PVS siêu cổ phiếu giúp bạn X 2,3,4,5 tài khoản !!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, May 15, 2017.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Yinson trúng thầu hợp đồng trị giá lên đến 1 tỷ USD tại lô dầu khí 07/03 của Việt Nam
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 26/4/17.


    1. [​IMG]
      Offline
      Oil Gas VietnamAdministratorThành viên BQT
      Bài viết:
      5,974
      Đã được thích:
      107
      Điểm thành tích:
      63
      Giới tính:
      Nam
      Nơi ở:
      Bà Rịa - Vũng Tàu
      Yinson Holdings Bhd vừa ký hợp đồng thuê tàu với trị giá 1 tỷ USD từ Talisman Vietnam 07/03.

      Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay, nhà cung cấp các dịch vụ ngoài khơi kết hợp cho biết đơn vị gián tiếp Yinson Clover Ltd của họ đã nhận được hợp đồng cung cấp, vận hành và bảo dưỡng tàu chứa dầu (FPSO) cho việc phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ 07/03 ngoài khơi Việt Nam . Talisman Vietnam là nhà điều hành mỏ Cá Rồng Đỏ

      [​IMG]
      Hợp đồng có thời hạn 10 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm do TLV thực hiện. Tổng giá trị ước tính tổng cộng 1 tỷ USD

      Theo SubseaIntel.com, ba công ty được tin là đang cạnh tranh với FPSO cho thuê dự án Cá Rồng Đỏ là Yinson Holdings, Bumi Armada và Petrofac

      Yinson cho biết, theo yêu cầu của hợp đồng, Yinson Clover đã ký một thỏa thuận mới với TLV và PTSC để sửa đổi tất cả các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cho PetroVietnam.

      Cả PetroVietnam và Yinson Clover sau đó sẽ thành lập công ty liên doanh 51:49và sẽ ký một hợp đồng thuê với PetroVietnam.

      "Sự kiện này đánh dấu một cột mốc mới cho chúng tôi bởi hợp đồng này. Dựa trên hồ sơ hiện tại của Yinson, chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện thành công phạm vi hoạt động của tàu theo hợp đồng và mong đợi một đóng góp tích cực cho dòng tiền của nhóm bắt đầu từ năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 ", Chủ tịch điều hành Tập đoàn Yinson Lim Han Weng.

      Lễ ký kết được tổ chức cùng với việc ký kết 3 hợp đồng khác giữa Repsol Group, công ty mẹ của TLV và các bên khác tham gia vào dự án Cá Rồng Đỏ.

      Yinson là công ty FPSO lớn thứ 6 trên thế giới, có vị trí địa lý rộng khắp ở Tây Phi, Châu Âu và Đông Nam Á.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Tia sáng' đang dần trở lại với PVS?
    [​IMG]
    Huy Nguyên

    (NDH) Giới phân tích cho rằng, PVS đã quá thận trọng trong việc đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017. Đồng thời, kết quả kinh doanh năm 2017 của PVS có thể chưa cải thiện nhưng sẽ là thời điểm quay đầu cho đà hồi phục trong dài hạn.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Giá dầu xuống thấp năm 2016 đã khiến cho các doanh nghiệp ngành dầu khí lao đao. Không ít doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn khi các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải cắt giảm hoặc tạm dừng thực hiện, kéo theo hoạt động của các công ty dịch vụ dầu khí bị giảm sút nghiêm trọng.

    Hoạt động kinh doanh của PVS cũng gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp này cũng phải liên tục đối mặt với sức ép giảm giá thuê và giảm nhu cầu dịch vụ từ các khách hàng. Tổng doanh thu cả năm 2016 của PVS giảm 19,2% so với thực hiện năm 2015, đạt 18.682 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 37,7% xuống mức 1.038 tỷ đồng.

    Năm 2017, trước bối cảnh giá dầu vẫn còn thấp, nhiều dự báo không mấy tích cực cũng được các tổ chức đầu tư đưa ra đối với các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động thượng nguồn dầu khí. PVS cũng không ngoại lệ.

    Ngay cả bản thân doanh nghiệp này cũng tỏ ra khá dè dặt trong kế hoạch kinh doanh cho năm nay. Với việc không lường trước được diễn biến giá dầu, Ban điều hành đặt ra kế hoạch 13.000 tỷ doanh thu và 560 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 33% và 38% so với thực hiện năm 2016.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, Ban điều hành PVS thận trong cho rằng dù giá dầu đã hồi phục nhưng mức 50 - 55 USD/thùng vẫn còn thấp, bên cạnh đó là sự cạnh tranh tăng cao trong ngành. Các dịch vụ truyền thống về tàu và căn cứ cảng vẫn bị ép giá.

    [​IMG]

    Tàu dịch vụ PTSC

    ‘Điểm sáng’ của PVS

    Mặc dù khá thận trọng trong kế hoạch kinh doanh năm nay, nhưng PVS cũng cho biết một số thông tin tích cực trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Tổng giám đốc Phan Thanh Tùng cũng cho biết, trên cơ sở giá dầu 50 USD/thùng, kế hoạch này còn khá dễ thực hiện và PVS có thể đạt hơn con số chỉ tiêu đề ra.

    “Năm 2017 đã có những điểm khả quan trong hoạt động địa chất, mảng dịch vụ dầu khí; một số nhà thầu đã tái khởi động các dự án như Cá rồng đỏ, Cá voi xanh, Block B, dự án lọc dầu Long Sơn,…”, ông Tùng cho biết.

    Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 của PVS vừa mới công bố ghi nhận 3.375 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên do chi phí giá vốn thấp đã giúp biên lãi gộp của PVS tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi giộp tăng từ mức 5,2% cùng kỳ lên 8,5% trong quý I năm nay.

    Ngoại trừ lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm 20% xuống còn 170 tỷ đồng, PVS vẫn duy trì các mức chi phí ít biến động, đặc biệt chi phí quản lý không tăng so với cùng kỳ năm trước, ở mức 127 tỷ đồng.

    Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến kết quả khả quan hơn dự định được PVS giải trình là nhờ dịch vụ khảo sát địa chấn 2D và 3D ghi nhận lỗ năm 2016 thì năm nay đã có lãi. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước do phần lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát tăng lên 20 tỷ đồng so với khoản lỗ 38 tỷ đồng cùng kỳ.

    Với kết quả tích cực trong quý I, Bộ phận phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC) cho rằng, PVS đã quá thận trọng trong lập kế hoạch kinh doanh năm 2017.

    BVSC cho biết, đối với mảng dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, PVS đã trúng thầu Hợp đồng đóng mới và cung cấp dịch vụ vận hành 8 tàu dịch vụ cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Kết quả kinh doanh dự báo sẽ được cải thiện từ quý II/2017 sau khi 8 tàu dịch vụ trên đi vào hoạt động.

    Mảng dịch vụ FSO, FPSO có thể bị ảnh hưởng nhẹ do hợp đồng kết thúc trước thời hạn từ công ty điều hành chung Lam Sơn. Tuy nhiên PVS có thể nhận được một khoản phí chấm dứt hợp đồng sớm, đây cũng không phải là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao, do đó mức độ ảnh hưởng không lớn.

    Đối với mảng cơ khí dầu khí, khối lượng dự án dự kiến ghi nhận trong năm 2017 theo thông tin từ PVS khoảng 6.000 tỷ, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính làm giảm doanh thu PVS trong năm 2017. Tuy nhiên, với biên lợi nhuận gộp khá thấp, BVSC cho rằng việc giảm này không tác động đáng kể đến lợi nhuận của PVS trong năm 2017.

    BVSC cũng cho rằng, với kỳ vọng giảm lỗ từ mảng khảo sát địa chấn địa chất, doanh thu các mảng có biên lợi nhuận gộp cao như cung ứng tàu chuyên dụng, căn cứ cảng dầu khí dự báo tăng, biên lợi nhuận gộp của PVS sẽ được cải thiện trong năm 2017, đạt 5%, cao hơn 0,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

    Theo đó, con số mà BVSC dự báo là PVS có thể đạt được 15.621 tỷ đồng doanh thu và 871 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao 55% so với kế hoạch PVS đặt ra. Dự báo của BVSC dựa trên giá dầu trung bình đạt ngưỡng 58 USD/bbl.

    Còn theo bản phân tích cập nhật mới đây của CTCK Rồng Việt (RongViet Research), dự báo giá dầu trung bình năm 2017 sẽ đạt mức 57 USD/thùng, tăng 27% so với 2016 với nhận định nửa sau năm 2017 sẽ là thời điểm nhu cầu vượt qua nguồn cung và thị trường dầu thô thế giới sẽ bước đầu lấy lại được cân bằng.

    Theo đó, RongViet Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PVS dự kiến đạt 18.534 tỷ đồng, giảm 0,8% và 856 tỷ đồng, giảm 17,6% so với năm trước. EPS 2017 dự kiến khoảng 1.900 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]

    Triển vọng dài hạn

    Theo dõi tình hình tài chính của PVS trong nhiều năm qua cho thấy, PVS là số ít doanh nghiệp trong ngành dầu khí có mức độ tích lũy tài sản cao trong những năm kinh doanh hiệu quả. Đến thời điểm cuối quý I/2017 cho thấy, con số tiền và tiền gởi kỳ hạn tại các ngân hàng của nhóm công ty PVS đạt con số 6.650 tỷ đồng, thuộc nhóm có tài sản bằng tiền mặt cao nhất trên sàn.

    Với việc sử dụng quỹ một cách thận trọng trong thời gian qua, PVS đã tạo ra một nền tảng vững chắc để chống chọi giai đoạn khó khăn. PVS không những duy trì sự an toàn tài chính cao với khả năng thanh toán nhanh 1,56 lần, mà là doanh nghiệp có tiềm năng để đầu tư mở rộng hoạt động trong thời điểm giá dầu thấp và nhiều doanh nghiệp trong ngành khó khăn. Trong năm nay, PVS cũng dự kiến bỏ ra 1.126 tỷ đồng phục vụ đầu tư.

    RongViet Research cho rằng, với triển vọng giá dầu có sự cải thiện trong dài hạn, những dự án trên bờ đang được PVS thực hiện trong thời điểm khó khăn của toàn ngành sẽ dần dần thay thế bởi các dự án ngoài biển, thuộc đúng năng lực thi công của PVS.

    “Có thể nhận thấy mảng khảo sát và tàu dịch vụ sẽ là phân khúc có sự cải thiện đầu tiên khi hoạt động ngành sôi động trở lại. Do đó, với sự cải thiện của nhu cầu trong thời gian tới, nhà đầu tư có thể theo dõi những sự cải thiện trong hai phân khúc này trước tiên để có thể thấy những “tia sáng” dần trở lại đối với PVS. Bên cạnh đó, với sự cải thiện về số lượng dự án của mảng cơ khí dầu khí, đây sẽ là đầu tàu kéo theo nhu cầu của tất cả các dịch vụ khác mà Công ty cung cấp." RongViet Research nhận định.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    10.000 đại biểu dự "Hội nghị Diên Hồng" của Thủ tướng với doanh nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải pháp hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

    Ngày 17/5, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ được tổ chức. Trong gần 10.000 đại biểu sẽ dự hội nghị, có góp mặt của lãnh đạo các ban, bộ ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.
    Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” sẽ diễn ra từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ đề Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

    Dự kiến, tổng cộng khoảng gần 10.000 đại biểu sẽ dự Hội nghị. Trong đó, có góp mặt của lãnh đạo các ban, bộ ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

    Khoảng 2.000 đại biểu sẽ trực tiếp tham dự Hội nghị, gấp 4 lần năm ngoái, trong đó khối doanh nghiệp tư nhân khoảng 1.500 đại biểu, cùng khoảng 200 đại biểu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), một số sứ quán và các định chế tài chính lớn, 100 đại biểu từ các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cùng đại diện các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí…

    Tham dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến còn có lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố cùng các đại biểu doanh nghiệp, với số lượng 50 - 100 người mỗi điểm cầu.

    Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng các Bộ: *******, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

    Theo ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong khoảng 2.000 đại biểu trực tiếp dự Hội nghị, khối kinh tế tư nhân sẽ là thành phần chủ yếu với khoảng 1.500 đại biểu. “Điều này cân đối với vai trò và số lượng của khu vực tư nhân với nền kinh tế. Hiện cả nước chỉ còn khoảng 300 doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta đặt mục tiêu tới năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp thì cũng chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Nói tới doanh nghiệp thì vai trò, số lượng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp tư nhân” - ông Lê Mạnh Hà cho biết.

    Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp. Trước đó, hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với doanh nghiệp lần thứ nhất đã được tổ chức năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hội nghị đó, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt mức kỷ lục.đạt 110.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay.
    --- Gộp bài viết, May 15, 2017, Bài cũ: May 15, 2017 ---
    https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Dầu chứng kiến tuần tăng đầu tiên trong 1 tháng
    Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ leo dốc tuần thứ 17

    Các hợp đồng dầu thô tương lai gần như đi ngang trong ngày thứ Sáu, dù vậy vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 1 tháng nhờ kỳ vọng OPEC sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khi tổ chức này nhóm họp vào cuối tháng, MarketWatch đưa tin.
    http://image.*********.vn/2017/05/13/051317-dau.jpg​

    Trong những ngày gần đây, các quan chức Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã gợi ý khả năng kéo dài thỏa thuận đến cuối năm, cũng như cắt giảm sâu hơn. Vào ngày thứ Sáu, The Wall Street Journal cũng cho biết một số thành viên OPEC cho thấy khả năng đưa đến những nước tham gia mới vào thỏa thuận, bao gồm Turkmenistan và Ai Cập, qua đó góp phần làm dịu đi đà sụt giảm của giá dầu.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex tiến 1 xu lên 47.84 USD/thùng. Trong tuần qua, hợp đồng này đã vọt 3.5% sau 3 tuần sụt giảm liên tiếp.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn London cộng 7 xu (tương đương 0.1%) lên 50.84 USD/thùng, qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên 3.6%.

    Hôm thứ Năm, báo cáo định kỳ hàng tháng của OPEC cho thấy các thành viên vẫn đang bám sát hạn ngạch sản lượng. Trong tháng 4/2017, tổng sản lượng của OPEC một lần nữa giảm xuống mức bình quân 31.73 triệu thùng/ngày. Điều này nghĩa là sản lượng của tổ chức này đã giảm hơn 1.2 triệu thùng/ngày như đã cam kết hồi tháng 11/2016.

    OPEC cũng nâng dự báo tăng trưởng sản lượng dầu từ các nước ngoài OPEC tới hơn 60%.

    Tuy nhiên, giá dầu nhiều khả năng sẽ không thể nhanh chóng phục hồi do sự gia tăng sản lượng từ các nước như Mỹ, Brazil, Canada, và thậm chí cả các thành viên OPEC như Nigeria và Libya.

    Vào ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tiến 9 giàn lên 712 giàn trong tuần này. Số giàn khoan đầu đã leo dốc mỗi tuần từ đầu năm đến nay, trừ 1 tuần giảm – đánh dấu tuần tăng thứ 17.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng xăng giao tháng 6 cộng 0.9% lên 1.576 USD/gallon, qua đó nâng tổng mức leo dốc trong tuần lên 4.8%. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 6 nhích 0.2% lên 1.493 USD/gallon. Tuần qua, hợp đồng này đã vọt 4%.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 6 tiến 1.4% lên 3.424 USD/MMBtu, đồng thời ghi nhận mức tăng 4.8% trong tuần qua./.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu vọt hơn 2.5%
    Các hợp đồng dầu thô tương lai nhảy vọt vào giữa phiên ngày thứ Hai, trong đó giá dầu WTI vượt mốc 49 USD/thùng, sau khi Bộ trưởng Năng lượng từ Ả-rập Xê-út và Nga nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới tháng 3/2018, CNBC cho hay.
    Cụ thể, hợp đồng dầu WTI tương lai tăng 2.51% lên 49.04 USD/thùng vào lúc 6h (Giờ GMT). Còn hợp đồng dầu Brent tương lai tiến 2.44% lên 52.08 USD/thùng.

    http://image.*********.vn/2017/05/15/Capture.PNG​
    Nguồn: CNBC
    Được biết, các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC đã ký kết thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào cuối tháng 11/2016.

    2h55 (giờ GMT): Ả-rập Xê-út và Nga nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới tháng 3/2018

    Giá dầu nhảy vọt hơn 1.5% vào đầu phiên ngày thứ Hai sau khi Bộ trưởng Năng lượng của Ả-rập Xê-út và Nga cho biết trong một tuyên bố chung rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được kéo dài từ giữa năm nay đến tận tháng 3/2018, CNBC cho hay.

    Các hợp đồng dầu Brent tương lai tiến 79 xu (tương ứng 1.6%) lên 51.63 USD/thùng.

    Còn hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 77 xu (tương ứng 1.6%) lên 48.61 USD/thùng.

    Trong một tuyên bố chung công bố trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, Khalid al-Falih, và Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được gia hạn đến tháng 3/2018.

    http://image.*********.vn/2017/05/15/a-rap-xe-ut.jpg
    Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (bên trái) và Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út Khalid al-Falih (bên phải)
    Vào cuối năm 2016, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – đứng đầu là Ả-rập Xê-út – và các nhà sản xuất khác – đứng đầu là Nga – đã nhất trí cắt giảm gần 1.8 triệu thùng/ngày trong suốt 6 tháng đầu năm 2017.

    Nga là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, trong khi Ả-rập Xê-út là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Cùng với nhau, họ sản xuất gần 20 triệu thùng/ngày, tương đương với 1/5 lượng tiêu thụ dầu toàn cầu mỗi ngày.

    Mặc dù Nga và Ả-rập Xê-út hợp tác cắt giảm sản lượng, nhưng họ vẫn đang cạnh tranh với nhau để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất tới Trung Quốc.

    Trong khi đó, Mỹ – vốn không tham gia vào thỏa thuận – đang ra sức gia tăng sản lượng, qua đó phá hoại nỗ lực ổn định thị trường dầu của OPEC và Nga.

    Được biết, các công ty năng lượng Mỹ đã gia tăng số lượng giàn khoan 17 tuần liên tiếp – một dấu hiệu cho thấy họ đang gia tăng sản lượng.

    Hôm thứ Sáu (12/05), dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy các nhà sản xuất Mỹ đã thêm 9 giàn lên 712 giàn trong tuần kết thúc ngày 12/05/2017, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2015.

    Hiện sản lượng dầu thô Mỹ ở mức 9.3 triệu thùng/ngày, tăng hơn 10% kể từ giữa năm 2016./.

    Từ khóa: Nga, Ả-rập Xê-út, OPEC
    --- Gộp bài viết, May 15, 2017, Bài cũ: May 15, 2017 ---
    https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chartcó vẻ ít ACE quan tâm tới PVS
  6. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2015
    Likes Received:
    787
    dầu vọt hơn 3% trong phiên ngày

    công nhận là nhạy cảm
    ssivietnam likes this.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    đang tăng mạnh và rất mạnh
    --- Gộp bài viết, May 15, 2017, Bài cũ: May 15, 2017 ---
    chúng ta chỉ là người đi theo thôi. SCR còn giữ không hay bán rồi???
  8. wb_investor

    wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2015
    Likes Received:
    787
    có cơ sở để giá oil bờ rách 56 trong tháng 5 này:
    1. mùa hè dẫn tới nhu cầu về du lịch gia tăng
    2. nhu cầu điện tăng trong mùa hè dẫn tới oil tăng
    3. OPEC vs Nga chuẩn bị cho đợt cắt giảm lần 2
    ssivietnam likes this.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    :-bd bước vào mùa nhu cầu về dầu tăng cao. trong khi sản lượng cắt giảm@};-@};-@};-@};-@};-
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Trong một cuộc họp diễn ra tại Bắc Kinh vào hôm thứ Hai, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Saudi Khalid al-Falih và Bộ trưởng Năng lượng Nga đã đi đến quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác đến tháng 3/2018 nhằm giảm lượng dầu thừa trên thị trường.

    Ngay sau khi thông tin trên được công bố giá dầu thô nhảy vọt 1,6%. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 79 cent, tương đương 1,6% lên mức 51,63 USD/thùng. Cùng lúc đó giá dầu WTI kỳ hạn cũng tăng 1,6%, tương đương 77 cent đạt 48,61 USD/thùng.

    Năm ngoái, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu khí OPEC, dẫn đầu là Ả-rập Saudi đã ký thỏa thuận với Nga và một số quốc gia khác nhằm cắt giảm sản lượng khai thác dầu 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này có hiệu lực trong 6 tháng đầu năm 2017.

    Nga là quốc gia khai thác dầu khí lớn nhất thế giới trong khi Ả-rập Saudi lại đứng đầu trong các nước xuất khẩu dầu khí. Nếu cộng gộp sản lượng khai thác dầu của hai quốc gia thì con số có thể lên tới 20 triệu thùng/ngày, tương đương 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn thế giới.

    Mặc dù Nga và Ả-rập Saudi hợp tác với nhau trong nỗ lực nhằm cắt giảm sản lượng khai thác, cả hai đều cạnh tranh gay gắt giành giật thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới- Trung Quốc.

    Cùng lúc đó, Mỹ liên tục phá vỡ nỗ lực tái cân bằng thị trường của OPEC và Nga bằng việc tăng sản lượng. Được biết, Mỹ không tham gia thỏa thuận cắt giảm ký kết vào cuối năm ngoái.

    Hiện tại sản lượng khai thác của Mỹ đã lên tới 9,3 triệu thùng/ngày, tăng 10% kể từ giữa năm 2016. Theo dữ liệu của Baker Hughes, số lượng giàn khoan của quốc gia này trong tuần trước cũng đã tăng thêm 9 giàn lên 712 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.
    --- Gộp bài viết, May 15, 2017, Bài cũ: May 15, 2017 ---
    Dầu sẽ vượt 55$ trong tháng 5??? nhóm dầu khí sẽ nóng trở lại

Share This Page