PVS siêu cổ phiếu giúp bạn X 2,3,4,5 tài khoản !!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, May 15, 2017.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
    [​IMG]

    Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty DVKT) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

    Tổng công ty DVKT được thành lập từ tháng 2/1993 trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí (GPTS). Sau gần 25 năm phát triển, cho đến nay, Tổng công ty DVKT đã có những bước phát triển vượt bậc và được đánh giá là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam và là một thương hiệu lớn trong thị trường dầu khí, công nghiệp.

    Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty DVKT là cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho dầu khí, công nghiệp. Trong đó, có nhiều loại hình dịch vụ chiến lược, mang tính chất mũi nhọn, đã phát triển và được chuyên nghiệp hóa đạt trình độ quốc tế như: EPCI công trình biển; EPC công trình công nghiệp; Kho nổi xử lý và xuất dầu thô FSO/FPSO; Tàu dịch vụ; Khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm; Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển; Cảng dịch vụ và Dịch vụ cung cấp nhân lực kỹ thuật, bảo vệ và vật tư thiết bị dầu khí, dịch vụ khách sạn, văn phòng ….
    --- Gộp bài viết, May 19, 2017, Bài cũ: May 19, 2017 ---
    http://www.ptsc.com.vn/thong-tin-gioi-thieu
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    1. Trang chủ
    2. Đầu tư
    3. Chứng khoán
    • Theo Nguyễn Hoài - vnexpress.net

      Lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn khẳng định sẽ cổ phần hoá theo lộ trình vào tháng 11 tới dù nhà đầu tư có lo ngại sau những bê bối của ngành dầu khí vừa qua.

      TIN ĐỌC NHIỀU
      Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR - đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) cho biết doanh nghiệp sẽ bán 5-6% cổ phần ra thị trường trong đợt chào bán đầu tiên (IPO) vào tháng 11 năm nay. Bên cạnh đó là việc chào bán cho các nhà đầu tư định danh và nhà đầu tư chiến lược.

      Lý giải về tỷ lệ bán khiêm tốn trong đợt IPO tới, ông Nguyên chia sẻ rằng con số đã được cân nhắc rất kỹ cùng đơn vị tư vấn. "Nếu bán nhiều hơn sẽ khiến giá trị doanh nghiệp thấp đi", ông Nguyên nói. Toàn bộ thông tin về xác định giá trị doanh nghiệp, giá chào bán lần đầu... sẽ được công bố vào tuần tới khi doanh nghiệp nhận được sự đồng ý từ Bộ Công Thương.

      Lãnh đạo BSR cũng cho hay, việc thực hiện chào bán cổ phiếu của BSR sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I, công ty sẽ tiến hành chuyển đổi thành mô hình cổ phần và thực hiện chào bán cho cán bộ nhân viên và IPO, hoàn thành trong năm 2017. Tiếp đến, BSR sẽ hoàn tất việc chào bán cho nhà đầu tư định danh và nhà đầu tư chiến lược trong vòng 12 tháng tiếp theo.

      [​IMG]
      Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD sẽ tiến hành IPO vào tháng 11 tới. Ảnh: H.T

      Do thuộc diện Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (không giới hạn tỷ lệ bán), lãnh đạo BSR kỳ vọng có thể bán tới 36% cổ phần cho đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc - hóa dầu.

      Chia sẻ thêm về thời điểm IPO nhà máy đang được cho "không mấy thuận lợi", ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV BSR thông tin, thực tế chủ trương cổ phần hoá nhà máy lọc dầu 3 tỷ đôla đã được ban lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2013. Khi đó, công ty đã làm việc với đối tác tư vấn để lên kế hoạch chi tiết, song cuối cùng đã không được thông qua."Tiếc là cơ chế hành chính đã không cho phép công ty cổ phần hoá sớm hơn", ông Giang chia sẻ.

      Vị này thừa nhận, tình hình hiện tại khó khăn hơn, khi thị trường tài chính không thuận lợi, giá dầu thô giảm, và nhất là những bê bối trong ngành dầu khí vừa qua đang tác động, ảnh hưởng tới niềm tin nhà đầu tư.

      "Liệu họ có sẵn sàng mua cổ phần của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước mới vài năm, vài tháng trước còn rất tuyệt vời, nhưng nay lại đang có mây đen bao phủ?", Chủ tịch HĐTV BSR nêu trở ngại.

      Nhìn nhận thời điểm này, doanh nghiệp như "người lữ hành trễ chuyến tàu", song Chủ tịch BSR khẳng định quyết tâm cổ phần hoá, "muộn còn hơn không làm".

      Vị này còn cho rằng, BSR đang muốn việc cổ phần hoá được tiến hành càng sớm càng tốt để thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia vào quá trình phát triển, mở rộng nhà máy trong tương lai.

      Về kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3 kéo dài trong 52 ngày (5/6 - 26/7), ông Trần Ngọc Nguyên nói thêm, sẽ khoảng 6.000 đầu công việc được chia làm 7 gói thầu và đa số các đơn vị thầu tham gia là nhà thầu trong nước, thay vì nước ngoài như 2 lần bảo dưỡng trước.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Tài chính

    Fitch nâng triển vọng của Việt Nam lên mức Tích cực
    Thứ Năm | 18/05/2017 19:21



    [​IMG]

    Fitch kỳ vọng thâm hụt ngân sách sẽ ở mức gần 5,7% GDP trong giai đoạn 2017-2018, nếu không có cải cách lớn về mặt nguồn thu.
    Theo thông cáo báo chí mới đây, tổ chức đánh giá tín dụng Fitch Ratings đã điều chỉnh Triển vọng về Xếp hạng Trái phiếu Dài hạn bằng Ngoại tệ và Nội tệ (IDR) của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực", và giữ nguyên xếp hạng ở mức BB-. Xếp hạng các trái phiếu nội tệ và ngoại tệ không đảm bảo của Việt Nam cũng được giữ ở mức BB-. Trần Nợ công được giữ ở mức BB- và xếp hạng trái phiếu Ngắn hạn bằng Ngoại tệ và Nội tệ giữ ở mức B.

    Theo Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh tăng trưởng và triển vọng phát triển mạnh, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, quản lý tốt việc trả nợ và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục gia tăng.

    Xếp hạng này cũng phản ánh tỷ lệ nợ công cao, dự trữ ngoại hối đệm thấp, rủi ro tầm vĩ mô và trong ngành ngân hàng; cộng thêm một số chỉ số cấu trúc yếu hơn so với các nước cùng điều kiện khác, bao gồm thu nhập bình quân đầu người và các tiêu chuẩn phát triển con người.

    Theo Fitch, việc nâng triển vọng của Việt Nam lên "Tích cực" phản ánh các diễn biến chính sau đây:

    Đầu tiên, Việt Nam đang duy trì chính sách tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng cường sự linh hoạt về tỷ giá và ổn định lạm phát. Hướng đi này đã hỗ trợ cho dòng chảy FDI liên tục mạnh mẽ, và giúp duy trì tăng trưởng. GDP thực của Việt Nam đã tăng 6,2% vào năm 2016, còn mức trung bình 5 năm là 5,9%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3,4% của các nước được xếp hạng BB.

    Tăng trưởng vẫn được hỗ trợ bởi khu vực sản xuất xuất khẩu và đà mở rộng ngành dịch vụ, mặc dù ngành khai khoáng và dầu khí đang suy yếu. Fitch kì vọng tăng trưởng GDP thực sẽ tăng dần, đạt 6,3% trong năm 2017 và 6,4% trong 2018, nhờ dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào lĩnh vực sản xuất, và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh mẽ.

    Tiếp theo, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng lên 37 tỷ USD vào cuối năm 2016, từ mức 28,6 tỷ USD hồi cuối năm 2015. Sự cải thiện này đến từ cơ chế tỷ giá hối đoái mới (đặt ra tỷ giá trung tâm với biên dao động 3% mỗi ngày) vào đầu năm 2016, cùng với thặng dư tài khoản vãng lai mạnh và dòng vốn FDI tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chế độ tỷ giá mới có thể bị thử thách khi đồng USD mạnh lên, dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi (vốn phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài).

    Việc Fitch xếp hạng tín dụng của Việt Nam là BB- cũng phản ánh các điều kiện sau:

    Nợ công của Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của các nước xếp hạng BB và tiếp tục tăng. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ, tỷ lệ nợ công trên GDP đã tăng lên 53,4% vào cuối năm 2016, so với 50,1% vào cuối năm 2015. Nếu tính cả các khoản nợ được chính phủ bảo đảm công khai, thì tỷ lệ nợ công đã lên đến 63,7% vào cuối năm 2016, gần chạm mức trần chính thức là 65%. Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết duy trì mức trần, thông qua các biện pháp tài chính và hạn chế các đợt phát hành có bảo đảm. Fitch hy vọng các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tránh việc vượt trần, bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp trên. Số tiền thu được từ chương trình cổ phần hóa 2016-2020 cũng có thể giúp giảm nợ trong giai đoạn được dự báo.

    Fitch ước tính thâm hụt ngân sách năm 2016 giảm xuống còn 5,7% GDP (được điều chỉnh phù hợp hơn với các tiêu chí thống kê tài chính của Chính phủ), từ mức 6,2% vào cuối năm 2015. Các khoản thu ngân sách được đánh giá là tốt hơn dự kiến. Chính phủ Việt Nam đã tăng cường cam kết giảm thâm hụt ngân sách và giảm nợ theo kế hoạch ngân sách 2016-2020, và Fitch kì vọng thâm hụt ngân sách sẽ ở mức gần 5,7% GDP trong giai đoạn 2017-2018, nếu không có cải cách nào đáng kể về mặt nguồn thu.

    Thứ hạng của Việt Nam trong một loạt các chỉ số quản trị đã được cải thiện trong vài năm qua, bao gồm cả sáu chỉ số quản trị quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) từ 2014 đến 2015. Tuy nhiên, xếp hạng của Việt Nam về chỉ số quản trị tổng hợp vẫn chỉ tốt hơn 39% quốc gia được xếp hạng, dưới mức trung bình 50% của các nước xếp hạng BB. Về Chỉ số điều kiện kinh doanh thuận lợi (Ease of Doing Business), Việt Nam đang ở gần với mức trung bình của các nước xếp hạng BB.

    Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2.172 USD vào cuối năm 2016, và Chỉ số Phát triển Con người (HDI) chỉ hơn 37% số quốc gia được xếp hạng. Trong khi đó, mức trung bình của các nước xếp hạng BB là thu nhập đầu người đạt 5.058 USD, còn HDI cao hơn 58% số quốc gia.

    Tài khoản vãng lai của Việt Nam vẫn thặng dư, đạt mức trung bình khoảng 4% GDP trong giai đoạn 5 năm qua. Mức dự trữ của Việt Nam nhằm đáp ứng các khoản thanh toán bên ngoài hiện nay vẫn còn thấp, ở mức đủ chi 2,3 tháng so với mức trung bình 4,2 tháng của các nước xếp hạng 'BB'. Do phần lớn các khoản vay nước ngoài là được ưu đãi, tình hình thanh toán nợ nước ngoài cũng được cải thiện phần nào.

    Tỷ lệ các khoản thanh toán nợ nước ngoài so với các nguồn thu từ bên ngoài hiện tại là 4,9% vào cuối năm 2016, so với mức trung bình của các nước xếp hạng BB là 12,9%. Tuy nhiên, lợi thế này có thể bắt đầu giảm trong năm 2017 khi Việt Nam dự kiến ra khỏi nhóm nước cần được ưu tiên của WB, dẫn đến việc phải trả lãi vay cao hơn. Việt Nam hiện đang tăng cường vay nợ từ các nguồn trong nước để chuẩn bị cho việc bị mất dần ưu đãi khi vay nước ngoài.

    Theo Fitch, mặc dù triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức "Ổn định", nhưng đang còn một số thách thức. Fitch tin rằng số nợ xấu hiện nay (NPL) có thể sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết do những trở ngại pháp lý, và tỷ lệ nợ xấu 2,5% vào cuối năm 2016 chưa phản ánh đúng thực tế. Ngoài ra, các điểm yếu mang tính hệ thống và cấu trúc vẫn còn tồn tại, điển hình là vốn đệm mỏng và lợi nhuận thấp.

    Fitch tin rằng việc ngành ngân hàng cần được tái cấu trúc vốn vẫn là một rủi ro cho Việt Nam. Hơn nữa, trong khi tình hình kinh tế đang cải thiện có thể giúp giảm nợ xấu, thì tăng trưởng tín dụng vẫn khá nóng và liên tục tạo ra rủi ro cho sự bình ổn tài chính trong trung hạn. Tăng trưởng tín dụng tổng thể vào cuối năm 2016 là khoảng 18%, nằm trong mục tiêu cho phép (18-20%), và sang năm nay thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho 2017 đã bị giới hạn ở mức 18%.

    Quỳnh Như

    Nguồn Fitch
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Giá dầu Mỹ tăng hơn 5% trong tuần này do kỳ vọng OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
    [​IMG]
    Giá dầu Mỹ giao sau hôm thứ Sáu (19/5) leo lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng, đưa mức tăng lên hơn 5% trong cả tuần do giới đầu tư kỳ vọng OPEC sẽ đạt được một thỏa thuận đẩy giá dầu lên trong tuần tới.

    Tuy vậy, giá dầu vẫn không giữ được mức đỉnh trong phiên sau khi có báo cáo cho biết số giàn khoan ở Mỹ tăng tuần thứ 18 liên tục.

    Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Sáu tăng 98 cent, tương đương 2%, lên 50,33 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/4, theo số liệu Dow Jones. Giá dầu đã tăng khoảng 5,2% trong tuần này.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu WTI trong tuần. Biểu đồ: CNBC
    Tương tự, giá dầu Brent giao tháng Bảy tăng 1,1 USD, tương đương 2,1%, lên 53,61 USD/thùng, mức đỉnh trong vòng 1 tháng qua. Giá loại dầu này tăng 5,5% trong tuần này.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu Brent trong tuần. Biểu đồ: CNBC
    Các nước thành viên OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 25/5 để xem xét khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết năm nay và giảm sản lượng sâu hơn nữa.

    Thị trường kỳ vọng thỏa thuận sẽ được gia hạn và các quan chức Arab Saudi và Nga hồi đầu tuần đã ra tín hiệu ủng hộ kéo dài thỏa thuận thêm 9 tháng.

    “Thời hạn gia hạn thỏa thuận hiện tại thêm 6 tháng là mức tối thiểu mà thị trường kỳ vọng”, Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng về thị trường tại CMC Markets, bình luận.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Một số báo cáo gần đây cho thấy lãnh đạo OPEC cũng đang xem xét khả năng giảm sản lượng khai thác mạnh tay hơn nữa để sốc lại thị trường và giảm lượng tồn kho trên toàn cầu, Cieszynski nói thêm.

    Các chuyên gia phân tích tại Secular Investor nhận định, nếu các nước sản xuất dầu lớn đạt được thỏa thuận, giá dầu sẽ lên khoảng 55-60 USD/thùng.

    Số liệu của Baker Hughes hôm thứ Sáu cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tăng tuần thứ 18 liên tiếp, báo hiệu sản lượng ở nước này sẽ còn tăng.

    Trong khi đó, giới đầu tư cũng đang quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống ở Iran. Các chuyên gia tại Commerzbank dự báo giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh nếu ứng viên bảo thủ Ebrahim Raisi thắng cử.
  5. Big_girl_2014

    Big_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2016
    Likes Received:
    1,954
    Giá dầu ở phạm vi 56-60$ thì PVS phải 23-25 mới đúng
    ssivietnam likes this.
  6. faireriche

    faireriche Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 18, 2010
    Likes Received:
    836
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    bác kiên nhẫn ôm vào chẳng bao lâu nữa sẽ tiến tới và vượt giá đó của bác. KQKD quý 2 khá tốt:x
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    CTCK Bảo Việt (BVSC) nhận định, nếu tin đồn cho rằng PXS sẽ trở thành công ty con của PVS thì đây sẽ là thông tin tích cực cho PXS về cả giá cổ phiếu cũng như hoạch động kinh doanh trong tương lai.

    [​IMG]
    Thị trường đang có tin đồn về đề án tái cấu trúc Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí PVC (mã: PVX), theo đó Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (mã: PVS) sẽ tiếp quản CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã: PXS). Tuy nhiên hiện đề án vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có thông tin cụ thể về cách thức thực hiện cũng như tỷ lệ cổ phiếu mà PVS sẽ nắm giữ.

    BVSC cho rằng nếu PXS trở thành công ty con của PVS thì đây sẽ là thông tin tích cực cho PXS về cả giá cổ phiếu cũng như hoạch động kinh doanh trong tương lai. PVS với thế mạnh về năng lực thi công cũng như đấu thầu dự án sẽ là nguồn hỗ trợ không nhỏ cho PXS trong việc nâng cao năng lực thi công và có thêm dự án để triển khai.

    Lợi thế cạnh tranh

    Hoạt động kinh doanh chính của PXS là thiết kế, cung ứng vật tư và xây lắp các công trình offshore (trên biển) và các công trình về Điện-Khí-Đạm onshore (trên bờ). Doanh thu từ hoạt động xây lắp thường chiếm trên 95% tổng doanh thu của PXS và một phần nhỏ còn lại là các hoạt động khác như bất động sản, cung ứng vật tư, cung cấp dịch vụ cảng biển tại cảng Sao Mai-Bến Đình và dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực.

    Đối với các công trình offshore, hiện tại chỉ có 3 đơn vị có thể thực hiện các dự án EPC/EPCI là PXS, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) và Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro (VSP).

    Đối với các dự án onshore, PXS thực hiện các khâu thiết kế, cung ứng vật tư, thi công xây lắp các kết cấu thép, hệ thống đường ống, các bồn bể lưu trữ dầu khí cho các nhà máy nhiệt điện (nhiệt điện than và nhiệt điện khí), các nhà máy phân bón, các nhà máy xử lý khí gas, các nhà máy hóa dầu... Đa số các dự án này là PVN làm chủ đầu tư hoặc có vốn đầu tư của PVN đầu tư. Không như các dự án đặc thù trên biển, ngoài việc cạnh tranh với các doanh nghiệp có năng lực thi công các dự án onshore trong cùng tập đoàn PVN như PVX, PTSC, PXT, công ty liên doanh VSP… thì PXS còn chịu sự cạnh tranh từ các công ty ngoài tập đoàn PVN, trong đó đặc biệt là Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (Lilama).

    Biên lợi nhuận gộp giảm do giá dầu giảm


    Kể từ năm 2013 đến nay, biên lợi nhuận gộp của PXS đã sụt giảm qua từng năm, từ mức 24,5% năm 2013 xuống còn 13,98% trong 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu sụt giảm làm giảm các dự án dầu khí trên biển. Công ty chuyển dịch sang thực hiện nhiều hơn các công trình nhà giàn cho Bộ Quốc phòng và các công trình trên bờ có biên lợi nhuận gộp thấp hơn.

    Giá dầu sụt giảm đã làm cho khối lượng công việc các dự án offshore giảm mạnh cũng như mức giá các dự án offshore giảm. Đối với các dự án offshore có yếu tố nước ngoài là các JOC thì biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 20% các năm trước về mức 16-17%. Đối với các dự án offshore do các thành viên trong Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư thì biên lợi nhuận gộp giảm từ 17-18% ở các năm trước về mức 13-15%

    Từ năm 2013, PXS kết hợp với Liên doanh Vietsopetro thực hiện các nhà giàn trên biển cho Bộ Quốc phòng. PXS cho biết biên lợi nhuận gộp của các giàn này vào khoảng 15%.

    Đối với các dự án onshore, PXS chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà thầu khác mà đặc biệt là Lilama dẫn đến biên lợi nhuận gộp ở các dự án onshore thấp hơn nhiều so với các dự án offshore, chỉ ở mức 8-10%.

    Với việc giá dầu giảm làm ảnh hưởng tới biên lợi nhuận gộp cũng như khối lượng công việc thì Ban lãnh đạo PXS cũng đang tạm hoãn việc đầu tư cho giai đoạn II phân kỳ 3 và sẽ thực hiện khi khối lượng công việc gia tăng trở lại.

    BVSC dự báo, kết quả kinh doanh năm 2017 của PXS khả năng sẽ sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ và khó tăng trưởng trong năm 2018 nếu PXS chưa thành công ty con của PVS trong thời gian này.

    Tuy nhiên, nếu giá PXS giảm về vùng 9.000 VND/CP thì chúng tôi đánh giá đây là một cơ hội khá hấp dẫn để tích lũy cho đầu tư dài hạn. Tại mức giá này, tỷ suất cổ tức là 8,89% (mức cổ tức theo kế hoạch năm 2017. Tỷ suất cổ tức tính theo tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 14,44%) cao hơn mức lãi suất tiền gửi. Với mức giá này thì P/B chỉ còn ở mức 0,64, là mức khá thấp.
    Châu Huệ - Enternews.vn
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Dầu leo dốc hơn 5%/tuần và vượt mốc 50 USD/thùng
    20/05/2017 | 07:22

    Các hợp đồng dầu thô tương lai khép phiên ngày thứ Sáu tại mức cao nhất trong 1 tháng, đồng thời ghi nhận đà leo dốc hơn 5% trong tuần qua khi nhà đầu tư bày tỏ sự lạc quan về kết quả có thể hỗ trợ cho giá dầu từ cuộc họp của OPEC vào tuần tới, MarketWatch đưa tin.

    Sự lạc quan trước cuộc họp của OPEC đã góp phần nâng tổng mức leo dốc trong tuần lên hơn 5%

    Dù vậy, khép phiên giao dịch, giá dầu vẫn xuống dưới mức cao nhất trong phiên do báo cáo định kỳ cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng tuần thứ 18.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex vọt 98 xu (tương đương 2%) lên 50.33 USD/thùng. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/04/2017, dữ liệu từ FactSet cho thấy. Trong tuần qua, hợp đồng này đã leo dốc 5.2%.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn London cộng 1.10 USD (tương đương 2.1%) lên 53.61 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất trong 1 tháng, qua đó góp phần nâng tổng mức leo dốc trong tuần lên 5.5%.

    Kết quả cuộc thảo luận cuối cùng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào ngày 25/05/2017 là về việc liệu có gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không và liệu mức độ cắt giảm có được nâng lên không.

    Vào ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng tuần thứ 18, qua đó nâng cao khả năng sản lượng tại Mỹ tiếp tục leo dốc.

    Tuy nhiên, hôm thứ Tư, dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng dầu nội địa lần đầu tiên giảm 2 tuần liên tiếp kể từ tháng 2/2017. Động thái này cũng góp phần nâng giá dầu lên cao trong tuần này.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng xăng giao tháng 6 vọt 2.9% lên 1.652 USD/gallon, qua đó nâng tổng mức leo dốc trong tuần lên 4.8%. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 6 cộng 2.4% lên 1.583 USD/gallon. Tuần qua, hợp đồng này đã tăng 6%.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 6 tiến 2.3% lên 3.256 USD/MMBtu, nhưng vẫn sụt 4.9% trong tuần qua./.
  10. Big_girl_2014

    Big_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2016
    Likes Received:
    1,954
    Sóng BĐS chuyển qua ngân hàng, chứng khoán. Sắp tới sẽ đến lượt dầu khí
    ssivietnam likes this.

Share This Page