PTS - Sắc tím bất tận (Chương 2)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by meocon168, Mar 12, 2010.

1036 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0
    http://cafef.vn/20100316101316508CA...n-thi-truong-lien-ngan-hang-tiep-tuc-giam.chn

    Thứ 3, 16/03/2010, 10:54 ​
    Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm
    [​IMG]

    Đây là một tín hiệu tốt, phản ánh tình hình thanh khoản của các ngân hàng đã được cải thiện đáng kể. Lãi suất qua đêm chỉ còn từ 6,6% - 7,6%/năm.



    Theo thông tin từ NHNN về hoạt động của ngân hàng trong tuần vừa qua (từ ngày 5/3 đến ngày 11/3/2010), tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 84.645 tỷ VND và 1.529 triệu USD, bình quân đạt khoảng 16.929 tỷ VND/ngày và 305 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng kỳ này có sự sụt giảm cả bằng VND và USD.
    Cụ thể: doanh số giao dịch bằng VND giảm 944 tỷ VND, doanh số giao dịch bằng USD giảm 37 triệu USD. Tuần này, doanh số giao dịch qua đêm bằng VND đạt 25.628 tỷ, chiếm tỷ trọng 30% so với tổng doanh số giao dịch trong cả tuần. Doanh số giao dịch qua đêm bằng USD là 484 triệu USD, chiếm 32% so với tổng doanh số giao dịch trong cả tuần.
    Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm so với tuần trước đối với hầu hết các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,25% đến 1,41%/năm. Trong đó lãi suất bình quân đối với kỳ hạn 2 tuần có mức giảm lớn nhất là 1,41%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm 0,97%/năm so với lãi suất cùng kỳ hạn tuần trước. Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng có xu hướng tăng so với lãi suất cùng kỳ tuần trước, cụ thể là 0,36%/năm.
    Lãi suất kỳ hạn qua đêm dao động từ 6,60% đến 7,60%/năm, bình quân ở mức 6,95%/năm, giảm 0,49%/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng có mức bình quân cao nhất, lần lượt là 11,74% và 11,68%/năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 8,23% đến 10,73%/năm (ngoại trừ lãi suất không kỳ hạn).
    Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
    Đối với các giao dịch bằng USD, tuần này các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng). Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không đổi; lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,81%/năm; lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân cao nhất là 2,85%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,56% đến 1,73%/năm.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
    Đơn vị: %/năm
    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    2 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    KKH
    VND​
    6,95
    8,23
    9,45
    10,73
    11,74
    11,68
    10,43
    1,57​
    USD​
    0,56
    0,76
    0,89
    0,99
    1,73
    1,05
    2,85
    -​

    Về lãi suất huy động và cho vay đều có sự ổn định hơn tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất-kinh doanh hiện nay ở mức 12%/năm. Lãi suất cho vay trung, dài hạn theo cơ chế thỏa thuận khoảng 14-15%/năm đối với nhóm NHTMNN, khoảng 15-17%/năm đối với nhóm NHTMCP, cá biệt có một số NHTMCP quy mô nhỏ cho vay với lãi suất khá cao khoảng 18-20%/năm.
    Trong tuần qua, tính thanh khoản ngoại tệ đã được cải thiện đáng kể. Tỷ giá niêm yết mua, bán USD/VND của các NHTM phổ biến quanh mức 19.080-19.100 đ/USD.

    Theo NHNN
    Hạnh Lệ


  2. MonkeyBusiness

    MonkeyBusiness Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2010
    Likes Received:
    0
    Thế này thì: Down xong xuôi tất cả lại về... 630:D
  3. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0
  4. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0
    thế thì PTS lên 80 mất
  5. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0
    [r24)]
  6. maybaytrongtrang

    maybaytrongtrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2010
    Likes Received:
    812
    hàng của miumiu bác cứ phang sàn ra tăng quá nhìu, các em ko sợ hải
  7. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0

    Tay trái qua phải thôi

    doạ tý [r23)]
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    2
    chết cười chú kaka :))
    cho chú 5 phút suy nghĩ để diễn đạt lại câu trên. Anh đọc mà chẳng hiểu gì cà :))
  9. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    58
    BĐS Hải Phòng: Điểm nóng 2010


    Nhiều nhà đầu tư nhận định, năm 2010 giá đất Hải Phòng sẽ tăng từ 10 đến 30%, thậm trí có vị trí tăng từ 100-150%.



    Năm 2010 giá đất cao nhất Hải Phòng trên các tuyến đường chính của đô thị loại 1 là 35 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 150.000 đồng/m2 đối với các tuyến đường thuộc phường, xã. Nhiều nhà đầu tư nhận định, năm 2010 giá đất Hải Phòng sẽ tăng từ 10 đến 30%, thậm trí có vị trí tăng từ 100-150%...



    Ưu thế rơi vào quận mới

    Theo cô Nguyễn Hoàng Trang tại Ngõ Cấm Hải Phòng cho biểt: Hiện cô đang sở hữu một căn hộ trên 200m2 tại trung tâm thành phố. Một mảnh đất rất giá trị nhưng nếu bỏ tiền ra đầu tư thì phải đầu tư lớn, mà vấn đề xin giấy phép xây dựng cũng rất khó khăn. Vì căn hộ của cô là một trong những căn hộ trong diện nhà cổ được xây từ thời Pháp.

    Cho nên cô dự định sẽ bán đi ½ mảnh đất đó để đầu tư ra quận Dương Kinh (có vị trí khá đẹp mà cách trung tâm không xa , lại trên tuyến đường Cầu Rào đến Đồ Sơn khu du lịch Biển).

    Cô Trang phân tích: Nếu như cô bán đi ½ mảnh đất trong thành phố thì cô có thể sở hữu được một mảnh đất trong dự án Anh Dũng 6 trên 200m2 chỉ với giá từ 6 đến 7 triệu đồng trên một m2.

    Giá đất quận mới này không hề tăng so với năm 2009 vì vậy đầu tư vào khu vực này cụ thể là dự án Anh Dũng 6 sẽ có lời và yên tâm hơn. Quận Dương Kinh có khoảng cách không bao xa để đến trung tâm TP, lại có không gian thoáng mát, nằm trên trục đường chính đi ra khu du lịch Biển nổỉ tiếng của thành phố Cảng. Mà cho đến thời điểm này thì xu hướng hướng đến ngoại thành với không gian xanh và thoáng mát đang trở thành thị hiếu của người dân thành thị.



    Đầu tư BĐS Du lịch – thời cơ đã đến

    Theo UBND thành phố Hải Phòng trình gửi Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 với tổng diện tích quy hoạch là 1.522 km2.

    Hải Phòng sẽ được cải tạo, xây dựng thành TP cảng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm cấp quốc gia, đô thị loại 1 và là trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc bộ. Đến năm 2050, Hải Phòng sẽ là đô thị loại đặc biệt và trở thành TP quốc tế.

    Với tổng diện tích xấp xỉ 1.522km2, dự kiến đến năm 2025, TP sẽ có 3 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 2,4 triệu, đất xây dựng đô thị 47.500 - 48.900ha với chỉ tiêu 160m2/người (ở vùng đô thị trung tâm).

    Trong đó khu phát triển mở rộng phía Đông khai thác hết quỹ đất xây dựng các khu nhà ở mới, QH sân golf Đồ Sơn và khu giáo dục, nghỉ dưỡng ven vành đai xanh.

    Khu mở rộng phía Tây và Tây Bắc phát triển đô thị công nghệ cao, hình thành một khu dân dụng lớn và đào tạo, nghỉ dưỡng ở cửa ngõ. Khu mở rộng về phía Nam sẽ phát triển khu Kiến An thành đô thị mới, du lịch mới.

    Ngoài ra, đảo Cát Hải sẽ phát triển, hình thành khu cảng cửa ngõ quốc tế và cùng với 8 xã thuộc Thủy Nguyên, đảo Vũ Yên, đảo Đình Vũ, phường Tràng Cát hình thành khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

    Khu trung tâm mới được chú trọng đến tầng cao công trình và tuyến giao thông kết nối. Nhìn tổng thể, chiều cao công trình sẽ liên tục từ thấp (tại khu trung tâm cũ) đến cao dần (ở trung tâm mới), Dọc theo hai tuyến đường Đông và Tây, các công trình cao tầng được bố chí chạy theo tuyến với khối tích lớn. Các lớp công trình phía sau thấp dần cho phù hợp với cảnh quan sông nước..

    Điều này cho thấy phát triển du lịch biển là một trong những mục tiêu chính của thành phố. Tạo điều kiện cho BĐS Hải Phòng trong tương lai có nhiều kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

    Đến trung tâm BĐS Vipco Hải phòng trong những ngày đầu năm tuy không nhiều giao dịch diễn ra nhưng lượt người đến hỏi về Dự án cũng như đất khu vực ven Tp đang trở nên phổ biến và sôi động.

    Bên cạnh đó TT BĐS Trường Sinh cũng không kém phần tấp nập những lượt người hỏi về biệt thụ tại các dự án như Anh Dũng 1,2,3… Cho đến các dụ án Resort ở Hòn Dấu- Đồ Sơn.

    Dấu hiệu ấm dần lên của BĐS Hải Phòng cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư đến với TP Cảng trong nay, mai.

    Theo Thanh Huyền
    Báo Xây dựng
  10. chjm

    chjm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 28, 2010
    Likes Received:
    0
    bác đăng bài này làm gì cho thêm tiếc. PTS có miếng đất bán rồi, còn gì cho năm 2010 đâu?

Share This Page