1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

PPC,PPCER: lãi thêm 90 tỉ sau kiểm toán, JPY MẤT giá so với USD mà USD LẠI MẤT giá với VND.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuonghuyen011001, 01/04/2016.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 820 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    Sau kiểm toán, công ty liên kết của PPC là Nhiệt điện Hải Phòng đã thay đổi từ lãi 13 tỷ lên lãi 391 tỷ.
    CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã: PPC) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với con số lợi nhuận trước thuế tăng từ 514 tỷ đồng lên 604 tỷ đồng, tức tăng thêm 90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế riêng cổ đông công ty mẹ tăng 19,38% lên 560,65 tỷ đồng. EPS của công ty cũng tăng lên và đạt 1.778 đồng/cổ phiếu.

    Theo PPC, nguyên nhân chính là do CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - công ty liên doanh liên kết của PPC đã thay đổi kết quả kinh doanh. Do đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết của PPC tăng từ 16,35 tỷ đồng lên 114,68 tỷ đồng.

    BCTC kiểm toán của Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty này năm 2015 là 391,5 tỷ đồng. Báo cáo tài chính công bố trước đó chỉ ghi nhận con số lợi nhuận sau thuế gần 13 tỷ đồng. Đó là do công ty đang phân bổ khoản lỗ tỷ giá gần 400 tỷ theo đề xuất tại công văn số 3003/BTC/TCDN của Bộ tài chính. Theo đó, không ghi nhận khoản lỗ vào chi phí tài chính năm 2015.

    Tại báo cáo kiểm toán của Nhiệt điện Hải Phòng, kiểm toán đã nêu ý kiến ngoại trừ về khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ với tổng giá trị là 397 tỷ đồng. Nếu Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận khoản chênh lệch này theo đúng quy định kế toán thì khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trên Bảng CĐKT tại ngày 31/12/2015 sẽ giảm đi 397 tỷ, đồng thời chi phí tài chính của công ty sẽ tăng lên và lợi nhuận sau thuế giảm đi một khoản là 397 tỷ.

    Sau kiểm toán, các khoản vay của PPC cũng được phân loại lại. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 348 tỷ đồng xuống còn 0 đồng. Toàn bộ giá trị khoản vay này chuyển sang vay và nợ thuê tài chính dài hạn khiên cho khoản mục này tăng lên mức 4.360 tỷ đồng
  2. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam hiện đang quản lý quỹ đất trên 2,3 triệu m2.
    Ngày 30/3 – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã quyết định chấp thuận cho CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam đăng ký giao dịch 99.996.671 cổ phiếu VPD trên sàn gia dịch UPCoM. CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định.

    CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam được cấp phép thành lập tháng 6/2002 với 5 cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty số 1 – Bộ Xây dựng, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Sản xuất thiết bị Điện và Công ty tư vấn xây dựng điện 2. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, bán điện với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 13,7 tỷ đồng.

    Hiện tại, vốn điều lệ theo đăng ký của công ty là 1.000 tỷ đồng nhưng vốn điều lệ thực góp là 999.966,710.000. Dự kiến sau ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua phát hành tăng vốn điều lệ thếm 2,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ thay đổi lại đăng ký kinh doanh đúng với vốn điều lệ thực góp. Lần tăng vốn điều lệ gần nhất của công ty là năm 2015, tăng từ 908 tỷ đồng lên mức như hiện nay.

    Tại thời điểm ngày 15/1/2016, công ty có 7.052 cổ đông với 11 cổ đông là các tổ chức trong đó có 3 cổ đông lớn nắm giữ tổng công 59,61% vốn điều lệ công ty.

    [​IMG]

    Công ty cũng đang quản lý quỹ đất 2.323.172m2 bao gồm trụ sở công ty tại số 583 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội; nhà máy thủy điện Khe Bố, Nhà máy thủy điện Bắc Bình và Nhà máy thủy điện Nậm Má.

    Trong năm 2016, nếu việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua, tổng vốn điều lệ công ty sẽ trên 1.000 tỷ đồng, đủ điều kiện tham gia các dự án về năng lượng.

    Trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện chào giá điện cạnh tranh tại Nhà máy thủy điện Bắc Bình và nhà máy thủy điện Khe Bố, đồng thời xúc tiến tìm kiếm đầu tư dự án mới; mua và chuyển trụ sở công ty sang địa điểm mới.
  3. KStock

    KStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    56
    Vậy là thứ 2 lại đua lệnh à các bác!;)
    trongdanphuonghuyen011001 thích bài này.
    phuonghuyen011001 đã loan bài này
  4. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    Có nên bán các đồng tiền châu Á sau đà phục hồi mạnh nhất từ năm 2008?
    JPY sẽ lao về mức 130 JPY/USD và Nhân dân tệ sẽ ở mức 7 CNY/USD trong 12 tháng tới

    Câu trả lời của Goldman Sachs là “Có”. Ngân hàng này cho rằng đã đến lúc bán các đồng tiền của châu Á sau khi các đồng tiền này chứng kiến tháng phục hồi mạnh nhất trong hơn 7 năm, Bloomberg đưa tin.

    Các đồng tiền châu Á sẽ giảm giá trở lại khi các biện pháp nới lỏng chính sách bổ sung của Trung Quốc và Nhật Bản có thể đẩy đồng Nhân dân tệ và đồng JPY xuống các mức thấp nhất kể từ năm 2008, nhận định của nhà chiến lược Kamakshya Trivedi từ Ngân hàng Goldman Sachs. Được biết, vào tháng 11 vừa qua, ông Trivedi là người đã đưa ra dự báo chính xác rằng các thị trường mới nổi sẽ phục hồi trong năm 2016.

    Đồng won của Hàn Quốc đã dẫn đầu đà phục hồi của các đồng tiền châu Á trong quý 1 vừa qua với mức tăng 8.2% và đồng ringgit của Malaysia nhảy vọt 7.8%, đánh dấu đà tăng mạnh nhất kể từ năm 1998. Thước đo của 10 đồng tiền châu Á, ngoại trừ đồng JPY tăng 3%.

    “Đây là các mức thích hợp để bán ra các đồng tiền châu Á, đặc biệt là đồng won, đồng baht, đôla Đài Loan, Nhân dân tệ và ringgit”, ông Trivedi trả lời phỏng vấn Bloomberg. “Tác động từ sự dịch chuyển của đồng Nhân dân tệ đối với các đồng tiền thị trường mới nổi tại châu Á là rất rõ rệt. Chúng tôi dự báo các đồng tiền này sẽ tiếp tục suy yếu”.

    Tỷ giá của các quốc gia đang phát triển vừa khép lại tháng mạnh nhất kể từ năm 1999 khi các hàng hóa phục hồi và đồng USD giảm giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ nâng lãi suất chậm. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu châu Á vẫn chưa phục hồi, gia tăng khả năng xảy ra một làn sóng phá giá mới trên khắp khu vực khi đồng Nhân dân tệ giảm giá so với các đối tác thương mại của Trung Quốc và kỳ vọng ngày càng cao về gói kích thích tiền tệ bổ sung của Nhật, ông Trivedi cho biết.

    Goldman dự báo đồng JPY sẽ sụt 14% về mức 130 JPY/USD trong 12 tháng tới, mức chưa từng thấy kể từ năm 2002, và Nhân dân tệ sẽ giảm 7.6% so với đồng bạc xanh về mức 7 CNY/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008. Theo ông Trivedi, đồng won sẽ giảm 11% so với mức đóng cửa phiên thứ 6 tuần trước xuống 1,300 trước đà tăng trưởng kinh tế ngày càng chậm và viễn cảnh tiếp tục cắt giảm lãi suất tại Hàn Quốc. Theo ông, bán đồng won là cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự đảo chiều của tỷ giá châu Á.

    Được biết, đồng won cùng với đồng JPY và Nhân dân tệ là 3 đồng tiền nhận được dự báo bi quan nhất từ Goldman. Theo ước tính từ một cuộc khảo sát riêng của Bloomberg, đồng JPY Nhật được dự báo sẽ suy yếu về mức 118 JPY/USD vào cuối tháng 3/2017 trong khi Nhân dân tệ có thể ở mức 6.7% so với đồng bạc xanh và đồng won sẽ ở mức 1,218 trong cùng kỳ./.
    trongdan thích bài này.
  5. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    SÓNG TỈ GIÁ BẮT ĐẦU
    trongdan thích bài này.
  6. phuonghuyen011001

    phuonghuyen011001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    238
    Gần 100 triệu cổ phiếu ngành điện sắp chào sàn UPCoM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đấu giá cổ phần tháng 3: Vissan chưa phải hàng “hot” nhất

    CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam hiện đang quản lý quỹ đất trên 2,3 triệu m2.
    Ngày 30/3 – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã quyết định chấp thuận cho CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam đăng ký giao dịch 99.996.671 cổ phiếu VPD trên sàn gia dịch UPCoM. CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định.

    CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam được cấp phép thành lập tháng 6/2002 với 5 cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty số 1 – Bộ Xây dựng, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Sản xuất thiết bị Điện và Công ty tư vấn xây dựng điện 2. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, bán điện với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 13,7 tỷ đồng.

    Hiện tại, vốn điều lệ theo đăng ký của công ty là 1.000 tỷ đồng nhưng vốn điều lệ thực góp là 999.966,710.000. Dự kiến sau ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua phát hành tăng vốn điều lệ thếm 2,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ thay đổi lại đăng ký kinh doanh đúng với vốn điều lệ thực góp. Lần tăng vốn điều lệ gần nhất của công ty là năm 2015, tăng từ 908 tỷ đồng lên mức như hiện nay.

    Tại thời điểm ngày 15/1/2016, công ty có 7.052 cổ đông với 11 cổ đông là các tổ chức trong đó có 3 cổ đông lớn nắm giữ tổng công 59,61% vốn điều lệ công ty.

    [​IMG]

    Công ty cũng đang quản lý quỹ đất 2.323.172m2 bao gồm trụ sở công ty tại số 583 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội; nhà máy thủy điện Khe Bố, Nhà máy thủy điện Bắc Bình và Nhà máy thủy điện Nậm Má.

    Trong năm 2016, nếu việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua, tổng vốn điều lệ công ty sẽ trên 1.000 tỷ đồng, đủ điều kiện tham gia các dự án về năng lượng.

    Trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện chào giá điện cạnh tranh tại Nhà máy thủy điện Bắc Bình và nhà máy thủy điện Khe Bố, đồng thời xúc tiến tìm kiếm đầu tư dự án mới; mua và chuyển trụ sở công ty sang địa điểm mới.

Chia sẻ trang này