PVS, PVD... những cổ phiếu tăng trưởng cùng với OIL (cập nhật liên tục)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boomboomchat, 02/12/2016.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25341 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    • Gửi: 14:28 Thứ hai, 12/12/2016
    REE khởi sắc nhờ yen Nhật đi xuống
    Theo Nguyễn Sơn - Nhipcaudautu.vn

    Trong 9 tháng đầu năm, mảng văn phòng cho thuê đóng góp tới 43% tổng lợi nhuận ròng của REE.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trái ngược với diễn biến nửa đầu năm 2016, những tháng gần đây đồng Yen Nhật bất ngờ đi xuống do giới đầu tư tiền tệ thế giới bán đồng yen để mua vào USD, nhất là kể từ khi ông Donald J. Trump trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ, đồng thời Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ nâng lãi suất trong tháng 12 này.

    Nhưng nhờ đó tiền đồng giảm được phần nào sức ép khi quy đổi ra đồng yen. Hiện tại, tỉ giá VND/JPY được giao dịch tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank đã giảm mạnh từ mức đỉnh 220 VND/JPY vào giữa tháng 9 xuống chỉ còn khoảng 195 VND/JPY, tức gần tương đương với tỉ giá hồi đầu năm.

    Đồng yen giảm giá sẽ là tin không vui đối với những doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Nhật như FPT. Nhưng ngược lại, một số doanh nghiệp khác lại mừng khấp khởi.

    REE bất ngờ hưởng lợi

    Đối với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE, đồng yen giảm giá là tín hiệu rất tích cực. Trong 9 tháng đầu năm nay, REE đã phải chịu khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết lên đến 384 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ chỉ 9 tỉ đồng của năm trước.

    Một trong những thành viên gây ra lỗ lớn cho REE là Nhiệt điện Phả Lại (PPC) với khoản lỗ tỉ giá khi đánh giá lại các khoản vay lên đến 672 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm trước, khoản lỗ tỉ giá mà PPC ghi nhận chỉ 77 tỉ đồng.

    Với việc đồng yen đi xuống nửa cuối năm, tình thế cũng đảo ngược hoàn toàn. PPC sẽ ghi nhận được ít nhất vài trăm tỉ đồng doanh thu tài chính trên báo cáo tài chính cuối năm nay và REE ít nhiều sẽ được hưởng lợi.

    [​IMG]
    Tất nhiên, rủi ro đồng yen tăng trở lại vẫn còn đó, bởi xét về lâu dài, đồng yen Nhật vẫn là loại tài sản trú ẩn được giới đầu tư tiền tệ ưa thích, nhất là mỗi khi thị trường tài chính thế giới đối mặt với những cú sốc. Vì thế, REE vẫn còn chịu rủi ro biến động tiền tệ trong thời gian tới.

    Trên thực tế, nếu loại trừ các khoản biến động tỉ giá, về cơ bản, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của REE vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá tích cực trong năm nay. Sau nửa đầu năm hụt hơi, lợi nhuận trong quý III vừa qua của REE đã khởi sắc trở lại với 246 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, nếu loại bỏ khoản lỗ khác biệt từ liên doanh, liên kết khá bất thường trong năm nay thì lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng của REE có thể sẽ đạt đến 1.043 tỉ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước.

    Nếu như mảng văn phòng cho thuê tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định 11% (210 tỉ đồng), mảng cơ điện công trình M&E lại khá nổi bật trong 9 tháng đầu năm. Nhờ trúng thầu các dự án lớn như Ngôi Nhà Đức, The Nassim Thảo Điền... mà doanh thu của mảng này đã lên đến 1.087 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 27%, đạt 177 tỉ đồng.

    Tiềm năng của M&E vẫn còn khá lớn. Tính đến cuối quý III, tổng giá trị hợp đồng lũy kế M&E mà REE ký được là hơn 4.600 tỉ đồng, đảm bảo được nguồn doanh thu và công việc ổn định cuối năm nay và cả năm sau.
    --- Gộp bài viết, 4 phút trước, Bài cũ: 33 phút trước ---
    oil
    boomboomchat thích bài này.
  2. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    “Giá dầu có thể lên 65 USD/thùng vào đầu năm tới”
    THỨ 2, 12/12/2016, 20:25

    Một số chuyên gia cho rằng việc OPEC và các nước ngoài khối cùng cắt giảm sản lượng sẽ đẩy thị trường vào trạng thái thiếu dầu...
    [​IMG]
    Giá dầu thô thế giới ngày 12/12 đã tăng mạnh sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số quốc gia sản xuất dầu ngoài khối này vào cuối tuần đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm giảm tình trạng dư cung dầu toàn cầu.

    Theo hãng tin CNBC, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) tại thị trường Mỹ có lúc tăng 5,8% so với đóng cửa cuối tuần trước, lên mức 54,51 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại London có thời điểm tăng 6,6%, đạt mức 57,89 USD/thùng.

    Vào cuối giờ chiều 12/12 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI tăng 4,8%, giao dịch ở mức 53,98 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 4,4%, lên mức 56,72 USD/thùng.

    Hôm thứ Bảy, các nước sản xuất dầu ngoài OPEC đã nhất trí giảm sản lượng 558.000 thùng/ngày, mức giảm sản lượng lớn nhất từ trước đến nay mà nhóm này đóng góp với OPEC. Trong đó, Nga cam kết cắt giảm sản lượng nhiều nhất, với mức cắt giảm 300.000 thùng/ngày.

    Vào tuần trước, các nước OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ ngày 1/1, trong đó thủ lĩnh không chính thức của khối là Saudi Arabia nhận cắt giảm tới 486.000 thùng/ngày.

    Chiến lược gia thị trường hàng hóa Daniel Hynes của ngân hàng ANZ nhận định nếu các nước OPEC và ngoài OPEC tuân thủ đầy đủ việc cắt giảm sản lượng 1,7 triệu thùng dầu/ngày, thì bất kỳ sự gia tăng sản lượng nào của các nhà sản xuất dầu Mỹ trong ngắn hạn đều cũng khó gây áp lực giảm giá đối với dầu. Trong 12 tháng qua, Mỹ mới chỉ cắt giảm sản lượng 800.000 thùng dầu/ngày.

    Việc cắt giảm sản lượng này sẽ “tiến xa trong việc đẩy thị trường vào trạng thái thiếu dầu”, khi mà việc giảm khối lượng dầu tồn kho của thế giới sẽ tăng tốc trong nửa đầu năm 2017 - ông Hynes nói trong cuộc trao đổi với hãng tin CNBC ngày 12/12.

    Trên cơ sở này, vị chuyên gia dự báo giá dầu sẽ lên vùng 65 USD/thùng trong quý 1/2017.

    Còn theo ông Jonathan Barratt, Giám đốc đầu tư Alliance Securities, việc các nước ngoài OPEC phối hợp cắt giảm sản lượng dầu với khối này sẽ chỉ là “giải pháp tạm thời” cho tình trạng giá dầu sụt giảm, nhưng cho thấy hai bên đã sẵn sàng hỗ trợ thị trường khi giá giảm.

    Ông Barratt tỏ ra lạc quan về khả năng Nga tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng lần này. “Đây không phải là một thỏa thuận mà họ ký rồi quên. Đây là một thỏa thuận họ cam kết thực thi và sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu cắt giảm đã đề ra”, ông Barratt nói, nhấn mạnh lợi ích của Nga khi giá dầu tăng trở lại.

    Ông Hynes đồng tình với quan điểm này. “Tuyên bố lần này là rất mạnh. Và những áp lực về kinh tế và tài chính thực sự thúc đẩy sự cần thiết phải tuân thủ việc cắt giảm sản lượng”, ông nói.

    Theo Diệp Vũ
    Vneconomy
  3. batcandoi12

    batcandoi12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    143
    boomboomchat thích bài này.
  4. phanpv

    phanpv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    288
    PVS 30 thẳng tiến. không nghi ngờ !
    boomboomchat thích bài này.
  5. newbie9999

    newbie9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    1.838
    [​IMG]
  6. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    5.574
    Thôi xong PXS, sàn đến nơi roài
  7. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Ông Trump chính thức chọn trùm dầu khí vào ghế Ngoại trưởng Mỹ
    LINH VŨ (VIETNAM+)13/12/2016 10:54 GMT+7Bản in

    [​IMG]

    Ông Rex W. Tillerson đã được lựa chọn vào ghế Ngoại trưởng trong nội các của ông Trump. (Nguồn: NY Times)

    Tối 12/12 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald J. Trump đã quyết định lựa chọn ông Rex W. Tillerson, Tổng giám đốc điều hành công ty Exxon Mobil, vào vị trí Ngoại trưởng trong nội các cầm quyền của ông.

    Thông tin do tờ New York Times thu được từ một số nguồn tin thân cận với ông Trump.

    Với lựa chọn này, ông Trump đã phớt lờ các quan ngại của Quốc hội Mỹ rằng ông Tillerson có quan hệ quá nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir V. Putin.

    Times cho biết, ông Trump đã có kế hoạch thông báo về sự lựa chọn của mình vào sáng sớm ngày thứ 13/12 (giờ Mỹ), qua đó chấm dứt những đồn đoán tồn tại lâu nay về việc ai có thể ngồi vào chiếc ghế phụ trách hoạt động ngoại giao của Mỹ.

    Trước đó từng có phỏng đoán Trump sẽ bổ nhiệm Rudolph W. Giuliani, một trong những người ủng hộ trung thành nhất với ông, hoặc Mitt Romney - nhân vật từng phê phán ông kịch liệt.

    Nhưng sau rốt, ông Trump đã loại bỏ cả hai nhân vật trên, lẫn các ứng viên tiềm năng gồm Thượng nghị sỹ Bob Corker, Tướng về hưu David H. Petraeus, và cựu ứng cử viên Tổng thống Jon M. Huntsman Jr.

    Theo Times, các ông Romney, Petraeus và Corker đều đã nhận một cuộc gọi vào tối 12/12, với nội dung thông báo về quyết định lựa chọn của ông Trump.

    Tillerson là người đã dành 4 thập kỷ qua làm việc tại Exxon. Ông chịu trách nhiệm thiết lập các thỏa thuận khai thác dầu khí tại những khu vực còn bất ổn trên thế giới.

    Nếu được chấp thuận trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ, ông sẽ phải đối diện với một thách thức mới: nuôi dưỡng các quan hệ đồng minh quanh thế giới, hiện đang có xu hướng được xây dựng dựa trên hoạt động ngoại giao hơn là các thỏa thuận.

    Times đánh giá phép thử lớn nhất mà ông Tillerson phải đối mặt là Nga. Đây là đất nước ông đã có nhiều năm xây dựng quan hệ tốt thông qua các thỏa thuận làm ăn trị giá nhiều tỷ đô la. Dưới sự lãnh đạo của ông, Exxon đã triển khai nhiều dự án khai thác dầu khí với công ty Rosneft của Nga và còn quyên tặng nhiều tiền cho các chương trình y tế, phúc lợi của Nga.

    Trong vai trò mới, ông Tillerson sẽ phải xử lý mối quan hệ không êm đẹp giữa Mỹ và Nga dưới thời ông Putin, gồm các lệnh cấm vận kinh tế mà Washington áp đặt lên Moskva liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine./.
    --- Gộp bài viết, 13/12/2016, Bài cũ: 13/12/2016 ---
    Mọi thông tin ủng hộ xu thế tăng giá mới của OIL
    --- Gộp bài viết, 13/12/2016 ---
    Thị trường có vẻ ngập ngừng chờ tin FED tăng lãi suất, tuy nhiên cái này không đáng lo ngại bởi vì:
    - Thị trường tài chính đã biến động trước đó và discounted thông tin này vào giá rồi.
    - FED tăng lãi suất càng chứng tỏ kinh tế Mỹ hồi phục, sản xuất tăng, thất nghiệp giảm, nhu cầu của thị trường Mỹ tăng.
  8. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    IEA nâng dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay

    Các hợp đồng dầu thô tương lai leo lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 trong ngày thứ Ba sau khi một cơ quan giám sát năng lượng nâng dự báo nhu cầu năng lượng năm nay, MarketWatch đưa tin.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu ở Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý 3/2016 và những thay đổi chính sách ở Trung Quốc đã khiến cơ quan này nâng dự báo nhu cầu dầu thô trong năm 2016.

    Hiện IEA cho biết tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu là 1.4 triệu thùng/ngày trong năm 2016, tăng thêm 120,000 thùng so với dự báo trước. Trong năm 2017, cơ quan này dự báo nhu cầu sẽ tăng 1.3 triệu thùng/ngày.
    sorosyud thích bài này.
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.433
    Năm sau dầu khí sóng cả năm rồi
    boomboomchat thích bài này.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.433
    PVD nay giao dịch thêm mấy chục trịu cổ phiếu với tây bán mà hỏe ghê nhỉ.
    oil các bác cứ lo mất mốc 50 làm gì cho nó già ra
    Giờ chỉ lo 60 vẫn còn là quá rẻ ấy chứ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    --- Gộp bài viết, 16/12/2016, Bài cũ: 16/12/2016 ---
    PVS chất cầu như SHN lúc 9..10 ấy nhỉ. Tự nhiên xuất hiện cả trịu cổ :-":-":-":-":-"
    tapchoick10 thích bài này.

Chia sẻ trang này