1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

PVC - đáng đời quân Bán Khống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ndhthang, 05/11/2010.

1671 người đang online, trong đó có 668 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 335 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. ndhthang

    ndhthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhìn PVC kìa, 219 lệnh mua - 22 lệnh bán - chất trần như núi, lệnh của đội đánh xuống đang cover lại hàng đây mà, đau nhỉ nếu hôm nay vẫn ko cover được hàng

    các chú cứ nghĩ đánh xuống dễ hơn đánh lên ư, còn xanh và non lắm
  2. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    Nào chúng ta cùng chung tay tiễn đưa bọn đánh xuống ra đi cùng món nợ tăng đều 7% mỗi phiên nào...[r2)][r2)][r2)]
  3. chungviet

    chungviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    cho chít hết bọn bán khống :)):)):)):)):))=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    463
    ủa thế cứ tình hình này thì phải mua hàng.................. khác để trả vô à
  5. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cho chúng nó chết đi
  6. chungviet

    chungviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đập cho bọn bán khống cho chúng nó chít luôn =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  7. phomonline

    phomonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  8. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Lăn chốt PNC ăn lồi mồm toắc mỏ.
    Hoan hiô các bác bắt đáy PVC hôm qua, giá rẻ như bùn.
  9. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Trước khi mở topic thì cũng nên nghiên cứu chứ . Nay nó chốt quyền thì ai thần kinh mới đi bán khống
  10. chungviet

    chungviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    "Bơm" mạnh ngoại tệ giữ ổn định tỷ giá

    04/11/2010 15:00



    * Triển khai các biện pháp bình ổn thị trường ngoại tệ ngay ngày mai
    (TNO) Chính phủ vừa chính thức tuyên bố sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm mạnh ngoại tệ để ổn định thị trường ngoại hối, đồng thời dừng triển khai kế hoạch hạ lãi suất “vào 10, ra 12” trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
    >> Vàng, USD biến động liên tục

    "Bơm" thêm USD và không tăng tỷ giá
    Chủ trương trên của Chính phủ được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (GSTC) chính thức thông báo sáng nay 4.11.

    Triển khai các biện pháp bình ổn thị trường ngoại tệ ngay ngày mai

    Sau chỉ thị của Chính phủ, trao đổi với Thanh Niên Online, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết sẽ chính thức triển khai các biện pháp để bình ổn thị trường ngoại tệ ngay ngày mai.
    Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu không cho biết số lượng cụ thể ngoại tệ sẽ được bán ra. Ngoài ra, chính sách bán ngoại tệ ra thị trường sẽ được áp dụng có chọn lọc đủ để đảm bảo mục tiêu kiềm chế nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
    Về vấn đề tỷ giá, NHNN sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định từ nay đến cuối năm, không có chuyện tăng tỷ giá như dự đoán của thị trường. Ngày mai (5.11), NHNN sẽ nhóm họp với đại diện các ngân hàng thương mại để triển khai kế hoạch cụ thể. Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin chi tiết về kế hoạch này. (Anh Vũ)


    Theo đó, Chính phủ quyết định sẽ không tăng tỷ giá, ít nhất từ nay đến cuối năm, đồng thời yêu cầu NHNN "bơm" mạnh ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu cần thiết của nền kinh tế. Ông Lê Đức Thúy - Chủ tịch Ủy ban GSTC - cho biết, mặc dù trong tháng 9, NHNN mua tăng dự trữ được 300 triệu USD, tháng 10 đã bán can thiệp còn nhỏ giọt 200 triệu USD, nhưng biện pháp chưa đủ mạnh để chặn đứng tâm lý khan hiếm ngoại tệ. Bên cạnh đó, dù dự trữ ngoại tệ của quốc gia đã sụt giảm so với thời kỳ đỉnh cao là 23 tỉ USD, tuy nhiên hiện tại nguồn dự trữ này vẫn hoàn toàn có đủ khả năng để can thiệp bình ổn thị trường ngoại hối.
    Lý do khiến Chính phủ không tăng tỷ giá sau khi đã tăng 2,1% vào tháng 8.2010 và cả năm tăng hơn 5%, theo ông Thúy nếu tăng sẽ gây ra những bất ổn cho nền kinh tế. Bất ổn lớn nhất sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh, khả năng kiểm soát lạm phát và giữ ở mức một con số sẽ vô cùng khó khăn. Trên thực tế, nếu không có bất cứ sự điều chỉnh gì từ chính sách kinh tế vĩ mô, lạm phát chắc chắn đã vượt quá 8%.

    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nguồn cung USD sau chỉ đạo này - Ảnh: D.Đ.Minh
    “Điều chỉnh tỷ giá nữa thì lạm phát có thể vọt lên, theo ước tính với tác động dây chuyền tâm lý có thể đẩy giá cả vượt lên trên một con số. Như vậy, chúng ta phá vỡ đi mục tiêu quan trọng được đặt lên hàng đầu đặt ra trong năm nay là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô. Mục tiêu kiểm soát lạm phát không kiểm soát được, rồi tâm lý người dân nghĩ rằng Chính phủ không giữ được ổn định vĩ mô, không giữ được giá trị đồng tiền thì vòng xoáy sẽ tiếp tục một cách rất nguy hiểm. Vì vậy, thường trực Chính phủ kết luận không đặt vấn đề điều chỉnh tỷ giá”, ông Thúy nói.
    Tạm dừng hạ lãi suất
    Cùng với cam kết giữ tỷ giá ổn định, Chính phủ cũng chỉ đạo dừng lộ trình hạ lãi suất tại các NH thương mại.

    Doanh nghiệp né "bão" USD
    Có những doanh nghiệp “né” bão giá USD tăng bằng cách huy động nguồn từ các công ty con và công ty kết nghĩa. “Chúng tôi thích nghi với sự tăng giá đồng USD được là nhờ có những công ty con chuyên kinh doanh hàng miễn thuế cũng như có mối quan hệ tốt với các công ty kết nghĩa. Một bên bán ra thì bên kia liền mua vào nên cũng có được nguồn USD ổn định với mức giá tốt”, ông N.V, trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty kinh doanh hàng thời trang cao cấp cho biết.
    Tuy nhiên, ông V. cũng cho biết thêm trong tình hình USD khan hiếm này vẫn rất cần phải mua thêm từ ngân hàng mới đủ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng của công ty.
    "Gần đây, doanh nghiệp chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc mua đô la vào vì tìm kiếm nguồn cung không dễ, mà có kiếm được cũng phải chấp nhận mua giá cao hơn thị trường", ông V. nói.
    Trí Quang (ghi)
    Người đứng đầu Ủy ban GSTC cho biết, do tình hình đã thay đổi, thứ nhất lo ngại tăng trưởng không đạt mục tiêu cũng đã không còn cơ sở, vì nhiều dự báo GDP sẽ đạt và vượt mục tiêu, trong khi đó CPI có nguy cơ tăng lên. Những vận động của luồng tiền cho thấy, nếu lãi suất của tiền đồng càng tăng thì đồng USD càng có giá. Cho nên Chính phủ chủ trương không đặt vấn đề yêu cầu giảm lãi suất, NHNN phải để cho các NH thương mại huy động và cho vay theo thị trường. NHNN không dùng các biện pháp hành chính, không thỏa thuận hạ lãi suất.
    “Vấn đề lớn thứ hai là phải làm cho lãi suất VND hợp lý với thị trường hơn và nếu lãi suất có chiều hướng tăng lên, cũng chấp nhận điều đó vì nó không ảnh hưởng đến tăng trưởng và nó cũng không ảnh hưởng đến lạm phát”, ông Thúy nói.
    Trên thị trường tự do, ngay sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, thị trường USD chợ đen có dấu hiệu hạ nhiệt ngay lập tức. Đầu giờ chiều 4.11, các tiệm vàng trên phố Hà Trung, Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã đưa tỷ giá mua vào xuống còn 20.800 đồng/USD. Trước đó, đầu giờ sáng, giá USD mua vào được niêm yết gần 21.000 đồng/USD.
    Còn khoảng 2 tuần trước đó, giá USD liên tục leo thang cả trong và ngoài ngân hàng.
    Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng vọt lên mức 19.800 đồng/USD, vượt trần 400 đồng/USD. Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra cùng đứng ở mức 19.500 đồng. Tuy nhiên, theo ông Thúy, các NH đã chấp nhận thị trường hai tỷ giá, tỷ giá chính thức mua bán được cộng thêm đủ các loại phí và thực tế vọt lên áp sát giá ngoài thị trường tự do.



    PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia:
    Phải triển khai và làm thật quyết liệt
    Đánh giá về chỉ đạo của Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải bán và đẩy đủ USD ra thị trường, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, đó là một quyết định kịp thời và cần thiết nhằm ổn định tâm lý thị trường và chỉ số giá cả. Đây là động thái nhằm ổn định cân đối cung cầu về USD. Theo ông Ngân trong thời gian qua, giá USD trên thị trường tự do được đẩy lên khá cao chủ yếu là do "tâm lý đầu cơ ảo".
    Việc Chính phủ sử dụng nguồn ngoại tệ dự trữ để thực hiện bình ổn theo ông Ngân là đúng khi có ý kiến cho rằng, ngoại hối của Nhà nước là còn "mỏng" nên phương án này chưa ổn. Ông Ngân cho rằng điều này rất bình thường và không có gì phải lo ngại. Ông Ngân phân tích: "Chính phủ làm vậy vì không muốn vô cớ làm mất giá tỷ giá trong khi mặt bằng USD chung trên thế giới đang giảm. Dự trữ ngoại tệ của VN là nguồn động, nếu bình ổn được tâm lý thị trường thì doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, kiều hối sẽ tiếp tục vào VN. Khi ấy, nguồn dự trữ ngoại tệ của đất nước sẽ tăng chứ không giảm".
    Tuy nhiên, ngoài biện pháp đòn bẩy nói trên, ông Ngân cho rằng, Chính phủ và đặc biệt là NHNN phải tích cực và triển khai các chỉ đạo này. NHNN phải làm sao trong thời gian sớm nhất bơm vốn ngoại tệ vào các ngành, lĩnh vực thiết yếu phải được thực hiện. Có như vậy thì tâm lý thị trường mới bình ổn và giảm dần nguy cơ lạm phát.
    Ông Ngân mong muốn, song song với việc thực hiện chỉ đạo này, ngoài bộ phận giám sát giá cả thị trường hiện có, NHNN cần có một bộ phận giám sát kiểm tra nhằm chống đầu cơ lũng đoạn về tỷ giá.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này