PTSC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietnam2020, 12/12/2007.

2388 người đang online, trong đó có 955 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2186 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    PTSC - tích tụ để bứt phá

    Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, trở thành Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC) đa ngành hàng đầu tại Việt Nam trên cơ sở phát huy thế mạnh từ những lĩnh vực hoạt động chính là mục tiêu mà PTSC đặt ra sau khi niêm yết cổ phiếu. Cổ phiếu của PTSC đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

    Tháng 2/1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được thành lập dựa trên sự sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là: Công ty Địa vật lý (thành lập năm 1989) và Công ty Dịch vụ dầu khí (thành lập năm 1986). Từ năm 1993 đến cuối năm 2006, PTSC tiếp tục có sự sáp nhập và đổi mới hoạt động kinh doanh, không ngừng phát triển. Cổ phần hóa vào cuối năm 2006, đến tháng 2 năm 2007, PTSC chính thức đăng ký hoạt động dưới mô hình Tổng công ty cổ phần với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, thay vì vốn pháp định 179,3 tỷ đồng trước khi cổ phần hóa.

    Hoạt động chính của Tổng công ty là dịch vụ tàu thuyền (đóng góp 30% lợi nhuận năm 2006) và dịch vụ căn cứ dầu khí (đóng góp 21% lợi nhuận). Các dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, dịch vụ tàu FPSO chiếm lần lượt 12%, 10% và 9% lợi nhuận của PTSC năm 2006. Hiện nay, PTSC đang có những bước tiến thuận lợi trong việc mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ nhờ sự phat triển hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước. Với 11 công ty TNHH một thành viên trực thuộc, 1 văn phòng đại diện và 4 đơn vị thành viên có liên quan?, mô hình PTSC khá đồ sộ và linh hoạt, giúp Tổng công ty có thể thích nghi nhanh chóng với những biến động của thị trường. Đây chính là một trong những thế mạnh giúp PTSC có sự tăng trưởng nhanh về doanh thu và lợi nhuận trong 8 tháng đầu năm 2007. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8 tháng đầu năm 2007 đạt 3.345 tỷ đồng, bằng 76,02% kế hoạch năm, vượt 14,05% kế hoạch 8 tháng đầu năm; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, bằng 85,71% kế hoạch năm, vượt 28,57% kế hoạch 8 tháng.

    Với đặc trưng kinh doanh trong ngành dịch vụ chất lượng cao, nên nhân sự và kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng tại PTSC. Ngay từ giai đoạn đầu, PTSC đã rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự cũng như đầu tư vào hệ thống kỹ thuật hiện đại, toàn diện. Tính đến ngày 30/6/2007, PTSC có hơn 4.000 nhân viên, trong đó trên 86% đạt trình độ đại học và trên đại học. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như tuyển dụng nhân sự một cách minh bạch, công bằng, bên cạnh chính sách lương bổng hợp lý, được coi là nhân tố quan trọng để khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh từ nguồn nhân lực tại Tổng công ty.

    Là đơn vị hàng đầu trong cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật cho ngành công nghiệp dầu khí, hệ thống công nghệ sản xuất mà PTSC đang áp dụng hiện có sự chuyên môn hóa, tự động hóa cao. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào sản xuất cũng như áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường một cách đồng bộ giúp PTSC đã và đang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hiệu quả và thực hiện trách nhiệm xã hội.

    Một trong những kế hoạch của Tổng công ty là từ nay đến năm 2008 tiếp tục tăng lên đến 2.000 tỷ đồng trong các năm tiếp theo; phấn đấu đến 2015 đạt doanh thu 12.000 tỷ đồng với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ 17%. Để đạt được mục tiêu này, ngoài 11 hợp đồng mà PTSC đã và đang triển khai với tổng trị giá 195,955 triệu USD, PTSC đặt kế hoạch sẽ phát triển toàn diện, trên cơ sở đẩy mạnh hơn nữa yếu tố con người, công nghệ, các hoạt động marketing và phát huy tốt hiệu quả các mối quan hệ, uy tín với đối tác trên thị trường.

    Với việc niêm yết tại Trung tâm GDCK Hà Nội, PTSC hướng tới mục tiêu trở thành một Tổng công ty mạnh hơn về tiềm lực tài chính và có các tiêu chuẩn quản trị cao hơn. Đây sẽ là điều kiện nền tảng để Tổng công ty tiếp cận với các dự án có quy mô vốn lớn, nhiều tiềm năng trong tương lai.

    Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và những điều kiện thị trường thuận lợi đang tạo nên thế đứng vững chắc cho PTSC. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, thị trường dịch vụ dầu khí có nhiều biến động, PTSC cũng phải đối diện với không ít thách thức. Tỷ giá hối đoái diễn biến bất lợi, cạnh tranh trong nước cả về thu hút nhân sự, cung cấp dịch vụ ngày một gay gắt? là những khó khăn dễ nhận diện của PTSC. Tuy nhiên, với nỗ lực phát triển thị trường dịch vụ không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế, đi kèm với chiến lược nâng cao giá trị nội tại, PTSC được kỳ vọng là DN vững vàng trên con đường chinh phục những mục tiêu đã đặt ra.
  2. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KYf THUẬT DÂ?U KHÍ

    Thị trường dịch vụ dầu khí trong nước cũng như quốc tế phát triển khá nhộn nhịp, hàng loạt mỏ mới được phát hiện và đưa vào khai thác dẫn tới nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật dầu khí ngày càng tăng. Trong xu thế đó, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã khẳng định được vị trí là nhà cung cấp dịch vụ dầu khí hàng đầu trong nước và từng bước phát triển vững chắc ra khu vực.

    Ðặt nền móng ở thị trường nước ngoài

    Thương hiệu PTSC đã tạo được thế đứng vững chắc ở thị trường trong nước, cùng với sự lớn mạnh của ngành công nghiệp dầu khí nước ta. Ðây là yếu tố thuận lợi để PTSC từng bước vươn ra thị trường dịch vụ dầu khí nước ngoài. Vào năm 1997-1998, PTSC đã tham gia lắp đặt các giàn đầu giếng, cung cấp tàu dịch vụ cho khách hàng Unocal tại Thái-lan; đến giai đoạn 2001-2003, trong dự án phát triển mỏ PM-3 giai đoạn hai cho khách hàng Talisman Malaysia Limited, PTSC đã phối hợp cùng các nhà thầu nước ngoài vận chuyển, lắp đặt thành công bốn giàn đầu giếng, chân đế giàn công nghệ trung tâm BR-A và giàn MOAB; trực tiếp chế tạo tại Vũng Tàu block nhà ở, sân bay lên thẳng, tháp đuốc, cầu dẫn, đặt nền móng cho việc cung cấp dịch vụ của PTSC ra thị trường nước ngoài giai đoạn về sau. Cũng ở dự án phát triển mỏ PM-3, giai đoạn 4, PTSC đã có bước phát triển mới trở thành nhà thầu chính cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt giàn tách khí Co2 BR-E với tổng giá trị hợp đồng hơn 20 triệu USD. Sự góp sức của PTSC được khách hàng Talisman đánh giá cao, khi dự án MP-3 bước vào giai đoạn thứ năm, PTSC lại trúng thầu chế tạo và vận chuyển giàn khai thác Bunga Tulip A với tổng giá trị hợp đồng khoảng bảy triệu USD. Ngoài ra, PTSC còn tham gia liên doanh sở hữu 33% số tàu FSO MV 12 bằng hình thức đầu tư tài chính ra nước ngoài với số vốn khoảng 22 triệu USD; tham gia cung cấp vật tư, thiết bị chuyên ngành dầu khí cho khách hàng Talisman với tổng doanh thu lên tới hàng chục triệu USD.

    Trên cơ sở kinh nghiệm thu được từ những dự án đã và đang thực hiện ở nước ngoài, cân nhắc năng lực và chiến lược kinh doanh của mình, PTSC xác định tiếp tục tích cực tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án thăm dò, khai thác do Tập đoàn dầu khí Việt Nam đầu tư hoặc tham gia đầu tư tại nước ngoài; tập trung vào các dự án tại các khu vực chồng lấn, khai thác chung giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Ưu tiên các thị trường khu vực Ðông-Nam Á, nhất là các thị trường mà PTSC đã xây dựng được uy tín như Malaysia, Thái-lan và từng bước phát triển ra các thị trường có triển vọng khác như Cuba, Venezuela và Algeria. Sắp tới, PTSC dự kiến sẽ tham gia một số dự án tại nước ngoài như chế tạo ba topsides giàn khai thác cho khách hàng truyền thống Talisman Malaysia Ltd phục vụ khai thác mỏ Orkid-Pakma với tổng giá trị hợp đồng khoảng 70 triệu USD và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Cũng tại dự án trên của khách hàng Talisman, PTSC sẽ tham gia cung cấp, quản lý, vận hành và bảo dưỡng tàu chứa và xuất dầu thô, tổng giá trị hợp đồng dự kiến khoảng hơn 100 triệu USD, thời gian thực hiện hợp đồng làm 10 năm và bắt đầu triển khai cuối năm 2008.

    Nâng cao năng lực cạnh tranh

    Với sự phát triển không ngừng và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong và ngoài nước, PTSC đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất tương đối hiện đại, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Hệ thống căn cứ dịch vụ tổng hợp trên bờ của PTSC được đánh giá là có quy mô, hiện đại tầm cỡ khu vực; bãi thi công cơ khí, đội tàu dịch vụ dầu khí chuyên ngành gồm 17 chiếc, trong đó có một số tàu dịch vụ có nhiều tính năng hiện đại như tàu Bình Minh, Phong Nha được trang bị hệ thống định vị động học DP phục vụ công tác lặn và khảo sát ROV. Một thế mạnh khác của PTSC là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý trẻ, năng động, có trình độ, có kinh nghiệm tích lũy được thông qua công tác dịch vụ cho các công ty dầu khí ở nước ngoài cũng như các công ty dầu khí nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, PTSC đã tạo được hình ảnh và thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí đối với nhiều khách hàng, đối tác nước ngoài. Một số loại hình dịch vụ, PTSC có thể cung cấp dịch vụ với giá cạnh tranh so với các công ty nước ngoài.

    Ðể nâng cao năng lực cạnh tranh, PTSC đang xây dựng chiến lược phát triển với xu hướng đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở đa dạng hóa các hình thức đầu tư thông qua việc hợp tác, liên doanh với các đối tác chiến lược để cùng tham gia đấu thầu và thực hiện các hoạt động có quy mô vừa và lớn ở nước ngoài, nhất là các thị trường mà PTSC đã tạo dựng được thương hiệu. Việc mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược nước ngoài sẽ giúp PTSC tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có của đối tác như kinh nghiệm, khả năng tài chính, mối quan hệ rộng và mạng lưới phát triển trên toàn thế giới, trang thiết bị hiện đại. Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực cung cấp và đa dạng các loại hình dịch vụ, giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, từng bước mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Củng cố mối quan hệ bền vững, tin cậy với các khách hàng truyền thống nhằm bảo đảm sự tăng trưởng ổn định, vững chắc theo chiều sâu của doanh nghiệp. Tiếp tục mở rộng và tìm kiếm các khách hàng mục tiêu mới, nhằm tạo ra các cơ hội kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài.

    Nguồn: Nhân dân

  3. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Về tính hấp dẫn, PVS có khá nhiều lợi thế. Trước hết, đó là lĩnh vực hoạt động trong ngành dầu khí, một lĩnh vực đang được đánh giá cao trong danh mục của nhiều nhà đầu tư. Trong gần 20 đầu mục kinh doanh mà tổng công ty này xác định, hầu hết đều gắn với đặc thù này.

    Ngoài ra, ?ohoạt động đầu tư tài chính đang được đẩy mạnh? (theo bản cáo bạch) cũng như hoạt động quản lý, khai thác bất động sản (tòa nhà cho thuê Petrovietnam Tower tại Tp.HCM)... Ông Phùng Tuấn Hà, Phó tổng giám đốc PTSC, cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ quản lý và khai thác cao ốc văn phòng trong thời gian tới...

    Hiện tại PTSC có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nắm giữ 60%, cán bộ nhân viên nắm khoảng 4%, còn lại là cổ đông bên ngoài.
  4. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ

    Được sự chấp thuận của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ đã được tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2007 tại Thành phố Hải Phòng. Ngày 10 tháng 8 năm 2007 Công ty đã chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

    1. Tên Công ty:

    ~ Tên hợp pháp chính thức của Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ - PTSC

    ~ Tên giao dịch đối ngoại bằng tiếng Anh: PTSC DINH VU PORT COMPANY

    ~ Tên viết tắt của Công ty: PTSC DINH VU

    2. Trụ sở chính Công ty: Tại Khu Công nghiệp Đình Vũ - Thành phố Hải Phòng

    3. Vốn điều lệ của Công ty: 200 tỷ đồng, trong đó cơ cấu như sau:

    ~ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí góp 46%, tương đương 92 tỷ đồng

    ~ CBCNV của Tổng Công ty và một số đối tác góp 54%, tương đương với 108 tỷ đồng.

    4. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

    ~ Kinh doanh Cảng, kho bãi và các dịch vụ căn cứ hậu cần phục vụ hoạt động dầu khí;

    ~ Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá.

    ~ Kinh doanh vận tải đường thuỷ và đường bộ, thuê và cho thuê các phương tiện vận tải, tầu lai dắt với các đối tác trong và ngoài nước;

    5. Bộ máy quản lý và kiểm soát của Công ty bao gồm:

    1. Ông Vũ Hữu An: Chủ tịch HĐQT

    2. Ông Nguyễn Hải Bằng: Tổng Giám đốc

    6. Trang thiêt bị, năng lực:

    - Cầu cảng dài 250 M, độ sâu trước bến -10,3M, tiếp nhận tầu Container và tầu hàng tổng hợp đến 20.000 DWT vào bốc dỡ hàng.

    - Hệ thống kho kín 3.200 M2 cùng 64.000 M2 bãi bê tông nhựa để xếp chứa hàng Container và các loại hàng tổng hợp khác.

    -Phương tiện xếp dỡ gồm 02 cần trục chân đế chạy trên ray loại 40 tấn, cần trục bánh lốp 25 tấn, xe nâng hàng từ 02 đến 45 tấn và đội xe vận tải Container chuyên dùng phục vụ khai thác cầu tầu, kho bãi, dịch vụ vận tải.

    - Đội ngũ CBCNV có trình độ tay nghề chuyên môn cao, nhiệt tình, lịch thiệp sẵn sàng phục vụ các yêu cầu của khách hàng với chất lượng và hiệu quả cao.
  5. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Khánh thành Giàn nén khí Lan Tây

    Ngày 30/6/2007, tại Cảng Hạ lưu PTSC ?" Thành phố Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã tổ chức lễ khánh thành giàn nén khí mỏ Lan Tây do Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải ?" đơn vị thành viên Tổng Công ty PTSC chế tạo và Công ty Dầu khí BP Việt Nam, đại diện cho các đối tác tại lô 06.1 làm chủ đầu tư.

    Công trình Giàn nén Khí Lan Tây được Tổng Công ty PTSC khởi công vào cuối tháng 8 năm 2006, sau hơn 10 tháng thi công, công trình đã được đưa lên sà lan vận chuyển an toàn vào ngày 25/6/2007. Giàn nén khí mỏ Lan Tây có tổng trọng lượng khi hạ thủy khoảng 1.850 tấn, bao gồm hai cụm nén khí lớn (2x15 MW gas driven compressor), các tua-bin cùng toàn bộ các trang thiết bị phụ trợ, vận hành, điện tự động điều khiển, phong chống cháy nổ?

    Theo kế hoạch, Giàn nén khí này sẽ được lắp đặt và đấu nối vào giàn khai thác hiện hữu tại mỏ Lan Tây trong tháng 7/2007. Công tác vận chuyển, đấu nối và chạy thử ngoài khơi cũng sẽ do các đơn vị thành viên của PTSC thực hiện.

    Thành công của Dự án này sẽ đem lại lợi ích và hiệu quả kinh tế trực tiếp từ việc làm gia tăng sản lượng khai thác của cụm giàn khai thác mỏ Lan Tây hiện hữu từ 10,08 triệu m3/ngày lên 15 triệu m3/ngày trong chương trình phát triển mỏ Nam Côn Sơn giai đoạn II (Lan Tây, Lan Đỏ) để đưa khí vào bờ nhằm gia tăng sản lượng khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hoàng Trung Hải ?" Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bà Gretchen H.Watkins ?" Tổng Giám đốc BP Việt Nam đã đánh giá cao sự thành công của Dự án và các lợi ích kinh tế của Dự án đem lại đối với nền kinh tế Việt Nam.

    Công trình giàn nén khí mỏ Lan Tây đã được Tổng Công ty PTSC chế tạo thành công, đạt các yêu cầu cao và nghiêm ngặt của Tập đoàn Dầu khí Anh Quốc BP về chất lượng, tiến độ và đặc biệt thỏa mãn các yêu cầu về an toàn, hoàn thành công trình không để xẩy ra bất kỳ tai nạn sự cố nào. Cùng với các công trình dầu khí đã và đang được PTSC thực hiện theo hình thức trọn gói bao gồm thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối ngoài khơi, chạy thử và bảo trì, Công trình Giàn nén khí mỏ Lan Tây đã một lần nữa khẳng định thương hiệu PTSC, đánh dấu thêm một bước phát triển mới về năng lực thực hiện các dự án chế tạo lắp đặt các công trình dầu khí.
  6. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Liên doanh chế biến suất ăn dầu khí

    Cung cấp lương thực, thực phẩm; Cung cấp nhân lực phục vụ cho dịch vụ đời sống; Dịch vụ giặt là, quản lý khu vực nhà ở, nơi làm việc, quản lý rác thải.

    Tên giao dịch quốc tế:

    BEST FOODS CATERING (BFC)

    Chức năng nhiệm vụ:

    ? Dịch vụ suất ăn dầu khí.

    ? Cung cấp lương thực, thực phẩm

    ? Cung cấp nhân lực phục vụ cho dịch vụ đời sống.

    ? Dịch vụ giặt là, quản lý khu vực nhà ở, nơi làm việc, quản lý rác thải.

    ? Lập kế hoạch, thiết kế, cung cấp và bảo trì cơ sở vật chất dịch vụ đời sống.

    ? Dịch vụ giải trí.

    Trụ sở:

    ? Địa chỉ: Số 101 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu.

    ? Điện thoại: 064 833 345

    ? Fax : 064 832 007
  7. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ký hợp đồng dầu khí với Chính phủ Peru

    21/11, tại Phủ Tổng thống Peru, Chính phủ Peru đã ký Hợp đồng dầu khí Lô Z-47 ngoài khơi Cộng hòa Peru giữa Cty dầu khí Quốc gia Peru (Perupetre) và TCty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

    Lô Z47 thuộc bể dầu khí Trujillo, ngoài khơi Peru, có diện tích 11.930km2 với độ sâu mực nước biển từ 200-1.000m.

    Hợp đồng Lô Z47 là hợp đồng dầu khí thứ 5 mà PVEP đã ký trong năm 2007 và là hợp đồng đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí thứ 11 ra nước ngoài.

    Hợp đồng này có tổng thời hạn là 30 năm đối với dầu, 40 năm đối với khí và condensate. (Theo Veno 3/12)
  8. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    PTSC trúng thầu cung cấp, quản lý vận hành và bảo dưỡng FPSO cho PC Vietnam Limited

    Ngày 2/7/2007, PC Vietnam Limited (PCVL) đã có ý định thư (Letter of Intent) trao thầu cho liên doanh nhà thầu PTSC/MISC cung cấp, quản lý vận hành và bảo dưỡng Kho nổi xử lý, chứa và xuất dầu thô (FPSO) phục vụ khai thác tại các mỏ Ruby, Pearl, Diamond và Topaz trong lô dầu khí 01 / 02 ngoài khơi Việt Nam.

    FPSO mới với sức chứa 600,000 thùng dầu (loại Aframax), công suất tiếp nhận 40,000 thùng dầu/ngày sẽ được liên doanh nhà thầu PTSC/MISC hoán cải từ một tàu chở dầu hiện hữu và cho PCVL thuê trong thời hạn 8 năm, có thể gia hạn đến 10 năm. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến khoảng trên 400 triệu USD.

    Để thực hiện hợp đồng, PTSC sẽ cùng đối tác MISC của Malaysia thành lập một liên doanh để sở hữu tàu, trong đó PTSC sẽ nắm giữ cổ phần chi phối. MISC sẽ đảm nhận công tác hoán cải tàu và PTSC sẽ đảm nhận toàn bộ công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng cho tàu trong suốt thời hạn hợp đồng.

    Kho nổi xử lý, chứa và xuất dầu mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2008 / đầu năm 2009 thay thế cho tàu FPSO Ruby Princess hiện hữu sẽ lên đà sửa chữa và phân cấp theo định kỳ.
  9. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    PTSC ký hợp đồng cung ứng vật tư thiết bị và xây dựng một phần công trình cảng xuất sản phẩm dự án NMLD Dung Quất

    Ngày 4/10/2006 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã ký hợp đồng số 035/2006/HĐKT-DQR-PTSC trị giá khoảng 800 tỷ đồng với BQLDA NMLD Dung Quất cung ứng vật tư, thiết bị và xây dựng một phần công trình cảng xuất sản phẩm dự án NMLD Dung Quất. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2007.
  10. vietnam2020

    vietnam2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí với một công ty của Canada

    Ngày 05/12/2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Miền Võng Hà Nội-02 với Công ty Quad Energy S.A của Canada, trên cơ sở các điều kiện kỹ thuật, kinh tế, thương mại do Tập đoàn trình. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Miền Võng Hà Nội-02 theo quy định của Luật Dầu khí.

Chia sẻ trang này