========= PVD đạt 110% lợi nhuận sau thuế 2016 ========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/12/2016.

1496 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 22:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3576 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    PVD: Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính quý và BCTC bán niên soát xét năm 2017





    Ngày 16/12/2016, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn số 775/PVD-TC ngày 16/12/2016 của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (MCK: PVD) về việc xin gia CBTT BCTC quý của năm 2017 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và BCTC bán niên soát xét năm 2017 trong thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, với lý do như sau:

    Lý do: Căn cứ quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, công ty niêm yết phải công bố BCTC quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý và BCTC bán niên đã soát xét trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Tuy nhiên, PVD không thể hoàn thành việc công bố BCTC quý và bán niên trong thời hạn nêu trên do Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, bao gồm 02 xí nghiệp, 07 công ty con và 04 công ty liên doanh.

    Căn cứ quy định tại Khoản 2.3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.
    gallant10 thích bài này.
  2. Thongo_95

    Thongo_95 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Đã được thích:
    1.994
    Pic lùa gà: PVD quý 4 nếu có lãi chỉ vài chục tỷ
    • P/E :
      50.67
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016, Bài cũ: 19/12/2016 ---
    P/E = 51 =))
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---
    Xem lợi nhuận của PVD nhé:

    Năm 2012: 1.321 tỷ
    Năm 2013: 1.883 tỷ
    Năm 2014: 2.530 tỷ
    Năm 2015: 1.665 tỷ
    Năm 2016: Dự kiến lãi khoảng 110 tỷ

    Quý vị biết phải làm sao rồi khi P/E =51
    Em này về 10 ko xứng
    gallant10phattai668 thích bài này.
    phattai668 đã loan bài này
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư

    Trong cuốn sách “chiến lược đầu tư chứng khoán” của David Brown và Kassandra Bentley viết, “khi doanh thu của một công ty thấp hơn dự đoán 1 xu, giá cổ phiếu của công ty đó sẽ giảm 30,40 hay thậm chí 50% hoặc hơn nữa”.

    Điều này được lý giải phần nào cho diễn biến giá của TCM vì doanh thu giảm xuống là điềm báo chẳng lành cho những gì sắp diễn ra với cổ phiếu trong thời gian tới.

    Dù cho quan điểm này không đúng tuyệt đối, nhưng không ít nhà đầu tư vào TCM đã giảm kỳ vọng tiềm năng doanh thu trong tương lai của công ty, do đó, dẫn tới sự sụt giảm của giá cổ phiếu.

    Vào những thời điểm “cơn điên” sóng của phiếu ăn theo TPP được diễn ra, quý II/2015, lợi nhuận TCM còn đạt mức gần 53 tỷ đồng, nhưng quá trình đi xuống bắt đầu được báo hiệu bằng quý tiếp theo khi chỉ đạt mức 45 tỷ đồng lợi nhuận. Chưa dừng ở đây, quý IV/2015 và I/2016 lợi nhuận đều ở mức 22 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tuy nhiên không phải mọi nhà đầu tư đều nhận ra điều này. Cuốn sách trên cho rằng, “nhận thức thị trường có thể thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng, nhưng biến động giá cổ phiếu cần có thời gian mới trở thành một làn sóng nhận biết tràn ngập trên thị trường”. Ban đầu thông tin chỉ giới hạn với những người theo sát công ty đó, như những phân tích hay nội bộ công ty. Nhưng sau đó sẽ lan rộng ra.

    Nhưng đây cũng chính là thời điểm và cơ hội cho những nhà đầu tư giá trị bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận. Trong khi, những nhà đầu tư giá trị nửa vời vội vàng đánh giá giá trị doanh nghiệp mà không đánh giá được triển vọng tương lai của doanh nghiệp thì đã “êm đẹp” nằm trong nhóm cắt lỗ.

    Góc nhìn các nhà phân tích

    Doanh thu và lợi nhuận của TCM tăng trưởng trái chiều trong 9 tháng năm 2016. Doanh thu thuần đạt 2.308 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm sâu 31,8%. Nguyên nhân từ 3 mảng kinh doanh chính.

    Mảng sợi, các nhà phân tích của chứng khoán Bản Việt cho rằng, sự phục hồi của mảng kinh doanh sợi trong quý 3 dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. TCM cho biết mảng sợi cần biên gộp ít nhất 4-5% để có thể bù đắp hết các chi phí khác. Tỷ lệ sử dụng nội bộ hiện tại khoảng 30-35% và trong tương lai TCM sẽ nâng tỷ lệ này lên 45% để tăng hiệu quả chung của toàn công ty.

    Hai nhà máy Sợi 1 và Sợi 2 với tổng công suất 3.000-4.000 tấn có thể sẽ được cắt giảm để chuyển sang làm vải dệt. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là định hướng tái cơ cấu chung chứ chưa có lịch trình cụ thể.

    [​IMG]
    Mảng kinh doanh bán lẻ của E-Land tại Trung Quốc tiếp tục chậm lại tạo ra mối đe dọa cho TCM trong năm 2017. Khách hàng chính của TCM, E-land đã cắt giảm đơn hàng do gặp khó khăn trong mở rộng mảng bán lẻ tại Trung Quốc.

    Trong bối cảnh 70% đơn hàng may mặc của E-Land tại TCM được phân phối đến các cửa hàng tại Trung Quốc, và cùng với không có tín hiệu rõ ràng nào cho các thị trường thay thế của tập đoàn bán lẻ này.

    Điểm sáng duy nhất, mảng vải dệt xuất khẩu là điểm sáng. Toàn bộ số vải đang được xuất đi Nhật với biên lợi nhuận khá cao và ổn định ở mức 22-24%. TCM cho biết đang tiến hành đầu tư mở rộng công suất từ 7 triệu mét vải lên 10 triệu mét vải/năm với chi phí đầu tư khoảng 2-3triệu USD.

    Còn các nhà phân tích tại BVSC cho rằng TCM đang thiếu những động lực tích cực lên giá cổ phiếu trong năm sau: (i) Cạnh tranh trong ngành đang trở lên gay gắt, biên lợi nhuận may mặc trên chiều hướng giảm; (ii) Sự phụ thuộc vào E-Land từ thế mạnh đang trở thành điểm yếu của TCM; (iii) Giá bông trên đà hồi phục, trong khi giá sợi tăng chậm; (iv) TPP khả năng cao tiếp tục bị trì hoãn.
    Tuy vậy, các nhà đầu tư giá trị bắt đầu chú ý khi TCM bắt đầu tăng trưởng trở lại trong quý III vừa rồi. Hiện tại, EPS 4 quý gần nhất của TCM đạt 2.260 đồng/cổ phiếu, P/E với mức giá cuối tuần qua là 6,4 lần, đây cũng được xem là hấp dẫn với công ty nếu tình hình kinh doanh của công ty được cải thiện trong thời gian tới.
    gallant10 thích bài này.
  4. pie_123

    pie_123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Đã được thích:
    173
    :D
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ pic nên post cho đầy đủ!
    http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Tin-tuc/Tin-PV-Drilling/PV-Drilling-no-luc-vuot-thach-thuc.htm

    PV Drilling nỗ lực vượt thách thức(19/12/2016)
    Ngày 16-12, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017.
    Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Quỳnh Lâm; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cùng đại diện các Ban của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
    Về phía Tổng Công ty PV Drilling có đồng chí Đỗ Văn Khạnh, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc; đồng chí Đỗ Đức Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT.

    Theo đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc PV Drilling, năm 2016 là năm nhiều khó khăn đối với PV Drilling trong việc duy trì hoạt động và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được giao trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh kéo dài và duy trì ở mức thấp. Tổng Công ty PV Drilling đã tăng cường công tác quản trị tài chính, áp dụng mạnh các biện pháp cắt giảm chi phí và tận dụng nguồn lực để cung cấp dịch vụ chất lượng nhất nhằm giữ vững hình ảnh, thương hiệu của PV Drilling, đồng thời duy trì vận hành an toàn và hiệu quả các giàn khoan, với doanh thu đạt 107%. Lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 110% so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nếu không tính phần trích dự phòng nợ khó đòi của khách hàng từ 2015 (khoảng dự phòng này 204 tỉ).
    [​IMG]
    Toàn cảnh Hội nghị
    Đặc biệt, trong năm 2016, PV Drilling đạt nhiều chứng nhận và giải thưởng quan trọng như: Các giàn khoan của PV Drilling tiếp tục được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) chứng nhận Zero LTI (không để xảy ra tai nạn gây mất thời gian lao động); Tổng Công ty lần thứ hai được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”; Xếp hạng 23 trong số các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2016; Thương hiệu hàng đầu năm 2016; Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam; Top 10 Đơn vị đóng góp cho sự phát triển của HOSE; Bằng khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;…
    Năm 2017 được dự báo là năm còn rất nhiều khó khăn, thử thách với PV Drilling khi giá dầu thô chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhằm ứng phó với tình hình biến động của giá dầu và ổn định hoạt động SXKD, PV Drilling tiếp tục bám sát các giải pháp chủ yếu đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2017. Trong đó có các giải pháp chủ yếu như: Tích cực tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; vận hành an toàn, hiệu quả các giàn khoan và máy móc thiết bị kỹ thuật trên giàn khoan cũng như tại các căn cứ dịch vụ của PV Drilling; đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc; rà soát, cắt giảm mạnh các chi phí; sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn lực nội bộ sẵn có...
    Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV PVN ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của PV Drilling để đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2016, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
    [​IMG]
    Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo
    Để có thể vượt qua thách thức trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị PV Drilling, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất ở trạng thái tốt nhất, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và quyết liệt vươn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn phải luôn quan tâm đảm bảo tốt công tác an toàn, môi trường vì đây là yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sự thành công, cũng như giữ vững uy tín, thương hiệu của Tổng công ty.
    Với những kiến nghị của PV Drilling, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Tập đoàn đã nghiên cứu và có những giải pháp hỗ trợ; đồng thời khẳng định Lãnh đạo Tập đoàn luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của PV Drilling đang phải đối mặt; mong rằng trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo và CBCNV PV Drilling sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, tìm những giải pháp để vượt qua.
    Trong lời đáp từ, đồng chí Đỗ Văn Khạnh, Chủ tịch HĐQT PV Drilling cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn đối với PV Drilling trong quá trình hoạt động và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn để PV Drilling có sự phát triển mạnh mẽ và ổn định trong những năm tiếp theo.
    Ở phần Hội nghị người lao động, theo báo cáo của Công đoàn PV Drilling, trong năm qua Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu nại của người lao động đối với Tổng công ty, góp phần nâng cao niềm tin, ý thức trách nhiệm của CBCNV, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước làm động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.
    Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã thể hiện sự chia sẻ, động viên người lao động PV Drilling nói riêng cũng như ngành Dầu khí nói chung trong bối cảnh toàn ngành đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của PV Drilling trong việc chăm lo cho người lao động, duy trì mối quan hệ lao động hài hòa. Đồng thời đề nghị Công đoàn PV Drilling tiếp tục làm tốt công tác đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết các chế độ chính sách, bức xúc của người lao động và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động để cùng chung sức, chung lòng vượt khó khăn.
    Tại Hội nghị, Ban tổ chức cũng đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của các cấp cho các cá nhân, tập thể PV Drilling đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016.
    [​IMG]
    Trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ Công Thương cho các cá nhân xuất sắc
    [​IMG]
    Tặng cờ thi đua và bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể của PV Drilling
    Last edited: 19/12/2016
    gallant10BigDady1516 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Ngân hàng đầu tư của Mỹ Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá dầu quý 2/2017 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước ngoài khối quyết định hợp tác cắt giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới gia tăng.

    Theo tin từ CNBC, Goldman Sachs đã tăng dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) cho quý 2 năm sau lên mức 57,5 USD/thùng, từ mức 55 USD/thùng đưa ra trong lần dự báo trước đó. Dự báo giá dầu thô Brent được Goldman Sachs tăng lên 59 USD/thùng, từ mức 56,5 USD/thùng.

    Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư này cho rằng giá dầu WTI trong tháng 12/2016 khó vượt xa khỏi mốc 50 USD/thùng, bởi Libya có khả năng sẽ đẩy mạnh việc khai thác dầu và đồng USD mạnh cản trở khả năng tăng giá trong ngắn hạn của “vàng đen”.

    Về thỏa thuận cắt giảm của các nước sản xuất dầu trong và ngoài OPEC, Goldman Sachs dự báo phải đến cuối tháng 1/2017 mới có bằng chứng cho thấy các nước tham gia thỏa thuận thực sự đang cắt giảm sản lượng. Khi đó, việc cắt giảm sản lượng dầu trên thực tế sẽ là “chất xúc tác tiếp theo cho những biến động mạnh của giá dầu”.

    [​IMG]
    “Nghiên cứu của chúng tôi về cán cân tài khóa của Saudi Arabia cho thấy nước này thực sự cần cắt giảm sản lượng để đạt tới mức tồn kho dầu bình thường, thậm chí là Saudi Arabia cần đơn phương cắt giảm sản lượng ở mức lớn hơn. Điều này phù hợp với những tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Saudi Arabia. Xét tới động lực cắt giảm sản lượng này và thỏa thuận giảm sản lượng đạt được mới đây giữa các nước trong và ngoài OPEC, chúng tôi nâng nhẹ mức giảm sản lượng trong nửa đầu năm 2017 mà chúng tôi kỳ vọng từ các nước tham gia thỏa thuận”, báo cáo ra hôm thứ Sáu của Goldman Sách có đoạn viết.

    Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt 84% đối với mức cắt giảm đã được nhất trí khoảng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày.

    “Sau nửa đầu năm 2017, chúng tôi dự báo thị trường dầu lửa toàn cầu sẽ tiếp tục cân bằng, với giá dầu Brent dao động từ 55-60 USD/thùng, do sản lượng dầu gia tăng từ các quốc gia sản xuất dầu với chi phí thấp và các nhà sản xuất dầu đá phiến, cũng như từ các dự án dầu còn dang dở trước đây”, báo cáo nhận định.

    Giá dầu thế giới sáng đầu tuần 19/12 tăng nhẹ khi giới đầu tư dự báo nguồn cung dầu sẽ thắt chặt hơn trong năm sau do thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Giá dầu thô Brent có thời điểm giao dịch ở mức 55,57 USD/thùng, tăng 0,6 USD/thùng so với đóng cửa cuối tuần trước. Giá dầu WTI có lúc tăng 0,43 USD/thùng, lên mức 52,33 USD/thùng.

    Với giá dầu tăng, các nhà khai thác dầu ở Mỹ đã rục rịch đưa thêm giàn khoan vào hoạt động. Theo số liệu của công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, số giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 12 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 16/12, đạt mức 510 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 1.

    Nếu kể từ mức đáy hồi cuối tháng 5, số giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 194 giàn, tương đương tăng 61%. Nhờ đó, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng lên mức khoảng 8,8 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 12, từ mức 8,5 triệu thùng/ngày vào tháng 7.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. nhaquelentinhle

    nhaquelentinhle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1.767
    Pvd là cổ phiếu đáng để đầu tư dài hạn, trừ phi ai đó chứng minh cho cổ đông pvd là giá oil năm 2017 về lại 26 obama.
    Chỉ cần oil loanh quanh 50 obama, biên độ +-5% thì giá này mua không cần nghĩ, bất chấp quý 4 có thể lỗ vài tỷ.
    Pvd xứng đáng đầu tư vì nó quá rẻ so với giá trị nội tại. Nếu ai cũng nhìn thấy quá khứ và hiện tại của pvd với p/e là 51 thì chỉ ít người sẽ biết được p/e forward của nó lại về 10. Ở đời mua cổ p/e cao vì kỳ vọng nó sẽ thấp; còn mua cổ p/e thấp thì nó sẽ bị cao. Tôi không cầm pvd, nhưng tự tin là nó quá hấp dẫn với giá này và oil 50. Nếu oil lên 60 hoặc 70 như GS dự, pvd tự dưng tím tái như Tcm mấy phiên nay là quá thường, thậm chí nó phải 3x cũng quá rẻ.
    Xuandoa, gallant10BigDady1516 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  8. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.351
    Giá dầu thô trung bình năm 2016 có trên 60 usd đâu mà sao lại nói kế hoạch này hả bro?

    Tôi mà ko xem lại nghị quyết ĐHCD là bị bro lùa rồi.
    ____________

    PVD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016 như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20160429_20160429 - PVD - CBTT BB-NQ DHCD TN.pdf
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Có thể khẳng định, PTSC vừa trải qua một năm sản xuất kinh doanh khó khăn nhất trong vòng 7 năm qua. Giá dầu dự báo là 60 USD/ thùng, nhưng giá dầu bình quân thực tế trong năm 2016 chỉ là 44 USD/ thùng. Mức giá đó đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, dịch vụ… và PTSC không nằm ngoài quy luật đó.

    [​IMG]
    Thậm chí để cạnh tranh, bảo đảm việc làm thường xuyên, PTSC phải liên tục giảm giá dịch vụ, có nơi, có lúc tới gần một nửa. Song nhờ có nhiều giải pháp, triển khai các chương trình hành động kịp thời, huy động mọi nguồn lực, tập trung điều hành quyết liệt nên các hoạt động dịch vụ cơ khí, cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ cung ứng, quản lý, vận hành, khai thác kho nổi FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí, dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng… vẫn đạt được những con số đáng khích lệ.

    Doanh thu hợp nhất năm 2016 của PTSC ước đạt 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 836 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 845 tỷ đồng… PTSC là một trong năm đơn vị ( trong tổng số 18 đơn vị) dịch vụ có lợi nhuận cao h
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Gà qué gj bác lãi ít CP mới về 34trieu ko giảm dc đến lúc ta vào hàng đẹp. Năm 2016 ko lỗ .
    Chuẩn từng centimet.
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016, Bài cũ: 19/12/2016 ---
    Cuối phiên hôm nay lệnh ATC ăn hàng.
    Oil hôm nay trên 53 mai bắt đầu con sóng cho em nó.
    TCM làm 3 cây trần là đẹp.
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---
    http://www.m.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---
    :drm4
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---
    Tình hình này Oil đêm nay sẽ vượt 53.

Chia sẻ trang này