Pvd- nơi khởi nguồn tình yêu Việt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Xuandoa, Dec 24, 2017.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 21, 2015
    Likes Received:
    2,329
    Cố gom cho hết để đánh lên trước triển vọng DT LN q2,3 . o tin được bọn này =))
    --- Gộp bài viết, Apr 22, 2018, Bài cũ: Apr 22, 2018 ---
    Nhóm cổ phiếu dầu khí
    Tạo giá trị cao cho nhà đầu tư
    http://petrotimes.vn/tao-gia-tri-cao-cho-nha-dau-tu-503584.html
  2. vohansat

    vohansat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2007
    Likes Received:
    251
    Vấn đề là Ô Môn đang chưa biết có triển khai không, vì bên EVN nó chưa tiến hành lập kế hoạch xây dựng nhà máy điện, ko có nhà máy thì khí của Ô Môn khai thác về đốt chơi?
    Các GK có việc thì đúng, nhưng giá thuê rất bèo, chấp nhận cho thuê để công nhân có việc, chứ thực ra giá cho thuê đang bị lỗ. Giàn PVD 5 tại sao dự kiến 2019 có việc, đó là vì dự kiến sẽ khai thác Cá Rồng Đỏ, nhưng giờ thì theo gió mây rồi!
    P/S: Đừng hỏi tại sao em biết, vì em phải đọc BCTC các đơn vị gửi!
  3. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 21, 2015
    Likes Received:
    2,329
    Đáng lẽ tui không cần giải thích cho you nhiều ?! Muốn ăn thì phải lăn vô bếp .

    you chưa am hiểu gì về Ô môn mà nói chưa có gì, người ta bỏ hơn 10 tỷ đô la để mua vui hả you=))

    Mục đích của dự án khí Lô B - Ô Môn vận chuyển khí tự nhiên từ nguồn khí tại các Lô B, 48/95 và 52/97 để cấp khí cho các nhà máy điện tại Ô Môn (Cần Thơ), Kiên Giang, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau và các hộ tiêu thụ khác tại khu vực Tây Nam Bộ.

    Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I của Trung tâm điện lực Ô Môn, thành phố Cần Thơ sẽ chuyển sang chạy khí vào năm 2021( Khi có dự án khí Lô B - Ô Môn ), thay vì là dầu FO (hay còn gọi là dầu Mazut) như hiện nay,

    Báo cáo của Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, ngoài dự án nhiệt điện Ô Môn I đã đi vào vận hành, thì nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 (nằm trong khu vực nhà máy nhiệt điện Ô Môn I) đã thực hiện giải phóng mặt bằng, san lấp và hiện đang chờ Bộ Công Thương lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao).

    Riêng với nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và IV, theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, công tác chuẩn bị, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), việc thu xếp vốn của dự án…, đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, thời gian qua, do tiến độ cung cấp nguồn khí đến Trung tâm điện lực Ô Môn chưa được rõ ràng nên đã tạm dừng để chờ tiến độ cấp khí chính thức từ phía PVN.

    Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ hoàn thành nhà máy nhiệt điện Ô Môn III là năm 2020, Ô Môn IV vào năm 2021 và Ô Môn II là vào năm 2026.

    Giếng KCBắc MTTây Biển Đông POC đang giải trình, nếu xong thì PVD 5 lên đường, ngoài ra trừ CR đỏ xanh gì đó thì PVD 5 còn có khả năng k‎‎í hđồng 2 dự án lớn nữa. You tự tìm hiểu nhé .

    Qua hỏi ông Dũng : Với giá oil 73-74 sắp đến khoan tầm 15 giếng ông lấy giá khoan và dịch vụ khoan bao nhiêu ? bằng lúc oil 40 được không ?=))


    Khoan lỗ lấy tiền đâu trả nợ, sao năm 2017 trả nợ gần 800tỷ, khao gần 800 tỷ, TLDP RR mấy trăm tỷ .
    Còn nếu khoan lỗ thì mua 2 gk nữa về khoan giếng nước xài hả ? =))
    Chào thân ái và quyết thắng =)).
    Chelskivn and Rongvang17 like this.
  4. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 9, 2015
    Likes Received:
    1,114
    http://enternews.vn/kho-chong-kho-tai-pvd-128108.html

    Lợi nhuận giảm mạnh

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của PVD, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt hơn 3.890 tỷ đồng, giảm 27,4% so với năm 2016. Hệ số giá vốn hàng bán/doanh thu thuần tăng mạnh lên mức 95%, so với mức 84,4% năm 2016, cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã giảm đáng kể. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của PVD đã giảm mạnh xuống chỉ còn 4,9%, so với mức 15,5% năm 2016.

    Do đó, PVD đã bị lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới hơn 471 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản hoàn nhập 622 tỷ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nên lợi nhuận sau thuế của PVD đạt 35,5 tỷ đồng, nhưng giảm 80,8% so với năm 2016. Sở dĩ lợi nhuận của doanh nghiệp này giảm mạnh là do giàn khoan TAD đã ngừng hoạt động từ tháng 10/2016; đơn giá bình cho thuê dàn khoan năm 2017 giảm 22% so với năm 2016; khối lượng các dịch vụ kỹ thuật năm 2017 giảm khoảng 20%; đơn giá của các dịch vụ này giảm khoảng 10% so với năm 2016.

    Tính đến cuối năm 2017, nợ phải trả của PVD hơn 8.344 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu hơn 13.472 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này gần 62%. Mặc dù tỷ lệ này không lớn, nhưng với tình hình kinh doanh khó khăn, thì áp lực trả nợ của PVD rất lớn.

    Sức ép từ trích lập rủi ro cho PVEP

    Trong năm 2018, giá dầu đã và đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, trong đó giá dầu thô Brent đã có thời điểm lên tới 73USD/thùng. Điều này có thể sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh của PVD. Theo đó, một số giàn khoan tự nâng của PVD có thể sẽ hoạt động ổn định. Ngoài ra trong thời gian tới, các dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt giai đoạn 2, Cá Rồng Đỏ, Cá Voi xanh có thể sẽ hỗ trợ cho PVD. Trong đó, dự án Cá Rồng Đỏ là mỏ khí nước sâu khoảng 320m sẽ giúp cho giàn khoan nước sâu TAD của PVD hoạt động trở lại, nhưng chỉ có thể ổn định trong năm 2019. Tuy nhiên, PVD vẫn đang phải trích lập dự phòng cho khoản nợ tại PVEP. Điều này sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến lợi nhuận của doanh nghiệp nếu không có các khoản hoàn nhập như năm 2017.

    Bên cạnh đó, tỷ giá cũng là một trong những rủi ro mà PVD phải đối mặt khi giá thuê các giàn khoan được neo theo đồng USD. Sự biến động của USD cũng sẽ có tác động nhất định tới PVD.

    Ngoài ra, nếu OPEC và một số quốc gia khác không gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ vào cuối năm nay, thì sẽ nhanh chóng đẩy giá dầu đi xuống. Bởi thị trường dầu mỏ vẫn đang trong tình trạng cung vượt cầu khi nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ đang có xu hướng tăng mạnh. Đây sẽ là rủi ro lớn đối với PVD trong trung và dài hạn.

    Tình hình sản xuất kinh doanh của PVD khó khăn khiến giá cổ phiếu của doanh nghiệp này sụt giảm liên tục từ đầu năm 2018 đến nay, với mức giảm khoảng gần 35%. Riêng trong tuần qua, giá cổ phiếu này giảm 6,4% đóng cửa ở mức 18.250 đ/CP.

    Theo phân tích kỹ thuật, giá cổ phiếu của PVD vẫn đang có xu hướng sụt giảm. Theo đó, nhiều khả năng PVD sẽ tiếp tục xuống tới vùng 13.000- 15.000đ/CP trong thời gian tới, nếu doanh nghiệp này chưa có đột phá gì trong kinh doanh.
    Rolex4646 likes this.
  5. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 21, 2015
    Likes Received:
    2,329
    Đã biết và trả lời ở trên rồi you nhé =))
    Th Âm mưu DV, sắp ĐHCĐ có bài đăng chim lợn (phải chăng ráng đạp mấy ngày trước DHCD để gom hết do hết hàng rồi) , mà phải nói người thuê viết chẳng hiểu gì vê bctc đã KT của PVD 2017 . Làm có bnhiêu nó k/hao, tr/lập DPrr với trả nợ hết thì còn LN đâu, 3Gkhoan k/hao xong rồi. Năm 2017 trả nợ gần 800tỷ, khao gần 800 tỷ, TLDP RR mấy trăm tỷ .

    Giá trị SS hơn 34 K, Tiền mặt, LNCPP,.
    . gần gấp 3 vốn CSH , TS gần 22k tỷ, đang chuẩn bị đtư 2 gkhoan nữa (Nếu khoan lỗ thì đtư làm gì ???).

    Giá oil thì đang uptrend . Các GK thì có việc hết( ngoại trừ PVD 5 dự kiến ký HĐ khoan 2018) , Dự án 42 triệu đô la thì đang làm . Ông Dũng dkiến khoan tầm 15 giếng bđầu cuối q2/18 .

    Giá khoan, DV khoan sẽ phản ánh vào q2,3,
    , PVN thì ép đẩy nhanh tiến độ các dự án khủng SVDN, Ô môn (T6,7/18 có kq), STT GD2, đề án thăm dò giếng KCBắc MTTây đang giải trình sắp khoan , Mai mốt hết K/hao các GK DThu bnhiêu, LN bấy nhiêu.
    Mấy ông tuyên bố rồi : Chỉ cần dự án Ô môn triển khai thui thì DT, LN của PVD sẽ rất kkhiếp chưa nói đến các d/án khác.

    nuocsach68 likes this.
  6. henrybui

    henrybui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2017
    Likes Received:
    292
    Có một số điểm lạ ở bài báo này
    - Thông tin chỉ là xào lại các thông tin mà nhà đầu tư đều đã biết.
    - Tại sao bài báo lại dc đăng vào thời điểm này, một thời điểm khá nhạy cảm của thị trường.
    Có 2 sự thật không thể phủ nhận:
    1- PVD hiện đang lỗ
    2- Trữ lượng dầu Vn đang xuống rất nhanh, vì thời gian qua mình hạn chế đầu tư cho khoan thăm dò. Đây cũng chính là lý do PVD thua lỗ.
    Các bác tự đưa ra qđịnh của riêng mình nhé:)
  7. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 9, 2015
    Likes Received:
    1,114
    chưa có cửa sáng đâu thím
    mặc dù giá dầu đã 69
    vừa rồi cdnb bán tháo.
  8. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 21, 2011
    Likes Received:
    17,538
    PVD nhiều trang lá cải đang chim lợn, ngon rồi.

    Ace cứ rón rén canh nhặt từ từ thôi kẻo bứt dây động rừng
    TCTF1 likes this.
  9. henrybui

    henrybui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2017
    Likes Received:
    292
    Chuẩn bác ạh :D
    TCTF1 and tqh24 like this.
  10. vohansat

    vohansat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2007
    Likes Received:
    251
    Nói thật với các tình yêu là nếu PVD ngon, thì mềnh sướng, vì mình làm trong PVD, sắp 30/4 cùng giỗ Tổ vẫn chưa thấy động đây gì.
    Không biết bác Vinh lấy niềm tin đâu ra, chứ nội bộ PVD thì khá bi quan, còn Lô B - Ô Môn thì mình sẽ không thèm tranh cãi, vì sự thật nó là sự thật, hôm tuần rồi chủ tịch tập đoàn vào Phú Quốc POC bàn cách tháo gỡ để đẩy dự án, nhưng kết quả là: chờ EVN. Chứ nếu Lô B Ô Môn mà đi vào giai đoạn khoan, thì cần khoan cả ngàn giếng, PVD sướng vô cùng!
    chungkai, Ngabeo027 and Vinh_ck like this.

Share This Page