PVD ngày trở về của Nhà Vua.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hosy79, 20/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 305684 lượt đọc và 2106 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn của Công ty Keppel Offshore & Marine cho thế hệ mới nhất của giàn tự nâng – KFELS Class B MOD V & đăng kiểm ABS, hoạt động tại các khu vực biển Đông Nam Á, Đông Á & Viễn Đông, Úc & Châu Đại Dương với độ sâu đáy biển lớn nhất là 90 m.

    Giàn được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, đặc biệt là hệ thống khoan với thiết bị chủ yếu được cung cấp từ Công ty National Oilwell Varco như Top Drive TDS-8SA, 3000 HP National Drawwork, VFD, 14-P-220 Mud Pump, Amphion Drilling System. Giàn PV DRILLING I có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 25.000 ft (tương đương 7.600 m) và cùng lúc có thể có đến 120 người cùng tham gia làm việc trực tiếp trên giàn.

    Hoàn tất và hạ thủy tại Xưởng Pioneer Yard của Công ty Keppel FELS & Marine-Singapore vào ngày 24 tháng 3 năm 2007.

    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING II
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING II được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn của Công ty Keppel Offshore & Marine cho thế hệ mới nhất của giàn tự nâng – KFELS Class B MOD V & đăng kiểm ABS, hoạt động tại các khu vực biển Đông Nam Á, Đông Á & Viễn Đông, Úc & Châu Đại Dương… với độ sâu đáy biển lớn nhất là 121.92m.

    Giàn được trang bị bằng các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, đặc biệt là hệ thống khoan với thiết bị chủ yếu được cung cấp từ Công ty National Oilwell Varco như Top Drive TDS-8SA, 3000 HP National Drawwork, VFD, 14-P-220 Mud Pump, Amphion Drilling System…

    Giàn PV DRILLING II có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30,000 ft (tương đương 9,144m chiều sâu khoan) và cùng lúc có thể có đến 120 người cùng tham gia làm việc trực tiếp trên giàn. Giàn khoan PV DRILLING II đã được đưa vào hoạt động từ quý 3 năm 2009.

    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING III
    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING III được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn của Công ty Keppel Offshore & Marine cho thế hệ mới nhất của giàn tự nâng – KFELS Class B MOD V & đăng kiểm ABS, hoạt động tại các khu vực biển Đông Nam Á, Đông Á & Viễn Đông, Úc & Châu Đại Dương… với độ sâu đáy biển lớn nhất là 121,92 m.

    Giàn được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, đặc biệt là hệ thống khoan với thiết bị chủ yếu được cung cấp từ Công ty National Oilwell Varco như Top Drive TDS-8SA, 3,450 HP National Drawwork, VFD, 14-P-220 Mud Pump, Amphion Drilling System… Giàn PV DRILLING III có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30.000 ft (tương đương 9.144m chiều sâu khoan) và cùng lúc có thể có đến 110 người cùng tham gia làm việc trực tiếp trên giàn.

    Giàn PV DRILLING III được đưa vào hoạt động từ quý 4 năm 2009.

    [​IMG]

    Giàn khoan TAD - PV DRILLING V
    Giàn khoan TAD - PV DRILLING V là thế hệ giàn khoan hiện đại nhất hiện nay thuộc model SSDT 3600E HP được đóng bởi công ty đóng giàn lớn nhất thế giới và duy nhất hiện nay về thiết kế giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD). Giàn khoan TAD đầu tiên trên thế giới được đóng bởi KFELS vào năm 1994 và tính đến thời điểm đóng giàn PV DRILLING V đã có 7 giàn khoan loại này được đóng bởi KFELS với model SSDT 3600E. Giàn khoan PV DRILLING V của PV Drilling là giàn khoan TAD thứ 8 trên thế giới và thuộc thế hệ giàn khoan TAD hiện đại nhất hiện nay với Model SSDT 3600 E HP. Đây là thế hệ giàn khoan TAD được ứng dụng nhiều tính năng vượt trội, công nghệ cao so với các giàn khoan tiếp trợ hiện hữu.

    Đây cũng là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT) với công suất thiết bị chống phun (BOP) được thiết kế với áp suất làm việc lên đến 15.000 psi (tương đương 1020 atm) là những thách thức lớn của công nghệ khoan dầu khí hiện nay. Một điểm đặc biệt nữa là giàn khoan PV DRILLING V của PV Drilling có thể thực hiện được các giếng khoan đến độ sâu đến 30.000 ft (9.100 m) với độ sâu mực nước biển có thể hoạt động lên đến 4.000 ft (1.200 m).

    [​IMG]

    Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI
    PV DRILLING VI là giàn khoan tự nâng thế hệ mới nhất và là phiên bản nâng cấp từ thiết kế MOD V B Class của Keppel FELS. Được đóng mới hoàn thiện vào tháng 2/2015, giàn PV DRILLING VI có thể khoan đến 9,000m ở mức nước sâu tối đa 121m, có tải trọng khoan kết hợp tối đa lên đến 2,500 kips (1,134 MT) cùng nhiều tính năng kỹ thuật vượt trội khác. Toàn bộ các trang thiết bị trên giàn đều được cung cấp bởi các đối tác có uy tín hàng đầu thế giới như National Oilwell Varco, Siemens, Catepillar, Favelle Favco, v.v… để đảm bảo độ tin cậy cao nhất và giảm thiểu tối đa các sự cố hỏng hóc gây ảnh hưởng đến việc vận hành liên tục của giàn khoan. Giàn khoan PV Drilling VI sở hữu bởi liên doanh giữa PV Drilling và các đối tác uy tín tại Singapore với mục tiêu chiến lược cung cấp dịch vụ khoan chất lượng cao cho thị trường khu vực và thế giới.

    [​IMG]
    Giàn khoan đất liền PV DRILLING 11
    Giàn khoan đất liền PV Drilling 11 được thiết kế và đóng mới bởi Công ty HONGHUA Ltd, một trong những nhà máy chế tạo giàn khoan hang đầu của Trung Quốc. Giàn được trang bị máy móc chuyên dụng đủ khả năng hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất của sa mạc. Hệ thống thiết bị khoan chính được cung cấp chủ yếu từ Công ty National Oilwell Varco và các Công ty uy tín khác của Trung Quốc.

    Giàn có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu lên đến 23.000 ft (tương đương 7.000m chiều sâu khoan).

    Hệ thống nhà ở và văn phòng di động hiện đại được thiết kế và chế tạo tại Italia, đủ khả năng cung cấp chỗ ở và làm việc cho 130 người cùng một lúc. Giàn khoan PV Drilling 11 thi công các giếng khoan phát triển vùng mỏ MOM-3 của Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) tại Algeria.
    --- Gộp bài viết, 14/07/2021, Bài cũ: 14/07/2021 ---
    Từ tháng 7-2021 cả 06 giàn khoan của PVD sẽ có việc làm.
    từ 2016-2020 PVD duy trì hoạt động 40% năng lực của các giàn khoan, riêng giàn khoan nước sâu TAD - PV DRILLING V thì thất nghiệp từ năm 2016 đến nay.

    Giá cho thuê giàn khoan hiện tại của PVD vào khoảng 60.000 USD - 75.000 USD / 1 ngày

    Các bác cứ tự tính đi, nếu các giàn khoan của PVD lấp đầy thời gian hoạt động thì doanh thu mỗi quý sẽ tăng thêm bao nhiêu so với trước đây chỉ hoạt động cầm chừng 40% thời gian làm việc của các giàn khoan.
  2. Silencers_One_shot

    Silencers_One_shot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Đã được thích:
    4.754
    oil vừa có pha quét sl chí mạng vãi :))
    VangaCongtringuyen1971 thích bài này.
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    [​IMG]
    Quét hơn 1$ , kiểu này tối nay nó phi là chắc.
    Silencers_One_shot đã loan bài này
  4. Hosy79

    Hosy79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2020
    Đã được thích:
    5.507
    Vậy bắt đầu từ Q3, Q4 kqkd của pvd sẽ có đột biến rồi. Đặc biệt nếu giá dầu ổn định trên 75 usd thì 2022 pvd phải thuê thêm 2, 3 dàn nữa mới đáp ứng được cầu. 2022 sẽ thấy pvd có ln ngàn tỷ?
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Nói chung, anh em cầm PVD thì cứ an tâm ăn ngon ngủ yên, lái có rung lắc cũng mặc kệ. Cứ hold chặt chờ ngày hái quả.
    thachngo, NganntbHosy79 thích bài này.
  6. Hosy79

    Hosy79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2020
    Đã được thích:
    5.507
    Uh bác đoạn này cầm P thấy cảm giác rất an tâm!
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  7. Nganntb

    Nganntb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    2.965
    Hold to die :)):)):))
    Hosy79Congtringuyen1971 thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    PV Drilling tái khởi động giàn khoan PV DRILLING V
    19:49 | 17/04/2021

    |

    Sáng ngày 16/4/2021 tại Cảng hạ lưu PTSC, TP. Vũng Tàu, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) thực hiện Lễ tái khởi động và hạ thủy giàn khoan PV DRILLING V, và phát động thi đua Tháng Công nhân 2021.
    [​IMG]
    Toàn cảnh lễ khởi động giàn khoan PV DRLILLING V tại cảng PTSC
    Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); bà Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ (UV BTV) Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn DKVN).

    Đại diện lãnh đạo PV Drilling gồm có ông Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Đỗ Đức Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Hồ Trọng Thoán – UV BTV Công đoàn DKVN, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thành viên, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Đại diện lãnh đạo Petrovietnam dự lễ và phát biểu chúc mừng PV Drilling.
    Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Drilling đã điểm lại quá trình hoạt động của giàn khoan PV DRILLING V trong thời gian qua, thành tích của giàn PV DRILLING V khi thực hiện thành công chiến dịch khoan cho Biển Đông POC tại mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, các khó khăn khi phải nằm chờ việc trong 5 năm do giá dầu giảm sâu, nhu cầu khoan phát triển nước sâu tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn và cả những thử thách trong quá trình đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho giàn khoan cũng như công tác bảo dưỡng/ tái khởi động, công tác đóng mới cụm thiết bị khoan (DES) để chuẩn bị cung cấp dịch vụ cho hợp đồng dài hạn cho khách hàng tại Brunei sắp tới.

    Giàn khoan PV DRILLING V được đóng tại Kepple Fels Shipyard, Singapore, là giàn khoan TAD thứ 8 trên thế giới thuộc thế hệ giàn khoan TAD hiện đại nhất hiện nay với Model SSDT 3600 E HP. Đây là thế hệ giàn khoan TAD được ứng dụng nhiều tính năng vượt trội, công nghệ cao so với các giàn khoan tiếp trợ hiện hữu.

    Giàn được hoàn thành đầu tư vào cuối năm 2011 và bắt đầu thực hiện hợp đồng khoan cho chiến dịch BIENDONG POC tại mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh từ đầu năm 2012 với tổng số 16 giếng khoan ở vùng nước sâu, xa bờ có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, nhưng đã hoàn thành trước kế hoạch, giúp BIENDONG POC tiết kiệm được thời gian và chi phí. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, giàn PV DRILLING V luôn vận hành an toàn, hiệu quả với hiệu suất hoạt động trên 96%, được đánh giá cao về hiệu quả tài chính cũng như việc ứng dụng công nghệ cao và năng lực quản lý vận hành giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm đầu tiên tại Việt Nam do PV Drilling sở hữu.

    [​IMG]
    Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ.
    “Trải qua gần 9 tháng đấu thầu và đàm phán căng thẳng, vượt qua các nhà thầu khoan mạnh trong khu vực, đến ngày 24 tháng 9 năm 2019, PV Drilling và Brunei Shell Petroleum (BSP) đã chính thức ký Hợp đồng cung cấp giàn khoan TAD – PV DRILLING V cho dự án khoan nước sâu của BSP tại Brunei, với thời hạn hợp đồng là 6 năm chắc chắn cộng thêm hai lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần hai năm” - Tổng giám đốc PV Drilling vui mừng chia sẻ thông tin.

    Hiện nay, công tác tái khởi động giàn khoan và công tác bảo trì, bảo dưỡng giàn khoan đã hoàn thành 91% so với kế hoạch, phần chứng nhận lại các thiết bị đã hoàn thành 95% so với kế hoạch.

    Ông Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Dự án tái khởi động giàn khoan PV DRILLING V và đóng mới cụm thiết bị khoan DES phục vụ cho chiến dịch khoan của BSP theo hợp đồng đã ký kết là vô cùng quan trọng để duy trì việc làm của đội ngũ cán bộ kỹ sư, người lao động cũng như sự phát triển của Tổng công ty PV Drilling. Đặc biệt, việc đưa giàn khoan TAD-PV DRILLING V cung cấp cho BSP tại Brunei là cơ hội để PV Drilling tiếp tục khẳng định năng lực và vị trí của mình trên thị trường quốc tế, khẳng định thương hiệu cũng như sứ mệnh của “Người tiên phong của ngành khoan Dầu khí Việt Nam” trong việc đưa giàn khoan PV DRILLING V cung cấp cho BSP”.

    [​IMG]
    Giàn khoan PV DRILLING V neo đậu tại cảng PTSC chờ ngày khởi hành sang Brunei phục vụ cho chiến dịch khoan của BSP.
    Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã chúc mừng thành quả và nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Drilling để đưa giàn khoan PV DRILLING V tái khởi động sau 5 năm nghỉ chờ việc tại cảng PTSC. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đánh giá, giàn TAD - PV DRILLING V được xem là thành tựu đỉnh cao của PV Drilling vì đây là giàn khoan nước sâu đầu tiên do người Việt Nam làm chủ và là giàn khoan hiện đại nhất về tất cả các mặt công nghệ, kỹ thuật, thiết bị… Với thành tích hoàn thành 16 giếng khoan phát triển nhiệt độ cao, áp suất cao tại mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh - vùng biển cực Đông của Tổ quốc, giàn TAD - PV DRILLING V là biểu tượng vững chắc đánh dấu chủ quyền biển đảo Việt Nam.

    Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định, việc cung cấp giàn TAD - PV DRILLING V cho dự án khoan nước sâu tại Brunei sắp tới đây sẽ mở ra một bước phát triển mới cho PV Drilling, tiếp tục khẳng định vị trí của PV Drilling trên thị trường khoan quốc tế. Ông cũng bày tỏ mong muốn, sau dự án tại Brunei, giàn TAD - PV DRILLING V sẽ tiếp tục có cơ hội tham gia vào nhiều dự án mới, tiếp tục phát huy vai trò là cột mốc đánh dấu chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

    [​IMG]
    Nghi thức tái khởi động và hạ thủy giàn khoan PV DRILLING V
    Tại buổi lễ, lãnh đạo Petrovietnam, Công đoàn DKVN, Ban Tổng giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty PV Drilling đã cùng thực hiện nghi thức tái khởi động và hạ thủy giàn khoan PV DRILLING V trong niềm vui của hàng nghìn cán bộ công nhân viên.

    Dịp này, ông Đỗ Đức Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling đã phát động thi đua tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới.

    Ông Hồ Trọng Thoán, Ủy viên BTV Công đoàn DKVN – Chủ tịch Công đoàn PV Drilling phát động thi đua Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

    [​IMG]
    Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan phát động phong trào công nhân viên chức lao động ngành Dầu khí nhân Tháng Công nhân.
    Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan đã ghi nhận, biểu dương Công đoàn PV Drilling là một trong các đơn vị đầu tiên trong toàn ngành đã thực hiện phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021, lan tỏa rõ nét ý nghĩa của phong trào thông qua các hoạt động thi đua lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

    Phát động phong trào công nhân viên chức lao động ngành Dầu khí nhân Tháng Công nhân, Chủ tịch Công đoàn DKVN đã có lời động viên người lao động PV Drilling phấn đấu “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai có hiệu quả chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Bà Nghiêm Thùy Lan cũng đề nghị Công đoàn PV Drilling đặt ra chỉ tiêu cho các cấp công đoàn cơ sở, cần triển khai ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, góp phần tạo động lực để CBCNV, NLĐ phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực làm việc, cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó và phát triển.

    [​IMG]
    Trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn PV Drilling.
    Nhân dịp này, bà Nghiêm Thùy Lan đã trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn PV Drilling - Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020. Công đoàn DKVN cũng tặng quà cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân – Tháng ATVSLĐ năm 2021.

    [​IMG]
    Công đoàn DKVN tặng quà hỗ trợ người lao động khó khăn của PV Drilling.
    Với nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động PV Drilling trong suốt thời gian qua, công tác tái khởi động giàn khoan PV DRILLING V đã hoàn thành, sẵn sàng cho hành trình mới, chinh phục những mục tiêu mới, góp phần cho sự thành công và phát triển của Tổng công ty.

    Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling Đỗ Đức Chiến phát động thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    [​IMG]
    Ông Hồ Trọng Thoán, Ủy viên BTV Công đoàn DKVN – Chủ tịch Công đoàn PV Drilling phát động thi đua Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021.
    [​IMG]
    Lãnh đạo Petrovietnam và Công đoàn DKVN thăm các cán bộ kỹ sư, người lao động đang làm việc trên giàn PV DRILLING V.
    [​IMG]
    Chụp ảnh lưu niệm trên giàn PV DRILLING V.
    --- Gộp bài viết, 14/07/2021, Bài cũ: 14/07/2021 ---
    Giàn khoan TAD PV DRILLING V khởi động và chính thức hết thất nghiệp kể từ năm 2016
    --- Gộp bài viết, 14/07/2021 ---
    Đây là tin hơi cũ, nhưng quan trọng bậc nhất đối với PVD. Giàn khoan TAD- PV DRILLING V là gánh nặng của PVD trong nhiều năm qua do tính năng kén khách hàng của nó và giá trị đầu tư lớn mà lại phải chịu cảnh thất nghiệp trong nhiều năm liền.
    --- Gộp bài viết, 14/07/2021 ---
    Bây giờ TAD- PV DRILLING V là con gà đẻ trứng vàng cho PVD với Hợp đồng 6 năm cùng Tập đoàn dầu khí BSP của Brunei, và được gia hạn thêm 2 kỳ, mỗi kỳ 2 năm nữa.
    Như vậy TAD- PV DRILLING V sẽ làm việc tại Brunei trong vòng 10 năm tới.
    Last edited: 14/07/2021
    thachngo, Vanga, Hosy791 người khác thích bài này.
  9. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.051
    “Giá trị hợp đồng giữa PV Drilling và BSP lên tới 300 triệu USD, gấp 4 lần doanh thu quý I/2020 của PV Drilling và bằng khoảng 1/3 tổng tài sản của doanh nghiệp này." Như vậy dòng tiền mỗi năm mà PV 5 mang lại là ~1.200 tỏi rồi
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    PV DRILLING V: “Ngày trở lại”
    10.05.2021
    Share
    Tweet

    Chiều ngày 09/5/2021, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã chính thức kéo giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V ra khơi, chuẩn bị cho công tác tích hợp với Cụm thiết bị khoan (DES) tại Singapore để phục vụ cho chiến dịch khoan của Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) tại Brunei với thời hạn 6 năm chắc chắn và 4 năm gia hạn, dự kiến khoan từ quý 3/2021.

    PV DRILLING V là giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) đầu tiên của Việt Nam và là giàn TAD thứ 8 của thế giới, có thiết kế lớn và hiện đại bậc nhất thế giới với nhiều thiết bị và tính năng ưu việt so với các giàn khoan khác cùng loại, cũng là tài sản có giá trị lớn nhất của PV Drilling.

    [​IMG]

    Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V.

    Trong 18 tháng vừa qua, PV Drilling đã triển khai song song công tác đầu tư đóng mới cụm thiết bị khoan (DES) có tải trọng phù hợp với yêu cầu của BSP và công tác tái khởi động giàn PV DRILLING V. Vượt qua vô số khó khăn, trở ngại, đến nay công tác tái khởi động giàn TAD - PV DRILLING V đã được thực hiện đúng tiến độ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới đều áp dụng lệnh phong tỏa hoặc giãn cách xã hội, trong khi đặc thù của ngành khoan dầu khí là sử dụng máy móc, công nghệ và nhân lực có tính toàn cầu hóa cao.

    Trải qua hơn 3,6 triệu giờ công lao động an toàn trực tiếp trên giàn khoan, hiện nay, các công tác kiểm tra dưới nước thay cho việc kiểm tra trên đà (UWILD) đã hoàn tất và được chứng nhận bởi Cục đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam cũng như chứng nhận từ các tổ chức đăng kiểm quốc tế khác có liên quan.

    Trong thời gian kéo giàn dự kiến từ ngày 09/5/2021 - 21/5/2021, công tác đóng mới cụm thiết bị khoan (DES) tiếp tục được hoàn thiện những công đoạn cuối, để ngay khi PV DRILLING V hoàn tất công tác nhập cảnh vào Singapore, Giàn có thể thực hiện kịp thời công tác tích hợp và chạy thử nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch khoan sắp tới.

    [​IMG]

    Giàn khoan PV DRILLING V được kéo khỏi vùng biển Vũng Tàu về Keppel Fels Shipyard, Singapore.

    Với các công tác chuẩn bị chu đáo, PV Drilling tin tưởng rằng giàn khoan PV DRILLING V sẽ hoàn thành xuất sắc chiến dịch khoan đầu tiên tại Brunei, mở đường để PV Drilling tiếp cận và cung cấp thêm các dịch vụ kỹ thuật khác tại thị trường tiềm năng này, đồng thời khẳng định bản lĩnh của PV Drilling trong công tác khoan tại các vùng biển nước sâu và đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.
    VangaHosy79 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này