PVD: BLĐ bán như phá mả báo hiệu tương lai u ám cho ngành Dầu khí VN?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hatgaoque, 21/11/2015.

3905 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47802 lượt đọc và 513 bài trả lời
  1. huytq2011

    huytq2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    1.933
    Phân tích , tích phân làm éo gì ở cái TT vịt ngan này , cứ nhìn bảng điện mà chén
    Toàn thằng hâm lập pic vớ vẩn
    Tìm hàng mà chén
    --- Gộp bài viết, 28/12/2015, Bài cũ: 28/12/2015 ---
    Tiện thể thông báo khẩn luôn đang cần gom số lượng gas và pvd, các chim bán mạnh chút nhé, cảm ơn
    huytq2011 đã loan bài này
  2. eagle2408

    eagle2408 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    2.557
    gom vào mắt, hàng loạt cty P đang trên bờ vực phá sản nếu giá dầu không lên 60$
  3. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940
    Dạo này oil hót gớm, media đưa tin điên loạn luôn

    Dầu đá phiến đã hết "mẹo" để sống sót?
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/dau-da-phien-da-het-meo-de-song-sot-20151228122512301.chn

    Trong năm 2015 vừa qua, để đối phó với mức giảm 50% của giá dầu, các công ty dầu đá phiến của Mỹ đã phải cắt giảm hàng nghìn nhân công, chỉ tập trung vào các dự án tiềm năng nhất và sử dụng những công nghệ tân tiến nhất để khai thác triệt để những giếng dầu có sẵn.

    Trong sự ngạc nhiên của giới quan sát, những nỗ lực này đã thành công ngoài mong đợi. Tính đến tháng này, sản lượng dầu của Mỹ vẫn giữ ở mức cao nhất 43 năm.

    Tuy nhiên, những rắc rối đang bắt đầu xuất hiện khi mà giá không còn ở mức 50 USD mà là gần 35 USD/thùng.

    Đối với một ngành mà chi phí gần như đã được cắt giảm hết mức, giá dầu tiếp tục giảm là tin rất xấu. “Những công ty này không được thiết lập để có thể sống sót với mức giá 30 USD/thùng”, R.T. Dukes – chuyên gia phân tích tại Wood Mackenzie – nhận định.

    Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo rằng trong năm 2016 các công ty dầu đá phiến của Mỹ sẽ phải cắt giảm sản lượng khoảng 570.000 thùng/ngày. Đó chính là mục tiêu mà OPEC đang hướng tới, cho dù các nước thành viên của tổ chức này cũng gặp phải muôn vàn rủi ro.

    Mới đây, một số công ty dầu đá phiến của Mỹ đã nộp hồ sơ xin phá sản. Theo Jeff Jones, chuyên gia đến từ quỹ đầu cơ Blackhill Partners, chắc chắn trong thời gian tới số vụ phá sản sẽ tăng lên. Mức giá 35 USD/thùng khiến tình hình căng thẳng hơn.

    Để hiểu tại sao hoạt động sản xuất dầu đá phiến sẽ sụp đổ, chúng ta quay trở về nguồn gốc căn bản của loại hình khai thác này. Các nhà địa chất học đã biết đến đá phiến từ rất lâu nhưng ngành dầu đá phiến mới chỉ bùng nổ trong một vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là bởi chi phí khai thác quá đắt đỏ nếu áp dụng công nghệ thủy lực phức tạp trên diện rộng.

    Cùng với đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong thời kỳ đầu những năm 2000 khiến nhu cầu về dầu mỏ tăng cao, giá dầu cũng tăng mạnh và khiến hoạt động khai thác dầu đá phiến sinh lời. Từ cuối năm 2010 đến nay, sản lượng đã tăng hơn 60%.

    Tuy nhiên, sản lượng lại đạt đỉnh vào đúng lúc kinh tế thế giới đảo chiều. Vì cung lớn hơn cầu, giá đã giảm từ mức 100 USD xuống 70 USD và giờ đây đang ở gần mức thấp kỷ lục 30 USD/thùng. Dầu đá phiến đã khiến sản lượng tăng quá nhanh chỉ trong một thời gian gắn và vượt quá tốc độ tăng trưởng của cầu. Do đó thị trường dầu mỏ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

    Các công ty dầu đá phiến Mỹ đã tìm ra cách tăng sản lượng và hạ giá thành. Họ mạnh tay cắt giảm chi tiêu, tập trung vào những vùng có sản lượng cao nhất. Họ cũng sử dụng nhiều cát và nước hơn trong quá trình tách dầu để tạo ra nhiều dầu hơn. Vì thế đến tháng 4, khi số giếng đã giảm một nửa, sản lượng vẫn có thể tăng lên.

    Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này lại khiến giá giảm sâu hơn và dường như đà phục hồi ngày càng xa tầm với. Giờ đây các công ty dầu đá phiến đối mặt với một tương lai mờ mịt sau khi đã tận dụng gần như tất cả các quân bài tốt nhất mà họ có trong tay.

    Dẫu vậy, Mỹ không phải là bên duy nhất “bị thương”. Saudi Arabia được cho là đang xem xét bán cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước để giảm bớt tình trạng thâm hụt ngân sách đã lên đến 20% GDP. Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio Del Pino cũng nói rằng ngành dầu mỏ đang đứng trước “ngưỡng cửa của một thảm họa”.

    Kể cả khi Mỹ cắt giảm mạnh sản lượng, điều đó cũng sẽ là không đủ để giảm bớt tình trạng dư cung trên toàn cầu. Các nước phát triển đang dự trữ gần 3 tỷ thùng dầu và các sản phẩm dầu trong kho chứa. Theo giới phân tích, cho tới nửa đầu năm 2016, thế giới sẽ dư thừa khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trước khi cân bằng trở lại.

    “Hầu hết các công ty đang co cụm lại với mục tiêu chỉ là không bị lỗ và chờ đợi thị trường hồi phục. Thị trường không thể giữ mãi ở mức giá hiện tại, nhưng không may là chúng ta sẽ phải chịu đựng nó trong một thời gian dài”, Raoul LeBlanc – chuyên gia phân tích đến từ IHS Inc.nói.
    --- Gộp bài viết, 28/12/2015, Bài cũ: 28/12/2015 ---
    Trong dăm tháng tới, cuộc chiến đá phiến OPEC sẽ ngã ngũ; hiện giờ trym cả 2 thằng đều ngắn, nhưng trym đá phiến sẽ cụt trước do máu chảy không ngừng.
    HoangLong123 thích bài này.
  4. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.727
    Ít nhất phải sau tết âm lịch mới xem xét PVD được.
    HoangLong123 thích bài này.
  5. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940
    Quan trọng là tâm lý và kỳ vọng oil còn rơi thế nào; hiện tại chưa xác định được khối ngoại cần bán đã bán hết chưa; đối trọng cân vào thế nào.

    hiện mấ yphiên qua thì cảm giác Tây đã ngừng bán dòng P (điển hình GAS, PVD); hoặc cân vào nhiều hơn bán ròng (PVS); nhưng cần dài hơi hơn mới xác định được.

    Như hôm nay khi giảm mạnh thì Tây hoàn toàn ko bán, mà chỉ cân mua vào dòng P, như PVD, PVS, đều mua ròng mạnh. Nhưng những hôm tăng điểm thì liệu có mua ko, và có bán không. Giờ tâm lý ngắn hạn là sợ Tây, nên dù dòng tiền nội có mạnh cũng không dám manh động.

    Tốt nhất là chờ khi ngã ngũ cuộc chiến đá phiến OPEC đã,
    HoangLong123 thích bài này.
  6. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    350
    Em thì chỉ sợ thằng Deutsche Bank giờ nó k còn là CĐ lớn nữa, mà nó còn những 16,8tr. Mỗi ngày nó rỉ rả 100-200k là cũng đủ đi vài line với sức cầu yếu thế này. Ôm nó từ lúc 55.5 tới giờ (bình quân sau chia là 47) mà đau như cắt.
    HoangLong123 thích bài này.
  7. batcandoi12

    batcandoi12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    143
    Нефть к концу года продолжает дешеветь, однако уже в следующем году цены могут не только перейти к устойчивому росту, но и вплотную приблизиться к уровню пиков 2014 года. Есть, впрочем, и другие прогнозы, согласно которым баррель будет продолжать падение и уйдет ниже $25. Традиционно все будет зависеть от уровня добычи в США и странах ОПЕК.
    За 2015 год нефть марки Brent, к которой привязана цена российской Urals, подешевела примерно на 34,5% — если исходить из котировок на начало и конец года. В начале января баррель колебался около отметки $55, к концу декабря он стоил уже чуть менее $38.

    В начале мая цена вплотную приблизилась к отметке в $70, однако не прошла ее. А в последнюю декаду декабря баррель провалился ниже уровней кризисного 2008 года, опустившись до $36,14 — такие цены были лишь летом 2004 года. К началу понедельника нефтяные цены колебались в районе $37,88 (+1,42% к показателям конца предыдущего торгового дня).

    Прогнозы по поводу поведения нефтяных котировок в 2016 году давались самые разные, причем разброс очень велик.
    http://www.gazeta.ru/business/2015/12/27/7985711.shtml
    sipdoHoangLong123 thích bài này.
  8. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.942
    Chưa đâu bác à , sau tết âm chưa nên vào , nếu có thì cũng là 1 nhịp hồi của nó thôi , tuy nhiên đó cũng là dự đoán bởi vì nhiều khi có sự bất ngờ về giá dầu bật lại mạnh và vững thì như bác nói là xem xét , còn nếu kg có sự bất ngờ về giá dầu thì nên để tháng 5 - 2016 lúc đó ra ln quí 1 - 2016

    Em dự đoán mấy hôm trước là lợi nhuận q1 khoảng tầm 50 - 70 tỷ , vì quí 1 kg thể có lợi nhuận cao được , thời tiết bây giờ đang là mùa gió chướng ở biển đông gió rất mạnh và khó lường tới hết tháng 2 - 2016 mới hết mùa gió chướng , nên từ giờ tới hết tháng 2 - 2016 sẽ kg có 1 giàn khoan nào dám khoan ở Vietnam ( trừ khi đó là giàn cố định ) nhưng PVD kg có loại giàn này , vì thế bác có thể hiểu là vì sao Vietnam hay có bão gió lớn hầu như là sảy ra tầm khoảng tháng 9 đến tháng 2 năm sau , nhiều bão lớn đổ bộ vào đất liền cũng hay sảy ra vào thời gian này , nên lợi nhuận q1 là thấp cực điểm
    Last edited: 28/12/2015
    Goodstocks, Hatgaoquebinhnguyenpnam thích bài này.
    Hatgaoque đã loan bài này
  9. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Oil đang rơi về 36
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/12/2015, Bài cũ: 28/12/2015 ---
    Chú vớ vẩn lắm
    [​IMG]
    HoangLong123 thích bài này.
    Hatgaoque đã loan bài này
  10. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.803
    20 vẫy gọi

Chia sẻ trang này