PVS PVD PVB có tạo nên sóng lớn vào 2 quý 3 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngokha5566, 28/08/2025.

401 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 05:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4275 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    657
    Các doanh nghiệp ngành xăng - dầu - khí trong quý 2/2025 tiếp tục có sự phân hóa. Các ông lớn trong ngành đều bay cao, trong khi nhóm còn lại chứng kiến sự bùng nổ của những doanh nghiệp thượng nguồn.
    quý 2 chứng kiến sự tỏa sáng của nhóm thượng nguồn. Dẫn đầu là PVB - đơn vị bọc ống dầu khí của PetroVietnam (PVN) với 232 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3.6 lần cùng kỳ; lãi ròng 20 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Tăng trưởng đến từ việc thực hiện các dự án đã ký và đang triển khai như dự án bọc ống dẫn khí tuyến bờ Lô B, bọc đường ống dẫn tuyến nội mỏ lô B và bọc đường ống dự án Lạc Đà Vàng.

    PVS cũng có kết quả tăng mạnh, với 7.4 ngàn tỷ đồng doanh thu (+32%) và 361 tỷ đồng lãi ròng (+85%). Mảng Cơ khí & Xây lắp (M&C) chiếm khoảng 60% tổng doanh thu. Mức tăng trên đến từ các hợp EPC, như hợp đồng cung cấp chân đế cho dự án điện gió ngoài khơi Greater Changhua (CHW2204); các dự án lớn như Hải Long OSS, Baltica 02, điện gió ngoài khơi Feng Miao, chuỗi dự án khí - điện Lô B và Lạc Đà Vàng vẫn đang bám sát tiến độ.

    PVD có sự phục hồi tốt với 240 tỷ đồng lãi ròng, tăng 76%, nhờ tăng doanh thu các mảng dịch vụ liên quan khoan dầu, cổ tức được chia từ công ty con, khoản thu nhập từ bảo hiểm liên quan đến giàn khoan PV Drilling VI. Bên cạnh đó, lỗ chênh lệch tỷ giá giảm đi nhờ giá đồng USD trong kỳ đi xuống, đồng thời nợ gốc giảm giúp hạ chi phí lãi vay.
    https://image.*********.vn/2025/08/27/dau-6t-2025-2.png
    Rolex4646Hankos1368 thích bài này.
  2. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    657
    Theo Petrovietnam, Lô B – Ô Môn là chuỗi dự án khí – điện trọng điểm quốc gia, gồm mỏ khí Lô B, đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và bốn nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV, với tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ USD. Dự án có sản lượng khai thác dự kiến 5,06 tỷ m³ khí mỗi năm, cung cấp cho tổ hợp nhà máy điện khí với tổng công suất 3.810 MW theo Quy hoạch điện VIII.

    Sau gần 20 năm chậm tiến độ, dự án đang được đẩy nhanh trong bối cảnh nguồn cung khí hiện hữu suy giảm, với kế hoạch đưa dòng khí đầu tiên vào bờ năm 2026 để phục vụ Ô Môn I, đồng thời chuẩn bị cho ba nhà máy còn lại vận hành giai đoạn 2027 – 2030.

    Tiến độ các hạng mục then chốt đang được triển khai đồng loạt. Theo báo cáo của VCBS, tính đến ngày 30/6, dự án đường ống dẫn khí đã hoàn tất thiết kế chi tiết bờ; sản xuất ống đạt 75% và bọc ống đạt 45%; các hạng mục nền móng tại LFS An Minh và trạm GDC Ô Môn đang được thi công.

    Các gói thầu xây lắp ngoài khơi đã được ký kết, tạo tiền đề cho giai đoạn thi công toàn tuyến dài 430 km, vận chuyển khí từ mỏ vào bờ.

    Song song đó, các hạng mục ngoài khơi thuộc gói EPCI#1 cũng được đẩy nhanh. Ngày 8/8, tại bãi chế tạo Vietsovpetro (Vũng Tàu), Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – Mã: PVS) và đối tác khởi công Giàn nhà ở (LQM) và Giàn tiện ích (LQU).

    Cả hai giàn dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027. Theo Phú Quốc POC, đến ngày 14/2, tiến độ EPCI#1 đạt 16,7% và EPCI#2 đạt 34%, với ngân sách năm 2025 được phê duyệt 739 triệu USD.

    Ở khâu hạ nguồn, ngày 6/6, Petrovietnam ký hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với liên danh Doosan Enerbility – PECC2. Nhà máy công suất 1.155 MW, dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với thời điểm tiếp nhận khí từ mỏ Lô B.

    Với nhiều cột mốc EPC quan trọng dự kiến hoàn thành trong năm 2025, dự án Lô B – Ô Môn đang mở ra dư địa lớn cho các nhà thầu và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, thiết bị tham gia chuỗi dự án, từ đó hình thành khối lượng công việc (backlog) đáng kể cho giai đoạn 2025 – 2030.
  3. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    657
    Lô B – Ô Môn tiếp tục là nguồn công việc trọng yếu cho PVS
    tham gia cộng đồng nhóm P

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của PVS, các hạng mục thuộc dự án khí Lô B vẫn ghi nhận giá trị chi phí thực hiện và dự phòng bảo hành ở mức cao. Riêng hạng mục EPCIC#1 đạt hơn 2.296 tỷ đồng tại ngày 30/6.

    Hợp đồng thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công, lắp đặt tuyến ống bờ, các trạm và chạy thử với Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) của dự án đường ống dẫn khí Lô B ghi nhận hơn 125 tỷ đồng. Trong dự phòng bảo hành công trình xây dựng, PVS hạch toán hơn 226 tỷ đồng cho EPCIC#1 và hơn 133 tỷ đồng cho hợp đồng đường ống dẫn khí với SWPOC.

    Chứng khoán FPTS cho biết tổng giá trị các gói thầu giai đoạn xây dựng ban đầu của dự án Lô B – Ô Môn ước đạt khoảng 2,25 tỷ USD, trong đó phần việc thuộc về PVS khoảng 1,07 tỷ USD.

    Các gói chính gồm: EPCI#1 – trạm xử lý trung tâm (CPP) trị giá 1,1 tỷ USD do liên danh McDermott – PVS triển khai; EPCI#2 – bốn giàn đầu giếng (WHP) trị giá 300 triệu USD do PTSC M&C và công ty con của PVS thực hiện; EPCI#3 – tuyến ống trên bờ trị giá 350 triệu USD do liên danh PVS – Lilama 18 đảm nhận.

    PVS cũng đang tham gia đấu thầu gói FSO trị giá 400 triệu USD phục vụ giai đoạn khai thác. FPTS dự phóng backlog xây lắp của PVS giai đoạn 2025–2030 đạt 5,8 tỷ USD, trong đó riêng các hợp đồng thuộc Lô B đóng góp 1,3 tỷ USD.

    Phía Chứng khoán VCBS đánh giá đây là một trong những nguồn backlog quan trọng nhất của PVS trong giai đoạn tới, với tổng giá trị hợp đồng M&C lên tới 1,15 tỷ USD.

    Tiến độ triển khai đến cuối tháng 6 đã đạt nhiều cột mốc then chốt. VCBS cho biết thiết kế EPC bờ đã hoàn thành 100%, sản xuất ống đạt 75% và bọc ống đạt 45%.

    Các gói EPCiH chính đang thực hiện gồm: EPCiH#1 đạt 25,36% khối lượng, EPCiH#2 đạt 55,29% và EPCiH#3 đạt hơn 27%.

    Về tác động tài chính, VCBS dự kiến dự án này sẽ đóng góp khoảng 345 triệu USD doanh thu trong năm 2025, trước khi bước vào giai đoạn khai thác chính 2026–2030 với doanh thu ước tính 638 triệu USD.

    Chứng khoán KIS cho biết, lượng backlog lớn từ các gói thầu đã được trao thầu toàn bộ (full LOA) sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu của PVS trong các quý tới.

    Từ tháng 9/2024, các hợp đồng giới hạn (limited LOA) đã được nâng cấp, tạo điều kiện để doanh thu quý III của PVS có thể tăng 25–50% so với cùng kỳ, và thậm chí đạt 50–100% trong quý. Trong quý II, riêng dự án Lô B – Ô Môn và điện gió ngoài khơi đã đóng góp đáng kể, giúp doanh thu PVS đạt 7.380 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 13.400 tỷ đồng.
    Last edited: 28/08/2025
  4. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    657
    PVD hưởng lợi từ nhu cầu dịch vụ khoan của các dự án lớn
    Tiến độ tích cực của các hạng mục EPC và nhu cầu triển khai đồng bộ tại dự án Lô B – Ô Môn không chỉ mang lại nguồn việc lớn cho PVS, mà còn kéo theo nhu cầu dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD).

    Theo MBS Research, trong 6 tháng đầu năm, mảng kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ khác của PVD ghi nhận doanh thu 959 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ các hợp đồng hiện hữu, cùng với kỳ vọng ký mới và gia hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các dự án lớn như Lô B – Ô Môn, Cá Voi Xanh, cũng như các dự án phụ trợ Sư Tử Trắng – giai đoạn 2, Lạc Đà Vàng và Ruby II.

    Đơn vị phân tích này cũng dự phóng doanh thu mảng kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ khác của PVD có thể đạt 1.988 tỷ đồng trong năm 2025. Biên lợi nhuận gộp được ước tính đạt 25%, tăng 4,8 điểm % so với hiện tại, nhờ áp lực tăng giá vốn hàng bán được giảm bớt.

    Lô B – Ô Môn có thể đảm bảo nguồn việc giai đoạn 2025–2028 cho PVB
    Dự án Lô B – Ô Môn được ABS Research đánh giá là động lực tăng trưởng then chốt của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (Mã: PVB) trong giai đoạn 2025–2028, nhờ tính ổn định của hợp đồng EPC dài hạn và vị thế nhà thầu bọc ống duy nhất trong ngành.

    ABS Research ước tính, riêng dự án này có thể mang lại khoảng 3.000 tỷ đồng doanh thu trong các năm tới, chủ yếu từ dịch vụ bọc ống – mảng chiếm tới 99% cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp từ LNG của PVB trong nửa đầu năm 2025.

    Trong 6 tháng đầu năm, PVB đã hoàn thành đúng tiến độ nhiều hợp đồng thuộc chuỗi Lô B, đồng thời hoàn thiện các gói bọc ống tuyến Pipeline và Riser cho dự án Lạc Đà Vàng, hợp đồng sơn tròng và bọc ngoài đường ống, cùng các phụ kiện dẫn nhiên liệu cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

    Theo ABS Research, từ tháng 3, doanh nghiệp khởi công bọc khoảng 104 km ống bờ đường kính 18–30 inches, trị giá 426 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong năm; đồng thời thi công thêm 45 km ống nội mỏ đường kính 8–28 inches.

    Song song với các hạng mục đang triển khai, PVB theo sát tiến độ hai gói thầu tuyến ống biển PC1 (biển nông) và PC2 (xa bờ) thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn, do Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) trao thầu ngày 30/6.

    BSC Research đánh giá việc trúng các gói này sẽ giúp PVB ký hợp đồng bọc ống ngay trong quý III, song cần lưu ý rủi ro chậm tiến độ khoảng một quý do thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi ghi nhận lợi nhuận thường kéo dài ba tháng.

    Dự báo, Lô B – Ô Môn sẽ đóng góp khoảng 800 tỷ đồng doanh thu cho PVB trong năm 2025, chiếm gần như toàn bộ tổng doanh thu dự kiến 830 tỷ đồng; tăng lên 1.400 tỷ đồng vào năm 2026 khi khối lượng bọc ống đạt cao điểm, trước khi giảm còn khoảng 200 tỷ đồng vào năm 2027 khi hoàn tất các hạng mục chính.

    Ngoài ra, PVB vẫn duy trì doanh thu khoảng 30 tỷ đồng/năm từ các hợp đồng đã ký trước (backlog) trong giai đoạn 2025–2027. BSC ước tính, nếu tiến độ được bảo đảm, dự án này sẽ giúp doanh thu của PVB gấp hơn 3 lần và lợi nhuận gấp hơn 9 lần trong năm 2025 so với năm trước.
    Stock8668 thích bài này.
  5. nokia2025

    nokia2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2025
    Đã được thích:
    442
    Quan trọng là cổ phải tăng chứ cổ chứng , Bank ăn bằng lần hết rồi
    Hientd86 thích bài này.
  6. nokia2025

    nokia2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2025
    Đã được thích:
    442
    Vì thế, với những động lực tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn, chúng tôi thấy rằng PVS xứng đáng được định giá ở một mức tốt hơn. Hiện tại PVS đang giao dịch ở mốc PB khoảng 1,2 lần – một mức định giá này rất rẻ, khi lượng tiền mặt bằng vốn hóa, trong khi thực tế doanh nghiệp đang có những hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn rất nhiều trong giai đoạn này. Với những luận điểm trên, chúng tôi kỳ vọng PVS có thể đạt mốc định giá tối thiểu 43.200đ/cổ phiếu trong thời gian tới trước khi chinh phục lại mức đỉnh lịch sử trong năm 2024.
  7. misachu

    misachu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2017
    Đã được thích:
    790
    Càng lên bài càng tạch
    Hientd86ChangNo thích bài này.
  8. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    32.129
    P bỏ đi.
    Tiền vào Chứng, bất, vank thôi.
    binhtrung thích bài này.
  9. ChangNo

    ChangNo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2023
    Đã được thích:
    585
    không phải vì lên bài hay mà chúng ta hãy xem lái nghĩ gì.lái ,tiền khôn mà ngó lơ thì đám tiền dại cứ mỏi mòn...kakaaa=))=))=))
    Hientd86 thích bài này.
  10. phuc72

    phuc72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    1.062
    con PVD giá trị sổ sách >30k/cp , 8 giàn khoan đã cho thuê hết . qua lể chốt bank , chứng qua dòng P cũng ok lắm
    lylinh91 thích bài này.

Chia sẻ trang này