kỳ vọng Vũng Áng 1 sẽ là động lực chính thúc đẩy POW trong năm 2024, với sản lượng dự kiến tăng 35.6% so với cùng kỳ, đóng góp 37.3% tổng doanh thu và 45% lãi gộp.

    Về điện khí, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (NT2) hiện đối mặt với khó khăn do nguồn cung khí giá rẻ sụt giảm. Nhóm phân trích dự phóng sản lượng của NT2 trong năm 2024 giảm 9.3% so với mức nền thấp năm ngoái và lãi gộp chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 98%.

    Nhơn Trạch 3&4 sẽ là động lực tăng trưởng trung và dài hạn sau khi thống nhất được hợp đồng mua bán điện (PPA). Nhà máy điện khí NT3&4 là hai dự án quan trọng của POW với tổng vốn đầu tư 34,000 tỷ đồng. Việc vận hành thương mại của dự án hiện có thể bị chậm trễ do vướng mắc trong việc đàm phán PPA với EVN và tranh chấp thuê đất với Tín Nghĩa.

    VNDIRECT kỳ vọng NT3&4 sẽ đi vào hoạt động từ quý 3/2024 và quý 1/2025 thay vì quý 1 và 3/2024 như trước đây. NT3&4 sẽ là động lực tăng trưởng trung và dài hạn của POW do tiềm năng nâng tổng công suất của POW lên 36% và đóng góp 16.4% và 44.2% vào tổng doanh thu kể từ 2025-2026.
  9. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    Huy động tổng lực để đưa điện ra miền Bắc
    [​IMG]
    NGỌC AN

    [​IMG]
    Đã có tới hơn 1.500 công nhân ngành điện được huy động để hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc, giảm cắt điện luân phiên vào giai đoạn cao điểm nắng nóng sắp tới.

    [​IMG]
    Ngành điện đang tốc lực huy động thêm 1.500 công nhân tham gia dựng cột, kéo dây để hoàn thành đúng tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối vào tháng 6-2024 - Ảnh: THÀNH VINH

    Ghi nhận từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), liên tiếp trong hai ngày 28 và 29-5 vừa qua, tiêu thụ điện cả nước đã thiết lập mức kỷ lục trong lịch sử khi đều vượt mốc 1 tỉ kWh/ngày.

    Đến nay, nhu cầu tiêu dùng điện vẫn cơ bản đáp ứng đủ, song việc phải liên tục huy động nguồn nhiệt điện than, khí cũng đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan vận hành, nhất là trong bối cảnh nắng nóng tiếp tục quay trở lại ở các tỉnh miền Bắc và tiêu dùng điện đang tăng trưởng ở mức cao hơn so với dự báo.

    Dự phòng điện miền Bắc rất thấp
    Theo dự báo của A0, mặc dù việc cung ứng điện cơ bản được đảm bảo song trong những ngày phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc và miền Nam vẫn có nguy cơ thiếu hụt công suất đỉnh vào các giờ cao điểm tối khi không còn khả dụng nguồn điện mặt trời và các nguồn tuốc bin khí không tăng được công suất do thiếu khí.

    Đặc biệt là trong trường hợp cực đoan có thể xảy ra các tình huống xếp chồng như phụ tải tăng cao đột biến, tình hình thủy văn kém, nguy cơ suy giảm cấp khí, sự cố tại nhiều tổ máy nhiệt điện lớn, trong khi dự phòng hệ thống điện miền Bắc rất thấp.

    Đánh giá về cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô và vận hành hệ thống điện được EVN đưa ra hồi tháng 3 cũng chỉ ra, trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 7, nếu xảy ra các tình huống cực đoan thì hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ không còn dự phòng công suất.

    Đến tháng 8 và tháng 10 dự phòng cũng tương đối thấp, chỉ đạt từ 360/410MW. Nếu xảy ra tình trạng sự cố tại các nhà máy nhiệt than mang tính xếp chồng hoặc không đủ than, thậm chí miền Bắc có thể phải thực hiện điều hòa, điều tiết phụ tải.

    [​IMG]
    Công nhân đang cấp tốc thi công tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh: THÀNH VINH

    Theo đại diện EVN, cùng với việc huy động tối ưu các nguồn điện thì việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về truyền tải điện có vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, đường dây 500kV mạch 3 sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV của hệ thống điện quốc gia, giúp giải tỏa công suất các nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo trong khu vực, đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh có đường dây đi qua (từ Quảng Bình trở ra).

    Cụ thể, mức truyền tải liên miền hiện nay chỉ khoảng 2.200 MW sẽ được tăng lên khoảng 5.000 MW nhờ có đường dây này, từ đó góp phần đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh phía Bắc.

    Với yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dự án vận hành, đóng điện vào ngày 30-6 đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho EVN và chủ đầu tư trong việc triển khai thi công dự án.

    Theo đại diện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) - chủ đầu tư thực hiện dự án, hiện nay EVN và EVNNPT đang đôn đốc các nhà thầu cung cấp cột thép, vật tư thiết bị còn lại khẩn trương cung cấp đến công trường trong tuần đầu tháng 6 để đáp ứng mục tiêu dựng cột, kéo dây và hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng.

    "Đặc biệt, theo chỉ đạo của EVN thì đến nay cả 5 tổng công ty điện lực đã huy động hàng nghìn cán bộ công nhân viên tham gia thi công dự án", đại diện EVNNPT chia sẻ.

    [​IMG]
    Nguồn: EVN (báo cáo cập nhật đến 22-5) - Tổng hợp: NGỌC AN - Đồ họa: TUẤN ANH

    Huy động thêm 1.500 nhân lực
    Là một trong những đơn vị đầu tiên "điều quân" để cung ứng nhân lực cho dự án đường dây 500 kV mạch 3, đại diện của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay ngay sau khi có yêu cầu của lãnh đạo EVN, tổng công ty đã huy động gần 200 kỹ sư và công nhân từ 14 đội xung kích, 13 công ty thành viên cùng ra quân đồng loạt vào ngày 29-5 để "chia lửa" với EVNNPT. Từ đó hỗ trợ hoàn thành dự án đúng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng.


    "Chúng tôi đã tính toán rất kỹ bài toán phân chia nhân lực sao cho phù hợp. Nhóm nào ở nhà đảm bảo công tác vận hành lưới điện, nhóm nào đi tăng cường nhưng phải là lính chiến tinh nhuệ vì thời gian không còn nhiều nữa.

    Trước khi các cán bộ lên đường làm nhiệm vụ, lãnh đạo và công đoàn công ty cũng đã gặp gỡ động viên anh em đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn sức khỏe và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho anh em trong đội xung kích yên tâm hoàn thành nhiệm vụ", đại diện EVNCPC chia sẻ.

    Ghi nhận đến chiều 30-5, các tổng công ty điện lực đã đăng ký thêm 46 đội, nâng lên tổng cộng 129 tổ đội với tổng số 1.500 cán bộ nhân viên của ngành điện đã được huy động tăng thêm để hỗ trợ thi công dự án.

    Theo đại diện EVNNPT, việc huy động thêm nguồn lực nhằm hỗ trợ các nhà thầu trong bối cảnh gặp khó khăn về việc bố trí nhân lực dựng cột, kéo dây. Trong khi đó, thời gian còn lại là rất ngắn (30 ngày) nhưng khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhà thầu thi công móng và cung cấp cột thép còn chậm tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư.

    [​IMG]
    Móng trụ cột đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang được thi công - Ảnh: LÊ MINH

    Tại cuộc họp chiều 29-5, Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An cũng đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tăng cường nhân lực, tăng thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc.

    Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết bất thường như hiện nay, cần bố trí phương án thi công một cách hợp lý, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ dựng cột, kéo dây.

    "Với tất cả các vị trí, khi cột thép về đến công trường, cần phải có lực lượng để triển khai dựng cột ngay. Lãnh đạo các nhà thầu thi công cần sát sao hơn với công trường, để có sự chỉ đạo kịp thời các lực lượng thi công bám sát tiến độ cam kết với chủ đầu tư", chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu.

    Cùng với đó, ông An cũng đề nghị các nhà thầu tham gia dự án cần tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ cung cấp cột thép, thiết bị, phụ kiện đến công tác thi công trên công trường để kiểm soát tiến độ. Trên tất cả là tinh thần trách nhiệm cùng nhau nỗ lực, hợp sức với quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.
  10. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    Xong đoạn 500kV mạch 3 này thì Vũng Áng của POW phải chạy vượt công suất để kéo điện ra miền bắc :drm1

Chia sẻ trang này