POWer: 3 năm chờ đợi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tocxoanftu, 27/05/2024.

3685 người đang online, trong đó có 158 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. No1GARP
Chủ đề này đã có 146064 lượt đọc và 661 bài trả lời
  1. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    AME thích bài này.
  2. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.438
    POW: Hoàn tất nhiều hạng mục quan trọng, PV Power sắp vận hành Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (7)
    [​IMG]
    Nguyễn Văn Thuận
    Tổng hợp từ Tạp chí Công Thương | 15 phút
    Theo
    Nhiều hạng mục quan trọng liên quan đến dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 đã được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã cổ phiếu POW) gấp rút hoàn tất trong thời gian gần đây.



    [​IMG]


    PV Power là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện khí.

    Cuối tuần trước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã cho biết Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã cổ phiếu POW - sàn HoSE) đã được ký hợp đồng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khoảng 42 ha trên tổng diện tích gần 49 ha đất triển khai dự án Nhà máy Điện Nhơn trạch 3 và 4. Phần còn lại khoảng 6,4 ha của dự án phía Tổng công ty Tín Nghĩa chưa được tỉnh Đồng Nai cho thuê đất.

    Qua ý kiến trao đổi của các bên, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh dự án Nhà máy Điện Nhơn trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò quan trọng đến an ninh năng lượng và phát triển kinh tế cả nước.

    Do đó, các Sở, ngành, địa phương thống nhất ý kiến theo hướng tạm thời cho Tổng công ty Tín Nghĩa được thuê phần đất còn lại (6,4ha) để làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê lại đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho PV Power.

    Vấn đề thuê đất được xem là “nút thắt” cuối cùng trong quá trình triển khai dự án Nhà máy Điện Nhơn trạch 3 và 4. Theo dự kiến, Nhơn Trạch 3 sẽ bắt đầu vận hành thương mại (COD) kể từ giữa tháng 11/2024 và Nhơn Trạch 4 sẽ hòa lưới phát điện thử nghiệm tháng 11/2024, tiến tới COD từ giữa tháng 5/2025.

    Ban lãnh đạo PV Power cho biết, hiện đã hoàn tất hợp đồng Mua Bán Điện (PPA) với EVN và đã trình Bộ Công Thương phê duyệt. PV Power cũng đã hoàn tất Thỏa thuận đấu nối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), dự kiến các thủ tục có liên quan sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm nay.



    [​IMG]


    Nhập chú thích ảnh

    EVNNPT và các đơn vị trực thuộc đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện thử nghiệm và giải tỏa công suất tại 2 nhà máy. Giữa tháng 5 vừa qua, EVNNPT và Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã triển khai thi công và hoàn thành đóng điện công trình Đường dây 220kV đấu nối tạm NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Nhơn Trạch 1,2 - Bàu Sen. Qua đó, sẵn sàng cấp điện thử nghiệm và giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3.

    Với Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, đến nay toàn bộ các vị trí móng của công trình Đường dây 500kV Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè đã được bàn giao cho các đơn vị thi công. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2024 để đảm bảo cấp điện thử nghiệm và giải tỏa công suất cho nhà máy.

    Đại diện PV Power cho biết, hiện nay tiến độ triển khai các hạng mục liên quan đến dự án Nhà máy Điện Nhơn trạch 3 và 4 đang bám sát kế hoạch đề ra.

    Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 & 4 có quy mô công suất 1.500MW, là công trình trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Đặc biệt, đây là dự án điện sử dụng nhiên liệu khí LNG nhập khẩu đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Dự án sử dụng cấu hình 1:1:1 (turbine - lò hơi - máy phát) đầu tiên trong cả nước. Đây cũng là một trong số ít các dự án điện có turbine công suất lớn nhất (trên 500 MW cũng như hiệu suất khí cao hàng đầu (trên 60%) trên thế giới.

    Khi đi vào hoạt động, dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 & 4 dự kiến sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Nam và cả nước trong những năm tới.
  3. AME

    AME Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2018
    Đã được thích:
    186
    Tin này có vẻ xào xáo nhỉ, chưa có gì mới đột phá hẳn. Gđ này khó hút tiền
    Tocxoanftu thích bài này.
  4. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    2.012
    CẢm giác đang phân phối âý, cứ cuối phiên kéo lên để hôm sau phân phối tiêps !
  5. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.531
    Đạp hay ko chưa biết. Nhưng cứ về đc tham chiếu cũng là tốt rồi
    Tocxoanftu thích bài này.
  6. Winie310203

    Winie310203 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    167
    Đăng tin tức lắm làm gì, có bác nào nay tìm được danh mục Dương Văn Chung không, k biết pha đạp xuống 14.8 là đội đấy thoát hàng k nữa
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.646
    Pow vụ này kinh nè


    PV Power đề xuất làm tổ hợp sản xuất điện sạch 3,98 tỷ USD tại Ninh Thuận
    Linh Lang - 15/07/2024 17:53 (GMT+7)
    (VNF) - Tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng Lâm Sơn do PV Power đề xuất có nhu cầu sử dụng đất khoảng 184,2ha cho thủy điện tích năng và 2.000ha cho điện mặt trời.
    Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề xuất tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng Lâm Sơn do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power - POW) làm chủ đầu tư.

    [​IMG]
    Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận nghe đề xuất của PV Power.
    Theo đề xuất của PV Power, tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng Lâm Sơn bao gồm 3 dự án thành phần: thủy điện tích năng công suất 1.440 MW với 6 tổ máy; dự án điện mặt trời 3.500 MWp và hệ thống pin lưu trữ 350 MW.

    Tổng sản lượng điện của tổ hợp đạt 5,87 tỷ kWh/năm. Dự kiến tổng mức đầu tư 3,98 tỷ USD với nhu cầu sử dụng đất khoảng 184,2ha cho thủy điện tích năng và 2.000ha cho điện mặt trời.


    Thời gian triển khai dự án từ năm 2026, đưa vào vận hành cuối năm 2030. Mục tiêu của dự án nhằm khai thác tối đa tiềm năng năng lượng mặt trời và thủy điện tích năng tại Ninh Thuận để sản xuất điện sạch.

    Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết ý tưởng đề xuất của chủ đầu tư đối với dự án, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh Ninh Thuận, đáp ứng mục tiêu đưa Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đồng thuận và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai khảo sát, lập hồ sơ dự án.

    Lãnh đạo địa phương này đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện Ninh Sơn rà soát quy mô dự án với các quy hoạch của ngành, địa phương và cơ sở pháp lý về đất đai, chuyển đổi đất rừng; chủ đầu tư rà soát tích hợp thủy điện tích năng với dự án điện mặt trời để tiết kiệm quỹ đất, xem xét phương án liên kết với người dân phát triển điện mặt trời; đồng thời đẩy nhanh quy trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để dự án có thể triển khai thực hiện và vận hành trước phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026 – 2030.

    Trên thị trường, cổ phiếu POW đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất 2 năm với 15.100 đồng/cổ phiếu, tăng 34% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của PV Power tương ứng đạt 35.700 tỷ đồng, lớn nhất ngành điện trên sàn chứng khoán.

    Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa diễn ra mới đây, lãnh đạo PV Power cho biết doanh thu toàn tổng công ty 6 tháng đầu năm ước đạt 16.169 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ước tính trong quý II, PV Power đạt gần 10.000 tỷ đồng doanh thu, tương ứng bình quân mỗi ngày thu khoảng 109 tỷ đồng.

    Về kế hoạch kinh doanh năm nay, PV Power đặt mục tiêu sản lượng và doanh thu lần lượt tăng 16% và 9% so với năm ngoái, lên 16,7 tỷ kWh và 31.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm gần 31% so với thực hiện năm ngoái, xuống mức 995 tỷ đồng. Thực tế, trong giai đoạn 2019-2023, tổng công ty đều thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.
    thevannd thích bài này.
  8. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.531
    Mình cũng mới đọc bài này xong. 3,98 tỷ đô là tương đương 100k tỷ (tổng tài sản của pow đến hết 31/12/2023 cũng mới có 70k tỷ). Cần đối ứng 30% tương đương 30k tỷ. Thế thì nhu cầu tăng vốn là cấp thiết để thực hiện dự án trong năm 2026 rồi
    thevannd thích bài này.
  9. thevannd

    thevannd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.066
    Ngon.
  10. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.070
    Cầm 5 năm thì lên 100k/ cp phiếu đó.
    Nhu cầu điện luôn tăng hàng năm.
    Trừ khi con người về thời đồ đá thì điện mới hết thời.
    Sau khi các dự án hết khấu hao chi phí đầu tư thì lợi nhuận lớn, kéo dài trong hàng chục năm.

Chia sẻ trang này