PTI - Bảo Hiểm phi nhân thọ hàng đầu VN - Bảo hiểm Dongbu (Korea ) chi 1077 tỷ mua 30tr PTI giá 36k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9T05MAC, 13/07/2015.

1306 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10877 lượt đọc và 205 bài trả lời
  1. kts_hha

    kts_hha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    3.513
    Trong các mã bảo hiểm, BVH, BIC, BMI đã tăng khá nhiều, những mã bảo hiểm còn lại có tiếng tăm là PVI, PTI và PGI.

    Trong 3 mã sau này thì PVI có lượng hàng trôi nổi quá nhiều và kết quả kinh doanh cũng không thực sự nổi bật, PGI cũng chưa được quan tâm bởi các nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện ở tỷ lệ sở hữu của NĐT NN là 0%.

    Ngôi sao thực sự còn lại là PTI khi vừa được NĐT NN của Hàn Quốc mua 30tr CP (~37%) , tổng số cổ phiếu nằm trong tay các tổ chức và NĐT NN chiếm tới khoảng 85% nên số lượng cổ phiếu trôi nổi chỉ khoảng 15% (~12tr CP), nếu NĐT nước ngoài muốn mua thêm thì sẽ phải tranh cướp trong số cổ phiếu trôi nổi ít ỏi này.

    Đây chính là một trong những yếu tố sẽ khiến cho PTI tiếp bước BVH, BIC và BMI trong tuần tới
  2. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    Chỉ còn 9tr thôi bạn , mình đã tính hết rồi

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    Thông báo với AE là sắp có báo cáo quý 2 rồi ( từ 18-24/7 sẽ có ) . Lợi nhuận dự đoán là 45-50 tỷ
    kts_hha thích bài này.
  3. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    Cơ hội đầu tư cổ phiếu bảo hiểm vẫn còn
    (NDH) Triển vọng kinh tế lạc quan và lãi suất tốt không phải là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy cổ phiếu ngành bảo hiểm, mà còn nhờ quyết định dỡ bỏ giới hạn sở hữu cho người nước ngoài và việc mua vào của các quỹ ETF.

    Trong dài hạn, các công ty bảo hiểm vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng như nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi hay các chính sách mới trong ngành bảo hiểm của Bộ Tài chính nhằm cải thiện tính minh bạch.

    Với mức P/B hiện tại của cổ phiếu ngành bảo hiểm Việt Nam (1,3 lần) thấp hơn mức P/B bình quân (1,9 lần) của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết trên sàn chứng khoán tại các nước châu Á như Thái Lan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông và Đài Loan. Vì vậy, cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ngành bảo hiểm vẫn còn.

    Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính, doanh thu của ngành bảo hiểm quý I/2015 ước tính đạt 14.380 tỷ đồng (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái-YoY). Trong đó, doanh thu của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ ước tính đạt 7.542 tỷ đồng (tăng 10,69%) và 6.838,3 tỷ đồng (tăng 29,15%).

    Bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu chủ yếu từ bảo hiểm xe cộ

    Trong quý I/2015, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ (tăng 10,7% YoY, tăng 12,4% YoY trong quý I/2014) chủ yếu là do đóng góp từ doanh thu bảo hiểm xe cộ (tăng 19,8% YoY, chiếm khoảng 31% tổng doanh thu). Tiếp theo sau đó là đóng góp từ doanh thu bảo hiểm cá nhân và y tế (tăng 23,5% YoY, chiếm khoảng 21,3% tổng doanh thu), bảo hiểm tài sản và tai nạn (tăng 8% YoY, chiếm khoảng 18,3% tổng doanh thu).

    Sự tăng trưởng tích cực này diễn ra sau khi các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tập trung vào phân khúc bán lẻ cũng như tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mặc dù kinh tế có những tín hiệu hồi phục tốt nhưng doanh số bán hàng trong phân khúc bảo hiểm doanh nghiệp vẫn chưa được khả quan.

    Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) tiếp tục dẫn đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ với 22%, tiếp theo sau đó là công ty bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt, tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI), tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI).

    [​IMG]

    Bảo hiểm nhân thọ: Tỷ lệ phí thấp nên hấp dẫn khách hàng

    Tăng trưởng mạnh của phân khúc bảo hiểm nhân thọ trong quý I/2015 (tăng 29,5% YoY, tăng 20,4% YoY vào quý I/2014) do tăng trưởng mạnh mẽ của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (hợp đồng bảo hiểm mới trong 4 tháng đầu năm tăng 40% YoY).

    Nguyên nhân là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tỷ lệ phí bảo hiểm thấp nên hấp dẫn khách hàng hơn. Công ty bảo hiểm Prudential tiếp tục dẫn đầu phân khúc này với 29,9% thị phần, tiếp theo là công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt (29%) và công ty Manulife (11,7%).

    [​IMG]

    Quỹ ETF mua vào và kỳ vọng nới room thúc đẩy giá cổ phiếu

    Những cổ phiếu dẫn đầu tăng giá trong thời gian qua là BVH, BIC, BMI, PVI và PTI.

    [​IMG]

    SSI Research cho rằng kết quả tốt của ngành bảo hiểm trong thời gian qua là kết quả từ nhiều yếu tố.

    Đầu tiên, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt. GDP 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% YoY, cao hơn so với mức dự đoán trước đó là 6,11% và là mức cao kỷ lục trong 5 năm qua.

    Ngoài ra, mức lãi suất tại Việt Nam được dự đoán đã chạm đáy và sẽ tăng nhẹ từ năm 2016 trở đi, qua đó cải thiện kết quả kinh doanh của ngành bảo hiểm. Hơn nữa, ngành bảo hiểm đã trầm lắng trong một thời gian dài (2012-2014) và bị định giá thấp hơn so với thực tế.

    Bên cạnh đó, các yếu tố kỹ thuật khác như việc mua vào của các quỹ ETF Việt Nam hay kỳ vọng nới lỏng quy định giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành bảo hiểm cũng tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Những vụ M&A gần đây trong ngành như BIC-Fairfax hay PTI-Dong Bu Hàn Quốc là những động thái tích cực đối với thị trường bảo hiểm nói chung.

    Dẫn đầu mức tăng trong ngành là cổ phiếu BVH. Nguyên nhân chủ yếu do Market Vectors Việt Nam đã nâng tỷ trọng nắm giữ 4,5% lên 7,15%, tương đưng 12,6 triệu cổ phiếu ngày 16/6 lên 14,7 triệu cổ phiếu ngày 16/7. Ngoài ra, việc công ty bảo hiểm Samsung Life bày tỏ muốn hợp tác với công ty bảo hiểm Bảo Việt Life (một công ty con của BVH) cũng khiến giá cổ phiếu của BVH tăng mạnh.

    Tuy nhiên, SSI Research cho rằng việc hợp tác giữa BVH và Samsung Life sẽ không thành hiện thực bởi bảo Việt Life đã và đang hợp tác với công ty bảo hiểm Sumitomo Life kể từ năm 2013 và đang có kết quả rất tốt. Năm 2014, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt Life tăng 26,9% YoY và 11,53% YoY.

    PVI và BIC tăng trưởng tốt, BVH và VNR có thể tăng trưởng âm

    Trong số 7 công ty bảo hiểm được niêm yết trên sàn chứng khoán, PVI có tăng trưởng lợi nhuận ròng đáng chú ý nhất nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh thu và chi phí từ kinh doanh bảo hiểm đều tăng 55-58% do PVI có chiến lược tập trung vào phân khúc bảo hiểm cá nhân trong khi mảng bảo hiểm tài sản và tai nạn truyền thống lại gặp khó khăn bởi giá dầu giảm và các dự án dầu khí bị trì hoãn.

    [​IMG]

    BIC có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 33% nhờ hoạt động kinh doanh của 3 công ty thành viên mới thành lập từ tháng 1/2015 là BIC Tây Bắc, BIC Lào Cai và BIC Cửu Long. Điều này đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh chung của BIC cũng như của mảng bảo hiểm tài sản và tai nạn (tăng 80,6% YoY, chiếm 26,6% tổng phí bảo hiểm thu được). Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm tài sản và tai nạn của BIC đều đến từ các dự án được đầu tư bởi ngân hàng BIDV.

    Cả BVH và VNR đang phải đối mặt với tăng trưởng âm về thu nhập ròng. Nguyên nhân là BVH đã quyết định tăng trích lập dự phòng bảo hiểm kỹ thuật và đóng góp lợi nhuận từ mảng kinh doanh ngân hàng bị suy giảm.

    Theo quy định hiện hành, lợi nhuận của các ngân hàng được ghi nhận cho các công ty liên doanh và liên kết. Ngân hàng Bảo Việt đã nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.150 tỷ đồng nhưng số cổ phần sở hữu của BVH lại giảm từ 52% xuống 49,5% do công ty này không mua thêm cổ phiếu trong đợt tăng vốn.

    Tăng trưởng lợi nhuận ròng ở mức thấp của VNR chủ yếu là do đợt thoái vốn bất thường 90 tỷ đồng từ Samsung Vina, từ 50% xuống 25%, và do những đề nghị bồi thường bảo hiểm có giá trị lớn trong vài năm qua cũng như trong năm 2014.
  4. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    PTI đã bán đúng thời điểm cho Dongbu . Từ ngày 1/9 sẽ bị siết phát hành riêng lẻ nha
    Nghị định 60: “Siết” phát hành riêng lẻ, doanh nghiệp sẽ gặp khó?
    Việc phát hành riêng lẻ sẽ bị siết chặt kể từ tháng 9/2015 theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp sẽ phải minh bạch hơn và việc phát hành qua lại giữa các đơn vị có liên quan cũng dần “hẹp cửa”.
    Phải minh bạch “kẻ bán người mua”

    Nghị định 60 quy định rõ, trong phương án phát hành riêng lẻ và sử dụng vốn đối với công ty đại chúng đã được thông qua bởi ĐHĐCĐ, công ty phải xác định rõ mục đích, nhà đầu tư (NĐT) hoặc tiêu chí lựa chọn NĐT chào bán, số lượng NĐT và quy mô dự kiến. Điểm bổ sung quan trọng đối với vấn đề này là trường hợp ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ sở hữu thì công ty phải xác định rõ nhà đầu tư để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ thay đổi sau khi được chấp thuận, bao gồm:

    - Việc chào bán dẫn tới tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm liên quan sở hữu vượt 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

    - Bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

    Theo đó, những trường hợp chào bánriêng một tỷ lệ lớn cho các đối tác chiến lược, nhóm nhà đầu tư sắp tới đây sẽ không còn là những thương vụ bí ẩn chỉ được công bố khi “ván đã đóng thuyền” như trước.

    Ví như trường hợp PTI phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho Dongbu của Hàn Quốc tăng vốn lên gần 804 tỷ đồng, tương đương với khối lượng phát hành lên tới 60% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành vừa qua. HĐQT chỉ cần xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành để chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược; còn giá bán, đối tác bán… đều được ủy quyền hết cho HĐQT.

    * Dongbu nắm giữ 30 triệu cp PTI

    * ĐHĐCĐ PTI: Bán 30 triệu cp cho đối tác Hàn Quốc với giá “khủng”

    Nếu đặt PTI vào trường hợp áp dụng Nghị định 60, câu chuyện phát hành riêng lẻ cho Dongbu có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Bởi, đây là trường hợp phát hành tới 60% khối lượng cp đang lưu hành tại thời điểm đó, do vậy HĐQT phải xác định rõ nhà đầu tư trước để ĐHĐCĐ thông qua.

    Biến động của cp PTI 3 năm gần đây (Nguồn: VietstockFinance)
    http://image.*********.vn/2015/07/17/PTI.PNG
    Cổ phiếu PTI đã có một giai đoạn khá dài giao dịch dưới mệnh giá.
    Bên cạnh đó, hoạt động phát hành riêng lẻ thì tổ chức phát hành không được là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
  5. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    PTI khai trương 5 đơn vị trong tháng 7
    Chiều ngày 16/7/2015, tại Dinh Thống nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức lễ khai trương 3 công ty thành viên trong khu vực phía nam, nâng tổng số công ty thành viên của PTI trên toàn quốc lên thành 35 đơn vị.

    3 đơn vị được thành lập mới bao gồm: PTI Thống Nhất có trụ sở tại 170 Bùi Thị Xuân, Q1, TP. Hồ Chí Minh; PTI Phú Mỹ Hưng có trụ sở tại tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sau, Q.3 Tp. Hồ Chí Minh và PTI Vũng Tàu có trụ sở tại 48 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, trong tháng 7, PTI cũng vừa tổ chức khai trương PTI Gia Lại và PTI Thái Nguyên. Hiện PTI là doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) sử hữu mạng lưới bán lẻ lớn nhất cả nước.

    [​IMG]

    Với việc thành lập thêm một loạt công ty thành viên trong 1 tháng cho thấy những nỗ lực liên tục của PTI trong các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc sở hữu mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng rộng khắp sẽ là một lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm. Bởi mạng lưới này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận khách hàng mà quan trọng nhất là tạo nên sự thuận tiện trong việc phụ vụ, chăm sóc sau bán hàng.

    Mạng lưới bán hàng rộng lớn cùng với chất lượng dịch vụ đang ngày càng được hoàn thiện và hiện đại hóa đã giúp PTI ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.
  6. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    30tr PTI Dongbu đã mua với giá 36k sẽ bị hạn chế đến năm 2020
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/07/2015, Bài cũ: 23/07/2015 ---
    Cổ đông PTI ít quá , hàng trôi nổi có tẹo nên chẳng ai chơi
    kts_hha thích bài này.
  7. vinazoo

    vinazoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.065
    Qua PVI có vẻ nhộn nhịp hơn không bác :D
  8. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    PVI nhộn nhịp thật , nhưng mình thích PTI vì chỉ số an toàn cao
    Dongbu mua với giá 36k thì ko lý gì PTI có giá 20k hết . Ôm hàng vậy , hàng cô đặc thì dễ CE
  9. kts_hha

    kts_hha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    3.513
    Muốn tăng được thì phải thu hút được dòng tiền. PTI muốn lên được thì nhà cái phải tạo động lực cho các nhà đầu tư tham gia bằng cách tạo thanh khoản cao hơn và giá lên đều đều (không cần trần) vài phiên. Có thế thì các nhà đầu tư mới yên tâm vào sự tăng trưởng bền vững của PTI và bỏ tiền đầu tư.

    Còn cứ giao dịch èo uột hoặc thiếu sự ổn định, hôm nhiều, hôm ít như thế này thì sớm hay muộn các nhà đầu tư cũng chạy hết.
    Dòng BH không thiếu hàng đầu tư an toàn hơn nhiều, ví dụ BVH, BIC, BMI, PVI
  10. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    :) PTI muốn đánh là đc thôi , hôm qua chỉ còn vài chục K là CE rồi
    Về thanh khoản thì cũng rất muốn có nhưng hàng trôi nổi ko nhiều thì lấy đâu ra thanh khoản , hàng tốt thì NĐT chỉ toàn giữ chứ ko bán
    --- Gộp bài viết, 23/07/2015, Bài cũ: 23/07/2015 ---
    Thứ 6 hoặc thứ 7 có báo cáo quý 2 nha
    kts_hha thích bài này.

Chia sẻ trang này