PVL có tin gì khủng vậy các Bác................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quemua_taptoe, 29/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33995 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    chạy đâu loanh quanh cho mỏi mệt
  2. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    các bác ôm cp có xoắn ko em thấy mua khi giảm thích con gì được con đấy

    chứ lúc ce tranh nhau cũng ko được :((
  3. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Cấp tốc rút lãi suất “khủng”

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)


    [​IMG]
    Sau thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất 18%/năm đã được điều chỉnh.


    MINH ĐỨC
    17:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/12/2010

    Đỉnh lãi suất huy động VND 18%/năm của một ngân hàng vừa áp chiều nay đã nhanh chóng rút về 14%/năm

    Theo nguồn tin của VnEconomy, đỉnh lãi suất huy động VND 18%/năm của một ngân hàng vừa áp chiều nay đã nhanh chóng rút về 14%/năm.

    Từ 13h hôm nay (8/12), lãi suất huy động VND ở sản phẩm tiết kiệm thả nổi kỳ hạn 36 tháng của một ngân hàng lên tới 18%/năm, ở kỳ lĩnh lãi 1 và 2 tháng, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 5 triệu đồng trở lên.

    Tuy nhiên, cách đây ít phút, nguồn tin cho biết mức lãi cao trên đã được rút về 14%/năm, áp riêng cho sản phẩm trên, gần với mức cao phổ biến ở nhiều ngân hàng thương mại hiện nay.

    Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát đi thông điệp đáng chú ý, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nội dung đồng thuận lãi suất giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

    [​IMG]" alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">[​IMG]" alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">[​IMG]" alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">[​IMG]" alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">

    http://vneconomy.vn/2010120805116401...suat-khung.htm



    cướp mất nhiều hàng quá :((
  4. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Khối ngoại tăng cường mua ròng trên cả 2 sàn ​
    [​IMG]

    Phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng 98 tỷ đồng tại HoSE và 12 tỷ đồng tại HNX.



    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng giảm cả bán ra lẫn mua vào. Tuy nhiên, giá trị mua ròng lại có xu hướng tăng lên do lượng bán ra giảm rất mạnh.
    So với hôm qua, lượng bán khớp lệnh giảm từ 3,58 triệu xuống 2,15 triệu đơn vị; giá trị bán ra giảm 58,6 tỷ xuống 65 tỷ đồng.
    Lượng bán ra cũng giảm từ 5,73 triệu xuống 5 triệu đơn vị, trị giá 164,8 tỷ đồng.
    Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
    Tính chung cả ngày, chênh lệch mua bán (mua ròng) đạt 2,74 triệu đơn vị, tương đương 98 tỷ đồng – tăng 25 tỷ so với hôm qua.
    Tại HNX, khối ngoại cũng mua ròng gần 12 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    Các mã được mua ròng nhiều nhất là DPM (502 nghìn đơn vị - 17,4 tỷ), SJS (295 nghìn đơn vị - 16,7 tỷ), HAG (145 nghìn đơn vị - 11,2 tỷ)…
    Một số mã bị bán ròng nhiều trong những phiên trước được mua ròng trở lại như GMD, SSI, TDH…
    Tại HNX, 2 mã được mua ròng nhiều nhất là PVX (257 nghìn đơn vị - 5,4 tỷ) và OCH (114 nghìn đơn vị - 2,7 tỷ).
    Các mã bị bán ròng nhiều nhất là IJC (200 nghìn đơn vị - 3,4 tỷ), HSG (95 nghìn đơn vị - 1,8 tỷ)…

    [​IMG]

  5. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    CTCK "lấn sân" ngân hàng huy động vốn ​
    [​IMG]

    Công cụ đòn bẩy tài chính được sử dụng “hết công suất” khiến một số CTCK rơi vào tình trạng thiếu nguồn để phục vụ khách hàng.




    Dịp cuối những năm gần đây cuộc chiến lãi suất giữa các ngân hàng thường diễn ra nhằm thu hút tiền gửi trong dân. Năm nay giữa lúc “cuộc chiến” này đang tái diễn thì bất ngờ xuất hiên kẻ thứ ba là các công ty chứng khoán.
    Nửa tháng trở lại đây, TTCK bất ngờ tăng vọt khiến giới đầu tư “mạnh tay” hơn trong việc gia nhập thị trường. Công cụ đòn bẩy tài chính được sử dụng “hết công suất” khiến một số CTCK rơi vào tình trạng thiếu nguồn để phục vụ khách hàng.
    Một vài CTCK đã tìm cách “huy động” tiền nhàn rỗi của nhiều nhà đầu tư dưới danh nghĩa là “hợp đồng hợp tác đầu tư”. Nguồn tiền “huy động” với lãi suất cạnh tranh (cao hơn lãi suất ngân hàng) được một số CTCK cho vay lại những người ưa mạo hiểm với lãi suất cao hơn. Khách gửi tiền của CTCK thường là các nhà đầu tư đã có sẵn tài khoản và số dư tiền tại CTCK nhưng đang có ý định rút ra.
    Việc trả lãi đủ hấp dẫn cho các khoản tiền này để được sử dụng chúng vừa giúp CTCK có tiền cho vay nhà đầu tư khác, vừa giữ chân được số khách hàng trên, thường là khách VIP.
    Bản chất của hợp đồng hợp tác đầu tư
    Theo Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, chỉ có các TCTD mới có chức năng thực hiện các nghiệp vụ như nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; huy động vốn từ các tổ chức và dân cư. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của CTCK.
    Tuy nhiên, các CTCK đã tìm cách ký một phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng, theo đó khách hàng nộp tiền vào tài khoản tại CTCK, cho phép CTCK sử dụng số tiền này để đầu tư (cho nhà đầu tư khác vay để mua chứng khoán...), sau một thời gian nhất định, khách hàng sẽ được CTCK trả cả gốc lẫn lãi vào tài khoản. Về bản chất, đây là một hình thức huy động tiền gửi “trá hình”.
    Trong một thông báo gửi khách hàng, CTCK T thông báo thay đổi mức thu nhập cho khoản tiền hợp tác kinh doanh chứng khoán của khách hàng kể từ ngày 21/2.

    Theo đó, với khoản tiền tối thiểu từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng, mức lãi mà khách hàng nhận được thấp nhất từ 12% đến 16,5%/năm tương ứng với kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng. Với khoản tiền trên 5 tỷ đồng, khách hàng được cộng thêm 0,5%/năm lãi suất.
    Ngoài ra, nếu khách hàng thanh lý hợp đồng trước hạn, vẫn có thể nhận được mức lãi suất từ 7% đến 13%/năm tuỳ theo kỳ hạn. Bản thông báo này chẳng khác mấy các thông báo của nhiều ngân hàng gần đây nhằm đẩy mạnh huy động tiền gửi.
    Theo giải thích của CTCK, việc đẩy mạnh cung cấp sản phẩm này nhằm mục đích giúp khách hàng tối đa hóa thu nhập từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi hiện có trong tài khoản của khách hàng với mức lợi suất dầu tư hấp dẫn. Vì vậy, thay vì gửi tiền ngân hàng, khách hàng có thể chuyển vốn hợp tác đầu tư chứng khoán với CTCK để được hưởng lợi suất cao hơn.

    Mức thu nhập sẽ được điều chỉnh trong từng giai đoạn cho phù hợp với điều kiện của thị trường. Khách hàng gửi tiền với giá trị lớn có thể đàm phán thêm về mức thu nhập được hưởng.
    Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt mà được khá nhiều CTCK áp dụng từ lâu, nhưng đang được nhân rộng khi thị trường vào giai đoạn nóng như hiện nay.

    Ở CTCK V, mức lãi suất còn được đẩy lên cao nhất là 18%/năm với khoản tiền từ 500 triệu trở lên, kỳ hạn 2 tháng. Tuy nhiên, nếu rút tiền trước thời hạn thì nhà đầu tư chỉ dược hưởng lãi suất không kỳ hạn.
    Nhận diện rủi ro
    Khi được hỏi về rủi ro của nhà đầu tư khi gửi tiền ở CTCK, nhân viên môi giới giải thích, CTCK chỉ sử dụng tiền để thực hiện các nghiệp vụ như margin, cầm cố... và đều có quy trình quản lý rủi ro. Các điều khoản trách nhiệm và nghĩa và đều được quy định rõ trong hợp đồng hợp tác.

    Đến hạn thanh toán, tiền của khách gửi sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tại CTCK. Do đó nhà đầu tư có thể yên tâm gửi tiền nếu tin tưởng vào uy tín của CTCK.
    Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro tiền gửi của CTCK không thể so sánh được với ngân hàng. Hơn nữa, nếu gửi tiền ở các tổ chức tín dụng, người gửi tiền còn được hưởng bảo hiểm tiền gửi.
    Rủi ro trong trường hợp trên thường xảy ra khi TTCK xấu đi. Nếu các CTCK lạm dụng nghiệp vụ này và “mắc cạn” trong nghiệp vụ cho NĐT vay tiền, rủi ro không thu lại được vốn sẽ rất lớn đối với những người đã coi CTCK là “ngân hàng”.
    Theo Thu Trang
    ĐTCK


  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    PVL: PVX- Cổ đông lớn- đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu [​IMG] Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/10/2010 đến ngày 26/12/2010.

    Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVL), Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau: Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVX)

    • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000.000 CP (28% VĐL)
    • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.000.000 CP
    • Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 7.000.000 CP.
    Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Tổng công ty

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/10/2010 đến ngày 26/12/2010.

    PVL: PVX-Cổ đông lớn- đã bán 1,25 triệu CP
    [​IMG] Ngày thực hiện giao dịch: ngày 03/12/2010.

    Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bất động sản Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PVL), Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau: Tên cổ đông lớn: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán: 8.251.700 CP (tương đương với 16,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
    Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.251.700 CP (tương đương với 2,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
    Số lượng CP nắm giữ sau khi bán: 7.000.000 CP (tương đương với 14% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

    Ngày thực hiện giao dịch: ngày 03/12/2010.

    Như vậy, trong khoảng thời gian từ 28/10 đến 3/12/2010, PVX đã bán 7 triệu cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn một nửa.

    Lộc Anh
    Theo HNX

    [​IMG]
    vậy là pvx đã bán xong số cp đăng ký bán là 7triệu cp

    còn sjs cũng đã xong đã có tổ chức mua lại hết rồi .


    múc ngay thôi :)>-
  7. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    chạy mất à :)>-
  8. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693


    tt đảo chiều thì em nay phi ce luôn đấy :)>-
  9. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693

    CÁC cổ đông lớn đã bán hết số cp đăng ký bán rồi nhé bán qua thỏa thuận hết các bác chú ý
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    khổ - thằng này còn về 10k cơ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này