PVL có tin gì khủng vậy các Bác................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quemua_taptoe, Nov 29, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    có lẽ do bị nhiều vàng dả quá lên ko ai mua :))
  2. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693

    mua vàng thì sợ vàng giả :)) cp vẫn ngon :))
  3. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    1,491
    dù sao nó là giấy but mà cổ cánh vẫn thật bác nhỉ:)):)):))
  4. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693

    mua vàng thì cũng chỉ để gầm dường chờ lên xuống

    còn cp thì vừa lên xuống lại có cổ tức trả lãi :)) khi giá đang bèo
  5. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    11 tháng, gần 1 tỷ USD vốn gián tiếp vào TTCK Việt Nam
    09/12/2010 11:45:46

    [​IMG]
    Tính đến hết 11/2010, gần 1 tỷ USD vốn gián tiếp vào TTCK Việt Nam - Ảnh: VNN
    (ĐTCK-online) Theo UBCKNN, đến cuối tháng 11, vốn nước ngoài vào TTCK (vào ròng - vốn vào trừ vốn ra) đạt 920 triệu USD. Trong các tháng, dòng tiền chảy vào tương đối đều, nhất là 6 tháng trở lại đây, có tháng vốn vào ròng đạt 150 triệu USD.
    Về chất lượng dòng vốn ngoại, UBCKNN cho biết, có trên 600 triệu USD được đổ vào cổ phiếu và 300 triệu USD còn lại dưới dạng tiền gửi, mua cổ phiếu OTC và trái phiếu (trái phiếu chỉ có 10 triệu USD).
    Tính đến cuối tháng 10, tổng danh mục vốn FII tại Việt Nam đạt khoảng 6,5 tỷ USD (chưa tính 1 tỷ USD vốn trái phiếu nước ngoài Bộ Tài chính huy động hồi đầu năm).
    Được biết, theo Dự thảo đề án quản lý vốn gián tiếp UBCK đã hoàn tất và đang trình Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn nước ngoài theo 2 hướng: Cải thiện thị trường chứng khoán trong nước bằng việc xem xét tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và cam kết WTO; Ban hành khung pháp lý hỗ trợ các sản phẩm chứng khoán phái sinh như chứng chỉ lưu ký, phát hành chứng khoán tại nước ngoài…

    Thanh Thúy

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CF...-viet-nam.html



    bong bóng ck là có thật [​IMG]
  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693

    nhanh tay mà múc những cp tốt giá 1x mang cất vào két sang năm 2011 mở ra [r2)]
  7. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    Chặn đà tăng nhiệt của USD tự do
    tamnhin.net - 09/12/2010 2:10:00 CH

    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS

    [​IMG]
    Giá USD trên thị trường tự do sau khi tăng nóng lên mức kỷ lục 21.500 đồng/USD (ngày 9/11) đã hạ nhiệt về mức 21.000/USD đúng 1 tháng sau (ngày 9/12).


    Các chuyên gia cho rằng việc giá USD tăng nóng trong thời gian qua do các nguyên nhân: cung- cầu căng thẳng, các ngân hàng thương mại huy động không được đủ để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, tình trạng găm giữ, thu gom để nhập vàng, tâm lý USD còn tăng khiến cho USD bị đội giá.

    Tuy nhiên, các thông tin về nỗ lực vượt khủng hoảng và sự cải thiện vĩ mô được công bố kịp thời đã chặn đà tăng nhiệt USD tự do.

    Trạng thái ngoại hối của nước ta đang dần được cải thiện và có chiều hướng tốt lên. Tại ngày 21/11/2010 là âm 355 triệu USD nhưng đến chiều 2/12/2010 chỉ còn âm 94 triệu USD.

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hết công xuất để thay thế nhập khẩu giúp giảm cầu ngoại tệ, vì hàng xăng dầu là mặt hàng có cầu ngoại tệ lớn nhất hiện nay.

    Năm nay, dự kiến cán cân thanh toán thâm hụt khoảng 4 tỷ USD (giảm hơn 50% so với mức 8,8 tỷ USD của năm ngoái).

    Vốn FDI đăng ký năm nay có thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vốn giải ngân tốt hơn gần 10 tỷ USD 11 tháng tăng 9,9%, FII năm nay tăng 712 triệu USD.

    Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm phát triển theo chiều hướng tích cực, nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

    Đặc biệt là nhập siêu đã thấp hơn so với mức dự báo, với mức nhập siêu tháng 11 là 1,25 tỷ USD và tổng mức 11 tháng đầu năm ước khoảng 10,7 tỷ USD.

    Trong khi đó tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 6,45 tỷ USD, lũy kế 11 tháng đạt gần 64,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009 và gấp hơn 4 lần so với chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua.

    Lượng kiều hối vào Việt Nam đang tăng mạnh trở lại, có khả năng đạt 7,3 tỷ USD trong năm nay, tăng 900.000 USD so với năm ngoái.

    Đây cũng là con số tương đương với mức được dự báo trong báo cáo di trú toàn cầu mà Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam mới công bố. Theo WB, mức kiều hối này là rất đáng kể, nếu so sánh với những dòng vốn khác như FDI (9,95 tỷ USD) hay ODA (2,6 tỷ USD) trong năm nay.

    Với lượng kiều hối này, theo người đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sẽ là một yếu tố thuận lợi góp phần cân đối cán cân thanh toán, ổn định cung - cầu ngoại tệ và tỷ giá trên thị trường.

    Kết thúc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) ngày 8/12, các đối tác cam kết tài trợ 7,88 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam trong đó tài trợ song phương từ 24 đối tác có tổng trị giá 3,28 tỷ USD, tài trợ từ 5 đối tác tổ chức là gần 4,6 tỷ USD.

    Trong số các nhà tài trợ song phương, Nhật Bản đứng đầu về số vốn ODA cam kết, đạt 1,76 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Pháp, Đức lần lượt là 412 triệu USD; 221 triệu USD và 199 triệu USD…

    Phía nhà tài trợ có tổ chức, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết hỗ trợ vốn ODA trên 2,6 tỷ USD; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 1,5 tỷ USD…



    yên tâm ôm cp ko xem bảng nữa hẹn chuông đặt đến giá kỳ vọng là ấn nút bán :)>-[r2)]
  8. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    Thị trường chưa bao giờ thiếu tiền ​
    [​IMG]

    "Giá cổ phiếu đang tăng nhanh nhưng không thiếu những cổ phiếu tiềm năng với giá tốt cho nhà đầu tư lựa chọn”.




    Các phiên tăng điểm đầu tháng 12/2010 trên TTCK Việt Nam, theo ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS), rất khó lý giải, nhưng có thể xem xét các nguyên nhân từ trước đó. Cụ thể, những phiên cuối tháng 11 đã xuất hiện nhiều lệnh mua ATC (mua ở giá cuối phiên) của nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra yếu tố hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư trong nước. Sau hôm thị trường điều chỉnh giảm nhẹ (phiên 1.12) lại xuất hiện tiếp các lệnh chặn mua giá trần ở một số mã. Điều này đã kích thích thị trường tăng điểm.
    Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, giá lại rẻ, nên nhiều nhà đầu tư quyết định mua vào để đầu tư dài hạn. Theo ông Phụng, số cổ phiếu có P/E (giá/thu nhập mỗi cổ phiếu) dưới 10 lần vào khoảng 426 cổ phiếu, chiếm 73% toàn thị trường.
    Tuy nhiên, ông Phụng cũng lưu ý rằng, sự đảo chiều tăng mạnh trong những phiên vừa qua ẩn chứa nhiều rủi ro, nhất là khi các yếu tố vĩ mô chưa hỗ trợ tích cực cho thị trường.

    Có thể thấy, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 vẫn tiếp tục tăng, lãi suất leo thang cùng với sự biến động của tỉ giá và giá vàng. Vì thế, ông cho rằng nếu đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư phải nhận dạng được các rủi ro kinh tế vĩ mô để có thể quyết định nhanh khi thị trường đảo chiều.
    “Chỉ nên cân nhắc giải ngân tối đa 50% tiền trong tài khoản để có thể phản ứng tốt với thị trường trong trường hợp xấu xảy ra. Cần chú ý đến các ngành như cao su, dầu khí, dược phẩm. Đây là những ngành đã hoàn thành khá tốt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và hứa hẹn triển vọng tăng trưởng cao”, ông khuyến nghị.
    Ông Phan Dũng Khánh, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam, thì tỏ ra lạc quan hơn.
    “Qua những phiên đột biến vừa rồi cho thấy thị trường chưa bao giờ thiếu tiền như một số nhận định trước đây. Đã là thị trường thì luôn có sự thay thế liên tục giữa dòng tiền cũ và mới. Thời gian vừa qua, tuy doanh nghiệp có thiếu vốn, nhưng phần lớn nhà đầu tư thì không, nhất là khi hơn 80% đối tượng tham gia trên sàn chứng khoán là nhà đầu tư cá nhân”, ông nói.
    Ông cho rằng, việc dòng tiền quay trở lại là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo: “Sẽ có đợt sóng giảm nhưng không nhiều, trước khi thị trường bước vào xu hướng tăng mạnh. Giá cổ phiếu đang tăng nhanh nhưng không thiếu những cổ phiếu tiềm năng với giá tốt cho nhà đầu tư lựa chọn”.
  9. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    PV OIL CHÀO BÁN DẦU TẠI 2 MỎ RUBY VÀ SÔNG ĐỐC
    Hãng thông tấn Bloomberg hôm nay đăng tải thông tin Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil đang chào bán ra nước ngoài các lô hàng dầu khai thác tại hai mỏ Ruby và Sông Đốc trong tháng 2 năm sau.-----------
    DẦU KHAI THÁC TẠI MỎ SÔNG ĐỐC
    - LƯỢNG DẦU: 250.000 THÙNG
    - HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 10/12/2010
    Cụ thể, đối với mỏ dầu Sông Đốc, PV Oil cho hay sẽ khai thác và bán khoảng 250 ngàn thùng dầu, thời hạn nộp hồ sơ dự thầu đến ngày 10 tháng 12 năm nay.
    DẦU KHAI THÁC TẠI MỎ RUBY
    - LƯỢNG DẦU: 500.000 THÙNG
    - HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 14/12/2010
    Tại mỏ Ruby, PV Oil sẽ khai thác và bán thành hai đợt hàng, đợt đầu bán ra 300 ngàn thùng dầu, đợt 2 bán ra 200 ngàn thùng dầu. Hạn chót để nộp hồ sơ dự thầu là ngày 14 tháng 12.
    PV OIL là đơn vị duy nhất thực hiện xuất khẩu dầu thô khai thác tại Việt Nam và bán dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác ở nước ngoài.
    Dầu thô Việt Nam hiện đang được khai thác tại nhiều mỏ dầu nằm trên thềm lục địa Việt Nam và vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia bao gồm: mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Cá Ngừ Vàng, Rạng Đông, Ruby, Sông Đốc, vân vân
    Các đối tác lớn của PV Oil phải kể đến như Shell, BP, Chevron, ExxonMobil, Sinopec.---


    lại có USD cho đất nước rồi :)>-
  10. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    PVL đang được SJS, PVX, PVFC, nâng đỡ khả năng hạch toán thêm khoảng 150 tỷ - 200 tỷ sau vụ lùm xùm.[r2)]
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page