PVD trên con đường tới 450 - 500

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2966 người đang online, trong đó có 1186 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 90922 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    anô...anô...đề nghị lãnh đạo Lines chỉ bình luận số liệu giao dịch...kô đưa tin nội bộ...kẻo em lên thay chức bác đấy nhé...
  2. ngthedung

    ngthedung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp nguồn tin của SSY và BVSX:
    - Thực ra từ Tết đến nay cả thị trường lẽ ra sẽ lên bởi qui luật cung cầu: Tất cả các mã CP trên sàn đều được đặt lệnh mua ở mức khủng khiếp (cả PS lẫn BCs)=> PS tăng mạnh là tất yếu, tại sao BCs lại giảm??? - đó là vì các tổ chức đầu tư bán ra một phần BCs để làm đẹp BCTC cuối năm (hiện nay các quĩ, SSI, BVSC, VCBs, ACBs..đều đã báo cáo lãi tự doanh tháng 1,2 rất lớn);
    => Mục đích của các tổ chức trên là gì:
    - Về phân tích cơ bản (mảng kinh doanh trong tương lai + tăng vốn + lên sàn ngoại): Khẳng định rằng BCs vẫn còn phải lên ít nhất 50% nữa mà vẫn kô bị coi là đắt;
    - Việc chốt số trước 15 ngày họp ĐHCĐ thì các tổ chức đã ngừng bán đến cuối tuần vừa rồi => đây là lý do thứ 6 UP rất mạnh vì cầu luôn đạt cỡ 2000 tỉ/phiên từ Tết ra đến nay;
    - Nếu kết quả kinh doanh 2006 tốt đẹp...một tiền đề để NN lại tiếp tục bơm thêm tiền vào VN cúng như các tổ chức SSI, BVSC, ACB, REE (cũng đã phải bán bớt cổ phiếu để có kết quả 2006 và tháng 1/2007 tuyệt đẹp) có điều kiện huy động vốn: ACB đang lên kế hoạch bán cạnh trạnh 100 tỉ, REE và GMD chắc chắn kô nằm ngoài xu hướng này;
    - Hiện nay cầu nội rất mạnh...sự thiếu cung lại chuẩn bị bắt đầu (khâ năng sau 1/4 sẽ biểu hiện rõ hơn)...trong tháng 4 (sau khi các tổ chức báo cáo nhà đầu tư: Kết quả kinh doanh 2006 tốt + 2007 sẽ IPO một loạt các Tcty lớn...) sẽ có thêm nguồn tiền nước ngoài tiếp tục đổ về VN ( quĩ đầu tư tại VN vừa lên sàn ngoại cũng là một bước chuẩn bị???);
    - Tóm lại: BCs giảm là do tổ chức bán để có BCTC tốt => để thu hút thêm vốn cho 2007 => chứ kô phải BCs giá đang quá cao (cụ trhể rõ nhất là mã PVD: P/E cuối năm 10.000 thì giá 300 cũng mới có P/E = 30, trong khi ông này P/E cuối 2007 có thể chấp nhận 50-60 vì còn tăng vốn rất nhiều, 2008 lợi nhuận sẽ tăng gần gấp 2 năm 2007 vì khoan cả năm).
    - Quá trình này đã kết thúc...Nhận định: có một bước đi lên chầm chậm của BCs vào nửa cuối tháng 3 này (thị trường nghe ngóng)...tháng 4 sẽ là một bước tăng vọt của BCs sau thông tin họp ĐHCĐ;

    => Cơ hội cho các bác có lẽ đã xuất hiện từ hôm thứ 6 vừa rồi: Kết luận là giải ngân theo kế hoạch đến hết tháng 3 vào các mã BCs (lưu ý về thời điểm hội nghị 1000 nhà đầu tư tới đây).
  3. ngthedung

    ngthedung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bên Vietstọck có ý rất hay của lão Fsminh: Tình hình là các cty vẫn cần tăng vốn -> cty nào có 51% Nhà nước nắm giữ thì AE sẽ được mua giá rẻ, cty nào Nhà nước kô cần nắm giữ 51% thì sẽ IPO ra ngoài một phần + bán cho AE giá theo % thị trường??? mình theo PVD hoá ra lại hay
  4. anhmq

    anhmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Đã được thích:
    0
    phân tích này quá có lý ( đang đề nghị pv cho phát hành thêm giá 10 000/cp cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2/1)
  5. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    anô...anô...đề nghị kô post tin "nội gián"...nhất là tin gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu...rồi lại bị UBCK bắt giải trình vì sao giá tăng mạnh thì... bác Lines mất chức
  6. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    => quá chuẩn:

    Thứ Bảy, 17/03/2007, 06:58

    Ông David Fernandez, Giám đốc điều hành JP Morgan: ?oĐáng lo ngại nhất là thị trường OTC?

    JP Morgan là tập đoàn kinh tế đa quốc gia thường xuyên có những công trình nghiên cứu và công bố các bản báo cáo mang tính toàn diện nhất về tình hình kinh tế VN. Ngày 15.3, tại một cuộc họp tại Hà Nội, JP Morgan đã công bố một bản đánh giá mới về tình hình tăng trưởng GDP, mức độ lạm phát, sự phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường tài chính ở VN. Trả lời báo chí quanh những vấn đề này, ông David Fernandez, Giám đốc điều hành JP Morgan tại VN nói:

    - GDP trong 10 năm qua của VN rất cao. Điều đáng nói là trong khi các nước ở châu Á thường phụ thuộc phần lớn vào các mặt hàng điện tử, thì nền kinh tế VN không phụ thuộc nhiều vào mức tăng trưởng cũng như suy thoái của mặt hàng điện tử, và đó là lý do tại sao nền kinh tế VN vừa tăng cao, nhưng vẫn giữ được ổn định rất lớn.

    Tốc độ tăng trưởng của VN là hết sức bền vững, đạt mức 7,8%. Cá nhân tôi còn muốn khẳng định rằng tốc độ này sẽ còn tăng nữa trong những năm tới và hàng điện tử sẽ là mặt hàng chính trong cơ cấu hàng xuất khẩu của VN.

    * Ông có đưa ra dự đoán là đồng VN sẽ tăng giá, liệu việc tăng giá đó có ảnh hưởng gì đến xuất khẩu ở VN không?

    - Tôi nghĩ rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối bền vững vì theo tôi đồng nội tệ VN sẽ chỉ tăng giá 1% trong năm nay và khi người ta nói đến tính cạnh tranh của đồng tiền, người ta hay nhắc đến giá trị dưới tỷ giá hối đoái thực tế hơn là tỷ giá danh nghĩa. Với tốc độ tăng giá khoảng 1%, theo tôi, tính cạnh tranh của đồng VN vẫn là rất lớn, nên có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu cũng như đến tăng trưởng kinh tế.

    * Ông nhận định thế nào về sự phát triển của TTCK VN trong thời gian qua, những yếu tố rủi ro của thị trường này trong bối cảnh hiện nay, nhất là trong giai đoạn TTCK VN đang được cho là phát triển nóng?

    - Ở VN hiện có 2 thị trường cổ phiếu (CP), đó là thị trường chính thức và thị trường không chính thức (OTC). Và ở cả hai thị trường này tôi đều thấy có sự mất cân đối khá lớn giữa cung và cầu, tôi nghĩ đây chính là vấn đề mà Chính phủ VN cần giải quyết. Tôi có nói chuyện với các khách hàng của JP Morgan thì mọi người đều thấy rằng nhu cầu về chứng khoán ở VN đều đang rất lớn và đều đang tăng.

    Đối với các nhà quản lý quỹ thì có lẽ sẽ rất đơn giản vì chỉ việc đến Mỹ hoặc châu Âu kêu gọi các nhà đầu tư gom tiền đầu tư chứng khoán ở thị trường VN. Tôi có nói chuyện với khách hàng của JP Morgan ở Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc thì hiện giờ họ đang gom tiền và mục đích chính là để đầu tư vào VN. Hiện giờ số tiền họ gom được đã lên đến 1 tỉ USD .

    Tuy nhiên họ vẫn chưa đầu tư vào VN. Nếu nói về cán cân cung cầu trên TTCK VN hiện giờ thì mặc dù trong những năm tới chúng ta có thêm các công ty được cổ phần hóa, cũng như số hàng hóa sẽ nhiều hơn nữa, thì nhu cầu vẫn còn cao và mức giá CP vẫn còn cao. Điều mà tôi quan tâm cũng như lo ngại nhất - và tôi cho là có rủi ro - chính là thị trường OTC. Bởi vì khi thị trường này ngày càng được chuẩn hóa thì cũng đồng nghĩa với việc nó ngày càng được mở rộng về mặt quy mô, sẽ có nhiều công ty hơn, và khi đó tính thanh khoản của thị trường lại giảm đi rất nhiều.

    Đây chính là thời điểm có thể xảy ra các nguy cơ vì các nhà đầu tư (NĐT), thường là các NĐT cá nhân sẽ không thể ấn định được, nhận biết được mức giá CP của mình đang ở đâu nữa. Đó sẽ là lúc cần đến các nhà làm luật vì người ta cần biết được các biện pháp cũng như những chính sách rõ ràng để có thể ấn định trước được điều sẽ xảy ra. Hiện giờ theo chúng tôi, thị trường vẫn chưa có những dấu hiệu bất ổn lắm.

    Hiện giờ các nhà làm luật cũng thấy đã đến lúc cần phải có biện pháp khi các CP của VN hiện đang được định giá rất cao và có lẽ còn tiếp tục cao nữa. Để giải quyết sự mất cân đối của cán cân cung cầu thì theo chúng tôi giải pháp căn bản nhất là tăng cung. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể đưa thêm nhiều hàng hóa, CP vào thị trường chính thức.

    (Thanh niên)

    => khả năng đầu tháng 4 UP mạnh thật.
  7. lines

    lines Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    0
    PVD trễ lắm là 13 tháng 4 phải phất cờ thôi.Ko phất thì ko kịp mất.
    SMT hồi này lặn đâu vậy?Hay là bị Nano rủ ra HN rồi.Nếu thế thì ... tình củm wá
  8. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    khả năng bị treo nick là nhiều hơn Lãnh đạo Lines ạh Lãnh đạo cho em phát biểu về sự tăng trưởng của PVD mà em vừa ngồi phân tích tối qua ra như thế này xem có gì sai kô nhé:
    - Lợi nhuận 2006: 124 tỉ/ 680 tỉ vốn điều lệ (thực chất là có 500 tỉ kô tham gia kinh doanh mà đem đóng giàn 90m);
    - Lợi nhuận 2007: 1000 tỉ/ 1000 tỉ vốn điều lệ TB (kô bị đóng thuế TN) - cái này thì có bác hugncom tính trước đây rồi;
    - Lợi nhuận 2008: 1500 tỉ/ 1500 tỉ vốn điều lệ TB (kô bị đóng thuế TN) - vì 2008 khoan cả năm + thêm 1 giàn cạn vào vận hành;
    - Lợi nhuận 2009: 2000 tỉ/ 2000 tỉ vốn điều lệ TB (đóng thuế 50% TN)-vì giàn 130m đi vào hoạt động + thêm 1 giàn cạn vào vận hành;
    => Tất cả em chỉ lấy theo các thông tin hiện có, chưa tính đến việc PVD sẽ sử dụng nguồn khấu hao giàn khoan + tiền khoan hàng ngày ra sao??? các thông tin này đều có trên báo chí: PVD sẽ thêm 1giàn 130m+ 2-3 giàn cạn. Nếu 900 giếng khoan trong tương lai thì việc "trám giếng" hiện nay của PVD cũng sẽ tăng lợi nhuận theo...nhưng em kô có số nên kô tính được vụ này.

    Lãnh đạo Linesgiúp em chỗ nào chưa chuẩn nhé: Muốn lấy File chi tiết của em thì thăng chức Phó phòng chuyên môn cho em đi
  9. ngthedung

    ngthedung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bác cho em xin 1 bản nhé: ngthedung@yahoo.com, thanks bác nhiều nếu bác Line kô nhận thì bác về bên em làm đi: TAs => nếu bác biết đó là cty nào
  10. lines

    lines Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chỉ có 180tỷ mà lợi nhuận đã là 124tỷ (sau thuế) rồi hả? Nhưng mà này SMT, biết tiêu chuẩn đảm nhận vị trí phó phòng là gì ko ? là phải có vợ và 2 con
    Đủ thì anh cất nhắc
    Đừng nói sáng may vào báo cáo:
    Anh em đã có 2 cháu sinh đôi đã được 6h tuổi trong bụng mẹ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này