PVD: BLĐ bán như phá mả báo hiệu tương lai u ám cho ngành Dầu khí VN?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hatgaoque, 21/11/2015.

2722 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 47806 lượt đọc và 513 bài trả lời
  1. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.727
    Không hô hào, nhưng kqkd nó đi xuống thì giá cũng sẽ xuống theo thôi
    windy139HoangLong123 thích bài này.
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    3 ngày múc ròng hơn nửa triệu cổ. những ngày còn lại tháng 12 PVD nước ngoài chỉ múc ròng thôi. Vì sao?
    Hồi sau sẽ rõ.
    windy139 thích bài này.
  3. Con_Cua

    Con_Cua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    806
    Tình hình xấu nhưng không đến nỗi tệ hại như vậy đâu bác
    Bài ca khó khăn luôn luôn được đưa ra, để khi hoàn thành kế hoạch thì mọi người mới thấy mình giỏi, PR hình ảnh mà.
    Từ 2012 đến 2014 giá dầu bình quân vẫn như nhau mà GAS tăng trưởng đều mỗi năm, tù 9800 tỷ lên trên 14000 tỷ.
    Em đang giữ PVT
    HoangLong123, windy139bonongvt thích bài này.
  4. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    KQKD của PVD
    Doanh thu hợp nhất = 14.100 tỷ
    LNST hợp nhất = 1650 tỷ
    LNST quí 4=???? Tương đối thấp
    Chỉ có PVT là tạm được
    HoangLong123 thích bài này.
  5. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940
    PVT cũng rơi gần 30% trong gần 2 tháng rồi bác; từ 12.x xuống 9.x, hơi kinh cho tâm lý nhà đầu tư khi mà PVT bị a/h không quá nhiều do công việc lúc nào cũng full, có chăng bị ảnh hưởng thì là phải chia sẽ khó khăn với KH dầu khí bằng cách giảm phí. Thế nhưng lại lợi vì chi phí xăng dầu giảm.

    Bao giờ cũng lên quá đà, giảm quá đà; hưng phấn hay sợ hãi thái quá đều đau. Nói chung lúc hứng quá hay sợ quá thì nên rút khỏi thị trường nếu không đủ khả năng đeo bám. :D. Nói vậy nhưng khó theo lắm.
    HoangLong123 thích bài này.
  6. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.516
    Ai chê e bán T3 dc 27.7, vẫn còn may hơn T5 k dc giá đó...
    windy139 thích bài này.
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940
    Hình như bác bắt đúng giá sàn 26.2 hôm ETF xả cơ cấu? Vậy là T+ bán kiểu gì cũng lãi rồi; Thông thường em hay để ý T+3 đến T+10 của các mã ETF xả mạnh tạo volume lớn giá thấp).

    Trong vòng T+3 đến T+10, nếu vol thu hẹp lại đáng kể so với thông thường và giá không giảm nhiều (cỡ bằng 1/2) thì quá ngon, nhất là nếu TT chung rung và giảm tạo tâm lý bán. Bởi rõ rằng khi ETF phang thì cơ cấu mua vào là tổ chức và cá nhân trading ngắn; Nên khi chờ sau T+ (từ T3 đến T10-15, đủ dài để người nắm ngắn hạn chịu rung lắc bán ra) và xem xét:
    - Nếu giá tăng mạnh mà hàng cũng ko bị ra quá nhiều, OK do tổ chức ko mấy khi chịu ăn vài % chốt lời khi đã dám bắt dao
    - Nếu giá giảm nhẹ kèm volume thấp: OK tổ chức ko bán ra, chỉ nhỏ lẻ bị rung, có tâm lý locked lãi vừa kiếm được.

    - Trường hợp xấu nhất tiếp tục phá đáy kèm volume lớn chứng tỏ vẫn có tổ chức lớn ném hàng, vol lớn cho thấy lại có ông khác bắt dao, lại 1 chu kỳ xuống cho tới khi consolidate lại như 2 dk trên.

    Em thấy PVD chưa có dấu hiệu gì xấu cả; không nói là tốt hơn, do mấy phiên giảm qua vol thấp lắm, mang tính chốt lời của nhỏ lẻ; chênh lệch cung cầu tạm thời 1, 2 phiên thôi, chưa đủ thời gian để đoán tiếp. GAS tương tự. Cũng không mong tổ chức mua ngay, vì sắp hết năm tài chính, phải chờ sang năm, khi họ thực hiện kế hoạch năm sau.

    Riêng PVS có vẻ hơi đuối do 1 tổ chức vẫn ra hàng khi giá quanh 17, dù rằng có tổ chức Tây khác mua đối ứng mạnh; nhưng dù sao vẫn tạo tâm lý.


    Tâm lý vào P giờ phụ thuộc oil nhiều, mà oil thì trend down vẫn mạnh, cả làng vẫn tin là oil về 2x theo chém của các đại gia Commodities, nhưng các ông ấy cũng ko dự nổi là nó có pullback hay ko?

    Mấy ai dự được oil tăng từ quanh 34 lên 38.x ngay trong tuần rồi; quá khủng, ngoài dự đoán của đa số. Và nếu tuần tới nó vẫn tăng thì càng khó dự
    Last edited: 26/12/2015
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    MÙa đông, oánh nhau ở Trung đông, đẩy giá oll về 4x
  9. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    Cuối tháng NN mua mạnh PVD.
  10. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Thứ Sáu, 25/12/2015, 08:48 (GMT+7)
    Hải Lý

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thế giới giờ đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp dầu khí. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP
    (TBKTSG) - Paris và nhiều thành phố châu Âu, kể cả London vốn được mệnh danh xứ sở sương mù, đang chứng kiến sự kỳ lạ của thời tiết: mùa Giáng sinh năm nay chẳng những không có tuyết, mà còn ấm áp với ánh mặt trời từ trưa đến tận chiều.

    “Chưa bao giờ Giáng sinh mà tôi thấy nhiệt độ bên ngoài lên tới 15 độ C” - bà Simone gần 80 tuổi nói. Hệ thống lò sưởi có ngày lạnh ngúm, có ngày chỉ hơi hơi nóng, nhưng không ai để ý, không ai phàn nàn. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng sưởi ấm, nhất là dầu, mùa đông này giảm hẳn. Đó chắc chắn là thông tin không mấy dễ chịu với các nước sản xuất, xuất khẩu dầu thô như APEC hay Nga. Sự ngẫu nhiên của thời tiết như một cảnh báo giá dầu có thể sẽ còn sụt giảm hoặc đứng ở mức thấp trong một thời gian dài.

    Không lại với trời!

    Từ cơ quan quản lý cho đến doanh nghiệp, không ai tiên liệu chính xác sự lao dốc của giá năng lượng, khoáng sản, nguyên vật liệu, nông sản hàng hóa... trên thị trường thế giới. Theo Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm nay xuất khẩu dầu thô của cả nước đạt 8,35 triệu tấn, trị giá 3,48 tỉ đô la Mỹ, giảm 49% so với cùng kỳ. Cùng thời gian trên, xuất khẩu than đá là 1,68 triệu tấn, trị giá 178 triệu đô la Mỹ, giảm 64,5% cùng kỳ.

    Tập đoàn Dầu khí, tập đoàn Than - Khoáng sản dĩ nhiên bị ảnh hưởng về doanh thu, lợi nhuận. Chưa dừng lại ở đấy. Câu chuyện sắp tới là liệu chúng ta có tiếp tục khai thác, tiếp tục xuất khẩu nguyên liệu thô nữa không khi giá dầu thô quốc tế ngày 21-12-2015 đã ngấp nghé 34 đô la Mỹ/thùng, trong khi giá thành khai thác dầu của Việt Nam dao động trong khoảng 30-37 đô la Mỹ/thùng theo dữ liệu của PetroVietnam.

    Diễn biến giá dầu thế giới giờ đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp dầu khí. Thông tin hành lang cho biết nếu giá dầu không được cải thiện, một số đơn vị như Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD-Hose) có thể không có lợi nhuận trong sáu tháng tới. Đơn giản là nếu PetroVietnam tạm ngưng khai thác những mỏ có giá thành khai thác cao, việc khoan thăm dò các mỏ mới cũng có thể phải xem xét lại. Giá thuê các giàn khoan trên khắp các châu lục đang giảm và triển vọng có thể các công ty thăm dò sẽ ngưng thuê. Vốn đầu tư của nhiều tập đoàn dầu khí danh tiếng thế giới đã giảm và sẽ còn bị cắt thêm. Chỉ cần không cho thuê được một nửa số lượng giàn khoan đang sở hữu và quản lý, PVD có thể sẽ khó khăn.
    ....

    @HoangLong123
    HoangLong123 thích bài này.
    Hatgaoque đã loan bài này

Chia sẻ trang này