PVS - Thông tin tổng hợp về dự án CRD

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GoWentGone, Mar 28, 2018.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sailam

    sailam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    4,709
    Luotsong71 likes this.
  2. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2014
    Likes Received:
    63,364
    Chiến Dịch Khoan Của Rosneft Và Phản Ứng Của Các Bên Liên Quan

    Qua chiến dịch khoan thăm dò của công ty điều hành / liên doanh dầu khí Rosneft Việt Nam BV (RNVN), hiện truyền thông nước ngoài có nhiều bài viết theo nhiều cách hiểu khác nhau. Để rộng đường dư luận, tôi muốn đưa ra quan điểm cá nhân để các bạn tham khảo thêm.

    Về RNVN

    Công ty RNVN, tiền thân là công ty BP Việt Nam. Sau khi có sự cố tràn dầu vịnh Mê-Xi-Cô năm 2010, BP bán lại toàn bộ cổ phần ở RNVN cho công ty TNK của Nga, nơi mà BP có cổ phần. Sau một thời gian hoạt động, TNK bán lại cổ phần cho công ty Rosneft, cũng là một công ty Nga – có vốn của chính phủ Nga. Vì khởi nguyên khi ký hợp đồng PSC, BP là nhà điều hành nên hiện tại, Rosneft cũng là nhà điều hành liên doanh RNVN. Như vậy, hiện tại, RNVN là liên doanh thông qua hợp đồng PSC giữa:-

    1. Rosneft của Nga (có vốn chính phủ Nga)
    2. ONGC của Ấn Độ, và
    3. PVEP (Việt Nam)

    RNVN hiện điều hành các mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ, Phong Lan Dại (ở lô 6.1) và 1 phần lô 5.2, đều ở bể Nam Côn Sơn. Ngoài ra, RNVN còn có cổ phần trong liên doanh với PVGas ở nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Năm nay, RNVN đang phát triển thêm mỏ khí Phong Lan Dại và bắt đầu cho khoan thăm dò từ 17/5 trong khoảng thời gian bốn đến 6 tháng.

    Các Tuyên Bố Ngoại Giao

    Bộ Ngoại Giao Nga: Quan điểm cho đến ngày 14/04/2016 của chính quyền Nga về Biển Đông được Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói tại một cuộc họp báo quốc tế rằng Kremlin tôn trọng Công ước Luật biển (UNCLOS) và DOC. (1)

    "muốn các nước liên quan trong tranh chấp Biển Đông giải quyết 'trực tiếp' với nhau, và phê phán cách ông gọi là "quốc tế hóa" vấn đề, theo nhà nghiên cứu Anton Tsvetov. (2)

    Bộ Ngoại Giao Việt Nam: "Toàn bộ các hoạt động kinh tế trên biển của Việt Nam, gồm cả các hoạt động dầu khí, đều được cấp phép và tiến hành trên các vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam," phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng được Reuters dẫn lời. (3)

    Bộ Ngoại Giao Trung Quốc: Phát ngôn viên Lục Khảng phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm, 17/5. "Tôi đã xem các báo cáo có liên quan. Tôi muốn nhắc lại rằng không một quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được tiến hành khai thác hoặc phát triển hoạt động dầu khí tại vùng biển của Trung Quốc khi chưa được phép từ phía chính phủ Trung Quốc," "Do đó, chúng tôi thúc giục các bên liên quan hãy nghiêm chỉnh tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, chớ làm gì gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương hay hòa bình, ổn định trong khu vực." (4)

    Công ty Rosneft Nga: “Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, cũng trong ngày 17/5, Rosneft nói hoạt động khoan thăm dò của hãng diễn ra trong vùng lãnh hải của Việt Nam, hai ngày sau khi công ty con của hãng bắt đầu tiến hành việc khoan thăm dò ở vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu.” (5)

    Thấy Gì Qua Phát Biểu Phía Nga ?

    Công ty Rosneft khẳng định mỏ trong lô 6.1 là vùng lãnh hải Việt Nam (5). Phía chính phủ Nga cũng có tuyên bố tương tự, nghĩa là chiếu theo công ước luật biển thì lô 6.1 là của Việt Nam. Tuy nhiên họ vẫn khuyến khích Việt Trung đàm phán song phương để làm nhẹ tình hình (2).

    Rất thú vị là cách dùng ngôn ngữ trong các tuyên bố hay phản ứng của ba bên đều rất ngoại giao hay nói cách khác, là ưu tiên chỉ kiềm chế trong khuôn khổ ngoại giao mà thôi.

    Và Câu Chuyện Là Gì ?

    Rất trùng hợp, đúng thời điểm phát triển dự án Phong Lan Dại ở lô 5.2 thì Rosneft cũng cho triển khai chiến dịch khoan cả lô 6.1, phía trong và cách mỏ Cá Rồng Đỏ khoảng 130 km. Với Rosneft, đơn thuần là thăm do khu vực đã ký PSC nhưng với dư luận thì đây chính là một phép thử về phản ứng của phía Trung Quốc, không chỉ với lô 6.1 của Rosneft mà xa hơn, là Cá Rồng Đỏ, lô 7-03. Hai lô này, về mặt địa lý là hơn 100 km nhưng nhìn trên bản đồ phân lô, là bên cạnh nhau.Đây chính là một phép thử quan trọng, có hay không các hoạt động thăm dò khai thác ở khu vực này và xa hơn là tiền đề hợp tác với các công ty Nga ở khu vực lân cận.

    Cái hay ở đây, về mặt ngoại giao nằm ở chỗ, chủ mỏ đang cho khoan thăm dò là công ty con (Rosneft Việt Nam) của Rosneft Nga. Vì RNVN là công ty con nên khi phía Trung Quốc phản đối, chính phủ Nga tuyên bố: là công ty con của Rosneft nên RNVN không (cần phải) báo cáo chính phủ Nga. Tuy nhiên, RNVN là công ty con của Rosneft, nơi có vốn của nhà nước Nga nên về mặt quyền lợi kinh tế, chính phủ Nga đã phải lên tiếng về trách nhiệm. Về phía Việt Nam, Rosneft là công ty liên doanh giữa PVN và Rosneft Nga nhưng đã và đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và việc tiếp tục khoan thăm dò ở khu vực Nam Côn Sơn đã và sẽ là một thắng lợi. Nhìn cách phản ứng thuần ngoại giao của chính phủ Trung Quốc, có thể hiểu là họ chỉ phản ứng theo nguyên tắc về mặt ngoại giao mà thôi. Giàn khoan, vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình và đây chính là câu trả lời, không chỉ cho việc thăm dò ở lô 6.1 mà còn là việc mở lối cho phương án hợp tác với một công ty Nga ở mỏ Cá Rồng Đỏ.

    Vì sao ? Vì kinh tế Trung Quốc đang lệ thuộc nguồn cung khí đốt từ Nga. Với giá trị hợp đồng 400 tỷ USD trong vòng 30 năm tính từ 2014 mà chính phủ Trung Quốc mua khí đốt của công ty Gazprom - một công ty có vốn của chính phủ Nga. Như vậy, tính sơ bộ hàng năm nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiêu tốn khoảng 13,3 tỷ USD cho hợp đồng này, và coi như lệ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Như vậy, vô hình chung các công ty dầu khí Nga đang chi phối sâu rộng lên nền kinh tế Trung Quốc. Đây được xem là chìa khóa để mở ra những hợp tác thăm dò và khai thác giữa PVN và các công ty dầu khí của Nga ở các khu vực tiềm ẩn những tranh chấp về lãnh hải ở biển đông.

    NLM

    Một bài khá hay và súc tích
    Tigerck, tho2411, Sky284 and 3 others like this.
    Sky284 đã loan bài này
  3. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    18,629
    Bài phân tích rất thực thế và cơ bản là vietnam rất khéo léo khi đưa Nga vào .. vụ CRD chắc chắn sẽ kết thúc bằng ngoại giao VN-TQ và Nga sẽ thực hiện dự án này
    Tigerck and Luotsong71 like this.
  4. henrybui

    henrybui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2017
    Likes Received:
    292
    Rất cám ơn thông tin bổ ích của bác. Vụ này chắc còn phải bàn tới bàn lui nhiều. Sớm chắc cũng phải cuối năm mới có hi vọng chạy lại CRĐ. Nó mà chạy lại thì các a P lại lên:)
    my_parents and Luotsong71 like this.

Share This Page