PVM- liệu có sóng thoái vốn năm 2021??? POW có thu được lợi nhuận đột biến từ thương vụ này???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigiastock, 31/12/2020.

281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 83665 lượt đọc và 432 bài trả lời
  1. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    Ai may mắn bán được giá cao hai hôm
    Còn chờ lâu lắm
    daigiastock thích bài này.
  2. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Bác có thể phân tích cụ thể hơn được không bác?
  3. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Theo ndh.com.vn: Đấu giá TMDV Tràng Thi: Chỉ hai NĐT cá nhân đấu giá thành công với giá mua 82.000 đồng/cổ phiếu

    Sáng ngày 22/06/2015, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) với 100% lượng cổ phần chào bán được mua với giá cao gấp 8,2 lần giá khởi điểm.



    [​IMG]




    Theo đó, mặc dù đã có 40 nhà đầu tư gồm 9 NĐT tổ chức và 31 NĐT cá nhân tham gia đấu giá với khối lượng đặt mua xấp xỉ 42,6 triệu cổ phiếu nhưng chỉ 2 nhà đầu tư cá nhân trúng giá.

    Giá đấu thành công là 82.000 đồng/ cổ phiếu. Với hơn 3,11 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 23% vốn điều lệ, ước tính công ty này sẽ thu được 255,13 tỷ đồng từ phiên IPO. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của hai nhà đầu tư này là từ ngày 23/06/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/07/2015.

    Sau khi thực hiện đấu giá công khai, Thương mại Dịch vụ Tràng Thi sẽ chào bán cho cổ đông chiến lược là CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim 2,7 triệu cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ.

    Giá bán sẽ do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của phiên đấu giá công khai (82.000 đồng/ cổ phiếu). Như vậy để mua lại số cổ phần này, Nguyễn Kim sẽ cần chi ra tối thiểu 221,4 tỷ đồng.

    Trước khi đăng ký trở thành đối tác chiến lược, CTCP Thương mại Nguyễn Kim đã tham gia hợp tác kinh doanh với TMDV Tràng Thi tại địa điểm 10B Tràng Thi.



    [​IMG]




    Dự kiến, sau cổ phần hóa, Cty TNHH TMDV Tràng Thi sẽ có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Thương mại Dịch vụ Tràng Thi hiện đang được giao sử dụng nhiều khu đất tại nội thành Hà Nội và khu vực Đông Anh. Hầu hết, các mảnh đất này là đất thuê trả tiền một năm.

    Hoạt động kinh doanh chính của TMDV Tràng Thi là kinh doanh thương mại mặt hàng Kim khí - Điện máy - Điện gia dụng như xe đạp, thiết bị điện Lioa, sản phẩm Rạng Đông, quạt điện cơ Thống Nhất, két Hòa Phát, két thiết bị Ngân hàng…

    Ngoài ra, công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa và dịch vụ VP cho thuê. Đối với kinh doanh bất động sản, trước đây, công ty này đã thi công được 2 dự ántoà nhà hỗn hợp Chung cư Tràng Thi - Minh Khai và Trung tâm TMDV & Nhà ở 173 Xuân Thủy.



    [​IMG]


    Doanh thu của Thương mại Dịch vụ Tràng Thi 3 năm gần đây

    https://ndh.vn/chung-khoan/au-gia-t...-voi-gia-mua-82-000-ong-co-phieu-1089157.html
  4. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Cổ đông POW và PVM có thể kì vọng gì khi bối cảnh năm 2015 và 2021 là hoàn toàn khác nhau, chính sách lãi suất thấp và quan trọng hơn đây có thể là thời điểm thích hợp cho các cuộc thoái vốn. Lãnh đạo POW đã rất sáng suốt khi nhìn ra thời điểm vàng này.
  5. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    PVMachino (PVM): Cổ phiếu lại nóng bởi thương vụ PVPower thoái 51,6% vốn
    Tác giả Đỗ Mến

    25/12/2020 16:33
    Tweet
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Gần đây, cổ phiếu PVM giao dịch khá khởi sắc với việc ghi nhận 9 phiên tăng liên tiếp. Tính từ 15/12 đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng hơn 32% và đóng cửa phiên 25/12 tại mức giá 23.900 đồng/CP.
    Một trong những nguyên nhân giúp cổ phiếu PVM tăng mạnh cùng giao dịch sôi động chính là việc nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến thương vụ thoái vốn 51,6% của PVPower tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino, mã PVM - UPCoM) sẽ triển khai theo hình thức khớp lệnh hay đấu giá.

    Được biết, việc thoái vốn tại PVMachino nhận được sự chú ý từ lâu của giới đầu tư và mới đây được hâm nóng trở lại khi PVPower vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 23/12/2020.

    Theo biên bản cuộc họp, Chủ tịch HĐQT của PVPower, ông Hồ Công Kỳ cho biết: “Việc thoái vốn tại PV Machino thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. PV Power sẽ cân nhắc, thực hiện tại thời điểm phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Việc lựa chọn hình thức thoái vốn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành, lựa chọn tư vấn thẩm định giá, tư vấn xây dựng phương án thoái vốn có năng lực, mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và cổ đông”.

    Mặc dù chưa chốt phương thức thoái vốn cụ thể, vẫn đang trong quá trình xem xét, hoàn thiện các thủ tục nhưng sau khi ĐHĐCĐ kết thúc, cổ phiếu PVM đã bật tăng lên mức 23.900 đồng/CP, với thanh khoản cải thiện so với trung bình các phiên giao dịch trước.

    Việc PVPower dự kiến thoái toàn bộ phần vốn 51,6% lần này hấp dẫn các nhà đầu tư, bởi đơn vị nào mua lại được phần vốn từ PVPower sẽ nắm quyền chi phối hoạt động của PV Machino.


    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 của PVMachino, tại ngày 30/9/2020, tổng cộng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 239 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ 69 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chưa tới 11 tỷ đồng.

    Như vậy, nếu trả hết nợ PVM vẫn còn đến 160 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Đó là chưa tính đến các khoản phải thu đã trích lập dự phòng lên đến 237 tỷ đồng, trong khi đa số các khoản phải thu này có bảo lãnh của ngân hàng và/hoặc có tài sản đảm bảo (nghĩa là có khả năng thu hồi cao).

    Cụ thể, mặc dù trích lập dự phòng lên tới 237 tỷ đồng nhưng trong tài liệu ĐHCĐ 2020 thì Công ty tự đánh giá con số có thể thu hồi là 221 tỷ.

    Ngoài ra, PVM còn những khoản thu cổ tức tại các công ty liên danh như Công ty TNHH FCC Việt Nam, Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô SHOWA Việt Nam. PVM cũng quản lý và sử dụng nhiều bất động sản đắc địa.

    Với bức tranh tài chính và nhiều tài sản tiềm năng, các nhà đầu tư đang quan tâm về việc PVPower sẽ thoái vốn qua khớp lệnh hay sẽ tiến hành đấu giá công khai, các tài sản vốn góp liên doanh, bất động sản sẽ được định giá ra sao?

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/pvmac...ong-vu-pvpower-thoai-51-6-von-post258363.html
  6. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Số 7 Đinh Tiên Hoàng, hợp tác kinh doanh tòa nhà Hàm Cá Mập:
    [​IMG]
  7. mimosa9495

    mimosa9495 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    1.636
    Cổ tốt thì tự khắc sẽ lên
    daigiastock thích bài này.
  8. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Hữu xạ tự nhiên hương bác nhỉ.
    Xanh xanh đỏ đỏ chỉ là ngắn hạn.
    Cơ bản là nếu POW thoái được giá tốt, PVM vào tay chủ tốt- tái cơ cấu thì cổ đông 2 bên đều vui!
  9. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
  10. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    460
    Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HOSE: POW) vừa phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Doanh nghiệp lên kế hoạch thoái sạch vốn tại 8 đơn vị liên quan.

    Lột xác

    Theo phương án tái cơ cấu, POW sẽ chỉ còn 4 đơn vị do POW nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại 4 đơn vị gồm Thủy điện Hủa Na (UPCOM: HNA), Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2), Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) và Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

    PV Power hiện đang nắm giữ từ 51% - 80,72% vốn điều lệ tại 4 đơn vị này.

    Một số đơn vị có thể thành lập mới theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với đơn vị liên kết là Công ty TNHH Luang Prabang sẽ thực hiện cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ/cơ quan có thẩm quyền về dự án thủy điện Luang Prabang.

    Đặc biệt, POW dự kiến sẽ thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020) đối với 8 đơn vị.

    Cụ thể: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí là công ty con do POW nắm giữ 51,58% vốn; Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến và Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng là công ty liên kết do POW nắm giữ lần lượt 30,72% và 44,07% vốn. Ở các đơn vị còn lại, POW chỉ nắm giữ nhiều nhất là 10% vốn.

    Tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh, POW sẽ giảm sở hữu xuống dưới 65% vốn điều lệ hoặc thoái toàn bộ vốn.

    Cùng với đó, POW cũng sẽ thực hiện các thủ tục có liên quan đối với việc chấm dứt hợp đồng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà và Công ty Cổ phần Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương.

    Cổ phiếu tăng gần 30% sau tin đồn thoái vốn

    Kể từ đầu tháng 12.2020 đến nay, giá cổ phiếu POW đã tăng khoảng 30% từ vùng giá 10.100 đồng/cổ phiếu lên 14.500 đồng/cổ phiếu do có tin đồn thoái vốn tại công ty con PVMachino (PVM) sau khi một cổ đông khác của PVM thoái thành công 17,1% cổ phần trong tháng 11.

    POW hiện nắm giữ 19,9 triệu cổ phiếu của PVM với tổng giá trị là 189 tỉ đồng. Hiện chưa có thông tin chính thức về tiến độ thoái vốn tại PVMachino.

    Cho năm 2021, VNDirect duy trì đánh giá khả quan với cổ phiếu POW, giá mục tiêu tăng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.

    Trong đó, động lực tăng giá là sản lượng và giá bán bình quân hồi phục trong 2021. Rủi ro giảm giá là các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán lại hợp đồng mua bán điện với EVN và mức trích lập dự phòng cao hơn kỳ vọng cho các khoản phải thu của EVN.

    VNDirect dự đoán sản lượng điện của POW tăng 10,8% so với cùng kỳ trong 2021 nhờ nhu cầu điện phục hồi hậu COVID-19. Sản lượng thủy điện kỳ vọng tăng mạnh (+27,4% so với cùng kỳ) trong khi sản lượng huy động nhiệt điện từ EVN sẽ giảm do nguồn thủy điện giá rẻ được ưu tiên. ASP dự báo tăng 4,7% so với cùng kỳ do giá nhiên liệu đầu vào khí và than tăng (phần tăng sẽ được chuyển qua giá bán với phần sản lượng theo hợp đồng PPA) và giá CGM tăng nhẹ (+3- 5% so với cùng kỳ).

    Theo đó, lợi nhuận ròng của POW sẽ tăng 16,4% so với cùng kỳ trong năm 2021.
    https://laodong.vn/kinh-te/pv-power-se-thoai-sach-von-tai-8-cong-ty-thanh-vien-869948.ldo
    baonatee thích bài này.

Chia sẻ trang này