PVD - mùa xuân 40 ( ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doanngocthao1701, 05/09/2016.

851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5177 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.938
    pvd sẽ về vùng 4x thôi
    doanngocthao1701 thích bài này.
  2. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    http://cafef.vn/gia-dau-tang-3-khi-tru-luong-tai-my-sut-dot-ngot-20160922083606606.chn

    Giá dầu thô Mỹ giao tháng 11 tăng 1,29 USD, tương ứng 2,9%, lên 45,34 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

    Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 99 cent, tương đương 2,1%, lên 46,87 USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

    Giá dầu tăng nhẹ sau khi quan chức Fed cho biết khả năng Fed tăng lãi suất đã được củng cố, tuy nhiên hiện tại Fed sẽ chờ thêm các bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang phục hồi đúng mục tiêu đề ra.

    Đồng USD giảm giá sau thông tin trên, khiến dầu thanh toán bằng bạc xanh trở nên rẻ hơn.

    Theo số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, lượng dầu lưu kho giảm 6,2 triệu thùng xuống 504,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 16/9, vượt mức dự đoán giảm 3,4 triệu thùng của các nhà kinh tế.

    Trữ lượng dầu thô của Mỹ liên tục giảm từ đầu tháng. Chỉ tính riêng trong tuần kết thúc vào ngày 2/9, mức giảm đạt khoảng 14,5 triệu thùng, mạnh nhất trong tuần trong vòng 15 năm, một phần do cơ bão nhiệt đới đổ bộ vào Vịnh Mexico.

    Tình hình sản lượng diễn biến ngược lại tại OPEC và các nước lớn khác như Nga, khiến giá dầu thô biến động mạnh.

    Cuộc đình công của các công nhân dầu khí tại Nauy có thể làm ảnh hưởng tới sản lượng của khu vực sản xuất dầu thô lớn nhất Tây Âu.

    Giá dầu vượt đáy 6 tuần sau tín hiệu mới từ OPEC
    Theo Thảo Mai

    BizLIVE

    TỪ KHÓA
    doanngocthao1701tapphilu đã loan bài này
  3. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    vậy là OPEC đã cắt giảm sản lượng như dự đoán
    ngại ngần gì mà ko múc
    ==========================================
    http://ndh.vn/opec-thong-nhat-cat-g...u-brent-tang-vot-20160929063712850p4c150.news

    Sau cuộc họp tại Thủ đô Algiers, OPEC đã quyết định hủy bỏ sản xuất 32,5-33 triệu thùng mỗi ngày. Phản ứng sau quyết định trên của OPEC, giá dầu thô Brent đã tăng vọt, hiện đã tăng 5,92% lên mức 48,69 USD/ thùng.

    Lần đầu tiên trong 8 năm, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã đồng ý một thỏa thuận sơ bộ về việc cắt giảm sản lượng dầu.

    Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết OPEC đã đồng ý cắt giảm sản xuất 32,5-33 triệu thùng mỗi ngày sau cuộc họp ở Thủ đô Algiers. Vị bộ trưởng này cũng cho hay trong khi một số thành viên của OPEC phải cắt giảm, Iran sẽ không phải đóng băng sản lượng.

    Nhiều chi tiết vẫn cần thảo luận chi tiết thêm. OPEC sẽ không quyết định sản lượng mục tiêu cho mỗi quốc gia cho đến khi cuộc họp tiếp theo của mình vào cuối tháng 11/2016.

    Mục tiêu sản lượng đã giảm gần 750.000 thùng/ngày so với con số mà OPEC cho biết hồi tháng Tám.

    Thỏa thuận này sẽ không chỉ tác động tới các quốc gia OPEC mà còn sáng lên những triển vọng cho ngành công nghiệp năng lượng. Từ gã khổng lồ Exxon Mobil Corp đến các công ty dầu đá phiến ở Hoa Kỳ đều không nằm ngoài ảnh hưởng. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia giàu dầu mỏ như Nga và Ả Rập Saudi. Ở vị trí ngược lại, người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn tại các trạm xăng.

    "Việc cắt giảm sản lượng rõ ràng sẽ là cú hích cho đà tăng giá dầu," ông Mike Wittner, chuyên gian phân tích thị trường dầu tại Societe Generale SA tại New York nhận định. "Điều quan trọng hơn nhiều đó là sự tham gia của Ảrập Xêút phản ánh bước trở lại của giai đoạn quản lý thị trường."

    Theo Bloomberg, thỏa thuận này cũng báo hiệu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Ảrập Xêút và Iran. Hai quốc gia này đã có những đụng độ về chính sách dầu kể từ năm 2014 và đang đối đầu nhau trong cuộc chiến Syria và Yemen hiện nay.

    Thỏa thuận này cho thấy rằng Ảrập Xêút và Iran với sự trung gian của các quốc gia như Nga, Algeria và Qatar đã có thể vượt qua những bất đồng để đặt ra hạn mức sản lượng sản xuất sớm hơn trong năm nay.

    Phản ứng sau quyết định trên của OPEC, giá dầu thô Brent đã tăng vọt, hiện đã tăng 5,92% lên mức 48,69 USD/ thùng. Dầu WTI hiện cũng đã tăng lên mức 47,1 USD/ thùng. Cùng các công ty dầu khí niêm yết công khai lớn nhất thế giới, cổ phiếu của Exxon Mobil đã tăng 4,2%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2016.
  4. gi.mi.ko

    gi.mi.ko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    341
    :-bd:-bd:-bd
    doanngocthao1701 thích bài này.
  5. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    ce luôn các bác ạ
    chậm chân là mất cơ hội
    ATO mà vào
    doanngocthao1701 đã loan bài này
  6. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) cho biết, giàn khoan PV Drilling V tiếp tục hợp đồng dài hạn với Gazprom của Nga, với giá cho thuê khoảng 185 ngàn USD/ngày, giảm từ mức 205 ngàn USD/ngày trước đây. Giàn khoan này vẫn đang thực hiện hợp đồng dài hạn từ 2012 và dự kiến kết thúc trong tháng 11/2016. Đây là giàn mang lại mức biên lợi nhuận tốt nhất cho PVD. Hiện tại, doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho giàn PVD V sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại. Trong trường hợp đối tác không tiếp tục thực hiện khoan, PVD sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác mới do tính đặc thù của giàn khoan PVD V. Ngược lại, nếu Gazprom tiếp tục thuê PVD V, giá thuê dự kiến sẽ giảm mạnh về mức giá thị trường khoảng 130-140 ngàn USD/ngày, giảm 30% so với mức giá cho thuê hiện nay.

    Trong khi đó, giàn khoan PV Driling I thực hiện xuyên suốt từ đầu năm cho tới 15/7/2016, do Cửu Long JOC thuê. Hiện nay, PVD I đã trúng thầu đang chuẩn bị sang Myanmar, với mức giá khoảng 50 – 60 ngàn USD/ngày, giảm mạnh từ mức khoảng 80 ngàn USD/ngày trung bình trong quý I/2016.

    Các giàn còn lại hiện chỉ đang thực hiện các hợp đồng thuê ngắn hạn. PVD II và VI đang được thuê bởi Vietsopetro dự kiến kết thúc vào tháng 10/2016. Giàn PVD III đã không có việc làm từ tháng 4 cho tới nay. Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2016, số lượng giàn khoan cho thuê trung bình của PVD là khoảng 2,3 giàn (1,3 giàn tự nâng và 1 giàn TAD), giảm khoảng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái.
    doanngocthao1701 đã loan bài này
  7. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.938
    Pvd lên 40 nào
    doanngocthao1701Eagle6 thích bài này.
  8. sanddustlife

    sanddustlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    1.579
    PVD cứ giá dưới 1/2 GAS là vẫn còn cửa lên.
    doanngocthao1701 thích bài này.
  9. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    cầu nay vào như lũ quét :)
    --- Gộp bài viết, 29/09/2016, Bài cũ: 29/09/2016 ---
    :drm3:drm3:drm3:drm3
    doanngocthao1701 đã loan bài này
  10. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.158
    kết phien ce quá được, hẹn gặp các bác ngày mai

Chia sẻ trang này