PVD và sự hồi sinh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Itachi_Uchiha, 18/04/2023.

5890 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43446 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    801
    lên nhé.
    Itachi_Uchiha thích bài này.
  2. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    VDSC: Giá cho thuê giàn khoan dự kiến tăng cao, lãi ròng PV Drilling có thể đạt 90 tỷ đồng trong quý II
    Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, lợi nhuận PV Drilling tiếp tục được cải thiện trong quý II nhờ giá cho thuê giàn khoan tăng. Đồng thời, công ty không phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu.
    Trong báo cáo phân tích về Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD), Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, lợi nhuận công ty tiếp tục được cải thiện trong quý II nhờ giá cho thuê giàn tăng cao. Đồng thời, công ty không phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu (trong quý I, công ty trích lập dự phòng 16 tỷ đồng cho Kris Energy)

    Quý I/2023, PV Drilling ghi nhận 1.227 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 66 tỷ đồng, trong khí quý I/2022 lỗ hơn 56 tỷ đồng.
    Theo VDSC, trong quý II, PV Drilling có thể ghi nhận 80 – 90 tỷ đồng lợi nhuận. Cả năm 2023, lãi ròng của công ty dự kiến đạt 344 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 99 tỷ đồng. Động lực chính cho kết quả tích cực trên nằm ở mảng khoan trong khi các mảng dịch vụ giếng khoan hay lợi nhuận từ các liên doanh liên kết vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

    [​IMG]
    Nguồn: VDSC.

    Đơn vị phân tích cho rằng, trong lịch khoan hiện tại, ngoài giàn PVD II đang có hợp đồng dài hạn với Pertamina (kéo dài đến 2024) thì các giàn tự nâng còn lại vẫn đang tìm kiếm hợp đồng cho năm 2024.

    Cụ thể, với giàn I, công ty đang đàm phán để ký một hợp đồng cho năm 2024 với PCSB và giá cho thuê kỳ vọng đạt 90.000 USD/ngày – 100.000 USD/ngày.

    Với giàn III, PV Drilling có thể tìm được một hợp đồng mới cho năm 2024 sau khi kết thúc hợp đồng cũ với Hibicus – vốn đang ở mức giá thấp (60.000 USD/ngày - 70.000 USD/ngày). Giá cước mới kỳ vọng trong khoảng 80.000 USD/ngày – 90.000 USD/ngày.

    Với giàn VI, công ty cũng đang đàm phán với PCSB để ký một hợp đồng mới với giá cho thuê giàn từ 90.000 USD/ngày – 100.000 USD/ngày.

    Do đó, VDSC cho rằng, PV Drilling sẽ sớm chốt các hợp đồng trên và giúp giá cước trung bình năm 2024 rơi vào khoảng 90.000 USD/ngày, tăng 20% so với 2023.

    [​IMG]
    Nguồn: VDSC.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tổng Giám đốc PV Drilling - Nguyễn Xuân Cường cho biết, công ty đã thu xếp được việc làm liên tục và ổn định cho các giàn khoan sở hữu trong năm 2023 với đơn giá dịch vụ đã được cải thiện so với năm 2022 đối với các hợp đồng dài hạn vừa ký kết.

    Cụ thể, PV Drilling đã tiếp tục ký kết các hợp đồng khoan tại Thái Lan, Malaysia cho các giàn khoan PVD I, PVD VI sau khi kết thúc các chương trình khoan trong nước. Giàn khoan PVD II tiếp tục thực hiện hợp đồng dài hạn 2 năm với Pertamina từ tháng 12/2022. PV Drilling cũng đang đàm phán để kéo dài chương trình khoan của giàn khoan PVD III cho Hibiscus tại Malaysia qua năm 2024 với mức giá tốt hơn.

    "Những giàn khoan đã được kí kết năm ngoái đã được giá tốt hơn rất nhiều so với thị trường", ông Cường nói. Bên cạnh đó, các giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á đã rút sang thị trường Trung Đông. Đối với thị trường nội địa, ông Cường nhận định vẫn còn khó khăn nhưng sang năm 2024, Việt Nam sẽ có các dự án dài hạn ngành dầu khí được đưa vào hoạt động.

    PV Drilling dự kiến, nhu cầu giàn khoan tự nâng tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 sẽ vào khoảng 7 - 8 giàn khoan và trong năm 2024 sẽ tăng lên 9 giàn.

    Thậm chí, ông Cường còn dự báo “2023 sẽ là năm bận rộn và tươi sáng hơn của PV Drilling".
    ninhngocVoldermore thích bài này.
  3. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    tiếp tục hành trình nay vượt 24 thì quá tuyệt vời :drm
  4. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    giá dầu hồi phục và dòng P lại tiếp tục hành trình. :drm
  5. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    phiên atc lệnh thật khủng khiếp, xu hướng tăng tiếp tục mở rộng cả nhà cứ hold nhé. nhịp này PVS PVD dẫn sóng
  6. bqlvtn

    bqlvtn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    1.077
    Lên 60 không các ngài.
    Itachi_Uchiha thích bài này.
  7. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    10 năm một con sóng nha bác đỉnh cũ là khả thi
    Voldermore thích bài này.
  8. Voldermore

    Voldermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Đã được thích:
    164
    nay atc quá đẹp :drm4
    Itachi_Uchiha thích bài này.
  9. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    10 năm cho một con sóng mà. P thực sự đã trở lại. chỉ mới tăng ít cả nhà đừng vội rời tàu. hold ăn dày.
    VoldermoreThewindwind thích bài này.
  10. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.704
    Tin vui của dầu Nga: Một quốc gia chuẩn bị nhập khẩu 9,2 triệu thùng dầu dự trữ, sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD để lấp đầy kho
    Đây có thể là tín hiệu đáng mừng dành cho Nga trong bối cảnh doanh thu từ năng lượng sụt giảm. Khách hàng nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Moscow là Ấn Độ đang cân nhắc việc nạp kho dự trữ dầu thô chiến lược của mình tương tự những gì mà Mỹ đang làm. Mỹ được coi là quốc gia “tiêu xài hoang phí” hàng đầu thế giới và đang bắt đầu xây dựng lại các kho dự trữ đã cạn kiệt sau thời gian sử dụng với mức cao.

    Quốc gia Nam Á này đang có kế hoạch nhập khẩu khoảng 1,25 triệu tấn dầu thô (tương đương với 9,2 triệu thùng dầu) để lấp đầy các kho dự trữ đang rỗng của mình, nguồn tin từ Bloomberg cho biết.

    Thời gian và số lượng nhập khẩu vẫn đang được thảo luận. Ấn Độ vẫn đang lựa chọn liệu họ sẽ nhập lượng dầu thô “khủng” này từ các quốc gia OPEC+ bao gồm Nga hay các nhà cung cấp Trung Đông truyền thống của họ. Tuy nhiên phần lớn các chuyên gia đều cho rằng Nga đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhà cung cấp.

    Lý do 2 quốc gia này lên kế hoạch tăng cường dự trữ là bởi đây là kế hoạch dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp như tình trạng mất điện trên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hoặc giá tăng đột biến. Trong khi đó giá dầu lại đang giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Giá dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế đang thấp hơn khoảng 45% so với mức đỉnh ghi nhận trong năm 2022 - thời điểm lo ngại về nguồn cung bao trùm thị trường.

    Quốc gia Nam Á đang có kế hoạch lấp đầy khoảng 1/4 trữ lượng của họ ở 2 địa điểm tại cơ sở Visakhapatnam ở bờ biển phía đông và Mangalore ở bờ biển phía tây. Hiện nay Ấn Độ có các kho chứa chiến lược tại ba địa điểm với khả năng chứa khoảng 5,33 triệu tấn tuy nhiên công suất không nhiều do Ấn Độ đã nhập khẩu 232,4 triệu tấn dầu thô tính đến ngày 31/3.

    Ấn Độ đã phân bổ 50 tỷ rupee (tương đương 606 triệu USD) trong ngân sách của mình vào đầu năm nay để lấp đầy các kho dự trữ chiến lược. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết vào tháng Hai rằng quỹ này có thể chi trả cho việc mua khoảng 10 triệu thùng dầu thô của Nga.

    Lần gần nhất Ấn Độ bổ sung vào kho dự trữ chiến lược của mình là vào năm 2020 sau khi giá dầu gặp khó khăn do dịch Covid-19 và họ mua với giá trung bình 19 USD/thùng.

    Quốc gia châu Á này đã khởi xướng một kế hoạch vào đầu năm ngoái cho phép các công ty trong và ngoài nước thuê mặt bằng có sức chứa khoảng 8 triệu thùng tại hai địa điểm dưới lòng đất. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ không sẵn sàng trả số tiền mà chính phủ yêu cầu để thuê mặt bằng, nguồn tin giấu tên trong ngành cho biết.

    Các cuộc thảo luận về việc cho thuê kho chứa cũng đã được tổ chức với Saudi Aramco và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), tuy nhiên không ghi nhận tiến triển. ADNOC đã ký một thỏa thuận vào năm 2017 để thuê một số không gian, đủ cho gần 6 triệu thùng.

    Ấn Độ đang tìm cách tăng công suất dự trữ thêm 6,5 triệu tấn, nhưng tiến độ bị chậm do các vấn đề liên quan đến thu hồi đất. Tính khả thi của các hầm chứa gần nhà máy lọc dầu Bina của Tập đoàn Dầu khí Bharat và việc sử dụng các hầm chứa muối tại Bikaner gần nhà máy Barmer của Tập đoàn Dầu mỏ Hindustan cũng đang được đánh giá tiềm năng.

    Theo Bloomberg, FT

Chia sẻ trang này