PVL có tin gì khủng vậy các Bác................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quemua_taptoe, 29/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33964 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác đang mơ đấy ạ...........=))=))=));));))
  2. bull2009

    bull2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVL giá 1x mà xoắn gì ko biết! [:D]
  3. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [-)[-)[-)[-)[-) có ai xoắn đâu bác............:-o:-o:-o:-o
  4. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693

    mơ gì bác lúc thật các bÁC Lại chanh nhau vừa ăn pvl vừa có căn hộ đẹp bán trao tay cũng xxx=))[r2)]
  5. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):))[-)
  6. quangteoeo

    quangteoeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hum lay giao phối ngon choét......tiền đâu mà trên 2000 tỏi, phần lớn nhỏ lẻ đoàn gánh 300-500% cp, mai lại quay về 1000 tỏi 2 sàn thoai....=))
  7. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693

    vậy là lại có thế hệ f1 rồi =))=))=))
  8. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Tăng vốn NH lên 3000 tỷ > cứ lo bò trắng răng ![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ngân hàng “se duyên” cùng nhà đầu tư ngoại



    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=23882
    ANZ đang từng bước đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm tài chính cho khách hàng DN và cá nhân
    Mặc dù hoạt của ngành ngân hàng đang đứng trước khó khăn, song không ít nhà băng ngoại vẫn tính đến việc “se duyên” với ngân hàng Việt Nam.
    Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch HĐQT Mekong Bank cho biết, Ngân hàng đã tìm được đối tác chiến lược để bán 20-30% vốn điều lệ tăng thêm trong kế hoạch tăng vốn (từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010) cho cổ đông nước ngoài. Trong tháng tới, Mekong Bank sẽ chính thức công bố thông tin về đối tác ngoại, cũng như hoàn tất việc tăng vốn, để đáp ứng lộ trình quy định của Chính phủ. Hiện Mekong Bank đã có một số cổ đông lớn, trong đó phải kể đến Maritime Bank, với tỷ lệ nắm giữ khoảng 10%.
    Theo lộ trình tăng vốn theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP, vào cuối năm nay, các ngân hàng phải đạt mức vốn 3.000 tỷ đồng, nên không ít nhà băng trong nước cần thu hút thêm nguồn vốn từ cổ đông chiến lược, trong đó có cổ đông chiến lược nước ngoài. Do vậy, sẽ có thêm một số ngân hàng tiếp tục công bố bán cổ phần cho cổ đông nước ngoài vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
    Ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT TrustBank cũng cho hay, ngân hàng này đã tìm được đối tác ngoại, nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công bố. Trong đợt chào bán 110 triệu cổ phiếu (tương đương 1.100 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng vào tháng tới, OCB cũng dành khối lượng tối đa 29 triệu cổ phần để bán tiếp cho cổ đông chiến lược nước ngoài là Tập đoàn BNP Paribas, nâng tỷ lệ sở hữu vốn của BNP Paribas tại OCB từ 15% lên 20%.
    Mới đây, Ngân hàng Commonwealth Bank (CBA, Australia) cũng chính thức mua 15% cổ phần của VIB (tương đương 60 triệu cổ phiếu), trở thành cổ đông chiến lược lớn nhất của ngân hàng này. Sau khi bán 15% vốn cho CBA, vốn điều lệ của VIB tăng thêm 600 tỷ đồng, đạt 4.000 tỷ đồng. Theo nội dung thỏa thuận, bắt đầu từ tháng 10/2010, CBA và VIB triển khai một chương trình dài hạn mang tên “Chuyển giao năng lực”, giúp VIB nâng cao năng lực điều hành và kinh doanh, quản lý rủi ro và sức mạnh cạnh tranh.
    Ông Tony Blair, Giám đốc Điều hành Dịch vụ tài chính quốc tế CBA cho rằng, việc hợp tác với VIB là cơ hội tốt cho cả 2 ngân hàng, vì đều hướng đến dịch vụ khách hàng tốt nhất. Đồng thời, chiến lược ưu tiên phát triển ngân hàng bán lẻ và ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của VIB cũng phù hợp với chiến lược của CBA tại châu Á. Vì thế, theo thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký vào đầu năm 2010, CBA dự định tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại VIB lên 20% khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
    Tổng giám đốc điều hành của Ngân hàng DBS (Singapore), ông Piyush Gupta, nhận định, nhiều doanh nghiệp, trong đó có DBS, nhìn nhận Việt Nam như một thị trường đang nổi với nhiều triển vọng. Đồng thời, với tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo ở Việt Nam, việc phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội. Vì thế, việc BDS vừa mở chi nhánh tại TP.HCM sẽ giúp đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng do các công ty mở rộng hoạt động ở Việt Nam và châu Á.
    Thông qua nhiều hình thức khác nhau như: hợp tác, mua cổ phần và mở chi nhánh tại Việt Nam, các tập đoàn tài chính nước ngoài đang từng bước bành trướng hoạt động của mình, với kỳ vọng sớm thu hút được khách hàng, mở rộng thị phần. Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 ngân hàng con 100% nước ngoài tham gia, trong đó, HSBC, ANZ và Standard chartered đang từng bước đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm tài chính cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
    Theo đánh giá của ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, trong các đợt tiếp xúc giữa VinaCapital với nhà đầu tư nước ngoài, lĩnh vực hoạt động được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều ở thị trường Việt Nam vẫn là tài chính - ngân hàng, hạ tầng, y tế, dịch vụ bán lẻ… Tài chính - ngân hàng cũng là lĩnh vực được VinaCapital đặc biệt quan tâm, song hiện còn những quy định hạn chế việc đầu tư của quỹ đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.
    Thùy Vinh
    đầu tư



    Sau 31/12/2010 thì vốn tự có của các NH sẽ tăng thêm 40-50 ngàn tỷ >>> theo tỷ lệ CAR = 9 có nghĩa là nâng khả năng huy động và cho vay hơn mức năm 2010 sơ sơ... khoảng 400-500 ngàn tỷ !!!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ROOM của ngân hàng cho TTCK sẽ tăng cực lớn so với hiện tại > thử tính các CP của các công ty tốt hiện đang trôi nổi trên TT là bao nhiêu >>>> cùng với dòng tiền rất lớn của các nhà đầu tư + các Qũy + các TC + CTCK + NN>>> TT không tăng mạnh đón đầu mới là lạ !!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hiện nay nên đầu tư vào các công ty PCCC ( phòng cháy chữa cháy ) > vì sang năm 2011 các Quỹ NN cũng đã đăng ký đổ bộ vào cực lớn >>> NN đã cảnh báo TTCK sẽ tăng nóng trong năm 2011 >>> khả năng cháy lớn !!![​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Cám ơn những anh em đồng cam cộng khổ để có ngày hôm nay....

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em gửi lời nhắn nhủ tới những anh em từng nếm mật nằm gai 300 ngày đêm đừng vội thấy trời hửng nắng mà xuống tàu nhé...sóng này lớn đấy...ĐỪNG QUÁ QUAN TÂM CHỈ SỐ CHUNG HÃY CHỌN ĐÚNG MÃ MÀ CHÉN...CHÉN THẬT ĐẬM, CHÉN THẬT DÀY..ĐỪNG ĂN NON 20-30% nhé ! anh em thua 50% thì TK anh em phải tăng đúng 100% mới gỡ gạc lại được....[};-[};-[};-
  10. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Không phải phân phối đỉnh pvl càng không .=))[r2)]
    Thứ ba, 30/11/2010, 13:05 GMT+7 -Phiên giao dịch sáng nay thị trường vẫn tăng rất mạnh mẽ. VNI đã kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp trong khi HNX tăng đến 5 trong 6 phiên gần nhất.


    [​IMG]

    Cả hai sàn tưng bừng vượt qua các ngưỡng tâm lý đáng sợ - cũng có nghĩa với việc thị trường đã thắng được nỗi sợ hãi, nỗi sợ đã ám ảnh nhà đầu tư cả năm nay.

    Thế nhưng, vẫn còn đó nỗi sợ mới le lói trong hào quang của một phiên tăng mạnh cả chỉ số và thanh khoản. Có phải là một phiên phân phối đỉnh không? Nếu phân phối đỉnh thì từ mai trở đi chạy sao cho kịp?

    Băn khoăn này chính là niềm lo và nỗi sợ lớn nhất lúc này chứ không phả tỷ giá, lãi suất hay lợi nhuận doanh nghiệp.

    Nhưng nếu đi sâu vào diễn biến của từng động thái giao dịch trong buổi sáng quan trọng này thì có thể không cần quá lo lắng về nguy cơ phân phối đỉnh lúc này.

    Thứ nhất, lượng khớp của ngày hôm nay rất đều đặn trong tất cả các khung giờ của phiên giao dịch. Không găm hàng thái quá, không có chuyệnlúc ế, lúc đắt. Lượng khớp đã mạnh mẽ ngay từ đầu phiên sau một đêm suy xét cẩn trọng. Và cứ đều đặn duy trì ở mức cao cho tới hết phiên, không có một giai đoạn nào đột biến về khối lượng. Đã không có cái bẫy nào sập xuống theo kiểu tát nước theo mưa.

    Thứ hai, chỉ số tăng từ đầu phiên và giữ sắc xanh với biên độ tăng khá ổn định, không tròng trành rung lắc nữa. Nếu phân phối mà giữ được chỉ số ổn định như thế thì buộc lòng hầu hết các nhà tạo lập phải bắt tay nhau để luân phiên xả hàng khéo léo chứ không chen nhau một lúc. Sự đồng lòng tới mức cao như vậy, có lẽ là điều không thể. Mới đây không lâu, các tổ lái và thậm chí người trong cùng một tổ lái với nhau còn đánh úp nhau để tranh thủ gỡ gạc trong một năm thất bát. Chuyện đồng lòng của cả thị trường để cùng lừa bị và xả hàng do vậy hầu như không thể.

    Thứ ba, nói là phân phối trong bối cảnh hiện nay thực ra thì chưa ai được lợi cho lắm. Chốt lời thì đúng, và chốt lời đã diễn ra từ 3 phiên trở lại đây. Đó là những người rất giỏi và rất may, đã bắt đúng đáy nên lời ngay lập tức.

    Còn lại phần lớn, kể cả đại gia và các nhà tạo lập, mấy ai nhảy vào đúng đáy? Đa số là rải tiền quân bình giá, rất nhiều trong số đó để giảm lỗ. Số khác, nhất là các CTCK và các tổ chức, do bị hạn chế khi vào ngưỡng, không thể giải ngân kịp trong lúc thị trưòng sát đáy. Do vậy hầu hết số cổ phiếu vẫn đang chưa về với giá vốn mua vào. Khả năng phân phối do đó cũng chưa thể diễn ra rộng khắp.

    Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, theo thử nghiệm thực tế thì sáng nay nhiều nhà đầu tư "già rơ" đã đo thị trường bằng cách đặt mua giá trần ở nhiều mã nóng từ giữa phiên nhưng đến cuối phiên vẫn không khớp. Nếu là phiên phân phối, sao không ai phân phối cho họ?

    Nếu là phân phối, các nhà tạo lập sẽ đặt lệnh từ đầu phiên để nhử nhà đầu tư vào và sau khi thấy lệnh mua chất trần nhiều thì rút bớt lệnh lúc đầu của mình ra để "nhường" cho nhỏ lẻ khớp một cách bất ngờ. Điều đó sáng nay không xảy ra, hoặc chí ít là không xảy ra trên diện rộng.

    Phân phối, đo đó nếu có cũng chỉ là hiện tượng đơn lẻ mà không phải là bản chất của phiên hôm nay.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này