PVS - năm 2017 chuyển sàn đổi vận - đầu tư dự án 1 tỷ đô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wb_investor, 28/04/2017.

725 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27649 lượt đọc và 249 bài trả lời
  1. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    tin sau 6 tháng hoàn thành KH 2017 không =))
  2. David0808

    David0808 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    377
    Sắp trích lập dự phòng 170 tỷ đầu tư vào PVShipyard rồi chú. PVShipyard đã lỗ sạch vốn điều lệ rồi
    wb_investor thích bài này.
  3. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    mời bác sang các topic khác DXG LDG HBC HAG HNG STB SHB FLC ROS HQC ... để cảnh báo nhà đầu tư, đây là pic làm giào =))
    wb_investor đã loan bài này
  4. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    Petrovietnam và các đối tác được cấp phép xây dựng đường ống dẫn khí lô B-Ô Môn4

    Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) - đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và đối tác nước ngoài là Mitsui Oil Exploration (Nhật Bản) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép dự án xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên lô B - Ô Môn tại tỉnh Kiên Giang, phía Nam Việt Nam.

    [​IMG]
    Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất được phê duyệt trong năm nay với tổng vốn đăng ký lên tới 1,27 tỷ USD.

    Dự kiến, đường ống này sẽ vận chuyển khoảng 20,3 triệu m3 khí/ngày để cung cấp khí nguyên liệu cho 2 nhà máy phát điện có tổng công suất 3.660 MW.

    Ngoài ra, Petrovietnam cho biết công ty PTT Exploration and Production (PTTEP) của Thái Lan có khả năng sẽ tham gia vào dự án này.
    Last edited: 05/05/2017
  5. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787

    PVD đang có dấu hiệu đao trend kết thúc rồi bác

    bọn sọc ko dám hoành hành nữa rồi
  6. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    http://ndh.vn/5-6-gian-khoan-da-co-...pvd-trong-quy-ii-20170505090211812p4c147.news

    5/6 giàn khoan đã có việc làm, mảng trời sáng trở lại với PVD trong quý II

    Ba tháng đầu năm 2017, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD – HoSE) báo về kết quả kinh doanh tồi tệ. Doanh thu chỉ đạt 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lỗ gần 215 tỷ đồng. Hiệu suất sử dụng các giàn khoan thấp kỷ lục, chỉ đạt 28%. Hoạt động khai thác bị đình trệ, thậm chí không có giàn khoan nào của PVD được thuê trong quý.

    Tuy nhiên, bước sang quý II, PVD đưa về các tín hiệu lạc quan hơn, cụ thể 5 trong tổng số 6 giàn khoan sở hữu của Tổng công ty đều đã có việc làm. Hiện tại, giàn khoan PV DRILLING I vừa kết thúc chiến dịch khoan cho Total Myanmar và sẽ tiếp tục chiến dịch khoan cho Cửu Long JOC ngay sau khi về Việt Nam. Giàn PV DRILLING II và PV DRILLING III, sau một thời gian dài chờ việc, đã chính thức tái gia nhập thị trường, theo đó giàn PV DRILLING II hiện đang khoan cho Murphy Oil và giàn PV DRILLING III đang cung cấp dịch vụ cho Côn Sơn. Giàn PV DRILLING VI thực hiện chương trình khoan cho Hoàng Long Hoàn Vũ từ giữa tháng 03/2017. Giàn PV DRILLING 11 hiện nay vẫn đang làm việc cho khách hàng Sonatract tại Algeria.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, sự khởi sắc của dịch vụ khoan cũng dẫn đến khối lượng công việc và đơn giá của các dịch vụ liên quan đến khoan như cung ứng nhân lực, kỹ thuật giếng khoan cũng được cải thiện. Đối với giàn khoan nước sâu PV DRILLING V, Tổng Công ty hiện vẫn đang bám sát, theo dõi tiến độ triển khai của dự án Cá Rồng Đỏ để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để cung cấp giàn PV DRILLING V cũng như các dịch vụ kỹ thuật khác cho dự án này. Đồng thời, PV Drilling cũng theo sát các chiến dịch khoan khác để sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ.

    PVD cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty trong quý II sẽ là đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm hạn chế trích lập dự phòng phải thu quá hạn, đồng thời hoàn nhập các khoản dự phòng nợ quá hạn đã trích trong năm 2016, qua đó cải thiện kết quả kinh doanh.

    Ngoài ra, PVD sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, cắt giảm chi phí vận hành cũng như giá đầu vào. PVD sẽ tiếp tục lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị rủi ro được đẩy mạnh để hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.
  7. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    Cổ phiếu PVS giảm mạnh, nhóm Dragon Capital liền nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,16%

    Hiện PTSC đang tính chuyện chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.

    Nhóm Dragon Capital vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

    Cụ thể, quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund thuộc nhóm vừa hoàn tất mua vào 760.000 cổ phiếu PVS, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ gần 35,62 triệu cổ phiếu lên 36,48 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,16%. Giao dịch thực hiện ngày 18/4/2017.

    Trước giao dịch này, bản thân quỹ KB Vietnam Focus không sở hữu cổ phiếu PVS nào. Toàn bộ số cổ phiếu của nhóm trước đó do 7 quỹ khác sở hữu.

    Cổ phiếu PVS vừa trải qua giai đoạn giảm sâu. Vào ngày 18/4 – ngày nhóm Dragon mua vào - cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức giá từ 16.400 đồng đến 16.700 đồng/cổ phiếu.

    Cũng trong ngày 18/4, một nhà đầu tư cá nhân, bà Trương Ngọc Phượng, đã mua thêm 860.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch lên 8,17% tương ứng gần 36,48 triệu cổ phiếu – đúng bằng số cổ phiếu nhóm Dragon đang sở hữu.
    --- Gộp bài viết, 05/05/2017, Bài cũ: 05/05/2017 ---
    về nguyên tắc kế toán thì trích lập tận 749 tỷ đồng rồi, chứ ko lợi nhuận pvs còn lên nữa
    --- Gộp bài viết, 05/05/2017 ---
    PVD lên rồi

    lái cho lên thì lên thôi, mặc kệ oil đứt phanh
    wb_investor đã loan bài này
  8. redbullvn

    redbullvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Đã được thích:
    250
    PVS cũng lên rồi. Khối lượng khớp lệnh duy trì ở mức độ khủng. Hứa hẹn bùng nổ khi lái gom đủ.
    wb_investor thích bài này.
  9. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    khuyến nghị nhập PVC tại page 325

    http://f319.com/threads/minh-chu-gas.920641/page-325

    hôm nay trần luôn, vậy là sắp tới lượt GAS PVS PXS
    wb_investor đã loan bài này
  10. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Đã được thích:
    787
    PV Drilling hoàn thành xuất sắc chiến dịch khoan tại Myanmar(05/05/2017)
    Năm 2016, giá dầu thế giới sụt giảm mạnh gây ảnh hưởng đến nhu cầu giàn khoan và tạo ra một áp lực lớn lên giá thuê giàn, dẫn đến số lượng giàn khoan phải nằm chờ việc không ngừng gia tăng trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đầy thách thức này, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã xuất sắc vượt qua 10 công ty lớn hàng đầu trên thế giới, giành được sự tín nhiệm của Total E&P Myanmar và được lựa chọn trao thầu cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING I cho chiến dịch khoan tại Myanmar.
    Ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại Yangon, Myanmar, PV Drilling đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING I cho chiến dịch khoan của Total E&P Myanmar. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hoạt động vận hành giàn khoan biển của PV Drilling khi lần đầu tiên đưa giàn khoan tự nâng thực hiện dịch vụ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, khẳng định uy tín và năng lực cung cấp dịch vụ của PV Drilling trên đấu trường quốc tế. Cơ hội mở cánh cửa chinh phục thị trường quốc tế đã đến, đồng thời cũng mang theo nhiều thách thức đến với PV Drilling.
    Việc vận hành giàn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nói chung và hiệu suất hoạt động của giàn nói riêng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị và các yếu tố khách quan của đất nước sở tại. Với nhận định trên, công tác chuẩn bị cho giàn đã được Tổng Công ty lên kế hoạch kỹ càng và thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chiến dịch khoan với Total E&P Myanmar được triển khai nhanh chóng và đem lại hiệu quả tốt nhất. Căn cứ hậu cần tại Rannong (Thái Lan) cũng nhanh chóng được thiết lập để tập kết thiết bị, vật tư cần thiết cho hoạt động của giàn trong suốt chiến dịch.
    Khu vực giàn triển khai công việc có cấu tạo đáy biển với lớp bùn dầy và thành phần không đồng nhất. Điều này ẩn chứa nhiều rủi ro đe dọa sự cân bằng của giàn trong quá trình chống chân và dằn tải. Trong quá trình thi công giếng cho Total E&P Myanmar, có những công việc lần đầu tiên giàn PV DRILLING I thực hiện như kỹ thuật khoan mới bằng ống chống (Casing while drilling)... Ngoài ra, việc tiếp nhận và sử dụng nhân lực địa phương để phù hợp với quy định về đào tạo nghề, sử dụng và phát triển con người của nước sở tại cũng là một vấn đề không đơn giản khi hầu hết những nhân lực địa phương này chưa có kinh nghiệm làm việc trên giàn và trình độ ngoại ngữ rất hạn chế sẽ có những ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động cũng như công tác đảm bảo an toàn trên giàn.
    Chiến dịch khoan tại Myanmar đã thật sự đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho PV Drilling, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ điều hành khoan PV Drilling khi triển khai dự án khoan tại Algeria trước đây, kết hợp sự chuyên nghiệp và tận tâm của các nhân sự làm việc trên giàn tại thị trường Việt Nam, với sự hỗ trợ của các hệ thống quản lý giám sát an toàn, giàn đã khởi đầu chiến dịch với Total E&P Myanmar an toàn và hiệu quả. Hiệu suất trung bình sau 2 tháng đầu tiên thực hiện chiến dịch đạt 98,7%.
    Nhận định về thành công của chiến dịch khoan phát triển 4 giếng thuộc dự án LCP-Badamyar này, Ban lãnh đạo Total E&P Myanmar đã đánh giá cao sự chuyên nghiệp và chất lượng trong dịch vụ cung cấp của nhà thầu khoan PV Drilling đã góp phần đưa dự án hoàn thành xuất sắc, về đích trước kế hoạch với thời gian dừng sản xuất rất thấp (5%) và xác lập kỷ lục khoan an toàn cao.
    Kết thúc chiến dịch khoan, vào ngày 2/5/2017 tại Myanmar, đại diện lãnh đạo cấp cao của PV Drilling đã vinh dự nhận biểu trưng do Total E&P Myanmar trao tặng, chúc mừng Chiến dịch khoan với những kỷ lục cao về an toàn và hiệu quả.
    [​IMG]
    Mỗi bước đi mới, cùng những khó khăn thử thách mới, đều là những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần làm nên sự phát triển không ngừng của PV Drilling. Toàn thể đội ngũ giàn khoan PV DRILLING I nói riêng và PV Drilling nói chung đã và đang nỗ lực hết sức tối ưu hóa nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí vận hành, vượt qua khó khăn trong thời buổi đầy thách thức của ngành dầu khí để duy trì những thành quả đã đạt được, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển mạnh mẽ dịch vụ cung cấp giàn khoan đến thị trường trong khu vực và quốc tế, khẳng định uy tín và thương hiệu PV Drilling – “Người tiên phong của ngành Khoan dầu khí Việt Nam”.

Chia sẻ trang này