PVL và những người bạn..........căn nhà số 2..... nhiều may mắn..:)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quemua_taptoe, 14/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6419 người đang online, trong đó có 156 thành viên. 00:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16803 lượt đọc và 520 bài trả lời
  1. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Khối ngoại mua ròng hơn 210 tỷ đồng trên HSX

    Thứ 3, 14 12 2010 14:01 (GMT+7) Mr Loc

    [​IMG]
    Trong đó, giao dịch nội khối gần 6,6 triệu đơn vị, tương đương 283,5 tỷ đồng.Trên HNX, khối ngoại bán ròng trên 1,6 tỷ đồng.
    Trên HSX, khối ngoại mua vào trên 18 triệu đơn vị, giá trị 657,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận gần 6,6 triệu đơn vị tương đương 283,5 tỷ đồng. Khối lượng mua ròng vượt 7,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 217 tỷ đồng.

    Các mã giao dịch thỏa thuận giá trị lớn:
    [​IMG]Tính riêng khớp lệnh, về giá trị, HAG dẫn đầu danh sách mua ròng với trên 323 nghìn đơn vị - 25,9 tỷ đồng. Tiếp đến là SJS (352 nghìn - 21,7 tỷ đồng), DPM (474 nghìn - 17,4 tỷ đồng), GMD (477 nghìn - 17,2 tỷ đồng), TDH (359 nghìn - 14,1 tỷ đồng)...

    Trừ HAG giữ được giá tham chiếu, các mã còn lại đều giảm điểm.

    Ngược lại, 2 mã bán ròng mạnh nhất là DIG (320 nghìn - 14 tỷ đồng) và BCI ( 342 nghìn - 11,3 tỷ đồng) đều tăng điểm - DIG tăng trần.

    Trên HNX
    , sau 4 phiên mua ròng, khối ngoại bán ròng trên 1,6 tỷ đồng.

    KLS và PVX được mua ròng nhiều nhất với lần lượt 299 nghìn đơn vị (5,2 tỷ đồng) và 130 nghìn đơn vị ( 3,5 tỷ đồng).

    Trong khi đó, SHN ( 201 - 4,3 tỷ đồng) và BVS (139 nghìn - 4 tỷ đồng) bị bán ròng nhiều nhất.

    Bảng tổng hợp giao dịch khối ngoại ngày 14/12
    Khối lượng: Cổ phiếu - Đơn vị: tỷ đồng
    [​IMG]
  2. alo1000

    alo1000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    nghe chị bán bánh mì nói với chị bán rau là PVL còn giảm 2 FL nữa, rồi sau đó tùy theo xu hướng thị trường mà lên/xuống =))=))=))
  3. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chốt hết rồi, hold là chết :))
  4. nguyenvu250279

    nguyenvu250279 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    28
    TIẾP TỤC CAFE CA PHÁO NHA CÁC CỤ, BẬN TÂM LÀM GÌ CHỨNG VỚI KHOÁN, KHÚ KHÚ. KỆ MỊA NÓ...[r2)][r2)][r2)]
  5. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    họ nhà pv nhé

    Tập đoàn Nhật xây nhà máy lọc dầu 5 tỷ USD tại Việt Nam
    Theo Nhật báo Nikkei đêm 13/12, Tập đoàn JGC (Nhật Bản) đã giành được quyền thỏa thuận hợp đồng xây nhà máy lọc dầu trị giá 5 tỷ USD ở Việt Nam.
    Dự án có trị giá 8 tỷ USD, bao gồm cảng biển và các hạ tầng khác. Riêng nhà máy lọc dầu trị giá 5 tỷ USD.
    Ông Masato Kanazawa - Phát ngôn viên của tập đoàn JGC xác nhận, có 1 liên doanh của Nhật đấu thầu cho dự án trên, do JGC đứng đầu, nhưng từ chối công bố thông tin chi tiết của dự án.
    Trước đó, ngày 21/10/2010, Tập đoàn JGC đã ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Theo hợp đồng tư vấn, nhà thầu JGC sẽ tiến hành lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong 22 tuần và chuyển kết quả cho PetroVietnam.
    Hồi tháng 4/2008, Công ty lọc dầu lớn thứ 2 tại Nhật là Idemitsu Kosan và Tập đoàn dầu lửa Côét Kuwait Petroleum đã cùng với PetroVietnam xây dựng nhà máy dầu công suất 200.000 thùng/ngày tại Nghi Sơn - Thanh Hóa.[r32)][r32)]
  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Nhà đầu tư bắt đầu vay cầm cố
    [​IMG]

    Theo một nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán Vietcombank, trong vài ngày trở lại đây, số nhà đầu tư cầm cố chứng khoán để vay vốn đã tăng khoảng 30% so với trước.



    Khi thị trường đã có rất nhiều phiên tăng điểm trong thời gian gần đây, đưa chỉ số chứng khoán lên 490 điểm trong phiên giao dịch ngày 13/10 thì một số nhà đầu tư đã bắt đầu vay cầm cố chứng khoán để có thêm nguồn tiền đầu tư.
    Theo một nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán Vietcombank, trong vài ngày trở lại đây, số nhà đầu tư cầm cố chứng khoán để vay vốn đã tăng khoảng 30% so với trước. Hiện thời, lãi suất áp dụng cho các khoản vay này tại Công ty Chứng khoán Vietcombank là khá thấp với 15%/năm, với hạn mức được vay cầm cố cao nhất là 40% trên thị giá được cầm cố của cổ phiếu. “Nhiều nhà đầu tư đã cầm cố để vay hết hạn mức trong vài ngày gần đây”, nhân viên môi giới này cho biết.
    Trong khi đó, nhà đầu tư cũng tăng vay tại Công ty Chứng khoán Alpha, với lãi suất hơn 20%/năm và chỉ cho vay ở một số cổ phiếu nhưng nhà đầu tư vẫn bắt đầu mạnh dạn vay vốn để bỏ vào chứng khoán trong thời điểm này.
    Tại một số công ty chứng khoán khác, lãi suất áp dụng cho các khoản vay thường cao hơn so với lãi suất cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng, tuy vậy đa phần các công ty đều cho biết số nhà đầu tư vay cầm cố cũng bắt đầu tăng lên, tuy chưa nhiều như các đợt trước đó.
    Theo ông Phạm Duy Hưng, Giám đốc khối môi giới của Công ty Chứng khoán Apec thì trong thời gian qua, nhà đầu tư đã bắt đầu mạnh dạn sử dụng đòn bẩy tài chính và vay cầm cố. Với lãi suất áp dụng khoảng 20-21%, hạn mức cho vay khoảng 50% thị giá cổ phiếu, lượng vay của Apec tăng khoảng 20% so với giữa tháng 11. Tuy vậy, ông Hưng cũng cho rằng, nguồn vốn đổ vào thị trường ngoài đòn bẩy thì chính tiền nhàn rỗi trước đó của nhà đầu tư cũng đang góp phần tạo thanh khoản cho thị trường.
    Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho biết: “Vài ngày gần đây, lượng nhà đầu tư vay có tăng lên vì thấy thanh khoản thị trường có cải thiện, tuy vậy con số này không nhiều, vì có thể nhà đầu tư vẫn chưa có nhu cầu vay do tiền có sẵn giờ mới giải ngân”. Lãi suất đang áp dụng tại Rồng Việt vào khoảng 19,8 %.
    Lý giải cho sự chuyển biến này, theo trưởng phòng phân tích một công ty chứng khoán là do hiện tại nhà đầu tư đã bắt đầu tin vào sự đi lên của thị trường trong tháng cuối năm nên đẩy mạnh mua vào. Với mức tăng trên 8% trong 3 phiên giao dịch cho thấy lợi nhuận thu được từ kênh cổ phiếu bắt đầu tăng cao so với lãi cho vay của ngân hàng. Thêm vào đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu nhận cổ tức do đã đến mùa chi trả cổ tức khiến nhà đầu tư cầm cố chứng khoán và tài sản để bỏ tiền vào thị trường.
    Theo ông Hưng, thị trường đã tăng khá nóng trong vài ngày qua, vì vậy, xu hướng điều chỉnh trong những phiên tới rất dễ xảy ra. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng khi vay vốn đầu tư bằng cách cầm cố cổ phiếu, để tránh việc thị trường đi xuống nhanh thì sẽ rơi vào tình trạng “lỗ kép”, vừa lỗ vì trả lãi ngân hàng, vừa lỗ do giá cổ phiếu giảm.
    Theo TBKTSG







    nó có cách đây cả tháng rồi cụ vd

    mua 10k cp nộp tiền 3k còn vay 7k thời hạn từ 3 đến 6 tháng trả một số con thôi [​IMG]
  7. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)
  8. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Vãi chưởng cụ này luôn..=))=))=))=))=))=))
  9. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Ông chủ SANOTC: 'Nghĩ khác để thành công'

    Trước khi trở thành ông chủ website chứng khoán nổi tiếng sanotc.com, Hoàng Minh Sơn từng trải qua các công việc giảng viên đại học, trợ lý trong công ty may mặc và nhân viên IT.

    29 tuổi, là Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Hoàng Minh, kiêm ông chủ website chứng khoán phi tập trung sanotc.com đồng thời là người thành lập vinacorp.vn, trang web thông tin về doanh nghiệp, tài chính, chứng khoán, Hoàng Minh Sơn khiến cho không ít người giật mình vì sự đa năng của một 8X đời đầu.
    Sinh năm 1981 tại Hải Dương, trong một gia đình không có ai làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin hay chứng khoán, Sơn khiến ngay cả bố mẹ bất ngờ vì những suy nghĩ táo bạo của mình. Bố Sơn công tác tại sở giáo dục, mẹ làm kế toán, Sơn thì mê Toán, mê Tin học. Giải Nhì Tin học quốc gia Sơn giành được năm lớp 12 đã “nhấc bổng” Sơn vào đại học.
    Chọn khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, Sơn tâm sự: "Lúc ấy tôi cũng nghĩ đơn thuần là mình thích cái gì thì theo cái đó và tâm niệm đã được học cái mình thích thì phải học đến nơi đến chốn chứ không tính quá nhiều về sau".
    [​IMG]
    Trước khi trở thành ông chủ sanotc.com, Hoàng Minh Sơn từng làm những nghề không liên quan đến chứng khoán. Ảnh: Tuệ Minh Vì tâm niệm này, mãi đến năm học thứ tư, Sơn mới bắt đầu công việc làm thêm là lập trình viên cho một công ty chuyên về công nghệ. Nhưng cũng chỉ đến khi tốt nghiệp đại học, Sơn bỏ việc vì thấy không còn hào hứng với công việc lập trình.
    Năm 2004, tốt nghiệp đại học, anh được nhận vào làm trợ lý giám đốc cho một công ty chuyên về may mặc của một người quen. Cũng trong thời gian này, Sơn làm giảng viên Tin học tại Đại học Xây dựng. Đảm nhiệm vai trò trợ lý giám đốc cho công ty may mặc, Hoàng Minh Sơn phát hiện ra niềm đam mê kinh doanh của mình. Anh lao vào đọc sách kinh doanh, học các quy luật kinh tế, quy luật thị trường vì nghĩ sẽ có khi cần đến chúng.
    Đầu năm 2006, Sơn có cơ hội tham gia một khóa học hơn một tháng về chứng khoán tại trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán SRTC thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ý tưởng cho ra đời website chứng khoán tự do sanotc.com cũng bắt đầu nhen nhóm. Bỏ dạy học, bỏ công việc trợ lý, Sơn bắt đầu tính hướng đi riêng cho bản thân.
    Sơn kể, thời điểm này, những nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu giao dịch nhiều bằng cổ phiếu OTC (cổ phiếu chưa niêm yết). Tuy nhiên, anh nhận ra trên thị trường chứng khoán OTC, chưa có website nào đóng vai trò là sân chơi và diễn đàn tham khảo cho các nhà đầu tư. "Lúc thành lập sanotc, tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần tạo ra một trang web để nhà đầu tư chứng khoán cảm thấy thuận lợi khi mua, khi bán; để cho họ có thể xem lại các tin tức chứng khoán trước đó cả tháng, cả tuần mà không cần phải tra tìm mất công, mất thời gian", Sơn tâm sự.
    Tháng 6 năm 2006, trang sanotc do Hoàng Minh Sơn sáng lập và đăng ký tên miền ra đời. Những ngày đầu tiên thành lập công ty, Sơn gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, nhân sự và những áp lực từ phía gia đình, người thân. "Bố mẹ tôi không đồng tình việc tôi mở website phục vụ chứng khoán nên nhất quyết không hỗ trợ về vốn. Các cụ muốn tôi chọn con đường bằng phẳng là làm giảng viên đại học. Khoảng một năm trở lại đây, thấy tôi trưởng thành hơn nên họ mới yên tâm dần chứ trước đó phản đối lắm", Sơn tâm sự.
    Khởi nghiệp bằng số vốn gần 200 triệu đồng tích cóp được từ những ngày làm đủ mọi công việc, Sơn cho hay, lúc đầu chỉ có anh và cậu em trai là Hoàng Minh Long đứng ra điều hành sanotc.com, sau đó mới "lôi kéo" được thêm vài sinh viên về cộng tác.
    Khó khăn tiếp theo là nguồn vốn để duy trì và nâng cấp server cho website. Sơn nhớ lại thời điểm nửa năm sau khi website ra đời, vào thời điểm Tết năm 2006- 2007, sanotc nghẽn nặng vì lượng truy cập quá dồn dập, trong khi server chưa được nâng cấp. Lúc đó, Sơn tính ra cần phải có ngay lập tức khoảng 200 triệu để nâng cấp server. Không có vốn riêng, anh đành đánh tiếng nhờ Chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm quảng cáo trên trang web để lấy tiền mua server. "Cuối cùng ông Thắm đồng ý ký hợp đồng quảng cáo một năm, với giá trị hợp đồng 230 triệu đồng. Số tiền đó rất may là vừa đủ nâng cấp mạng, cứu nguy cho công ty thời điểm đó", Sơn kể.
    Bù lại những khó khăn ấy, Sơn cho hay, ông trời cũng "thương" nên sau khi thành lập website, lượng người giao dịch tại đây tăng lên đáng kể. "Có những tháng đỉnh điểm doanh thu lên đến 500 triệu đồng và có thời điểm, lượng thành viên mới đăng ký trong một ngày lên đến con số trên 500", Sơn kể lại sức cuốn hút của website OTC do anh làm giám đốc.
    Hoàng Minh Sơn khẳng định, chưa bao giờ anh nghĩ quyết định thành lập công ty chứng khoán OTC đối với một người trẻ non kinh nghiệm về chứng khoán và kinh doanh như anh là quyết định mạo hiểm. Anh cho rằng: "Còn trẻ thì không có gì để mất, nên cứ phải liều mới biết sức mình đến đâu chứ để đến già thì lại hay lùi về tâm lý an phận". Tuy nhiên, anh cũng tâm sự mở trang web đúng thời điểm may mắn vì có nhiều lợi thế. "Website thành lập trùng mốc nhu cầu mua bán cổ phiếu OTC dồi dào và thời điểm này ai mua cũng có lãi nên cứ người nọ kháo người kia, khiến lượng truy cập website gần như không đếm được", Sơn nói.
    [​IMG]
    'Khiêm tốn, bình tĩnh là những tố chất cần thiết của một người đầu tư chứng khoán', Sơn quan niệm. Ảnh: Tuệ Minh Từ kinh nghiệm của bản thân, Sơn chia sẻ, những người muốn thành công trên thị trường chứng khoán thì nhất thiết phải rèn cho bản thân hai tố chất khiêm tốn và bình tĩnh. "Tôi cho rằng, đầu tư chứng khoán cũng gần như đánh bạc, không thể biết trước kết quả. Thực tế cho thấy, những người thành công trên thị trường chứng khoán hầu hết là những người có "mưu cao", vì phải như thế nào thì họ mới thành công như thế", Sơn hóm hỉnh cho biết.
    Tự nhận mình chỉ là người có mưu ở mức… bình thường, Hoàng Minh Sơn bộc bạch, không thích việc có một số người vẫn hay nhìn những người làm giàu từ chứng khoán bằng một con mắt khác. "Tôi nghĩ, những người có tiền cũng là những người giỏi, tiền nhiều chứng tỏ họ không giỏi lĩnh vực này thì giỏi ở lĩnh vực khác. Có ý chí làm giàu là điều đáng trân trọng, đáng được biểu dương vì hầu hết họ làm giàu chính đáng", Sơn chia sẻ.
    Anh cũng đưa ra lời khuyên với bạn trẻ nói riêng và nhà đầu tư nói chung trước khi bước vào thị trường chứng khoán: cần tích lũy kiến thức cơ bản về chứng khoán, tham khảo nhiều tư vấn và rèn luyện suy nghĩ "thắng chớ vui, bại không nản" sẽ tăng xác suất chiến thắng và giảm bớt rủi ro. Theo cách nghĩ hóm hỉnh của Hoàng Minh Sơn, đầu tư chứng khoán còn cần đến yếu tố may mắn. Anh nói vui: "Chứng khoán cũng gần giống như canh bạc, sẽ có được, có thua, có thắng, có bại".
    Tuệ Minh
  10. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    k tin anh ah ?????????????????? không tin thì thôi :)):)):)) chém gió =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này