PVFC theo dấu chân STB,DPM... Bão to .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieudietVNI, 20/10/2008.

347 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2818 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    PVFC theo dấu chân STB,DPM... Bão to .

    Cứ nghĩ nó leo lên sàn là tóc tai dựng ngược .
    Nó sẽ tạo cơn bão quật ngã nàng VNI .
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đà trên sàn thối um, vứt nó lên luôn nên chẳng ai để ý...chứ đang thơm tho mà ném nó lên thì mới mệt...

    he he
  3. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Dù thị trường có xấu sẵn thì nó cũng làm thị trường down thêm .
    Tây bán đều như vắt chanh ,ai dám đỡ ?
    VNI liệu có dừng được ở 300 pts không ?




    Đánh một trận sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông

    Thích nhất là chỗ tan tác chim muông




































    Được tieudietVNI sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 03/11/2008
  4. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    tin chính thức khủng long hoãn lên sàn rồi các bác ạ.
  5. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Nếu có tin chính thức thì cho pà con xin cái link ..... còn nếu không có link mà tung tin đồn nhảm thì sẽ nghe chửi đấy
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/f_319/1107335.ttvn
    Thuỳ linh đây
  7. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Mở to mắt ra mà xem link

    PVFC sẽ tính toán kỹ việc lên sàn để bảo vệ quyền lợi NĐT
    Thứ sáu, 17/10/2008, 12:18 GMT+7
    Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) có dự định niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 10/2008. Nhưng theo ông Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc PVFC, kế hoạch này có thể chậm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho NĐT.


    * Cơ sở dữ liệu về PVFC
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về PVFC

    PV: Doanh thu và lợi nhuận của PVFC trong 9 tháng đầu năm không cao, Ông có thể giải thích về kết quả này?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: 9 tháng đầu năm nay, PVFC đạt doanh thu 2.886,9 tỷ đồng, bằng 57,7% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 497,2 tỷ đồng, bằng 49,72% kế hoạch năm (đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và đầu tư 946,4 tỷ đồng). Trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn thì với kết quả như vậy là sự cố gắng của PVFC trên cơ sở an toàn trong hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro. Nếu cuối năm thị trường tốt hơn thì đương nhiên khoản trích lập dự phòng sẽ giảm xuống và một phần sẽ trở thành lợi nhuận kinh doanh của PVFC.

    Nhiều NĐT đang băn khoăn về công ty thành viên mà PVFC góp vốn thành lập là PVFC Invest đang hoạt động không hiệu quả?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: PVFC chỉ tham gia 11% vốn điều lệ tại PVFCInvest theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. PVFCInvest hoạt động mạnh trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Do vậy, trong bối cảnh thị trường tài chính không thuận lợi như hiện nay, hoạt động kinh doanh của PVFCInvest cũng không tránh khỏi những khó khăn. Đối với tất cả các khoản đầu tư và Uỷ thác đấu giá, PVFCInvest đã rà soát, đánh giá hiệu quả và đưa ra phương án giải quyết cụ thể đối với từng loại CP. Để chuẩn bị lộ trình phát triển trong thời gian sắp tới, PVFC Invest cũng đã có kế hoạch cụ thể đối phó với những diễn biến tiếp theo của thị trường tài chính. Đặc biệt với sự quan tâm, ủng hộ sát sao của PVFC, chúng tôi tin tưởng PVFCInvest sẽ tiếp tục đứng vững và phát triển

    PVFC đã có kế hoạch lên sàn vào tháng 10 này. Trong tình hình thị trường hiện nay, kế hoạch này có được tiến hành hay không?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: Để bảo vệ quyền lợi của NĐT, uy tín của doanh nghiệp trước những tác động tâm lý từ cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính thế giới, chúng tôi đang cân nhắc lại thời điểm niêm yết. Bởi nếu niêm yết vào thời điểm thị trường quá xấu sẽ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư của các NĐT và cả thị trường. Tuy nhiên, theo quy định thời điểm đó không được vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận niêm yết.

    Trong việc tính toán cho niêm yết sắp tới, PVFC sẽ tính toán giá niêm yết như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các bên?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: Việc xác định giá chào sàn của PVFC được thực hiện trên cơ sểntao đổi và thống nhất chung giữa PVFC đơn vị tư vấn, căn cứ theo phương pháp khoa học trong đó có tính tới xu hướng thị trường, tâm lý NĐT, quy mô giao dịch dự kiến? Mục tiêu quan trọng nhất của việc tính giá và lựa chọn thời điểm niêm yết là bảo vệ được quyền lợi NĐT khi họ đã bỏ vốn vào PVFC để giá CP có thể tăng trưởng bền vững.

    Thưa ông, PVFC hiện có đối tác chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley. Liệu cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến sự hợp tác giữa hai bên?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: MorganStaley mua 10% CP PVFC, tương đương 217 triệu USD. Hiện PVFC và MorganStanley có những hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực quản lý như: đào tạo, tư vấn niêm yết trên sàn GD Singapore? Do vậy mức độ ảnh hưởng về tài chính, kinh tế là không có.

    Ông có thể cho biết một số kế hoạch hoạt động mới của PVFC trong thời gian tới?

    Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM: Với tư cách là một định chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam , PVFC sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ Thu xếp vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống có hiệu quả cho Tập đoàn và các đơn vị trong nghành Dầu khí. Ngoài ra, trong thời gian tới, PVFC sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm thế mạnh của PVFC. Cụ thể PVFC sẽ đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm như: quản lý dòng tiền, bao thanh toán, M&A ?; triển khai mạnh dịch vụ tư vấn phát triển các dự án CDM và kinh doanh chứng chỉ giảm phát khí thải. Đây là sản phẩm dịch vụ rất mới, có tiềm năng phát triển tại Việt nam và sẽ góp phần đưa các sản phẩm dịch vụ của Việt Nam gia nhập với thị trường tài chính sôi động của Thế giới. Chúng tôi rất hy vọng với mục đích đúng đắn, sự ủng hộ của khách hàng, PVFC sẽ thành công trong kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới.

    Xin cảm ơn ông

    (Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng- Sài Gòn Đầu tư tài chính 16/10/2008)
  8. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    hay thế
  9. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Máu chảy thành sông , xương trắng đầy đồng .Chiến binh vác súng chạy ...
    http://www10.ttvnol.com/f_319/985447.ttvn
    =========================
    DPM tạo ?olũ? cuốn giá nhiều cổ phiếu khác

    Do nhiều nhà đầu tư bán tháo để thu lợi nhuận nên có khả năng trong tuần này giá DPM vẫn còn tiếp tục giảm. Những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu khác nếu cũng chạy theo để bán tháo thì sẽ phải quay lại mua chính cổ phiếu vừa bán xong với giá cao hơn

    Ngày 6-11, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí (thường gọi là Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) tiếp tục giảm kịch sàn.

    Với mức tham chiếu ngày đầu là 100.000 đồng, sau hai phiên giao dịch giá của DPM rớt xuống còn 90.500 đồng.

    DPM xuống dốc đã kích hoạt hàng loạt cổ phiếu ?ođầu tàu? khác giảm theo, làm cho chỉ số VN-Index trong hai ngày bị mất 34,92 điểm, hiện còn 1.031,71 điểm. Như vậy, kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 4-2007 đến nay, cổ phiếu DPM đã hai lần kích hoạt kéo giá cổ phiếu trên thị trường đi xuống.

    Hai lần tạo ?olũ?

    Trước lúc chào sàn, giá DPM ?osốt? nhiều ngày trên thị trường tự do (OTC), làm cho giá cổ phiếu này tăng gấp hai lần so với mức giá đấu thành công bình quân (54.400 đồng) trong đợt IPO tháng 4-2007. DPM bán ra 128,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1.286 tỉ đồng mệnh giá, chiếm khoảng 33,8% vốn điều lệ.

    Do phát hành cổ phiếu một lúc với số lượng lớn nên thị trường không đủ hấp thu, vì vậy giá IPO của DPM thành công thấp hơn mức mong đợi của nhiều người. Ngay sau ngày IPO, DPM được chào bán tràn ngập trên các mạng rao bán cổ phiếu OTC, với mức giá xấp xỉ giá đấu bình quân.

    Vì DPM là một doanh nghiệp lớn, nên khi cổ phiếu này có giá rao bán cực rẻ thì tự nó thiết lập nên một mặt bằng giá mới cho thị trường. Nhiều nhà đầu tư khi mua cổ phiếu khác thường lấy DPM ra so sánh. Vì vậy, sau IPO một khoảng thời gian dài, DPM đã góp phần kéo giá nhiều cổ phiếu khác xuống theo.

    Đến đầu tháng 10, khi thị trường chứng khoán đang khởi sắc, giá nhiều loại cổ phiếu khác tăng lên. Trong thời điểm nhạy cảm này DPM tuyên bố lên sàn niêm yết. Tận dụng cơ hội vàng, giới đầu tư đẩy giá DPM lên cao hơn 2 lần so với giá IPO. Sát ngày chốt danh sách lưu ký giá DPM được nâng lên khoảng 120.000 đồng.

    Lấy cơ sở giá thị trường tại thời điểm nóng, ban lãnh đạo DPM đã định giá tham chiếu ngày chào sàn là 100.000 đồng. Mức giá này khá cao, vì vậy nhiều tổ chức và cá nhân mua DPM với số lượng lớn trước đây đã nhanh chóng xả hàng ra để hiện thực hóa lợi nhuận.

    Đợt tháo chạy ào ạt của DPM lần này cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm cho nhiều nhà đầu tư yếu bóng vía bán tháo hàng loạt cổ phiếu khác. Như vậy đây là lần thứ hai cổ phiếu DPM đã tạo ra ?olũ? cuốn giá của nhiều cổ phiếu khác trên thị trường đi theo.
  10. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    31/10 có 18 triệu Hữu Liên Á Châu HLC lên sàn, 3/11 500 tr PVF lên sàn, quả này tiền đâu ra mà đỡ mấy con dở hơi này? Sắp tới có 30 triệu PNJ lên sàn, quả này HO chết nặng

Chia sẻ trang này