PVL có tin gì khủng vậy các Bác................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quemua_taptoe, Nov 29, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    Khối ngoại 10 năm mua ròng trên TTCK Việt Nam ​
    [​IMG]

    Thời gian tới hoạt động đỡ NAV vào cuối năm vẫn sẽ diễn ra nhưng không thật sự mạnh, khối ngoại sẽ tăng cường bán ra khi thị trường tăng điểm và mua ròng trở lại lúc giá giảm.



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
    Hơn 10 năm qua, kể từ khi TTCK Việt Nam chính thức hoạt động, khối NĐT nước ngoài đã liên tục mua ròng.
    Trong đó, từ năm 2000 đến năm 2005, giao dịch của khối ngoại rất mờ nhạt với tổng khối lượng cổ phiếu được mua chỉ đạt 44 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 1.071 tỷ đồng.
    Giá trị mua ròng đạt kỷ lục vào năm 2007, tổng khối lượng mua đạt hơn 402 triệu đơn vị cổ phiếu và giá trị mua ròng lên đến 24.216 tỷ đồng. Đến năm 2010, giá trị mua ròng lại tăng mạnh trở lại và đạt 12.334 tỷ đồng, đây là giá trị mua ròng mạnh nhất 3 năm trở lại đây
    Liệu khối ngoại thật sự có lãi?
    Theo hình 1, khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong năm 2007, chủ yếu tập trung vào đầu năm nhưng vẫn trải dài đến cuối năm, giá trị trung bình của VN-Index đạt ngưỡng 1.000 điểm. Đến năm 2008, tuy vẫn mua ròng nhưng khối lượng cổ phiếu được bán ra lại tăng mạnh, tổng khối lượng bán tăng đến 206% so với năm 2007, trong khi tổng khối lượng mua chỉ tăng 33,3%.
    Giá trị mua ròng của khối ngoại theo tháng qua các năm 2002-2010
    [​IMG]
    Nguồn: HSX
    Như vậy, rõ ràng lượng cổ phiếu mua trong năm 2007 đã được khối ngoại bán ra để cắt lỗ và kết hợp với trung bình giá trong năm 2008. Năm 2009, việc mua bán của khối ngoại khá cân bằng, khối lượng mua ròng vẫn tăng nhưng khối lượng bán so với năm 2008 tăng mạnh 51,1%, trong khi khối lượng mua chỉ tăng 41,2%, giá trị mua ròng cũng sụt giảm và đạt 3.407 tỷ đồng - thấp nhất kể từ năm 2007 đến năm 2009.
    Tuy chưa thể lượng hóa được lãi/lỗ của khối ngoại khi tham gia vào TTCK Việt Nam, nhưng nhìn chuỗi mua ròng của khối ngoại có thể thấy khối này thật sự gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Khối ngoại mua ròng mạnh khi chỉ số tăng cao vào năm 2007 và bán mạnh vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 khi thị trường đang ở mức đáy. Riêng năm 2009, các NĐT nước ngoài cũng trật nhịp thị trường khi bán ròng đầu năm nhưng lại mua ròng cuối năm khi VN-Index đạt mức cao nhất trong năm.

    Năm 2010: Mua ròng mạnh và liên tục
    Năm 2010, khối ngoại mua khá mạnh, tổng khối lượng cổ phiếu mua lên đến 838 triệu đơn vị và đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Giá trị mua ròng đến 202 triệu đơn vị cổ phiếu với giá trị tương đương 12.334 tỷ đồng. Như vậy, mỗi tháng khối ngoại mua ròng đến 1.121 tỷ đồng
    Khối lượng và giá trị mua ròng của khối ngoại theo tháng năm 2010
    [​IMG]
    Nguồn: HSX
    Cổ phiếu nào được chọn mua nhiều nhất
    Theo bảng 2, khối ngoại chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HOSE, giá trị mua ròng của nhóm 20 cổ phiếu này chiếm đến 83,5% tổng giá trị mua ròng toàn thị trường. Khối ngoại có chiến lược mua cổ phiếu khá tập trung. Một vài cổ phiếu khối ngoại liên tục mua ròng cả năm qua như: HAG, BVH, KBC, DIG, VCB, MSN. Những cổ phiếu khác có mua, bán luân phiên qua các tháng, nhưng tổng giá trị vẫn mua ròng.
    Vùng giá trung bình của chỉ số tổng hợp 20 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất là 48.000 - 50.000 đồng/CP và mức giá hiện tại khoảng 46.000 đồng/CP. Như vậy, mức lỗ trung bình có thể của khối ngoại chỉ ở mức 6%, điều này cho thấy, với chiến lượt trung bình giá, khối ngoại không lỗ quá nhiều trong năm 2010
    Nguyên nhân của việc mua ròng mạnh
    Theo chúng tôi, ngoài việc đánh giá tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, còn có một số yếu tố khác là nguyên nhân dẫn đến việc mua ròng của khối ngoại thời gian qua như:
    Thứ nhất, khối ngoại mua ròng khá mạnh với mức giá cao vào cuối năm 2009, đầu 2010, nên họ tăng cường mua mạnh hơn khi thị trường giảm điểm nhằm bình quân giá vốn. Ngoài ra, việc mua mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà họ đang nắm giữ cũng tạo một lực đỡ để giá không giảm sâu, giảm bớt áp lực thua lỗ, nhất là các quỹ muốn giữ giá trị tài sản ròng (NAV) không bị giảm sâu.
    Thứ hai, năm 2010 khi nền kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục, với chính sách tiền tệ mở rộng ở nhiều cường quốc như Mỹ, Nhật thì chi phí vốn trở nên rất rẻ. Điều này làm cho một lượng lớn vốn chạy vào các nước mới nổi để tìm kiếm khả năng sinh lợi cao hơn. Thị trường Việt Nam tuy không hấp dẫn lượng vốn này nhiều như Thái Lan, Indonesia, Singapore, nhưng trong năm 2010 cũng đã thu hút được lượng vốn đáng kể. Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, giữa tháng 9, khoảng 2 tỷ USD carry trade đã vào Việt Nam và cho đến nay chưa bị rút ra, một phần lượng tiền này đã chảy vào chứng khoán.
    Thứ ba, một vài cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh và liên tục từ đầu năm đến nay, lượng bán ra rất ít, đây là một động thái cho thấy NĐT nước ngoài đang tận dụng thị trường giảm để mua, nắm giữ DN tốt có thương hiệu mạnh với giá rẻ.
    Bảng 2: Danh sách 20 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong năm 2010 (đơn vị: triệu CP)
    [​IMG]
    Nguồn: HSX; Phân tích của AVS
    Kết luận
    Khối ngoại đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận trên TTCK Việt Nam trong những năm trước. Năm 2010, các NĐT nước ngoài mua ròng mạnh ở đầu năm, lúc này giá cổ phiếu ở mức giá cao và thời điểm mua ròng mạnh khác là cuối năm, khi giá ở mức thấp, điều này cho thấy khối này đang bình quân giá để giảm giá vốn.
    Điểm đáng chú ý khác là giao dịch của khối ngoại có tác động rất lớn đến diễn biến của chỉ số VN-Index, mang tính chất dẫn dắt thị trường. Chiến lược bình quân giá và giữ giá cổ phiếu vốn hóa lớn đã mang lại thành quả khá đáng kể là khối ngoại gần như không bị lỗ trong năm 2010.
    Vì vậy, chúng tôi cho rằng, thời gian tới hoạt động đỡ NAV vào cuối năm vẫn sẽ diễn ra nhưng không thật sự mạnh, khối ngoại sẽ tăng cường bán ra khi thị trường tăng điểm để hiện thực hóa lợi nhuận và mua ròng trở lại lúc giá giảm. Động thái này sẽ tiếp tục nâng đỡ VN-Index và giữ cho thị trường không có những biến động mạnh.
    Theo Phòng Phân tích, CTCK Âu Việt
  2. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    Danh mục đương thời: 20% cổ phiếu mới, 10% bluechips, 5% vàngThứ ba, 14/12/2010, 10:37 GMT+7
    [color=#a9a9a9; font-style: italic](ATPvietnam.com)[/color]
    - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CNBC, Byron Wien,
    Phó chủ tịch của tập đoàn Blackstone nhận định để kiếm được nguồn lợi
    nhuận cao hơn, các nhà đầu tư cần tập trung hơn vào các thị trường mới
    nổi và các lĩnh vực khác.
    Ông nhận định “thế giới ngày nay đang
    rất khác với cách đây 5 năm hoặc 10 năm, và danh mục đầu tư cần thay đổi
    theo xu hướng đó”. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư tập trung hơn vào các
    thị trường mới nổi như Châu Á, Việt Nam, Ấn Độ và Châu Mỹ La tinh, nơi đang chứng
    kiến đến 2/3 đà tăng trưởng của kinh tế thế giới.
    Danh mục đầu tư mà chuyên gia này khuyến nghị cho các nhà đầu tư như sau:
    • 20% vào các cổ phiếu thuộc các thị trường mới nổi, các quỹ phòng thủ và các tài sản cố định có lãi suất cao.
    • 10% vào các cổ phiếu blue chip đa quốc gia, cổ phiếu cá nhân và bất động sản
    • 5% vào vàng và các loại hàng hóa
    Wien
    nhận định các nhà đầu tư muốn kiếm lời từ các thị trường mới nổi nên
    đầu tư trực tiếp vào các các công ty niêm yết .

    Wien không đưa ra khuyến nghị mua trái phiếu của chính phủ Mỹ, tuy nhiên nhận định loại trái phiếu này khá ổn định.
    Thanh Vân (Nguồn CBS, CNBC)

  3. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    chú này mua giá 17 lên ngọn cây ngồi rồi
    chim nhợn cho lắm vào:-)):)):)):)):))
  4. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693

    CÂy là cây thế nào cụ mới ngồi ôm gốc thôi :))
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    kho may bac om PVL 17 hom qua :D

    lai phai ban gia 14 roi :))
  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    Liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006, Phóng viên Website Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc phỏng vấn Ông Dương Quốc Anh - Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng. Cụ thể như sau:

    Câu hỏi 1: Sự cần thiết của việc yêu cầu các TCTD tăng vốn điều lệ?
    Trả lời: Tại Việt Nam, gần 20 năm qua, khi hệ thống các TCTD Việt Nam được định hình và từng bước đa dạng hoá các loại hình TCTD, vấn đề nâng cao năng lực tài chính của các TCTD luôn được các cơ quan chức năng đặt ra như là một vấn đề cốt lõi không chỉ của từng TCTD mà còn là mục tiêu của cả hệ thống tài chính ngân hàng. Vấn đề này trở nên đặc biệt quan trọng hơn khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Bởi vì có nâng cao năng lực tài chính mới có thể tạo ra thực lực để hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam nâng cao được khả năng chống đỡ rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và trên diện rộng.
    Bên cạnh đó, kể từ khi ban hành Pháp lệnh ngân hàng và 02 Luật vào những năm 90, hệ thống Ngân hàng đã có thêm một bước tiến mới về sự đa dạng các loại hình TCTD. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, các TCTD đã có sự phân hoá rõ rệt về năng lực hoạt động mà chủ yếu lại bắt nguồn từ năng lực tài chính. Thực tế, các TCTD có quy mô vốn nhỏ, nhìn chung lại là những đối tượng phải đặc biệt quan tâm, hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý, nhất là khi có biến cố bất thường của thị trường và sự đổi mới về cơ chế chính sách. Vì vậy, việc sàng lọc để duy trì các TCTD mạnh về tài chính, có khả năng quản trị điều hành để tồn tại vững vàng trên thị trường, loại bỏ những nhân tố yếu kém là một trong những mục tiêu dài hạn mà ngành Ngân hàng và Chính phủ đặt ra. Theo đó, việc yêu cầu các TCTD tăng năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn điều lệ còn là một giải pháp hữu hiệu để góp phần quy hoạch lại hệ thống các TCTD.
    Do vậy, việc yêu cầu các TCTD tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính là một giải pháp đúng đắn, phù hợp với bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của hệ thống các TCTD tại thời điểm ban hành Nghị định số 141 và phù hợp với chủ trương trong dài hạn của Đảng, Chính phủ và NHNN nhằm xây dựng hệ thống tài chính ngân hàng hoạt động ổn định và phát triển bền vững.
    Nghị định số 141 cũng quy định rất cụ thể mức vốn pháp định và lộ trình tăng vốn điều lệ đối với từng loại hình TCTD để đảm bảo mức vốn pháp định này. Theo đó, các TCTD có thời gian 4 năm (Nghị định được ban hành ngày 22/11/2006) để thực hiện việc tăng vốn điều lệ với 2 giai đoạn cụ thể (giai đoạn 1 kết thúc 31/12/2008 và giai đoạn 2 kết thúc 31/12/2010) – Quy định này đã cho phép các TCTD có thời gian để chủ động kế hoạch tăng vốn điều lệ của mình, chủ động điều chỉnh tăng quy mô vốn phù hợp với quy mô hoạt động và năng lực quản trị điều hành, có cơ sở đảm bảo việc tăng vốn điều lệ góp phần tăng năng lực tài chính, đồng thời duy trì TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả.
    Câu hỏi 2: Khi triển khai việc tăng vốn điều lệ theo Nghị định 141, các TCTD gặp những khó khăn vướng mắc gì? Và quan điểm của NHNN đối với việc tiếp tục yêu cầu các TCTD thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị định này.
    Trả lời:
    a. Một số khó khăn khi triển khai việc tăng vốn theo Nghị định 141:
    Tăng vốn điều lệ để đảm bảo mức vốn pháp định theo Nghị định 141 của Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2010.
    Về phía cơ quan quản lý, NHNN đã bám sát quy định tại Nghị định 141 để chỉ đạo các TCTD thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 (kết thúc ngày 31/12/2008). Trong giai đoạn 2, NHNN tiếp tục xây dựng lộ trình cụ thể chỉ đạo các TCTD sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý làm cơ sở triển khai việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 (yêu cầu chậm nhất 30/6/2010, các TCTD phải trình NHNN hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ). Theo đó, đến cuối tháng 9/2010, hầu hết các TCTD đã được NHNN có văn bản chấp thuận về vấn đề này.
    Về phía các TCTD, tất cả các TCTD thời gian qua đều đã và đang rất nỗ lực để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ. Nhiều TCTD đã thể hiện được khả năng chắc chắn hoàn thành việc tăng vốn đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn điều lệ đã chịu tác động của một số nguyên nhân khách quan, khiến việc tăng vốn điều lệ từ các nguồn khác nhau của nhiều TCTD trong nước gặp phải một số khó khăn. Một số khó khăn có thể kể đến là:
    (i) Bối cảnh nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng và thị trường tài chính trong nước có nhiều biến động đến nay chưa có nhiều dấu hiệu khả quan – điều này dẫn đến thị trường chứng khoán trong suốt một thời gian dài hoạt động cầm chừng, trong khi nhiều ngân hàng cùng tăng vốn một lúc, làm cho cổ phiếu ngân hàng không còn hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.
    Bản thân các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu tư ra các quốc gia khác. Vì thế hầu hết các nguồn tăng vốn điều lệ chủ yếu của TCTD như phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, phát hành ra công chúng hay phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài đều không thuận lợi.
    (ii) Bên cạnh đó, chủ trương của Chính phủ trong việc hạn chế các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước góp vốn ra ngoài lĩnh vực chính và yêu cầu các doanh nghiệp này thoái vốn tại các TCTD để tập trung vào hoạt động kinh doanh chủ yếu cũng là một khó khăn lớn cho các TCTD cổ phần có cổ đông hiện hữu là các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước này khi thực hiện tăng vốn điều lệ.
    (iii) Ngoài ra, một số TCTD cổ phần đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng gặp phải một số quy định về thời gian khi phát hành cổ phiếu ra công chúng mà không thể hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đúng thời hạn quy định.
    b. Quan điểm của NHNN đối với việc yêu cầu tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị định 141:
    Việc yêu cầu các TCTD tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính là một chủ trương đúng đắn, có giá trị dài hạn, cần phải tiếp tục nhất quán thực hiện mục tiêu này. Những khó khăn vướng mắc là khách quan, tạm thời và có tính thời điểm. Do vậy, NHNN đã chủ động báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giãn tiến độ tăng vốn điều lệ cho các TCTD theo mục tiêu định hướng sau:
    - Tiếp tục duy trì mục tiêu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính của các TCTD.
    - Tiếp tục khuyến khích các TCTD tăng vốn điều lệ để sớm đạt được mức vốn pháp định.
    - Giảm bớt áp lực về thời gian tăng vốn cho các TCTD chưa thể tăng đủ ngay mức vốn pháp định, nhưng đảm bảo có sự công bằng đối với những TCTD thời gian qua đã nỗ lực tăng vốn để đảm bảo đủ mức vốn pháp định theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.
    Đồng thời NHNN đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu nêu trên.
    Chấp thuận phương án đề xuất của NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo giao NHNN phối hợp cùng các cơ quan liên quan trình Chính phủ trước ngày 15/12/2010 việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 141 theo hướng gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ cho các TCTD đến 31/12/2011.
    Hiện nay NHNN đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ./.
    PV Website NHNN


    http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut...76ffde23c0bcc5


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  7. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    462
    [r2)][r2)]
  8. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    693
    đồ thị kiểu này có đẹp không các bác





    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1280x720.[​IMG]


    ko hiểu mua bán kiểu gì mà cây nến đỏ ngồi ngay trên ghế ko cao cũng ko thấp hơn ~X
  9. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    11
    HNNgayThangCu =))=))=))=))=))
  10. HNNgayThangCu

    HNNgayThangCu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2010
    Likes Received:
    0
    akak..............sao đến Anh cũng biết nè...:((:((:((:((:((
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page