PVS,PVD,...nay sẽ ra sao khi Oil vọt phát 8% lên 68 đây !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi A115, 05/03/2021.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9175 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. Nguyenlonghoangmai

    Nguyenlonghoangmai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/02/2016
    Đã được thích:
    1.633
    Pvt hiện đang chứng tỏ sức mạnh hơn pvs. Đích ngắn hạn 25, dài hạn không có đỉnh :rolleyes:
    A115 thích bài này.
  2. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    Chứng khoán 5/3: Cổ phiếu Dầu khí liên tiếp tăng mạnh theo giá dầu
    [​IMG]
    0Gốc
    Sau phiên tăng mạnh ngược dòng thị trường hôm qua (4/3), nhóm cổ phiếu Dầu khí tiếp tục giao dịch bùng nổ trong phiên hôm nay (5/3), khi giá dầu lập kỷ lục mới trong hơn 1 năm. Trong khi đó, VN – Index chốt phiên chỉ tăng nhẹ 0,01% so với mức tham chiếu.
    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    Phiên 5/3, nhóm cổ phiếu Dầu khí giao dịch nổi bật trong sắc tím và sắc xanh, trở thành lực đỡ quan trọng cho thị trường, khi POW tăng trần 6,75% lên 13.450 đồng/cổ phiếu, là mã tăng cao nhất trong VN30; PVC tăng trần 9,47% lên 10.400 đồng/cổ phiếu; PET tăng trần 6,76% lên 19.750 đồng/cổ phiếu; OIL tiếp tục tăng mạnh 12,78% lên 15.000 đồng/cổ phiếu; BSR tăng 8,78% lên 16.100 đồng/cổ phiếu; GAS tăng 1,76% lên 92.500 đồng/cổ phiếu; PVD tăng 4,34%; PVS tăng 1,22%; PVT tăng 3,35%; PVB tăng 4%; DPM tăng 2,67%; DCM tăng 2,75%;…

    Cùng với diễn biến tích cực của giá dầu, cũng như tình hình thị trường thuận lợi những tháng đầu năm 2021, nhiều mã cổ phiếu Dầu khí đã liên tục bứt phá, lập vùng giá mới. Tính riêng trong tuần giao dịch đầu tháng 3 này, BSR đã tăng 38,5%; OIL tăng gần 36%; DCM tăng hơn 22%; DPM, PVS tăng trên 10%;…

    Giá dầu thô phiên 4/3 tiếp tục lập kỷ lục mới, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm qua, khi OPEC+ đồng ý giữ nguyên sản lượng vào tháng 4/2021. Thông tin này giúp giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,67 USD/thùng (tương đương 4,2%) lên 66,74 USD/thùng, trong phiên giá dầu Brent đã có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020 là 67,75 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến thêm 4,2% (2,55 USD) và khép phiên ở mức 63,83 USD/thùng.

    Giá dầu tăng mạnh thời gian qua và dự báo có mức phục hồi tích cực ở vùng giá 60 – 70 USD/thùng trong năm 2021 sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu Dầu khí bứt phá trong thời gian tới.


    [​IMG]
    Cổ phiếu Dầu khí đang bứt phá cùng với sự phục hồi của giá dầu

    Phiên 5/3, thị trường chứng khoán điều chỉnh giảm ngay đầu phiên, sau đó phục hồi và lình xình quanh mốc tham chiếu trong suốt phiên chiều. Chốt phiên, VN – Index chỉ tăng nhẹ 0,17 điểm (0,01%) lên 1.168,69 điểm, với 264 mã tăng, 169 mã giảm và 67 mã đứng giá tham chiếu; giá trị giao dịch hơn 14.990 tỷ đồng; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trên HoSE.

    Trên sàn HNX, HNX – Index chốt phiên tăng 5,72 điểm (1,52%) lên 382,14 điểm. UPCoM tăng 0,77% lên 78,56 điểm.

    M.P
  3. tigrepetit

    tigrepetit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    356
    Tầm này tin tức cũng phản ánh vào giá rồi, giỏi lắm lên được vài ligne, lúc nó úp cho thì cả sô chứ ko phải cái bô nữa
  4. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    Tuần sau có Oil 70 thì mấy cụ tự hiểu,trong lúc tea đơ có thêm tối kiến ;)
    Sàn HOSE liên tục nghẽn, mỗi ngày xử lý một kiểu khiến nhà đầu tư bất lợi

    [​IMG]
    0Gốc
    Trong những ngày gần đây, khi VNIndex liên tục tăng giảm khi tiến sát tới mốc 1.200 thì việc nghẽn sàn HOSE liên tục kể cả phiên sáng hay chiều khiến nhà đầu tư vô cùng bức xúc.
    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    Trong những ngày gần đây, khi VNIndex liên tục tăng giảm khi tiến sát tới mốc 1.200 thì việc nghẽn sàn HOSE liên tục kể cả phiên sáng hay chiều khiến nhà đầu tư vô cùng bức xúc. Mỗi ngày lại thấy xuất hiện một đề xuất để chống nghẽn sàn, còn nhà đầu tư càng lúc càng thấy hoang mang bởi phương án nào cũng trở nên bất lợi cho họ, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Đặt lệnh lô 1.000 cổ phiếu, sàn HOSE đẩy gánh nặng cho nhà đầu tư

    Trong tuần trước, việc lấy ý kiến các công ty chứng khoán về việc chuyển một số mã từ sàn HOSE sang sàn HNX để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn vẫn chưa xác định được bao nhiêu cổ phiếu sẽ “chuyển nhà” thì sang tuần này nhà đầu tư lại tiếp tục hoang mang với thông tin tăng lô giao dịch lên 1.000 và hôm nay là việc cấm hủy, sửa lệnh. Những quy định này được các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng “RẤT VÔ LÝ!”.


    Đối với đề xuất lô giao dịch lên 1.000 (có nghĩa là mỗi lần đặt lệnh mua/bán cổ phiếu phải tối thiểu là 1.000 cổ, thay vì là 10 cổ phiếu (trước 1/1/2021) và sau đó là 100 cổ. Đầu tuần này, khi trả lời báo chí về các giải pháp giúp giải quyết nghẽn lệnh giao dịch tại sàn HOSE, ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HOSE đã lập luận: "Theo tính toán của HOSE, việc tăng lô lên 1.000 đơn vị có thể giảm 40-50% tổng số lượng lệnh giao dịch. Việc tăng lên lô 1.000 cổ phiếu có thể mở đường cho những tầm cao mới của thanh khoản thị trường. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng được bảo vệ tốt hơn thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ phát hành bởi các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Từ đó, sẽ gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư, thúc đẩy ngành quản lý quỹ phát triển, để gia tăng lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường theo đúng mục tiêu của Chính phủ. Đây là điều có ý nghĩa dài hạn đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam".

    Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính và các nhà đầu tư phản đối khá gay gắt. Đó có lẽ là một sự sai phầm và nếu xảy ra thì sẽ tiêu diệt khả năng tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn dưới 100 triệu đồng. Không có số liệu cụ thể nhưng đa số người nhỏ lẻ chỉ dành vài triệu để đầu tư mỗi tháng và quy định này sẽ giết chết họ.

    Trên những thị trường chứng khoán lâu năm như thị trường chứng khoán Mỹ, nhà đầu tư được cho phép mua/bán cổ phiếu bán phần (fractional share), nghĩa là thay vì phải mua một cổ phiếu toàn giá 100 USD thì có thể mua với 1 USD tương đương với 1%. Nó cho phép một người nhỏ lẻ dù tiền ít cỡ nào cũng có thể tham gia. Trong khi đó thay vì tìm cách giải quyết các lỗi liên quan tới hệ thống lỗi thời, các sàn giao dịch lại tạo sức ép lên các nhà đầu tư, và loại bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ra khỏi sàn giao dịch.

    Nếu lấy ví dụ một nhà đầu tư nhỏ với số vốn 100 triệu đồng: Với quy định lô 10, tối đa mua được 100 mã giao dịch khác nhau, đa dạng hóa danh mục và hạn chế rủi ro. Với quy định 1.000 lô, nhà đầu tư chỉ mua được 1 mã duy nhất và rủi ro là quá lớn. Như vậy liệu các nhà đầu tư nhỏ có chọn kênh chứng khoán nữa hay không, các doanh nghiệp vì thế cũng mất đi một kênh tiếp cận nguồn vốn toàn dân.

    Thiệt hại do lệnh không cho hủy, sửa lệnh cổ phiếu

    Nhà đầu tư còn chưa hết hoang mang với giải pháp 1.000 cổ phiếu thì lại tiếp tục choáng váng với quy định không hủy, không sửa lệnh giao dịch. HOSE đánh giá giải pháp này tác động nhất định đến hành vi của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư bình thường sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đặt lệnh mua, bán. Các loại lệnh do robot, áp dụng thuật toán sẽ khó thực hiện hơn do độ rủi ro cao. Đồng thời tình trạng chẻ lệnh, rải lệnh sẽ có khả năng giảm bớt. Theo ước tính của HOSE, nếu ngưng cho phép đặt lệnh hủy, sửa thì thanh khoản HOSE sẽ được cải thiện 30% so với hiện nay. Giải pháp này có thể thực hiện ngay mà không cần phải can thiệp kỹ thuật. Dù đây chỉ là đề xuất nhưng các nhà đầu tư càng trở nên hoang mang hơn. Chưa kể tới việc đặt nhầm lệnh cũng diễn ra thường xuyên, thì việc biến động thị trường liên tục thì việc không được hủy, sửa lệnh sẽ gây những thiệt hại không nhỏ và làm cho thị trường trở nên khó kiểm soát hơn.

    Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản hỏa tốc gửi HOSE, HNX và Trung tâm lưu ký về việc chuyển một số doanh nghiệp niêm yết trên HOSE ra sàn HNX. Ủy ban yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE, mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới. Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho HNX và HOSE.

    Cũng theo văn bản hướng dẫn của UBCKNN, cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HoSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HoSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30. UBCKNN nêu rõ, cơ chế này được áp dụng từ ngày 03/3/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HOSE.

    Minh Châu
  5. sonsungsuc

    sonsungsuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    179
    Ô thế thứ 2 lại lại trần ak các bác?
    - Giá dầu Thô WTI: 66.26 +2.43 (3.8%)
    - Giá dầu Brent: 69.54 + 2.80 (4.2%)
    Last edited: 07/03/2021
  6. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
  7. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.665
    Cảng dầu lớn của Arab Saudi bị tấn công, giá dầu tăng vọt lên hơn 70 USD/thùng
    08:44 | 08/03/2021

    [​IMG]
    Toàn cảnh cảng Ras Tanura của Arab Saudi. Vụ tấn công mới nhất nhắm vào cảng này được cho là không gây thiệt hại nào. (Ảnh: AP).

    Giá dầu tăng vọt sau cuộc tấn công nhắm vào cảng dầu của Arab Saudi
    Bloomberg đưa tin, hôm 7/3, Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết một bể chứa tại cảng dầu Ras Tanura ở bờ biển vùng Vịnh của nước này đã bị một máy bay không người lái tấn công từ biển.

    Ngoài ra, mảnh đạn từ tên lửa cũng xuất hiện gần khu dân cư dành cho nhân viên của công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco ở thành phố Dhahran. Nhân chứng cho biết một vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố và cửa sổ nhà họ.

    Thông báo của Arab Saudi cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trên đã bị chặn lại và các cơ sở khai thác dầu của ông lớn ngành dầu mỏ dường như không bị ảnh hưởng.

    Phát ngôn viên Bộ Năng lượng Arab Saudi khẳng định: "Hai vụ tấn công này không gây thiệt hại về người hay tài sản". Nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết sản lượng dầu cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai vụ tấn công được cho là do phiến quân Houthi thực hiện đã khiến giá dầu Brent nhảy vọt lên hơn 70 USD/thùng.

    Theo nhận định của Bloomberg, vụ việc vừa qua là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào các cơ sở khai thác dầu của Arab Saudi kể từ khi một cơ sở chế biến dầu quan trọng và hai mỏ dầu bị cháy vào tháng 9/2019.

    Sự việc cách đây hai năm khiến sản lượng của Arab Saudi giảm trong nhiều ngày liền và bộc lộ lỗ hổng của ngành dầu khí Arab Saudi. Phiến quân Houthi ở Yemen được cho là tổ chức đứng sau vụ tấn công này, dù Riyadh chĩa mũi dùi vào đối thủ không đội trời chung là Iran.

    Cảng dầu lớn nhất thế giới Ras Tanura
    Ras Tanura là cảng dầu lớn nhất thế giới, có thể xuất khẩu khoảng 6,5 triệu thùng/ngày - tương đương gần 7% nhu cầu dầu toàn cầu. Cảng này là một trong các cơ sở ngành dầu mỏ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Cảng Ras Tanura có số lượng bồn chứa lớn để trữ dầu trước khi dầu được bơm vào các tàu chở dầu siêu lớn.

    Theo Bloomberg, phiến quân Houthi bắt đầu gây hấn với chính phủ do Liên Hợp Quốc công nhận của Yemen từ năm 2014. Một năm sau, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp để ủng hộ chính phủ Yemen. Liên Hợp Quốc gọi cuộc nội chiến Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, đến nay đã có hàng nghìn người thiệt mạng.

    Hôm 7/3, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã thực hiện không kích trả đũa tại thủ đô Sana'a của Yemen. Liên quân này cho biết họ đã đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái phóng từ nước láng giềng Yemen tới Arab Saudi, ngay khi phiến quân Houthi tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công, bao gồm vụ việc ở cảng Ras Tanura.

    Qua kênh truyền hình Al Masirah, phát ngôn viên Yahya Saree của phiến quân Houthi cho biết lực lượng này đã phóng 8 tên lửa đạn đạo và 14 máy bay không người lái chở bom nhắm vào Arab Saudi.

    Gần đây, phiến quân Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công vào Arab Saudi và tuần trước khẳng định họ đã tấn công một kho nhiên liệu của Saudi Aramco ở thành phố Jeddah bằng tên lửa hành trình. Hiện không rõ thiệt hại của vụ tấn công.

    Dù các cuộc tấn công như trên ít khi gây ra tổn thất trên diện rộng, song tần suất của chúng đã gây ra tâm lý bất an ở vùng Vịnh, Bloomberg lưu ý.

    Tại khu vực Trung Đông cuối tuần qua còn xảy ra các vụ tấn công bằng tên lửa khác nhắm vào các nhà máy lọc dầu ở Syria.

    Tờ The Straits Times dẫn tuyên bố của Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết vào đêm 5/3, các nhà máy lọc dầu tạm thời ở tỉnh Aleppo đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa từ tàu chiến của Nga và các lực lượng đồng minh của chính phủ Syria. Cuộc tấn công gây ra một vụ hỏa họa lớn khi hàng chục tàu chở dầu bốc cháy.
  8. votuyet261

    votuyet261 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/07/2020
    Đã được thích:
    1.002
    kiểu này chắc mấy ông lớn muốn kéo giá dầu lên 100 usd 1 thùng rồi.

Chia sẻ trang này