PVD - Trả lại giá trị cho em.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi danvn16, 09/11/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 838021 lượt đọc và 10000 bài trả lời
  1. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    2.329
    Dự báo lạc quan về sự hồi phục của dầu khí thế giới
    08:52 | 17/11/2017

    Nghiên cứu gần nhất của Ernst & Young và báo cáo mới đây về thị trường dầu mỏ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đem lại niềm tin mới về sự hồi phục của ngành dầu khí thế giới.
    EY: Lĩnh vực dầu khí ngoài khơi sắp được tái sinh

    Trong nghiên cứu gần đây nhất, Ernst & Young (EY) - một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn hàng đầu thế giới đánh giá rằng, sự gia tăng của giá dầu thô và khí đốt, kết hợp với việc cắt giảm sản lượng toàn cầu có kiểm soát, đang làm cho các dự án dầu khí ngoài khơi cận biên trước đây trở nên hấp dẫn đối với các công ty năng lượng.

    [​IMG]
    Giá năng lượng tăng sẽ làm cho các dự án dầu khí cận biên khả thi hơn
    EY cho biết: “Có lý do để tin rằng, việc quay trở lại thăm dò dầu khí ở ngoài khơi có thể là một chiến lược có giá trị đối với các công ty dầu khí quan tâm đến các dự án có rủi ro cao hơn, cũng như lợi nhuận cao hơn”. Sự thay đổi này hướng tới việc gia tăng thăm dò ngoài khơi đang được điều chỉnh một phần bởi một thị trường năng lượng đã hồi sinh.

    Theo EY, “sự hồi phục mối quan tâm đến lĩnh vực dầu khí ngoài khơi đang phát triển một cách lặng lẽ trong các công ty dầu khí, ngay cả khi đá phiến sét đã chiếm ưu thế”. Bởi xét cho cùng, các dự án dầu khí ngoài khơi thành công mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn và mang tính dài hạn hơn các dự án dầu khí đá phiến.

    OPEC: Thị trường đang tiến gần tới tái cân bằng

    Bản báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ công bố hôm 13-11 của OPEC cho thấy, đã có “bằng chứng ngày càng tăng” về việc thị trường dầu mỏ đang tiến gần đến sự cân bằng giữa cung và cầu, như: sự gia tăng của các hợp đồng dầu thô kỳ hạn, tồn kho dầu giảm, nhu cầu dầu mỏ tăng và các căng thẳng địa chính trị.

    Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất Suhail al-Mazrouei, năm 2018 sẽ là “năm phục hồi” cho các thị trường dầu mỏ.
    Trong báo cáo nói trên, OPEC đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2017 và 2018, trong khi tăng trưởng sản lượng dầu dự kiến sẽ chậm lại.

    Cụ thể, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ tăng thêm 1,53 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 96,94 triệu thùng/ngày trong năm nay. Trước đó, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng trong năm 2017 thêm 1,45 triệu thùng/ngày. OPEC cho hay, sự sửa đổi dự báo theo hướng tăng lên là nhằm “phản ánh dữ liệu tốt hơn dự kiến từ Trung Quốc”.

    Cũng theo OPEC, năm 2018, “nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng khoảng 1,51 triệu thùng/ngày”, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước.

    Đồng thời, OPEC hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Theo đó, sản lượng của các nước ngoài OPEC trong năm 2018 dự kiến sẽ tăng 870.000 thùng/ngày, thay vì 940.000 thùng/ngày như dự báo trước. Còn sản lượng của OPEC dự kiến sẽ đạt mức trung bình 33 triệu thùng/ngày trong năm nay. OPEC tin tưởng rằng, lượng dầu tồn kho toàn cầu sẽ giảm thêm vào năm 2018 nếu tổ chức này và các đối tác ngoài OPEC tiếp tục hạn chế nguồn cung. Theo Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo, trong năm nay, các kho dự trữ dầu toàn cầu đã giảm hơn 180 triệu thùng.

    Trong dài hạn, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng mạnh vào năm 2040, không chỉ nhu cầu dầu mỏ trong sản xuất điện mà còn trong các ngành công nghiệp, vận tải và nông nghiệp. Ước tính, mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ từ năm 2015 đến năm 2040 đạt 35%, với tốc độ hằng năm là 1,2%, tương đương với 96 triệu thùng dầu/ngày.

    Không chỉ có EY và OPEC dự báo lạc quan về thị trường, cũng như sự hồi phục của ngành dầu khí thế giới, mà nhiều nhà phân tích cũng đưa ra những nhận định tương tự.

    Các chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Macquarie tin rằng, mức giá 60USD/thùng có thể sẽ là mức giá sàn mới và là mức giá ổn định của dầu thô. Ngân hàng Barclays cũng có cùng nhận định và đã tăng dự báo về mức giá trung bình của dầu thô chuẩn Brent trong quý IV năm nay từ 54USD/thùng lên 60USD/thùng.

    Phát biểu tại hội thảo năng lượng APIDEC tại Abu Dhabi hôm 13-11, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết, thị trường dầu mỏ đang cân bằng lại với tốc độ nhanh và cắt giảm sản lượng là “lựa chọn duy nhất có thể làm được” để phục hồi sự ổn định.
    Linh Phương Petrotimes
  2. DocViLai

    DocViLai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    4.210
    Các anh lái đùa tí thôi
    Cuối phiên đóng cửa 18.3
  3. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    5.959
    Táng mạnh cho thằng tây và thằng ngồi bên cạnh nó đớp =))
  4. tieungocmuoimuoi

    tieungocmuoimuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    79
    chuan bi ve mang heo 13 hahaha , bon kep tieu doi roai
    tieungocmuoimuoi đã loan bài này
  5. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    =)) @danvn16
  6. thanhxuan1983

    thanhxuan1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    3.103
    các bác nào mất hàng rồi thì chim lợn vừa thôi bh là gì còn giá 16k mà múc nữa chứ mất hàng rồi tiếc ko

    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  7. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    2.329
    Cách đánh thốc của bọn ncái đang gom hàng chứ không phải của mấy tai lái nhỏ nữa rồi . Giá trị vốn hóa quá thấp so với tsản dễ bị bọn Tây ít lông gom dần tìm chỗ đứng, dễ mất ghế . Vài tháng nữa các dự án lớn cung cấp khí cho các tổ hợp NMđiện triển khai, cách tính giá khoan sẽ bao gồm nhiều yếu tố, sẽ phụ thuộc giá khí nhiều hơn. Lnhuận sẽ không phụ thuộc nhiều vào biến động giá dầu nữa vì 1000 giếng khoan Ômôn cyếu là khí cũng đủ lòi mồm rồi . Yếu tố giá dầu sẽ trở thành biên lợi nhuận một phần trong tổng các khoản doanh thu . PVD sẽ có giá 40 như chiến binh Jíp mong muốn :)).
    Last edited: 17/11/2017
    nhudaquen, Demen2016Binh Yen thích bài này.
    nhudaquen đã loan bài này
  8. danvn16

    danvn16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    2.527
    =))
  9. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    @Binh Yen ...........=))
    Binh Yen thích bài này.
  10. tieungocmuoimuoi

    tieungocmuoimuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    79
    PVD con hang chet lam san trong tuong lai
    tieungocmuoimuoi đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này