PVS - Khởi công dự án Giàn đầu Giếng chân căng Cá Rồng Đỏ@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 21/10/2017.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6663 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    giá oil tăng chắc do tin này, kỳ vọng giá này không cần tăng là ok.
    • 08:26 Thứ hai, 23/10/2017
    Triển vọng thị trường dầu thô: Nhà đầu tư chú ý tới tính hình khai thác tại Mỹ
    [​IMG]
    Đức Quỳnh/Investing

    (NDH) Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu của Mỹ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư nhằm đánh giá nhu cầu của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

    Giá dầu thô hôm thứ 6 tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị khu vực tự trị Kurd tiếp tục leo thang.

    Theo một nguồn tin cho hay, lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Kurd sang cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ 6 chỉ đạt 216.000 thùng/ngày so với mức bình thường là 600.000 thùng/ngày. Nguyên nhân được cho là do bất ổn địa chính trị ở khu vực Iraq, cụ thể là xung đột giữa quân đội Iraq và người Kurd. Quân đội Iraq đã tiến quân về phía bắc hồi đầu tuần này và giành lại quyền kiểm soát tại 2 mỏ dầu lớn từ tay quân đội Kurd.

    Trong khi đó tại Mỹ, các nhà đầu tư còn đang lúng túng trước việc hoạt động khai thác dầu thô tại nước này tiếp tục giảm trong tuần thứ 3 liên tiếp. Theo báo cáo từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes số lượng giàn khoan Mỹ giảm 7 giàn xuống còn 736 giàn - mức thấp nhất kể từ tháng 6.

    Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu WTI giao trong tháng 11 tăng 18 cent lên mức 51,47 USD/thùng. Tính chung trong tuần trước, giá dầu WTI tăng khoảng 0,8%, đánh dấu tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

    Giá dầu Brent tại sàn giao dịch liên lục địa London tăng 33 cent lên mức 57,56 USD/thùng. Tính chung trong tuần trước, giá dầu Brent tăng 1% do được hỗ trợ bởi tín hiệu thị trường dầu thô đang dần tái cân bằng.

    Trong một bài phát biểu hôm thứ 5 tuần trước, tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết tốc độ tái cân bằng thị trường dầu đang rất nhanh và nhu cầu dầu mỏ trong vài thập kỷ tới sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng.

    Mặc dù tín hiệu tích cực, các chuyên gia cảnh báo rằng OPEC cần kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng qua tháng 3/2018.

    Cuộc họp OPEC tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tại Vienna.

    Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu của Mỹ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư nhằm đánh giá nhu cầu của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

    Một số sự kiện được đánh giá sẽ ảnh hưởng tới giá dầu thô trong tuần tới

    Thứ Ba (24/10)

    Viện Dầu khí Mỹ công bố báo cáo nguồn cung dầu thô hàng tuần.

    Thứ Tư (25/10)

    Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo trữ lượng xăng và dầu của Mỹ.

    Thứ Năm (26/10)

    Chính phủ Mỹ công bố báo cáo hàng tháng về trữ lượng khí gas.

    Thứ Sáu (27/10)

    Baker Hughes công bố dữ liệu hàng tuần về số lượng giàn khoan Mỹ.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    khoảng này năm nay sao nhỉ,...
    Đối với mảng FSO/FPSO, Lam Sơn JOC công bố hủy hợp đồng, chấm dứt thuê FPSO Lam Sơn từ 30/6/2017, do sản lượng thấp và chi phí sản xuất cao. Liên doanh Yinson – PVS dự kiến sẽ nhận tiền bồi thường ước tính khoảng 40 triệu USD từ Lam Son JOC. Mặc dù PVN sẽ thay thế Lam Sơn JOC để tiếp tục khai thác, thuê lại FPSO Lam Sơn trong thời gian tới nhưng giá thuê dự kiến giảm.

    Hợp đồng mỏ khí Cá Rồng Đỏ 1,2 tỷ USD sẽ dẫn dắt tăng trưởng PVS trong trung và dài hạn


    Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày.

    [​IMG]
    PVS được dự báo sẽ vượt chỉ tiêu kinh doanh trong năm nay
    Cá Rồng Đỏ dẫn dắt tăng trưởng trung hạn
    Từ tháng 4/2017, kế hoạch Phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ được Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày. Giá trị hợp đồng dành cho PVS ước tính là 1,2 tỷ USD.

    Liên doanh PVS (51%) và Yinson (49%) đã ký kết được hợp đồng cung ứng FPSO trị giá 800 triệu USD cho mỏ này. Dự kiến dự án sẽ mang đến dòng lợi nhuận ổn định từ quý I/2020, dự phóng đóng góp lợi nhuận sau thuế khoảng 180 tỷ/năm.

    Ngoài ra PVS đã ký kết hợp đồng xây dựng giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWP) trị giá 380 triệu USD, xây dựng từ quý II/2017 đến 2019. PVS cũng sẽ vận hành và bảo dưỡng cho kho nổi FPSO với phí 34.000USD/ngày và cho TWHP là 4.000USD/ngày, trị giá hợp đồng ước 125 triệu USD.

    Quý IV/2017, PVS sẽ huy động thêm 1.200 tỷ đồng để dành cho dự án FPSO Cá Rồng Đỏ.

    Bên cạnh đó, các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, Block B và Cá Voi Xanh hứa hẹn đem lại khối lượng công việc rất lớn. Ước tính khối lượng M&C giai đoạn 2018-2020 khoảng 3 tỷ USD. Mảng M&C phát triển sẽ kéo theo tăng trưởng mảng tàu dịch vụ và cảng hậu cầu dầu khí.

    [​IMG]
    Doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận bắt đầu khởi sắc
    Trong quý I năm 2017, doanh thu PVS đạt 7.684 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 689 tỷ đồng (tăng 22,6% so với cùng kỳ).

    Lợi nhuận sau thuế tuy giảm 6,6% đạt 643 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ từ liên doanh PV Shipyard và không có khoản hoàn nhập dự phòng mỏ Chim Sáo 100 tỷ như quý I/2016, nhưng sẽ tăng 8,4% so với cùng kỳ nếu loại trừ yếu tố bất thường này.

    Trong nửa đầu 2017, doanh thu mảng M&C giảm mạnh nhất 34% so với năm trước đó, Lợi nhuận gộp đạt 183 tỷ đồng (giảm 40% cùng kỳ) do thiếu hụt các dự án ngoài khơi lớn có biên lợi nhuận cao. Kéo theo đó, lợi nhuận gộp của mảng Tàu dịch vụ Kỹ thuật cũng giảm 26%. Trong nửa cuối 2017, tình hình sẽ không khả quan hơn do khối lượng công việc M&C tập trung vào dự án NH3 – Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Long Phú, là các dự án trên bờ có biên lợi nhuận thấp.

    Ở mặt tích cực, các mảng kinh doanh còn lại đều tăng trưởng. Mảng khảo sát địa chất và ROV phục hồi nhờ đơn giá và khối lượng công việc tăng. Các tàu 2D, 3D và cả ROV đều có việc trong suốt quý I/2017, đem lại lợi nhuận gộp 119 tỷ đồng so với khoảng lỗ 61 tỷ đồng cùng kỳ.

    Mảng dịch vụ căn cứ cảng có doanh thu tăng 6% và lợi nhuận gộp tăng mạnh 217% đạt 152 tỷ đồng.

    Đối với mảng FSO/FPSO, Lam Sơn JOC công bố hủy hợp đồng, chấm dứt thuê FPSO Lam Sơn từ 30/6/2017, do sản lượng thấp và chi phí sản xuất cao. Liên doanh Yinson – PVS dự kiến sẽ nhận tiền bồi thường ước tính khoảng 40 triệu USD từ Lam Son JOC. Mặc dù PVN sẽ thay thế Lam Sơn JOC để tiếp tục khai thác, thuê lại FPSO Lam Sơn trong thời gian tới nhưng giá thuê dự kiến giảm.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BDI vận tải phi mã nữa thì tổng dự án 3 tỉ đô quá sang,..
    https://www.vcsc.com.vn/userfiles/others/pvs/PVS-20170516-MUA.pdf

    Kế hoạch thoái vốn các công ty con PVN dự kiến đem lại 100.000 tỷ nguồn vốn, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư của các dự án dầu khí giai đoạn 2016 – 2020, kéo theo khối lượng công việc cho Tổng Công ty Dich vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS).

    Giai đoạn 2018 – 2020, nhu cầu xây lắp và dịch vụ dầu khí rất lớn do nhiều dự án lớn sắp được triển khai như Cá Rồng Đỏ, Sư tử Trắng 2, Lô B, Cá Voi Xanh, Sao Vàng- Đại Nguyệt. Lượng backlog M&C ước tính đạt 3 tỷ USD và kéo theo sự phục hồi của mảng tàu khảo sá t và cảng di ̣ch vụ.

    PVS cho biết giá dịch vụ đã chạm đáy trong 2016 và khó giảm sâu hơn nữa. Bên cạnh đó, nguồn lợi nhuận ổn đinh từ mảng FSO/FPSO đảm bảo tình hình tài chính cho PVS. Mảng dịch vụ khảo sát, ROV và dich vụ căn cứ cảng hồi phục ấn tượng trong nửa đầu năm 2017.

    Chúng tôi ước tính PVS nhiều khả năng vượt kế hoạch 2017 với doanh thu 16.996 tỷ, vượt 30% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 993 tỷ, vượt 77% kế hoạch.

    Trong bối cảnh giá dầu chậm hồi phục, PVS là điểm sáng trong nhóm cổ phiều dầu khí khi kết quả kinh doanh hồi phục ấn tượng và hưởng lợi từ những siêu dự án sắp đến.
    Last edited: 24/10/2017
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    nếu tính luôn dự án này là 5.2 tỉ đô,..


    Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng vốn 2,3 tỷ USD và sử dụng nguồn than nội địa.

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng UBND tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhiệt điện BOT Nam Định 1. Dự án có tổng công suất 1.200MW, gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD. Trong đó vốn chủ sở hữu là 518 triệu USD, còn lại là vốn vay hơn 1,5 tỷ USD từ các tổ chức quốc tế.


    Đây là dự án sẽ sử dụng than khai thác trong nước của Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

    Theo Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn, việc triển khai thực hiện thành công dự án này sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

    “Dự án phải trở thành tổ hợp công nghiệp điện hiện đại, thân thiện với môi trường”, ông Đặng Huy Đông kỳ vọng và đề nghị các nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục tiếp theo, trong đó có việc ký hợp đồng BOT với Bộ Công Thương…

    [​IMG]
    Đại diện chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 nhận giấy chứng nhận đầu tư từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

    Trước lo lắng về vấn đề môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than, ông Paddy Padmanathan – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Acwa Power, một trong 2 liên doanh đầu tư dự án này thừa nhận, ảnh hưởng môi trường đã buộc các nước nghĩ nhiều đến việc sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau để tạo ra điện, trong đó có năng lượng mặt trời, gió… Tuy nhiên, với điều kiện tự nhiên, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất điện từ nhiều nguồn năng lượng khác nhau, như thuỷ điện, nhiệt điện hay điện gió, khí…

    So sánh chi phí đầu tư giữa nhiệt điện than và năng lượng tái tạo như điện gió, mặt trời… CEO Acwa Power nhận xét, nếu cộng dồn các loại chi phí đầu tư, vận hành thì việc đầu tư nhà máy nhiệt điện than hay năng lượng tái tạo là ngang nhau. “Không có sự lựa chọn nào là tốt nhất, phải căn cứ trên nhu cầu năng lượng của từng quốc gia để có hình thức đầu tư phù hợp nhất”, ông chia sẻ, đồng thời cho rằng, Việt Nam cần các giải pháp cạnh tranh chi phí trong ngành điện nhằm đáp ứng các nhu cầu năng lượng đa dạng trong thời gian tới.

    Riêng với dự án nhiệt điện than tại Nam Định, các đối tác đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng bộ tiêu chuẩn về môi trường của các tổ chức quốc tế đưa ra. Đây cũng là điều kiện mà đối tác cho vay đưa ra với chủ đầu tư dự án để được vay vốn. “Nếu chúng tôi không đáp ứng theo bộ tiêu chuẩn này, đồng nghĩa việc sẽ không được vay vốn”, ông Paddy Padmanathan nói.

    Theo kế hoạch, nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 sẽ khởi công đầu năm 2018 và đưa vào vận hành tổ máy số 1 sau 51 tháng; hoàn thành toàn bộ nhà máy sau 57 tháng thi công.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu Mỹ tăng nhẹ do nguồn cung từ Iraq bị gián đoạn
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 17 phút trước.

    1. Giá dầu hôm thứ Hai biến động trái chiều khi giới đầu tư xem xét tín hiệu tích cực từ OPEC, tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Iraq và số lượng giàn khoan ở Mỹ giảm.

      Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 12 tăng 6 cent, tương đương 0,1%, lên 51,90 USD/thùng.
      Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 38 cent, tương đương 0,7%, về 57,37 USD/thùng sau khi rung lắc nhẹ trong phiên.

      [​IMG]
      Cuối tuần qua tại miền Bắc Iraq, giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phần tử ly khai người Kurd tiếp tục, gây lo ngại về thiếu hụt nguồn cung, đồng thời hỗ trợ đẩy giá tăng trong những tuần gần đây.

      Theo Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, có sự thiếu hụt nguồn cung tại Iraq. Tuy nhiên, điều này lại làm mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung giữa các nước thành viên và phi thành viên OPEC tăng đáng kể, bởi trước nay Iraq là một trong những thành viên “vô kỷ luật” nhất của khối này.

      OPEC cho biết, mức độ tuân thủ thỏa thuận của các nước thành viên và phi thành viên đạt 120% trong tháng 9.

      Tổ chức này hôm thứ Bảy tuần trước cho rằng còn nhiều lựa chọn để tái cân bằng thị trường. Bình luận này củng cố thêm khả năng thỏa thuận hạn chế nguồn cung sẽ được gia hạn khi tổ chức này nhóm họp vào tháng sau.

      Giá dầu cũng được hỗ trợ khi có báo cáo cho rằng hoạt động khai thác dầu ở Mỹ đang chậm lại. Số liệu của Baker Hughes hôm thứ Sáu cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ có tuần giảm thứ ba liên tục.

      “Các điều kiện tiếp tục ủng hộ đà tăng giá khi đà tăng sản lượng ở Mỹ cuối cùng cũng chững lại, sự lạc quan của OPEC tăng lên, và triển vọng cầu được cải thiện”, theo Tom Essaye, chủ bút của tờ The Sevens Report.

      Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận do mốc 54 USD/thùng vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh, Essaye nói thêm.

      Sản lượng dầu Mỹ tăng đã cản trở đà tăng của giá dầu, và các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Commerzbank hôm thứ Hai dự báo hoạt động khai thác sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới.

      “Trong trường hợp này, sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục hơn 10 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2018. Chúng tôi cho rằng cả hai loại dầu, nhất là Brent, đang tăng nóng và dự báo sẽ bị điều chỉnh trong ngắn hạn”, các chuyên gia của Commerzbank nói.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    kết quả anh em hôm trước PR đã có này,..

    PVB tiếp tục thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận 9 tháng vượt xa kế hoạch năm 2017
    Thảo luận trong 'Chứng khoán' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 05:34.
    1. Lũy kế 9 tháng, PVB đạt doanh thu 74 tỷ đồng – tăng 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 17,67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 44,4 tỷ đồng.

      [​IMG]
      CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với doanh thu thuần 11,68 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số 1,43 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới hơn 20 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp hơn 9 tỷ đồng.

      Doanh thu tài chính trong kỳ của PVB đạt hơn 1,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới hơn 7 tỷ đồng khiến hoạt động kinh doanh của công ty âm 14,5 tỷ đồng.

      Trong kỳ, PVB ghi nhận 31,8 tỷ đồng lợi nhuận khác từ việc hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình. Điều này giúp công ty có lãi 17,26 tỷ đồng. Việc ghi nhận lợi nhuận đột biến từ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình cũng từng giúp PVB thoát lỗ trong 2 quý đầu năm 2017.

      Lũy kế 9 tháng, PVB đạt doanh thu 74 tỷ đồng – tăng 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 17,67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 44,4 tỷ đồng.

      Năm 2017, PVB đặt mục tiêu lỗ 24,9 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện được trong 9 tháng, công ty đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.
  7. David0808

    David0808 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    377
    PV Shipyard tiếp tục thua lỗ trong 9 tháng đầu năm, dấu hỏi lớn về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh
    16-10-2017 - 13:59 PM | Doanh nghiệp


    [​IMG]
    Với tình hình tài chính yếu ớt, năng lực ký kết các hợp đồng mới để tạo ra doanh thu trong thời gian tới đang là một vấn đề lớn với PV Shipyard.


    [​IMG]
    Mía đường Sơn La (SLS): LNST quý 1 tăng trưởng 43% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn nửa kế hoạch cả năm

    Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với khoản lỗ gần 36 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lỗ 369 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

    Với việc giảm lỗ trong quý III/2016 thì con số lỗ trong 9 tháng đầu năm của Công ty này đã giảm xuống còn 73,3 tỷ đồng với con số 320 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó.

    Dù vậy, việc giảm lỗ của PV Shipyard không đến từ việc cải thiện hoạt động kinh doanh mà chủ yếu do sự co cụm của hoạt động kinh doanh. Doanh số của PV Shipyard sụt giảm mạnh so với mức thực hiện được cùng kỳ năm trước, chủ yếu là những hợp đồng có giá trị thấp có giá trị chỉ 51 tỷ đồng.

    Được biết, PV Shipyard được thành lập năm 2007 với chủ trương trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo dầu khí tại Việt Nam.

    Hoạt động chính của Công ty là đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khai thác dầu khí, phương tiện nổi và kinh doanh các nguyên vật liệu, thiết bị có liên quan.

    Tuy nhiên, hoạt động của Công ty này đã liên tục gặp nhiều khó khăn đặc biệt là kể từ khi giá dầu sụt giảm mạnh trong năm 2016 khiến công ty thua lỗ lớn.

    Cùng với khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm nay, PV Shipyard đã ghi nhận mức lỗ lũy kế lên đến 655 tỷ đồng, vượt 60 tỷ đồng so với vốn điều lệ 595 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 30/9, PV Shipyard có vốn chủ sở hữu âm 27,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của công ty cũng giảm xuống còn 1.230 tỷ đồng. Trong kỳ này, PV Shipyard cũng đã có sự cơ cấu lại nguồn vốn qua việc giảm các khoản phải thu và tồn khó, giúp các khoản nợ vay giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

    Dù vậy, với việc nợ phải trả vượt tổng nguồn vốn, đặc biệt là nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn cùng với việc doanh số trong kỳ này sụt giảm mạnh cũng đặt ra nghi ngại về khả năng hoạt động của Công ty. Với tình hình tài chính yếu ớt, năng lực ký kết các hợp đồng mới để tạo ra doanh thu trong thời gian tới cũng là một vấn đề không đơn giản với PV Shipyard.


    Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) sở hữu 28,75% vốn tương ứng 17,1 triệu cổ phần PV Shipyard.

    Ngoài ra, các cổ đông khác bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ 7,53% cổ phần, Ngân hàng BIDV nắm giữ 4,03% cổ phần, Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama) nắm 4,03%, Liên Doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) nắm 3,63%. Các cổ đông khác sở hữu 52% còn lại.

    BCTC quý III/2017 PV Shipyard
    dongtay79 thích bài này.
  8. David0808

    David0808 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    377
    Cùng với khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm nay, PV Shipyard đã ghi nhận mức lỗ lũy kế lên đến 655 tỷ đồng, vượt 60 tỷ đồng so với vốn điều lệ 595 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 30/9, PV Shipyard có vốn chủ sở hữu âm 27,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của công ty cũng giảm xuống còn 1.230 tỷ đồng. Trong kỳ này, PV Shipyard cũng đã có sự cơ cấu lại nguồn vốn qua việc giảm các khoản phải thu và tồn khó, giúp các khoản nợ vay giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

    Dù vậy, với việc nợ phải trả vượt tổng nguồn vốn, đặc biệt là nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn cùng với việc doanh số trong kỳ này sụt giảm mạnh cũng đặt ra nghi ngại về khả năng hoạt động của Công ty. Với tình hình tài chính yếu ớt, năng lực ký kết các hợp đồng mới để tạo ra doanh thu trong thời gian tới cũng là một vấn đề không đơn giản với PV Shipyard.


    Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) sở hữu 28,75% vốn tương ứng 17,1 triệu cổ phần PV Shipyard.
    --- Gộp bài viết, 24/10/2017, Bài cũ: 24/10/2017 ---
    Đọc kỹ PVS nha anh em. Quý IV đứt 170 tỷ vốn góp Shipyard :(:(:(
    dongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Saudi Aramco: Tập đoàn lợi nhuận 1 tỷ USD/ngày sắp lên sàn
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 4 phút trước.
    1. Đợt IPO chính thức đầu tiên của Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco vẫn tiếp tục diễn ra vào năm 2018, theo tuyên bố của ông Amin Nasser, Giám đốc điều hành tập đoàn trên kênh CNBC vào hôm thứ Hai (23/10). Trước đó, một báo cáo của tờ Reuters cho biết, đợt IPO này có thể bị hoãn lại tới năm 2019.

      Saudi Aramco, thuộc vương quốc Ả Rập Saudi, là tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới với giá trị “hàng nghìn tỷ USD”. Tập đoàn này có trữ lượng dầu khí 261 tỷ thùng (tính đến năm 2016), gấp 10 lần so với ExxonMobil và khai thác dầu nhiều hơn cả tổng lượng dầu nước Mỹ khai thác, vào khoảng 10,2 triệu thùng/ngày.

      Mỗi ngày, Saudi Aramco thu về lợi nhuận lên đến 1 tỷ USD. Theo các nhà phân tích, chỉ cần một phần nhỏ cổ phiếu của Aramco cũng đủ làm tăng quy mô của sàn chứng khoán Ả Rập, hiện đang có giá trị thị trường tổng cộng hơn 400 tỷ USD. Do vậy, việc Saudi Aramco lên sàn chứng khoán được xem là đợt IPO lớn nhất mọi thời đại và được cả thế giới trông chờ.

      [​IMG]
      Saudi Aramco, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới thuộc vương quốc Ả Rập Saudi, sẽ tiếp tục IPO trong năm 2018 theo đúng kế hoạch ban đầu.
      Theo thông tin mới nhất, Saudi Aramco vẫn sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm tới theo đúng kế hoạch ban đầu, và địa điểm niêm yết sẽ được tiết lộ trong thời gian tới, Giám đốc điều hành tập đoàn, ông Amin Nasser cho biết trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh CNBC.

      Ông Nasser khẳng định: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch IPO vào năm 2018, cụ thể là vào nửa cuối năm 2018. Việc IPO đang được chuẩn bị rất kỹ càng”.

      Aramco sẽ niêm yết khoảng 5% cổ phần của mình trên thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế. Hiện tại tập đoàn này vẫn chưa lựa chọn được một thị trường nước ngoài nào. Đồng thời, ông Nasser cũng bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến Aramco trì hoãn kế hoạch IPO và quyết định bán cổ phần cho các quỹ đầu tư có chủ quyền.

      Tuần trước, tờ Reuters đưa tin Trung Quốc đang chào mua trực tiếp 5% cổ phần của Saudi Aramco. Tháng trước, tờ Financial Times cũng cho biết, tập đoàn dầu mỏ này đang cân nhắc kế hoạch bán cổ phiếu tư nhân cho các quỹ đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư có tổ chức.

      Tuy nhiên, ông Nasser khẳng định, “Saudi Aramco hiện không làm việc với bất kỳ người Trung Quốc hay ai khác”. Quá trình và địa điểm IPO vẫn đang được xem xét. “Chúng tôi đang xem xét cẩn thận tất cả các phân tích để đưa ra quyết định đúng đắn tại một thời điểm cụ thể”.

      Ngoài ra, ông Nasser cũng cho biết, Aramco sẽ “đáp ứng tất cả các yêu cầu của thị trường”. Từ trước đến nay, Ả Rập Saudi phần lớn hợp tác với các đối tác gần như ExxonMobil và BP.

      “Aramco vẫn luôn được điều hành như một công ty giao dịch công khai. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện tương tự bất kỳ công ty dầu mỏ quốc tế nào khác về cách thức kinh doanh”. Hoàng tử Ả Rập Saudi, Mohammed Bin Salman, cho biết năm ngoái, quốc gia này đã cân nhắc việc niêm yết khoảng 5% cổ phần của Aramco vào năm 2018 trong kế hoạch tăng vốn 100 tỷ USD, nếu tập đoàn này được định giá khoảng 2.000 tỷ USD như mong đợi.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    công ty đã hoàn thành được 77% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận đề ra... và chờ hợp nhất,...6 tháng vượt 16% kế hoạch và 9 tháng vượt xa, chờ thêm Lam Sơn đền bù hợp đồng 40 triệu đô tương ứng 800 tỉ thế nào!

    Nhu cầu dịch vụ tàu và căn cứ cảng dầu khí giảm, lợi nhuận 9 tháng PVS giảm 35%

    1. Mặc dù kết quả 9 tháng giảm 35% so với cùng kỳ năm trước nhưng PVS vẫn thực hiện được hơn 90% kế hoạch lợi nhuận năm của công ty mẹ.

      Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) vừa báo kết quả kinh doanh của công ty mẹ quý III/2017.

      Theo đó, doanh thu trong quý III đạt 1.486 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh 88% khi chỉ đạt 17 tỷ đồng.

      Bên cạnh đó, cả doanh thu và chi phí tài chính đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính được cắt giảm tới 65%, doanh thu tài chính giảm nhẹ ở mức 6%.

      Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý III/2017 ở mức 180 tỷ đồng, giảm 13%. Theo giải trình từ Ban lãnh đạo PVS, biến động này chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của lĩnh vực tàu dịch vụ dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí giảm so với cùng kỳ năm 2016.

      Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PVS đạt 6.113 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

      Doanh thu tài chính 524 tỷ đồng, giảm 26%. Hoạt động đầu tư liên doanh liên kết không mang về cho PVS nhiều lợi nhuận so với kỳ trước, giảm 29% và thu được 440 tỷ đồng.

      [​IMG]
      Doanh nghiệp đã cắt giảm chi phí tài chính mạnh ở mức 77%, chỉ còn gần 62 tỷ đồng. Chi phí giảm chủ yếu do doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư xuống chỉ còn 25,7 tỷ đồng.

      Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 375 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

      Tại hội đồng cổ đông thường niên 2017, trên cơ sở dự báo được giá dầu bình quân năm nay chỉ 50 USD/thùng, Ban Tổng giám đốc công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu là 7.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 410 tỷ đồng.

      Theo đó, công ty đã hoàn thành được 77% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận đề ra..

      Có thể thấy giá dầu trong 9 tháng đầu năm 2017 chưa có nhiều dấu hiệu phục hồi và duy trì từ 42 – 52 USD/ thùng. Lãnh đạo PVS cũng cho hay đơn giá dịch vụ, nhu cầu dịch vụ của lĩnh vực tàu dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí bị sụt giảm. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế mà PVS thu được trong 9 tháng vừa qua sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

      [​IMG]
    Last edited: 25/10/2017

Chia sẻ trang này