PVS dự kiến tăng trưởng 68% cùng kỳ lợi nhuận đạt 130% kế hoạch doanh thu 14656tỉ@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/10/2017.

2431 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 14:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6195 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xét về mạnh nhất chất nhất bị nén nhiều nhất an toàn nhất thì chọn PVS,...tiền mặt khủng.

    PVS báo lãi 650 tỷ đồng sau nửa năm, hoàn thành vượt 16% kế hoạch năm 2017

    [​IMG]

    Trong quý 2/2017, PVS không còn được hoàn nhập dự phòng các dự án như năm trước nên lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh 96% xuống 4,3 tỷ đồng. Kết quả, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với cùng kỳ 2016.
    Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với doanh thu thuần 4.372 tỷ đồng – giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ chiếm 92% doanh thu, giảm so với mức 93% cùng kỳ năm trước đã giúp lãi gộp PVS trong quý 2 tăng 18% lên 391 tỷ đồng.

    Trong kỳ, doanh thu tài chính PVS giảm 16% xuống 76,6 tỷ đồng, các chi phí như chi phí bán hàng tăng mạnh 45% lên 21,6 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 31% lên 185,8 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính của PVS đã tiết giảm 46% xuống 19,8 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

    Hoạt động liên doanh, liên kết mang về cho PVS gần 200 tỷ lợi nhuận, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý 2/2017, PVS không còn được hoàn nhập dự phòng các dự án như năm trước nên lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh 96% xuống 4,3 tỷ đồng. Kết quả, PVS đạt 374,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với cùng kỳ 2016.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS đạt doanh thu thuần 7.746 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, giảm 6%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 1.204 đồng.

    Năm 2017, PVS đặt kế hoạch lãi sau thuế 560 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu đề ra. Cần lưu ý, kế hoạch của PVS năm 2017 được xây dựng trên kịch bản giá dầu bình quân 50 USD/thùng.

    [​IMG]
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dự án khủng thì PVS đầu tàu dòng P,...


    PVS ước vượt 77% kế hoạch lãi năm, sẽ huy động 1.200 tỷ cho dự án Cá Rồng Đỏ

    [​IMG]
    Huy Lê/ Theo KIS

    (NDH) Ngoài ra, PVS còn dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 7% trước khi phát hành 120 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

    CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa có báo cáo cập nhật đối với cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam với nhiều tín hiệu hồi phục và tương lai tươi sáng.

    Hoạt động kinh doanh có dấu hiệu hồi phục

    Trong nửa đầu năm 2017, doanh thu PVS đạt 7.684 tỷ đồng (giảm 16%) nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 689 tỷ (tăng 22,6%). LNST giảm 6,6% so với cùng kỳ 2016 đạt 643 tỷ do ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh PV Shipyard và không có khoản hoàn nhập dự phòng mỏ Chim Sáo 100 tỷ như cùng kỳ 2016. Nếu loại trừ những yếu tố bất thường nói trên thì lợi nhuận ròng PVS sẽ tăng trưởng 8,4%.

    [​IMG]

    Doanh thu mảng M&C giảm mạnh nhất với 34%, lợi nhuận gộp đạt 183 tỷ (giảm 40%) do thiếu hụt các dự án ngoài khơi lớn có biên lợi nhuận cao so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó , lợi nhuận gộp của mảng Tàu dịch vụ Kỹ thuật cũng giảm 26%. Trong nửa cuối 2017, tình hình sẽ không khả quan hơn do khối lượng công việc M&C tập trung vào dự án NH3 - Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Long Phú, là các dự án trên bờ có biên lợi nhuận thấp.

    Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày. Giá trị hợp đồng dành cho PVS ước tính là 1,2 tỷ USD. Liên doanh PVS (51%) và Yinson (49%) đã ký kết được hợp đồng cung ứng FPSO trị giá 800 triệu USD cho mỏ này. Mang đến dòng lợi nhuận ổn định từ quý I/2020, dự phóng đóng góp LNST khoảng 180 tỷ/năm. Ngoài ra PVS đã ký kết hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWP) trị giá 380 triệu USD, xây dựng từ cuối năm 2017 đến 2019. PVS cũng sẽ vận hành và bảo dưỡng cho kho nổi FPSO với phí 34.000 USD/ngày và cho TWHP là 4.000 USD/ngày, trị giá hợp đồng ước 125 triệu USD.
    Ở mặt tích cực, các mảng kinh doanh còn lại đều tăng trưởng mạnh. Mảng khảo sát địa chất và ROV phục hồi nhờ đơn giá và khối lượng công việc tăng. Các tàu 2D, 3D và cả ROV đều có việc trong đầu năm nay, đem lại lợi nhuận gộp 119 tỷ đồng so với khoản lỗ 61 tỷ cùng kỳ 2016. Mảng dịch vụ căn cứ cảng có doanh thu tăng 6% và lợi nhuận gộp tăng mạnh 217% đạt 152 tỷ.

    Đối với mảng FSO/FPSO, Lam Sơn JOC công bố hủy hợp đồng, chấm dứt thuê FPSO Lam Sơn từ 30/06/2017, do sản lượng thấp và chi phí sản xuất cao. Liên doanh Yinson - PVS dự kiến sẽ nhận tiền bồi thường ước tính khoảng 40 triệu USD từ Lam Son JOC. Mặc dù PVN sẽ thay thế Lam Sơn JOC để tiếp tục khai thác, thuê lại FPSO Lam Sơn trong thời gian tới nhưng giá thuê dự kiến giảm.

    Triển vọng dài hạn tươi sáng với 5 dự án lớn

    Trước mắt, kế hoạch thoái vốn các công ty con PVN dự kiến đem lại 100.000 tỷ nguồn vốn, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư của các dự án dầu khí giai đoạn 2016 – 2020, kéo theo khối lượng công việc cho PVS.

    Trong giai đoạn 2018 – 2020, PVS cũng hưởng lợi từ nhu cầu xây lắp và dịch vụ dầu khí rất lớn do nhiều dự án lớn sắp được triển khai như Cá Rồng Đỏ, Sư tử Trắng 2, Lô B, Cá Voi Xanh, Sao Vàng- Đại Nguyệt. Lượng backlog M&C ước tính đạt 3 tỷ USD và kéo theo sự phục hồi của mảng tàu khảo sát và cảng dịch vụ.

    Ngoài ra, PVS cho biết giá dịch vụ đã chạm đáy trong 2016 và khó giảm sâu hơn nữa. Đồng thời nguồn lợi nhuận ổn định từ mảng FSO/FPSO sẽ đảm bảo tình hình tài chính cho PVS.

    Do vậy, KIS ước tính PVS nhiều khả năng vượt kế hoạch 2017 với doanh thu 16.996 tỷ, vượt 30% KH và LNST 993 tỷ, vượt 77% KH.

    Được biết tháng 4/2017, kế hoạch Phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ được Chính phủ Việt Nam chấp thuận, mở ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho PVS.

    Bên cạnh đó, các siêu dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, Block B và Cá Voi Xanh hứa hẹn đem lại khối lượng công việc rất lớn. Ước tính khối lượng M&C giai đoạn 2018-2020 khoảng 3 tỷ USD. Mảng M&C phát triển sẽ kéo theo tăng trưởng mảng tàu dịch vụ và cảng hậu cầu dầu khí.

    [​IMG]

    Do đó, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho FPSO Cá Rồng Đỏ, vào quý IV/2017, PVS sẽ tiến hành tăng vốn bằng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 4:1 (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7), ước thu về 1.200 tỷ đồng

    Hiện nay giá cổ phiếu PVS đang tăng cao, chốt phiên ngày 26/09 ở mức 17.300 đồng/cp với khối lượng giao dịch đột biến hơn 9,5 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của PVS cũng đang là 4.467 tỷ đồng, như vậy dự kiến vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7 và phát hành thêm sẽ lên đến 6.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, KIS cũng lưu ý đến rủi ro căng thẳng địa chính trị tại block 136/03 và Cá Voi Xanh. Mỏ Cá Rồng Đỏ nằm cạnh block 136/03 có tổng giá tri ̣hợp đồng dành cho PVS là 1.2 tỷ USD. Điều này dẫn tới khả năng sinh lợi của lượng vốn sắp được huy động (từ việc phát hành cổ phiếu mới 4:1 cho cổ đông hiện hữu) sẽ không như kỳ vọng.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.267
    Không phải đâu, để em phân tích cho bác thấy:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 20/10/2017, Bài cũ: 20/10/2017 ---
    Theo nguyên tắc trọng yếu, một khoản dư hơn 10% vốn điều lệ như mục kiểm kê thừa ở trên là không thể treo mãi được.
    Như vậy khoản này chỉ có hai đường xử lý là đưa vào thu nhập khác hoặc giảm giá vốn.

    Do khác nhau về năm tài chính, đưa vào thu nhập khác khả năng dễ xảy ra hơn.

    Đây chính là khoản dự phòng về sau, không kể các khoản phí trích dự phòng 5% bảo hành công trình như lẽ thường.
    toc0bay thích bài này.
  4. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    Vậy sắp phi ?
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cước vận tải phi mã thì PVS là ông cố nội,...lợi nhuận từ hợp đồng kinh doanh sẽ phi mã.

    Hoạt động kinh doanh có dấu hiệu hồi phục

    Trong nửa đầu năm 2017, doanh thu PVS đạt 7.684 tỷ đồng (giảm 16%) nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 689 tỷ (tăng 22,6%). LNST giảm 6,6% so với cùng kỳ 2016 đạt 643 tỷ do ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh PV Shipyard và không có khoản hoàn nhập dự phòng mỏ Chim Sáo 100 tỷ như cùng kỳ 2016. Nếu loại trừ những yếu tố bất thường nói trên thì lợi nhuận ròng PVS sẽ tăng trưởng 8,4%.

    [​IMG]

    Doanh thu mảng M&C giảm mạnh nhất với 34%, lợi nhuận gộp đạt 183 tỷ (giảm 40%) do thiếu hụt các dự án ngoài khơi lớn có biên lợi nhuận cao so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó , lợi nhuận gộp của mảng Tàu dịch vụ Kỹ thuật cũng giảm 26%. Trong nửa cuối 2017, tình hình sẽ không khả quan hơn do khối lượng công việc M&C tập trung vào dự án NH3 - Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Long Phú, là các dự án trên bờ có biên lợi nhuận thấp.

    Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày. Giá trị hợp đồng dành cho PVS ước tính là 1,2 tỷ USD. Liên doanh PVS (51%) và Yinson (49%) đã ký kết được hợp đồng cung ứng FPSO trị giá 800 triệu USD cho mỏ này. Mang đến dòng lợi nhuận ổn định từ quý I/2020, dự phóng đóng góp LNST khoảng 180 tỷ/năm. Ngoài ra PVS đã ký kết hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWP) trị giá 380 triệu USD, xây dựng từ cuối năm 2017 đến 2019. PVS cũng sẽ vận hành và bảo dưỡng cho kho nổi FPSO với phí 34.000 USD/ngày và cho TWHP là 4.000 USD/ngày, trị giá hợp đồng ước 125 triệu USD.
    Ở mặt tích cực, các mảng kinh doanh còn lại đều tăng trưởng mạnh. Mảng khảo sát địa chất và ROV phục hồi nhờ đơn giá và khối lượng công việc tăng. Các tàu 2D, 3D và cả ROV đều có việc trong đầu năm nay, đem lại lợi nhuận gộp 119 tỷ đồng so với khoản lỗ 61 tỷ cùng kỳ 2016. Mảng dịch vụ căn cứ cảng có doanh thu tăng 6% và lợi nhuận gộp tăng mạnh 217% đạt 152 tỷ.

    Đối với mảng FSO/FPSO, Lam Sơn JOC công bố hủy hợp đồng, chấm dứt thuê FPSO Lam Sơn từ 30/06/2017, do sản lượng thấp và chi phí sản xuất cao. Liên doanh Yinson - PVS dự kiến sẽ nhận tiền bồi thường ước tính khoảng 40 triệu USD từ Lam Son JOC. Mặc dù PVN sẽ thay thế Lam Sơn JOC để tiếp tục khai thác, thuê lại FPSO Lam Sơn trong thời gian tới nhưng giá thuê dự kiến giảm.

    Triển vọng dài hạn tươi sáng với 5 dự án lớn

    Trước mắt, kế hoạch thoái vốn các công ty con PVN dự kiến đem lại 100.000 tỷ nguồn vốn, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư của các dự án dầu khí giai đoạn 2016 – 2020, kéo theo khối lượng công việc cho PVS.

    Trong giai đoạn 2018 – 2020, PVS cũng hưởng lợi từ nhu cầu xây lắp và dịch vụ dầu khí rất lớn do nhiều dự án lớn sắp được triển khai như Cá Rồng Đỏ, Sư tử Trắng 2, Lô B, Cá Voi Xanh, Sao Vàng- Đại Nguyệt. Lượng backlog M&C ước tính đạt 3 tỷ USD và kéo theo sự phục hồi của mảng tàu khảo sát và cảng dịch vụ.

    Ngoài ra, PVS cho biết giá dịch vụ đã chạm đáy trong 2016 và khó giảm sâu hơn nữa. Đồng thời nguồn lợi nhuận ổn định từ mảng FSO/FPSO sẽ đảm bảo tình hình tài chính cho PVS.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

Chia sẻ trang này