PVS chờ điều gì!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 25/10/2017.

1401 người đang online, trong đó có 560 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11212 lượt đọc và 80 bài trả lời
  1. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.515
    đặt gạch mà giảm miết, khi nào tây mới ngừng bán ^:)^^:)^^:)^
    dongtay79 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ xem xét quyết định cắt giảm sản lượng khai thác
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm qua, lúc 21:10.

    Quyết định cuối cùng về cắt giảm sản lượng dầu mỏ giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác sẽ được đưa ra vào đầu năm 2018 cho dù vấn đề này sẽ được tập trung thảo luận tại một phiên họp mở rộng thường kỳ của OPEC (OPEC+) vào ngày 30/11 tới.
    Thông tin này đã được Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định trong bài phát biểu trên kênh truyền hình RBC của Nga, ngày 26/10. “Chúng tôi có kế hoạch quay trở lại vấn đề này (cắt giảm sản lượng dầu mỏ) để đưa ra quyết định vào đầu năm tới, cho dù theo kế hoạch, chủ đề này sẽ được thảo luận vào tháng 11/2017” – ông Novak nói.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Năng lượng của Nga khẳng định, hiện không có phương án nào được loại trừ, gồm cả việc kết thúc và tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ giữa các nước OPEC và đối tác - vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/3/2018. “Điều này sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường. Đây là điều chắc chắn” – ông Novak nói, đồng thời lưu ý thêm rằng, trong trường hợp trữ lượng dầu mỏ toàn cầu đạt mức cân bằng vào tháng 4/2018, thì việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận sẽ là không cần thiết.

    Vào cuối năm 2016, OPEC và 11 nước xuất khẩu dầu mỏ độc lập (gồm: Azerbaijan, Bahrein, Brunei, Cộng hòa Ghi-nê xích đạo, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Nga, Cộng hòa Sudan và Nam Sudan) đã đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác (xuống 1,8 triệu thùng/ngày) trong 6 tháng đầu năm 2017. Động thái này nhằm hạn chế nguồn cung dầu mỏ và nỗ lực vực dậy giá của mặt hàng này sau khi bị rớt giá mạnh vào cuối năm 2014 xuống ngưỡng dưới 46 USD/thùng. Sau đó, đến tháng 7/2017, các nước trên tiếp tục nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ đến tháng 4/2018, với hạn ngạch khai thác của mỗi nước được giữ nguyên ở mức thỏa thuận ban đầu.

    Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan – ông Parviz Shahbazov tuyên bố nước này sẽ ủng hộ các quyết định nhằm mục tiêu tiếp tục bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới. Theo quan điểm của ông Shahbazov thì trong thời gian trở lại đây, tình hình thị trường dầu mỏ thế giới đã có dấu hiệu ổn định và đạt được mức cân bằng nhất định. Điều này đã chứng minh tính hợp lý của quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Chính vì thế, nếu như một quyết định mới được đưa ra nhằm tiếp tục ổn định thị trường dầu mỏ thế giới thì Azerbaijan sẵn sàng ủng hộ điều này. Cụ thể là Azerbaijan sẵn sàng tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng OPEC mở rộng được tổ chức vào tháng 11/2017, nếu như được mời./
  3. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    Lái PVS phải sang học hỏi lái PVD kìa, Quý nào PVS cũng lãi mà giá thì đi mò đáy!
    oil đêm qua lại tăng tiếp!
    Xuandoadongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVS doanh thu gấp 6-7 lần PVD
    lợi nhuận thì vượt kế hoạch 50% 9 tháng
    tương lai thì riêng mãng dầu 3 tỉ đô 2018-2020 mổi năm 1 tỉ đô,...

    Dầu Việt Nam cao hơn dầu Brent từ 3-5 đô trong khi hiện giờ brent 59$ thì PVS thuộc dạng ông cố nội PVD nếu tính giá phát hành cộng cổ tức 2017 thì giá PVS = 11-12k,...

    giờ ai chịu nhục giỏi thì thắng,...:))
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trước kia thì giá cho thuê thấp nhưng giờ cước BDI tăng, giá dầu tăng thì PVS nắm hết các mãng dầu và điện thì các công trình trọng điểm,...nên PVS không phải dạng vừa chỉ thua mỗi GAS!

    Hợp đồng mỏ khí Cá Rồng Đỏ 1,2 tỷ USD sẽ dẫn dắt tăng trưởng PVS trong trung và dài hạn
    09:21 | 26/09/2017

    Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày.

    [​IMG]
    PVS được dự báo sẽ vượt chỉ tiêu kinh doanh trong năm nay
    Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam (Mã: KIS) vừa có báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS).

    Cá Rồng Đỏ dẫn dắt tăng trưởng trung hạn
    Từ tháng 4/2017, kế hoạch Phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ được Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày. Giá trị hợp đồng dành cho PVS ước tính là 1,2 tỷ USD.

    Liên doanh PVS (51%) và Yinson (49%) đã ký kết được hợp đồng cung ứng FPSO trị giá 800 triệu USD cho mỏ này. Dự kiến dự án sẽ mang đến dòng lợi nhuận ổn định từ quý I/2020, dự phóng đóng góp lợi nhuận sau thuế khoảng 180 tỷ/năm.

    Ngoài ra PVS đã ký kết hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWP) trị giá 380 triệu USD, xây dựng từ quý II/2017 đến 2019. PVS cũng sẽ vận hành và bảo dưỡng cho kho nổi FPSO với phí 34.000USD/ngày và cho TWHP là 4.000USD/ngày, trị giá hợp đồng ước 125 triệu USD.

    Quý IV/2017, PVS sẽ huy động thêm 1.200 tỷ đồng để dành cho dự án FPSO Cá Rồng Đỏ.

    Bên cạnh đó, các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, Block B và Cá Voi Xanh hứa hẹn đem lại khối lượng công việc rất lớn. Ước tính khối lượng M&C giai đoạn 2018-2020 khoảng 3 tỷ USD. Mảng M&C phát triển sẽ kéo theo tăng trưởng mảng tàu dịch vụ và cảng hậu cầu dầu khí.

    [​IMG]
    Doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận bắt đầu khởi sắc
    Trong quý I năm 2017, doanh thu PVS đạt 7.684 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 689 tỷ đồng (tăng 22,6% so với cùng kỳ).

    Lợi nhuận sau thuế tuy giảm 6,6% đạt 643 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh PV Shipyard và không có khoản hoàn nhập dự phòng mỏ Chim Sáo 100 tỷ như quý I/2016, nhưng sẽ tăng 8,4% so với cùng kỳ nếu loại trừ yếu tố bất thường này.

    Trong nửa đầu 2017, doanh thu mảng M&C giảm mạnh nhất 34% so với năm trước đó, Lợi nhuận gộp đạt 183 tỷ đồng (giảm 40% cùng kỳ) do thiếu hụt các dự án ngoài khơi lớn có biên lợi nhuận cao. Kéo theo đó, lợi nhuận gộp của mảng Tàu dịch vụ Kỹ thuật cũng giảm 26%. Trong nửa cuối 2017, tình hình sẽ không khả quan hơn do khối lượng công việc M&C tập trung vào dự án NH3 - Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Long Phú, là các dự án trên bờ có biên lợi nhuận thấp.

    Ở mặt tích cực, các mảng kinh doanh còn lại đều tăng trưởng. Mảng khảo sát địa chất và ROV phục hồi nhờ đơn giá và khối lượng công việc tăng. Các tàu 2D, 3D và cả ROV đều có việc trong suốt quý I/2017, đem lại lợi nhuận gộp 119 tỷ đồng so với khoảng lỗ 61 tỷ đồng cùng kỳ.

    Mảng dịch vụ căn cứ cảng có doanh thu tăng 6% và lợi nhuận gộp tăng mạnh 217% đạt 152 tỷ đồng.

    Đối với mảng FSO/FPSO, Lam Sơn JOC công bố hủy hợp đồng, chấm dứt thuê FPSO Lam Sơn từ 30/6/2017, do sản lượng thấp và chi phí sản xuất cao. Liên doanh Yinson - PVS dự kiến sẽ nhận tiền bồi thường ước tính khoảng 40 triệu USD từ Lam Son JOC. Mặc dù PVN sẽ thay thế Lam Sơn JOC để tiếp tục khai thác, thuê lại FPSO Lam Sơn trong thời gian tới nhưng giá thuê dự kiến giảm.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nó đâu có điên mà bán hết đó chỉ là dìm để mua lại thấp giống HPG,...
    Brent vượt đỉnh 2 năm thì nói PVS thế nào,...thời này là thời của PVS,...

    Giá dầu lập đỉnh mới khi OPEC tính tiếp tục cắt giảm nguồn cung
    MINH ANH

    07:41 27/10/2017

    BizLIVE - Giá dầu thô Mỹ hôm thứ Năm lên đỉnh cao nhất kể từ giữa tháng 4/2017 và giá dầu Brent cũng đạt đỉnh hơn 2 năm trong bối cảnh tồn kho xăng ở Mỹ giảm mạnh và OPEC có khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
    Chia sẻ

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Giá dầu thô Mỹ WTI tăng 46 cent, tương đương 0,9%, lên 52,46 USD/thùng – mức cao nhất kể từ 17/4.
    Trong khi đó, giá dầu tham chiếu Brent tại thị trường London tăng 86 cent, tương đương 1,5%, lên 59,30 USD/thùng - mức cao nhất kể từ 3/7/2015.
    Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết Saudi Arabia và Nga, hai nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, muốn gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết năm sau. Bloomberg đưa tin Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ủng hộ gia hạn thỏa thuận này sau khi nó hết hiệu lực vào tháng 3/2018.
    Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng 10 nước phi thành viên vào năm ngoái đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày so với đỉnh 10/2016, nhằm hạn chế tình trạng dư cung trên toàn cầu và đẩy giá dầu lên. OPEC dự kiến họp tại Vienna vào ngày 30/11 để thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận này.
    Nhu cầu tiêu thụ dầu cho sưởi ấm sắp tăng mạnh khi mùa đông đến, nhưng nguồn cung đang giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư cho biết tồn kho các sản phẩm hóa dầu (gồm dầu sưởi) giảm 5,2 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng cũng giảm 5,5 triệu thùng.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Từ ngày 19-9 đến nay tây bán hơn 13 triệu rồi,...

    Nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại PVS sau thời gian dài cổ phiếu đi ngang
    [​IMG]

    Trong tháng 9 vừa qua, nhóm Dragon Capital cũng chốt lãi hơn 10 triệu cổ phiếu MBB sau khi cổ phiếu này đã tăng hơn 70% từ đầu năm.
    Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), nhóm cổ đông liên quan tới Dragon Capital bao gồm Balestrand Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Norges Bank, DC Drveloping Markets Strategies Public Limited Company vừa bán ra 550.000 cổ phiếu PVS, qua đó giảm sở hữu tại PVS xuống còn 21,88 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,88% và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch được thực hiện trong ngày 19/9/2017.

    Trong đó, VEIL đã bán ra toàn bộ 146.300 cổ phiếu PVS và không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này. Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu PVS không có nhiều biến động đáng chú ý và chủ yếu dao động quanh vùng 16.000 – 18.000 đồng.

    Được biết, VEIL là quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý với tổng tài sản hiện đạt 1,29 tỷ USD. Tại ngày 21/9/2017, Thế giới di động (MWG) hiện là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 9,32%, xếp tiếp theo là Vinamilk (VNM) với tỷ trọng 8,7%.

    Trong tháng 9 vừa qua, nhóm Dragon Capital cũng chốt lãi hơn 10 triệu cổ phiếu MBB sau khi cổ phiếu này đã tăng hơn 70% từ đầu năm.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    Nó bán chậm quá. Em canh mãi mà tính ra vẫn còn hơn 8tr. Vãi. Có ai kêu bọn nó bán nhanh cái nhỉ :)):)):))
    dongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bán kiểu dao cùng cứa cổ,...cho phọt hết....và giá dầu kiểu này nó phải mua lại thôi,...nếu không nó hối hận,...:D
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Gặp QC chỉ 1 tin của 1 dự án là nó tăng 200-300% rồi còn lái này nó sàm lôm,...=)), FLC từ đầu năm cũng tăng từ 4-9 sau đó về 6.6 còn PVS tốt nhất thì đạp đúng là nổi nhục quốc gia.

    Cá Rồng Đỏ dẫn dắt tăng trưởng trung hạn
    Từ tháng 4/2017, kế hoạch Phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ được Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày. Giá trị hợp đồng dành cho PVS ước tính là 1,2 tỷ USD.

    Liên doanh PVS (51%) và Yinson (49%) đã ký kết được hợp đồng cung ứng FPSO trị giá 800 triệu USD cho mỏ này. Dự kiến dự án sẽ mang đến dòng lợi nhuận ổn định từ quý I/2020, dự phóng đóng góp lợi nhuận sau thuế khoảng 180 tỷ/năm.

    Ngoài ra PVS đã ký kết hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWP) trị giá 380 triệu USD, xây dựng từ quý II/2017 đến 2019. PVS cũng sẽ vận hành và bảo dưỡng cho kho nổi FPSO với phí 34.000USD/ngày và cho TWHP là 4.000USD/ngày, trị giá hợp đồng ước 125 triệu USD.

    Bên cạnh đó, các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, Block B và Cá Voi Xanh hứa hẹn đem lại khối lượng công việc rất lớn. Ước tính khối lượng M&C giai đoạn 2018-2020 khoảng 3 tỷ USD. Mảng M&C phát triển sẽ kéo theo tăng trưởng mảng tàu dịch vụ và cảng hậu cầu dầu khí.
    --- Gộp bài viết, 27/10/2017, Bài cũ: 27/10/2017 ---
    :)):)):)):)):)):| lại tây như mọi ngày,...^:)^

Chia sẻ trang này