PVS thương hiệu chất giá bằng 1/3 giá trị thực oil đang úp tại sao không@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 20/09/2017.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2912 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong khó khăn nói chung của dòng oil mà kinh doanh vẫn tốt và chất do ngành nghề đặc thù và khi oil đang ổn định từ 50-60 USD thì sáng hơn nhiều doanh thu 13.000 tỉ gấp nhiều lần vốn hoá và rất nhiều dự án về dầu khí đã được định hình thì việc làm càng sáng, với thặng dư còn 3189 tỉ gần bằng vốn điều lệ và gtss tận 23.68 tính ra thấp chỉ bằng 1/3 giá trị thực nên tại sao không đến với PVS giá quá thấp lúc này trong khi oil đang úp mạnh nhờ thoả thuận từ OPEC,...với khoảng tiền tương đương tiền 6200 tỉ hiện giờ là con số thể hiên mạnh về chất lượng doanh nghiệp thì nó sẽ về giá trị thực@
    https://www.investing.com/commodities/crude-oil


    %%-PTSC (PVS) dự chi hơn 220 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông


    Trước đó PTSC đã tạm ứng cổ tức đơt 1/2016 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 5% hồi cuối năm 2016.
    Ngày 29/9 tới đây Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PTS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán vào 30/10/2017.

    Như vậy với 446,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PTSC sẽ chi khoảng 223 tỷ đồng trả cổ tức làn này cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân phối.

    Năm 2016 PTSC lãi sau thuế gần 910 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.038 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm lên 3.189 tỷ đồng. ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu, trong đó đã tạm ứng 5% bằng tiền hồi cuối năm 2016.

    Hiện tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) vẫn đang là cổ đông lớn nhất của PTSC, sở hữu 51,38% vốn điều lệ công ty. PTSC sắp sửa nhận về gần 115 tỷ đồng cổ tức từ PVS.

    Năm 2017 PTSC đặt mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 560 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 7%.


    %%-Điểm danh” các dự án dầu khí lớn của PVN
    [​IMG]

    Giá dầu giảm từ giữa năm 2014 đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các DN trong ngành dầu khí, đặc biệt ở khâu thượng nguồn và trung nguồn. Từ đầu năm 2016, giá dầu hồi phục trở lại và duy trì ở mức 50 USD/thùng đã làm giảm bớt áp lực lên các DN.
    Một vài dự án dầu khí lớn góp phần hiện đang được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và các công ty con triển khai gồm:

    Dự án Lô B Ô Môn

    Dự án có tổng mức khí thu hồi khoảng 107 tỷ m3 và 12,65 triệu thùng condensate. Theo kế hoạch ban đầu, dự án đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng tiến độ phát triển chậm do bất đồng trong giá mua bán khí giữa Chevron và PVN. Để xử lý vấn đề này, PVN đã mua lại số cổ phần của Chevron tại dự án này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

    Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang chính thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SW POC) để triển khai thực hiện Dự án đường ống dẫn khí trong tháng 5/2017. Cũng trong thời gian trên, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) cùng đối tác Worley Parsons Australia ký hợp đồng thiết kế tổng thể FEED dự án trên với mục tiêu đến quý 1/2018 sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng.

    Tiếp theo đó, các dự án tổng thầu EPC sẽ được triển khai từ cuối năm 2018, đi cùng đó là hợp đồng khoan thăm dò dầu khí. Chính vì vậy, dự án này sẽ tạo cú hích trong kết quả kinh doanh của các công ty thượng nguồn như Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Tổng CTCP Kết cấu thương mại và lắp máy Dầu khí (PXS), hay CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) nhờ khối lượng công việc lớn trải dài trong nhiều năm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas) cũng được hưởng lợi khi công ty có thể gia tăng thêm công suất cung cấp khí của mình thêm 6,4 tỷ m3/năm. Theo quy hoạch phát triển ngành khí đến 2025, dự án sẽ cho dòng khí đầu tiên vào quý 4/2021.

    Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2

    Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2019 với công suất thiết kế 7 tỷ m3 khí/năm. Mục tiêu dự án là thu gom khí từ mỏ Sư Tử Trắng – giai đoạn 2 và mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt về nhà máy xử lý khí Dinh Cố 2 nhằm chế tạo ra các sản phẩm LPG, condensate và Ethane. Trước đó, dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 được hoàn thành cuối năm 2015.

    Với việc hoàn thành 2 hợp phần của dự án, PVN kỳ vọng kích thích hoạt động thăm dò và khai thác tại khu vực nước sâu bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây đồng thời tạo tiền đề thay thế đường ống Bạch Hổ trong chiến lược phát triển dài hơi của PVN.

    Ảnh minh họa.

    Dự án Cá Rồng Đỏ

    Cùng với mỏ Sư Tử Trắng và Sao Vàng – Đại Nguyệt, dự án Cá Rồng Đỏ là một trong những dự án lớn với tổng lượng khí thu hồi vào khoảng 2,4 tỷ m3/năm. Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào 2018-2019 nhằm bù đắp sản lượng khí khô vốn được dự báo sẽ suy giảm trong các năm tới. Cá Rồng Đỏ sẽ tạo thêm công việc cho các công ty trong khâu thượng nguồn như PVD, PVS … Cụ thể, PVS đã công bố 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ M&C với một giàn chân căng và một tàu xử lý dầu FPSO trong khi giàn PVD 5 của PVD cũng sẽ đảm nhận công việc khoan thăm dò tại khu vực này trong năm 2019.

    Dự án Cá Voi Xanh

    Đầu năm 2017, ExxonMobil và PVN đã ký thỏa thuận phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh tại lô 117, 118, 119 tại vùng trũng Sông Hồng với mục tiêu đưa khí vào bờ cung cấp cho 2 nhà máy nhiệt điện khí (công suất mỗi nhà máy 1.500 mWh) và 1 nhà máy xử lý khí tại khu kinh tế Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). Dự án được đánh giá có tiềm năng về khí lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay với khả năng thu hồi khoảng 150 tỷ m3 khí, gấp 3 lần lượng khí thu được 2 mỏ khí lớn nhất hiện tại Lan Tây, Lan Đỏ.

    Theo kế hoạch, ExxonMobil sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi, 2 cụm khai thác ngầm và một đường ống dài khoảng 88km nối vào bờ biển Chu Lai. Cũng như dự án Lô B, dự án Cá Voi Xanh được kỳ vọng mang lại nguồn công việc lớn cho các công ty ngành dầu khí trong nhiều năm.

    Hiện ExxonMobil đã triển khai thiết kế tổng thể FEED và trong điều kiện thuận lợi, ExxonMobil có thể tiến hành xây dựng các cơ sở trên bờ từ cuối năm tháng 10/2017 để đảm bảo cho dòng khí đầu tiên vào năm 2023. Theo quy hoạch, công suất thiết kế đường ồng mỏ Cá Voi Xanh vào khoảng 9-11 tỷ m3 khí/năm.
    Last edited: 20/09/2017
    vulam007 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thêm một tín hiệu giá dầu mỏ tăng
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 14:29.
    Giá dầu đã tăng gần mức cao năm 2017, và tồn kho dầu đang giảm trên toàn thế giới.

    JODI vừa thông báo rằng xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã giảm còn 6,693 triệu thùng/ngày trong tháng 7.

    Điều này sẽ giúp ổn định thị trường dầu mỏ ở mức giá cao hơn bền vững

    Giá West Texas Intermediate (WTI) và Brent đã tăng lên 50 USD và 55 USD, tương ứng, và các dấu hiệu giá dầu tăng tiếp tục xuất hiện. Joint Organisations Data Initiative (JODI) vừa công bố rằng, trong tháng 7, sản xuất dầu của Saudi Arabia vẫn ở mức thấp và ổn định ở mức 10,013 triệu thùng/ngày, và xuất khẩu dầu thô giảm còn 6,693 triệu thùng/ngày. Biểu đồ sau đây từ nhà phân tích hàng hoá Giovanni Staunovo cho thấy mức độ đáng kể của sự sụt giảm mới nhất trong xuất khẩu của Saudi Arabia:

    [​IMG]
    Giả sử rằng xuất khẩu từ Saudi Arabia sang Mỹ giảm trong cách tương tự và mất 45 ngày đến 60 ngày để hàng xuất khẩu của Saudi Arabia để phản ánh trong các báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần từ Mỹ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), sẽ hoàn toàn hợp lý để dự đoán rằng một lượng dầu thô lớn giảm thu hẹp lại trong những tuần tới.

    Một lý do chính tại sao xuất khẩu của Saudi Arabia đã giảm đáng kể cũng chính là là tồn kho dầu thô cũng ở mức thấp trong nhiều năm:

    [​IMG]
    Theo JODI, các kho dự trữ dầu thô của Saudi Arabia đã giảm xuống mức thấp nhất 65 tháng là 257 triệu thùng trong tháng 6 và theo ông Staunovo, còn giảm hơn nữa là 256 triệu thùng trong tháng 7. Lưu ý rằng tồn kho dầu của Saudi Arabia thấp hơn gần 32 triệu thùng so với trung bình 5 năm từ 2012 đến 2016.

    Nói cách khác, nếu Saudi Arabia giảm xuất khẩu dầu thô hơn nữa nhằm đưa mức dầu thô trở lại mức chuẩn (định nghĩa là trung bình năm năm), thì sau đó các kho dự trữ dầu thương mại của OECD, đang giảm một cách nhanh chóng kể từ tháng 2, sẽ thả thêm xấp xỉ gần 32 triệu thùng:

    [​IMG]

    Tóm lại

    Giá dầu đã tăng gần mức cao năm 2017, và dự trữ dầu trên toàn thế giới đang giảm xuống với tốc độ nhanh chóng. Xuất khẩu thấp hơn từ Saudi Arabia trong tháng 7, sau đó là trong tháng 8 và tháng 9 sẽ giúp ổn định thị trường dầu với giá cao hơn bền vững.

    Nguồn: xangdau.net
  3. vulam007

    vulam007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    409
    liếm mông cho a.quye..t
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thế giới có thể sắp thoát cảnh thừa dầu
    Nhu cầu tiêu thụ dầu thô của thế giới có thể tăng mạnh hơn dự báo trong năm nay, theo đó kéo lượng dầu tồn kho giảm xuống - theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

    Hãng tin CNBC cho biết, trong báo cáo tháng 9 công bố ngày thứ Tư, IEA nói rằng nhu cầu dầu mạnh trong quý 2 vừa qua đã hỗ trợ cho giá “vàng đen”. Điều này diễn ra trong lúc thị trường dầu lửa chật vật tái cân bằng do tình trang cung vượt cầu gây sức ép giảm giá suốt mấy năm qua.

    Số liệu do IEA, tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp, đưa ra cho thấy nhu cầu dầu của thế giới tăng 2,3 triệu thùng/ngày trong quý 2, tương đương mức tăng 2,4%.

    Mức tăng này khiến IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu của thế giới cả năm lên 1,6 triệu thùng/ngày, tương đương tăng 1,7%. Theo IEA, trong năm 2018, nhu cầu dầu của thế giới có thể tăng 1,4 triệu thùng/ngày, tương đương tăng 1,4%.

    Mức dự báo này tăng so với con số dự báo được IEA đưa ra hồi tháng 8. Trong báo cáo tháng trước, tổ chức này dự báo nhu cầu dầu cả năm 2017 của thế giới sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày. Báo cáo tháng 7 của IEA đưa ra con số dự báo tăng 1,4 triệu thùng/ngày.

    Điều này cho thấy IEA đang ngày càng tin tưởng rằng cung-cầu dầu của thế giới sẽ sớm cân bằng.

    Ông Neil Atkinson, trưởng bộ phận thị trường dầu lửa thuộc IEA, nói với CNBC rằng mức cầu “khá mạnh” cho thấy thị trường đang diễn biến theo hướng đi tới cân bằng.

    Sự dịch chuyển về nhu cầu này diễn ra song song với việc nguồn cung dầu của thế giới trong tháng 8 giảm xuống do nỗ lực của các quốc gia xuất khẩu dầu nhằm hạn chế tình trạng thừa cung.

    [​IMG]
    Sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) trong tháng 8 đã lần đầu tiên giảm xuống trong 5 tháng, do bất ổn ở Libya gây gián đoạn sản xuất và do các nước thành viên khác giảm sản lượng. Mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC trong tháng 8 đạt 82%, so với mức 75% trong tháng 7.

    Thỏa thuận giảm sản lượng giữa OPEC với một số nước ngoài khối, bao gồm Nga, nhằm mục đích hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, sau nhiều tháng thực thi, thỏa thuận vẫn chưa thể khiến nguồn cung dầu của OPEC giảm nhiều, bởi một số nước thành viên như Libya và Nigeria vẫn tiếp tục khai thác mạnh dầu.

    Hiện OPEC đang bàn về khả năng tiếp tục gia hạn thỏa thuận trên.

    “Đang có nhiều yếu tố cho thấy tồn kho dầu của thế giới giảm xuống”, ông Atkinson nói. Vị chuyên gia nhấn mạnh lượng dầu trên các tàu chở dầu đang giảm, và sản lượng dầu của các nền kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) giảm xuống mức trung bình của 5 năm.

    Ngoài ra, nguồn cung dầu cũng bị ảnh hưởng bởi siêu bão Harvey của Mỹ. Cơn bão này khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm khoảng 200.000 thùng/ngày trong tháng 8, và có thể giảm thêm 300.000 thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, theo ông Atkinson, sự sụt giảm này sẽ không có ảnh hưởng kéo dài.

    Tổng cộng, nguồn cung dầu toàn cầu giảm 720.000 thùng/ngày trong tháng 8.

    Cầu tăng, cung giảm đang giúp giá dầu vững dần lên, ông Atkinson nhận định.

    “Đang có dấu hiệu cho thấy thị trường dầu dần bị thắt chặt nguồn cung. Giá dầu có lẽ sẽ tăng trong thời gian tới”, vị chuyên gia nói, nhưng từ chối dự báo mức giá cụ thể.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng 2,2%, đạt mức 49,3 USD/thùng.

    Sáng ngày thứ Năm, giá dầu ngọt nhẹ giảm nhưng vẫn giữ trên mức 49 USD/thùng. Giá dầu Brent tại thị trường London cũng giảm không đáng kể, dao động yếu trên mức 55 USD/thùng.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nigeria, Libya có thể tham dự hội nghị của OPEC
    Bộ trưởng Dầu mỏ của Nigeria và giám đốc công ty dầu mỏ nhà nước Libya có thể tham dự một cuộc họp chung giữa OPEC và các quốc gia ngoài OPEC vào ngày 22/9 bàn luận về sự phát triển của thỏa thuận để hạn chế sản lượng.

    Cả hai nước được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và kết quả sự gia tăng sản lượng của họ đã tác động tới giá. Điều này đã thúc đẩy thêm đàm phán về hiệp ước này gồm cả Libya và Nigeria.

    Bộ trưởng Dầu mỏ của Nigeria, Emmanuel Ibe Kachikwu rất có thể tham dự cuộc họp ngày 22/9, trong khi nguồn tin khác cho biết Mustafa Sanalla, chủ tịch của tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya cũng được dự kiến tham gia cuộc họp này.

    [​IMG]
    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ nhắm tới xóa bỏ dư cung dầu thô toàn cầu bằng cách hạn chế sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi đó Nga và các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng cắt giảm khoảng 600.000 thùng/ngày cho tới hết tháng 3/2018.

    Các bộ trưởng trong một hội đồng giám sát thỏa thuận này, gồm Kuwait, Venezuela và Algeria, cộng với các nhà sản xuất ngoài OPEC là Nga và Oman được lên kế hoạch nhóm họp vào 22/9 tại Vienna.

    Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih có thể không tham dự cuộc họp ngày 22/9. Thành viên Iraq cho biết các bộ trưởng đang bàn luận về một vài lựa chọn, gồm gia hạn hiệp ước này ít nhất 3 tháng và cắt giảm thêm.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  6. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.973
    Đợi tây nó táng xong đã bác ơi... nó táng khi nào về 14 thì nghiên cứu dần .. chứ giá này mua tây nó táng cho vỡ đầu
    dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    so sánh giá trị thực thì k lo còn chuyện tây bán bình thường giống HPG nó bán mạnh cũng úp vĩ đại trong khi oil ngày càng mạnh.
  8. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Mấy hôm nay thanh khoản tăng dần đều
    dongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    do giá trị thực quá lớn và nhà đầu tư đầu cơ tìm đến trong khi oil ngày càng mạnh,...
  10. ChiDung79

    ChiDung79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    105
    Tây lông đang xả. Cơ hội gom hàng chờ kqkd quý 3
    --- Gộp bài viết, 20/09/2017, Bài cũ: 20/09/2017 ---
    Bác dự được nó về 14. Còn em kém ko dự được. Đáy của nó là 15.8 ợ
    dongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này